Chứng khoán ngày 28/7: Hiện thực những chuyển biến

LAN NGỌC

28/07/2008 12:05 (GMT+7)

picture Tác động từ giá xăng dầu mới có vẻ đang "nhạt" dần đối với tâm lý nhà đầu tư.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Những kỳ vọng đặt ra cuối tuần trước đã được đền đáp, khi chỉ số tại hai sàn cùng tăng điểm khá mạnh.

Những phiên cuối tuần trước đã hé mở khả năng dần ổn định. Thị trường chờ đợi chuyển biến rõ nét hơn trong tuần này.

Thị trường mở đầu tuần giao dịch mới với mức giảm 3,23 điểm của VN-Index trong đợt 1. Nhưng khối lượng giao dịch trong đợt này tiếp tục duy trì ở mức tương đối với 3,3 triệu đơn vị, trị giá 115,6 tỷ đồng.

Từ đợt 2, diễn biến trên sàn chuyển hướng rõ nét khi màu xanh bắt đầu xuất hiện đều, lôi kéo nhiều mã có ảnh hưởng tăng giá trở lại. Mức tăng của VN-Index dao động hẹp, những đã đánh dấu sự trở lại, bật qua mốc 430 điểm để lên 434,16 điểm.

Khối lượng giao dịch trong đợt này bắt đầu tăng mạnh; giá tăng đã lôi kéo lực cầu vào sàn với 13 triệu đơn vị khớp thành công, vượt xa mốc 9 triệu đơn vị của toàn phiên cuối tuần qua.

Kết thúc phiên, hàn thử biểu của thị trường chốt lại mức tăng 5,18 điểm, lên 434,64 điểm; khối lượng giao dịch lên gần 16,6 triệu đơn vị, trị giá 540 tỷ đồng. Thị trường đã tăng điểm, thanh khoản tiếp tục duy trì; dù không tăng thực sự mạnh mẽ, ồ ạt lên giá, nhưng đó là những giá trị cần cho thị trường thời điểm này.

Trước hết, có thể thấy tác động từ giá xăng dầu mới có vẻ đang "nhạt" dần đối với tâm lý nhà đầu tư; thay vào đó, thông tin tích cực của nền kinh tế về xuất nhập khẩu, nhập siêu, vốn đầu tư nước ngoài và sự giảm tốc của lạm phát… đang được đón nhận và có sức hỗ trợ nhất định.

Mở đầu tuần này, thị trường đón nhận thêm tín hiệu tốt từ giá dầu trên thị trường thế giới, hiện giảm xuống còn khoảng 123 USD/thùng. Một số dự báo giá mặt hàng này đang có xu hướng giảm thêm.

Tuy nhiên, cơ hội giảm giá xăng dầu trong nước vẫn đang đứng trước cửa hẹp, bởi giá trong nước thường có độ trễ và sự cân nhắc của nhà hoạch định giá cả.

Trên sàn, sau khi hơn 80% doanh nghiệp trên sàn đã có báo cáo tài chính quý 2/2008, nhà đầu tư bắt đầu xem xét giải ngân, cơ cấu lại danh mục. Cuối tuần qua, một số nhận định xuất hiện trên thị trường cho rằng đây là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục, và điều đó sẽ thể hiện ở sự phân hóa trên sàn.

Phiên hôm nay, hầu hết những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn, có kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm tốt đều đồng loạt tăng giá. BMC, COM, DDM hay TCT tiếp tục giữ vị trí đi đầu trong xu hướng trở lại này. Những tên tuổi như STB, VNM, FPT, VPL, VIC, DPM, HPG, VSH, PVD, PPC, SJS… cùng đồng loạt tăng giá để hỗ trợ VN-Index đảo chiều.

Trong nhóm trên, FPT thực hiện ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2008 với tỷ lệ 10% trên mệnh giá (tương ứng 1.000 đồng/cổ phiếu), giá tăng thêm 500 đồng/cổ phiếu; VNM lại được chú ý ở thông tin cổ đông nước ngoài đăng ký bán ra để cơ cấu lại danh mục, nhưng giá vẫn tăng trần thêm 2.000 đồng/cổ phiếu…

Ngược lại, cổ phiếu tạo ấn tượng nhất trong đợt tăng giá vừa qua là SSI hôm nay lại giảm sàn mất 1.300 đồng/cổ phiếu. Liệu đây có phải là sự thận trọng của giới đầu tư khi chủ sở hữu cổ phiếu này xin hoãn và chưa công bố báo cáo tài chính quỹ 2/2008?

Tương tự, một tên tuổi từng tạo chuỗi tăng giá mạnh đợt tăng cuối tháng 6 đầu tháng 7 vừa qua là ITA cũng giảm sàn mất 2.500 đồng/cổ phiếu. Sức tăng của VN-Index cũng bị hạn chế từ hai mã này.

Tính chung, nhóm tăng giá đã chiếm áp đảo trên bảng điện tử với 87 thành viên, chỉ còn 68 mã giảm và 4 mã ở giá tham chiếu.

Dù không tăng mạnh nhưng kết quả của phiên hôm nay đã tạo thêm sự ổn định của thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Đây cũng là cơ sở thuận lợi để hy vọng đà tăng nối tiếp trong phiên tới.

Thuận lợi đó cũng có ở trên sàn Hà Nội. Chỉ số HASTC-Index cùng hướng với VN-Index, tăng 3,74 điểm lên 144,59 điểm. Điểm đáng chú ý là khối lượng giao dịch tại đây đã tăng mạnh lên 9,4 triệu cổ phiếu, trị giá 305,4 tỷ đồng.

Hầu hết những cổ phiếu có ảnh hưởng lớn đều lên tiếng để hỗ trợ HASTC-Index đảo chiều phiên này, nhưng cách giá bình quân tại đây đẩy giá nhiều cổ phiếu giảm kết thúc phiên.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Linh Linh

    13:56 (GMT+7) - Thứ Hai, 28/7/2008

    Ủy ban Chứng khoán nên cân nhắc tăng lại biên độ 10% cho sàn Hà Nội và 5% cho sàn Tp.HCM để tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu và thúc đẩy thị trường.

    Nên cho luật bán khống cổ phiếu như nước ngoài để tạo tính thị trường theo đúng nghĩa của nó. Có như vậy nhà đầu tư kể cả trong nước và nước ngoài mới thấy thị trường thật sự hấp dẫn và càng đông nhà đâu tư tham gia. Ngoài ra, cũng nên thông báo cho nhà đầu tư biết khi nào thì trả lại biên độ để khích lệ tinh thần của họ.

  • The Game

    12:30 (GMT+7) - Thứ Hai, 28/7/2008

    Tôi đồng ý những nhân xét về chuyển biến cả hai sàn giao dịch hôm nay như lời tác giả đã nói.

    Tuy nhiên, có một số điểm tác giả nên thận trong trong việc công bố những thông tin mang tính khách quan như sau:

    - Không nên nhắc nhiều đến ảnh hưởng của giá xăng dầu đến chứng khóan, một khi nhà đầu tư đang có sự chuyển biến trong nhận định giá trị nội tại của doanh nghiệp và biện pháp kiểm soát giá trong thời gian tới.

    Có nên chăng, cần phải chú ý hơn những biện pháp thực hiện (kế hoạch hành động từng ngành hàng, từng doanh nghiệp trước những tác động tăng giá xăng dầu), hơn là suy xét đến những hệ quả đã xảy ra trong quá khứ (tăng giá xăng dầu khó có thể điều chỉnh ngược trở lại, cần phải có độ trễ lớn về mặt chính sách của Nhà nước).

    - Ở đây, tôi không đứng nghiêng về lợi ích của bất kỳ một cổ phiếu nào trên sàn, vì vậy, tôi không đồng ý rằng: cứ nhà đầu tư nước ngoài bán ra là cổ phiếu ấy được xem là trong tình trạng có nguy cơ mất ổn định.

    Chẳng hạn như VNM, nhà đầu tư nước ngoài bán ra có thể cơ cấu lại danh mục cho họ, giảm bớt tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu này nhiều quá, dàn trải sang một số ngành hàng khác. Theo tôi nghĩ, nếu nhà đầu tư nước ngoài nào đầu tư theo danh mục, cơ cấu lại trong thời điểm này là điều tất yếu, chứ không riêng gì VNM.

    Điều này có nghĩa là đây chính là nhà đầu tư khôn ngoan và thận trọng, và có thể những nhà đầu tư chuyên nghiệp khác, cũng đang thực hiện tái cơ cấu và sẽ mua VNM để cân đối danh mục thì sao. Vì vậy, nếu xét tổng thể giao dịch nếu cổ phiếu nào thực sự tốt thì giá sẽ lên.

    Cuối cùng cũng tóm lại là mỗi nhà đầu tư cần thận trọng dánh giá kỹ lưỡng giá trị nội tại của doanh nghiệp và kế hoạch kinh doanh trong 6 tháng cuối năm hơn là chỉ nghĩ đến yếu tố ngoại vi đã diễn ra rồi. Từ dó, nên có một cơ cấu danh mục đầu tư hợp lý cho từng nhà đầu tư, tránh tâm lý mua bán "bầy đàn" hoặc "số đông".

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Duy Huong

23:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Rõ ràng với cách đánh như của Itrader thì chỉ có thể trading một, hai em thui, đánh nhiều là mất hết tập trung và...

Trong bài: Blog chứng khoán: Tích lũy tùy cổ (4 ý kiến)

ktct

23:28 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Mình không hiểu bình quân giá vốn 18.1 của T 0 SSI là mua cách nào, các bạn giải thích giùm mình được không...

Trong bài: Blog chứng khoán: Tích lũy tùy cổ (4 ý kiến)

TiNa

23:23 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gửi bạn Nguyễn Hùng. Giả sử bạn vừa bán hết hàng (CK), thì bạn sẽ khuyến cáo người khác thế nào? Chắc là bạn sẽ bảo...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 24/5 (10 ý kiến)

nongdan

22:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Itrade nhận định tốt, tuy nhiên không biết có phải trade ảo không mà mua SSI được giá vốn 19.2 và 18.1, lại mua T0...

Trong bài: Blog chứng khoán: Tích lũy tùy cổ (4 ý kiến)

Tạ Thanh Thao

22:45 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Khi mà TTCK chả phụ thuộc vào tin thì TTCK phụ thuộc vào cái gì? Có phải 1 bàn tay nào đó đang điều tiết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 24/5 (10 ý kiến)