Chứng khoán ngày 25/7: Chờ ổn định, chọn lọc cao

LAN NGỌC

25/07/2008 12:07 (GMT+7)

picture Hy vọng chuyển biến rõ nét hơn đặt vào tuần tới.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Thị trường đang dần tìm về sự ổn định, chọn lọc cao sau những phiên ồ ạt bán ra và ồ ạt xuống giá sàn.

Trọn một tuần giảm điểm. Nếu tính cả phiên cuối tuần trước, VN-Index có 6 phiên sụt giảm liên tiếp và mất gần 70 điểm. Nhưng, sự ổn định đang dần thể hiện, tính chọn lọc trở lại và có thể chờ đợi chuyển biến rõ nét hơn trong tuần tới.

VN-Index không còn những mức giảm trên 2%, thậm chí gần 3% như những phiên đầu tuần. Mức giảm từ 8,2 điểm (1,88%) của đợt 2 còn 6,33 điểm (1,45%) kết thúc phiên, đi cùng với sự chuyển hướng nhanh chóng của giá một số cổ phiếu có ảnh hưởng lớn.

Qua phiên này, chỉ số VN-Index dừng ở mức 429,46 điểm. Khối lượng giao dịch chỉ còn 9,2 triệu đơn vị, trị giá 343,4 tỷ đồng, không bằng phân nửa của phiên “khởi nghĩa” bất thành liền trước. Nhưng, trên bảng giao dịch, dư mua đã rải rác xuất hiện, nhiều nhà đầu tư đang mua dần theo hướng chọn lọc của mình.

Hôm nay, ngày 25/7, hạn cuối để các doanh nghiệp niêm yết thực hiện nộp báo cáo tài chính quý 2/2008. Nhiều doanh nghiệp lần lượt đúng hẹn, nhưng có một số trường hợp xin lùi thời hạn do đặc thù hoạt động hoặc một số vướng mắc trong quy trình kiểm toán, xử lý số liệu…

Bức tranh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp niêm yết đã rõ nét hơn, trong đó, một điểm chung nổi bật là nhiều trường hợp phải trích lập dự phòng rủi ro trong đầu tư tài chính, dẫn đến thua lỗ. Đây cũng là điều mà nhiều nhà đầu tư đã dự tính trước; sự chờ đợi còn lại của họ là sự minh bạch cũng như chiến lược thực hiện mục tiêu chung cả năm trong những tháng còn lại của doanh nghiệp.

Liên quan đến những thông tin có thể tác động đến thị trường, hôm nay, những dữ liệu về xuất nhập khẩu, nhập siêu trong tháng lần lượt được công bố. Xuất khẩu tháng 7 tiếp tục khả quan khi vượt xa mốc 5,5 tỷ USD của tháng trước, ước đạt 6,25 tỷ USD; nhập siêu tháng này chỉ còn 0,8 tỷ USD, thấp nhất kể từ đầu năm. Một lãnh đạo Bộ Công thương lạc quan khi cho rằng nhập siêu cả năm có thể đảm bảo giữ ở mức 22 tỷ USD.

Cộng với sự giảm tốc của lạm phát, xuất khẩu tăng trưởng tốt, nhập siêu dần được hạn chế, vốn FDI tháng 7 dự kiến tiếp tục tạo ấn tượng… Đây là những dữ liệu cần cho thị trường chứng khoán, tạo môi trường để thị trường này có thể ổn định và phục hồi trở lại. Từ đây, những phiên giao dịch trong tuần tới dự báo sẽ có phản ứng tích cực hơn.

Trở lại phiên hôm nay, bên cạnh sự dần ổn định của thị trường còn là tín hiệu mới ở nhóm tăng giá với 27 thành viên. Nếu từ đợt 2, thị trường diễn biến “trầm” hơn thì lại có những sôi động cục bộ ở giá một số cổ phiếu, đặc biệt là những tên tuổi của ảnh hưởng lớn.

VIC và VPL là hai blue-chip cầm cự ở giá tham chiếu trong phiên liền trước, hôm nay đã chính thức lên tiếng cùng tăng giá trần. SJS và HPG cũng có mặt trong số 27 thành viên nói trên, giá tăng hết khả năng. Và khá bất ngờ là sự trở lại ở những phút cuối của FPT, đảo chiều tăng nhẹ 500 đồng/cổ phiếu.

Trong khi đó, DPM đã có nỗ lực, nhưng không giữ được thành quả tăng giá trước đó và đóng cửa với mức giảm 1.000 đồng/cổ phiếu.

Chính VIC, VPL và FPT tăng giá vào cuối phiên đã hãm bớt tốc độ của VN-Index, cùng với HPG, SJS hé mở một hướng chọn lọc ở phiên này. Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận sự trở lại của PMS và hướng đi lên nối tiếp của nhóm BMC, PET, TCT, COM, SFI hay cách lấy giá trần “quen thuộc” với khối lượng quá khiêm tốn của DDM…

Còn tại sàn Hà Nội, ấn tượng vẫn thuộc về KBC, cổ phiếu đang có mức tăng mạnh nhất trên sàn niêm yết hai phiên gần đây, tiếp tục tăng mạnh 5.500 đồng/cổ phiếu. Nhưng màu đỏ vẫn áp đảo chung trên bảng điện tử. Chỉ số HASTC-Index giảm thêm 0,49 điểm về 140,85 điểm. Khối lượng tại đây cũng sụt giảm mạnh so với phiên liền trước, còn 4,75 triệu cổ phiếu, trị giá 187,6 tỷ đồng.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyễn Thanh Quang

    10:56 (GMT+7) - Thứ Bảy, 26/7/2008

    Chờ đợi đến khi nào? Và chọn lọc thế nào mới sẵn lòng để mua.

    Ngày 24-25/7 nhà đầu tư nước ngoài đã bán ra nhiều, tuy nhiên lập trường của họ dường như vững hơn nhà đầu tư trong nước ở một khía cạnh. Họ mạnh dạn mua vào những cổ phiếu được đánh giá khá tốt và có khả năng ít ảnh hưởng theo giá xăng dầu tăng lên. Chẳng hạn như: VNM, SGT, SFC, DPM, PVD, HPG,...

    Ngay cả ngành dệt may, đứng trước những khó khăn có thể xảy ra như: tác động vĩ mô (như lạm phát, giá nguyên liệu tăng, lãi suất ngân hàng cao); giám sát bán phá giá của Hoa Kỳ...

    Nhưng kế hoạch xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm phải đạt 5,3 tỷ USD. Điều này cho thấy, tâm lý quá thận trọng của nhà đầu tư trong nước một phần cũng thể hiện sự đánh giá quá thấp giá trị nội tại của một số doanh nghiệp hay đó chỉ là cách để tạo cơ hội cho giới đầu cơ?

    Nếu trong thời điểm được cho là khó khăn này, mỗi nhà đầu tư không riêng gì trong nước và nước ngoài, ai cũng phải phân tích kỹ hơn những cổ phiếu mình đang nắm giữ, so sánh đắn đo giá trị kỳ vọng mà doanh nghiệp sẽ mang lại, chứ không chỉ nhìn thấy giá xăng dầu tăng lên là doanh nghiệp bị ảnh hưởng xấu rồi có tâm lý bán ra khi thấy giá của cổ phiếu ấy bị rớt.

    Chẳng hạn, VNM là một cổ phiếu cần phải được đánh giá khá kỹ hơn, mặc dù giá nhiên liệu tăng có thể ảnh hưởng đến giá thành sản xuất, nhưng phải xem xét rằng nếu ảnh hưởng này có được bù đắp từ tăng giá bán ra của VNM hay không?

    Vì sản phẩm của VNM là mặt hàng thực phẩm tương đối cần thiết. Vì vậy, điều chỉnh giá bán ra đối với sữa do ảnh hưởng tăng giá nhiên liệu là một việc làm không khó. Chính vì vậy, khả năng mang lại lợi nhuận trong 6 tháng còn lại năm 2008 so với 6 tháng đầu năm 2008 chưa hẵn đã giảm hơn, thậm chí sẽ cao hơn và xác suất đạt kế hoạch là khá cao khi nhu cầu tiêu thụ cuối nằm sẽ tăng lên.

    Ở đây, tôi không muốn đề cao bất kỳ một cổ phiếu nào trên sàn, tuy nhiên để chờ ổn định và người mua chọn lọc lại thì ngay bây giờ những nhà đầu tư đang năm giữ cổ phiếu nên đánh giá một cách thật kỹ lưỡng và có cơ cấu đầu tư hợp lý, tránh việc bán theo "đám đông" hoặc "tâm lý bầy đàn" trong khi cổ phiếu mình đang giữ có thật sự là tiềm năng hay không.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Duy Huong

23:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Rõ ràng với cách đánh như của Itrader thì chỉ có thể trading một, hai em thui, đánh nhiều là mất hết tập trung và...

Trong bài: Blog chứng khoán: Tích lũy tùy cổ (4 ý kiến)

ktct

23:28 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Mình không hiểu bình quân giá vốn 18.1 của T 0 SSI là mua cách nào, các bạn giải thích giùm mình được không...

Trong bài: Blog chứng khoán: Tích lũy tùy cổ (4 ý kiến)

TiNa

23:23 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gửi bạn Nguyễn Hùng. Giả sử bạn vừa bán hết hàng (CK), thì bạn sẽ khuyến cáo người khác thế nào? Chắc là bạn sẽ bảo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 24/5 (10 ý kiến)

nongdan

22:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Itrade nhận định tốt, tuy nhiên không biết có phải trade ảo không mà mua SSI được giá vốn 19.2 và 18.1, lại mua T0...

Trong bài: Blog chứng khoán: Tích lũy tùy cổ (4 ý kiến)

Tạ Thanh Thao

22:45 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Khi mà TTCK chả phụ thuộc vào tin thì TTCK phụ thuộc vào cái gì? Có phải 1 bàn tay nào đó đang điều tiết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 24/5 (10 ý kiến)