Quy định mới về chuyển đổi mục đích sử dụng đất

HOÀNG THỤC

23/07/2008 14:04 (GMT+7)

picture Các hộ gia đình, cá nhân có thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
UBND thành phố Hà Nội vừa có quy định mới về điều kiện, trình tự chuyển mục đích sử dụng đất.

Theo đó, các hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu vực dân cư nhưng chưa được công nhận là đất ở; đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư (không thuộc đất công) trên địa bàn thành phố được chuyển mục đích sử dụng đất phi nông nghiệp (đất ở, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh và đất chuyên dụng khác).

UBND quận, huyện được quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân xin chuyển mục đích sử dụng các loại đất nói trên, nếu các gia đình, cá nhân đó đáp ứng đủ một số điều kiện sau:

- Chấp hành tốt Luật Đất đai, có văn bản cam kết bàn giao cho các tổ chức quản lý chuyên ngành phần diện tích nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình công cộng, đê, sông, kênh, mương, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, công trình an ninh, quốc phòng, quy hoạch thoát lũ theo quy định;

- Bàn giao cho UBND phường, xã, thị trấn phần diện tích nằm trong phạm vi chỉ giới mở đường quy hoạch và lối đi sử dụng chung của khu vực theo quy định;

- Nộp đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất theo quy định khi được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Phạm Việt Dũng

    14:19 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/1/2012

    Chủ trương thì như vậy, nhưng đến cấp phường, xã có tạo điều kiện cho không mới là quan trọng, hay vẫn cứ phải "làm luật" thì mới làm được?

    Cái này cần phải làm quyết liệt từ trên xuống thì dân mới được nhờ. Chứ không thì cũng chậm chạp lắm.

  • Lê Nghĩa

    14:54 (GMT+7) - Thứ Ba, 20/12/2011

    Chủ trương của Nhà nước cho chuyển mục đích sử dụng đất từ đất vườn, oa trong cùng thửa đất với đất ở sang đất ở là rất đúng đắn, hợp lòng dân. Có như vậy Nhà nước mới thu được tiền sử dụng đất.

    Còn nếu không cho chuyển thì người dân vẫn sử dụng mà Nhà nước không thu hồi được (trừ trường hợp có dự án) lại để mất một khoản tiền vô cùng lớn thật là vô lý.

  • Nguyễn Thị Thời

    17:37 (GMT+7) - Thứ Hai, 22/9/2008

    Tôi và không ít ng­­­­uời dân khác đã chờ đợi quy định này của nhà nuớc khá lâu rồi, đến nay nh­ũng nguời nghèo chúng tôi mới có cơ hội thoát nghèo, nhung tôi muôn biết ở nơi xa xôi tỉnh lẻ nhu chóng tôi đến bao giờ mới chính thúc được thi hành quy định trên?

  • Nguyễn Quỳnh Anh

    10:33 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/7/2008

    Theo tôi đây là một chủ trương đúng, vì những loại đất xen kẽ trong khu dân cư, đất vườn ao liền kề với nhà ở không có nhiều để sản xuất nông nghiệp... và trước sau những người có đất loạii này cũng tự chuyển hoặc bán với mục đích làm nhà ở...

    Cho nên việc quy định là phù hợp tình hình thực tế tạo chính sách đúng đắn để người dân chấp hành chính sách về quản lý đất đai và mặt khác Nhà nước còn thu được tiền chuyển mục đích sử dụng đất của người dân.

  • Định

    09:13 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/7/2008

    Nếu chúng ta làm tốt việc này, không những ngân sách có một khoản thu (thuế chuyển mục đích sử dụng đất) đáng kể mà áp lực đất đai nhà ở cho người có thu nhập thấp sẽ được giải quyết một phần.

    Hiện tại phần diện tích đất chẹt trong khu dân cư là khá nhiều, hoang hoá lãng phí là thấy rõ. Người dân thì không có đất ở, Hà Nội thì đang thiếu đất phải mở rộng địa giới, vậy tại sao ta lại không sử dụng số diện tích đất hiện có cho hiệu quả, vừa làm sạch đẹp phố phường, vừa tạo điều kiện cho người thu nhập thấp có nhà ở.

    Còn việc lấn chiếm như lo ngại thì vấn đề này là do khâu quản lí yếu kém chứ không phải do quy định mới này gây ra. Nếu chúng ta cứ sợ việc này thì thử hỏi lượng đất hoang hoá trong nội thành cứ để cỏ mọc, rác rưởi, ô nhiễm ... mà dân thì thiếu đất ở, nhà cửa thì lụp xụp.

    Tôi thấy quy định trên là rất đúng, có chăng nó ban hành ra quá chậm, nhưng chậm còn hơn không....

  • HÙng

    18:13 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/7/2008

    Tất cả các diện tích đất kẹt là không gian duy nhất trong các khu dân cư, nếu quyết định này của thành phố có hiệu lực thì theo tôi sẽ tạo đà cho tình trạng lấn chiếm đất đai gia tăng, công tác quản lý đất đai lại càng gặp nhiều khó khăn.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Ngọc Lan

15:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gởi bạn Duy Thắng. Nói thêm để bạn hiểu là tôi không "đạp đổ" ước mơ có chỗ ở của bạn. Nói qua một chút để...

Trong bài: Bộ Xây dựng tính chuyện xây chung cư 25 m2 (30 ý kiến)

Y kien

13:29 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Đã là tuyến phố đi bộ, sao có thể cho phép xe lưu thông? Chỉ 15km/h không thể gây ra tai nạn hay sao? Làm...

Trong bài: Hà Nội sắp có 3 tuyến phố đi bộ đầu tiên (1 ý kiến)

Bat dong san

10:26 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Giá nhà hiện nay là giá đầu cơ. Thu nhập bình quân của người dân HN và TPHCM từ 2000-3000 đô/ năm ( 3-6 triệu/tháng)....

Trong bài: Nhà thu nhập thấp được đưa vào sử dụng thấp (1 ý kiến)

Pvd

17:48 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/5/2012

Thực chất vấn đề chưa được giải quyết ở đây vẫn là cái gốc “lý luận” chưa được giải quyết đến nơi đến chốn. Mà...

Trong bài: Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể về cưỡng chế, thu hồi đất (2 ý kiến)

Bạn đọc

21:15 (GMT+7) - Thứ Bảy, 19/5/2012

"Thị trường chạm đáy???" Một câu nói thường xuyên của giới đầu cơ bất động sản trong suốt nhiều tháng qua, mặc dù thị trường liên...

Trong bài: Địa ốc Hà Nội: “Ấm” từ phía Tây? (3 ý kiến)