Mở “room” chỉ là tin đồn!

MINH ĐỨC

19/08/2008 16:22 (GMT+7)

picture Các mức sở hữu cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng Việt Nam vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành - Ảnh: Việt Tuấn.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
“Không có việc nâng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng Việt Nam”.

Đây là khẳng định của Ngân hàng Nhà nước chiều nay (19/8), sau khi thị trường xuất hiện tin đồn mở “room”, nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng Việt Nam từ 30% như hiện nay lên 35%, hoặc 32%.

Tin đồn này xuất hiện cuối tuần qua, có cùng thời điểm với quyết định giảm giá bán xăng dầu của Bộ Tài chính, quyết định nới rộng biên độ giao động giá chứng khoán tại hai sàn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tin đồn trên có “sức thuyết phục” hơn khi một số nhà đầu tư cho rằng, cùng với việc giảm giá xăng dầu, mở biên độ, Ngân hàng Nhà nước cũng vào cuộc mở “room” để tạo những giải pháp đồng bộ, hiệu ứng đồng bộ để thị trường phục hồi.

Gần đây, giao dịch của nhà đầu tư chiến lược nước ngoài nâng sở hữu tại một số ngân hàng thương mại Việt Nam cùng tập trung diễn ra, có tại VPBank, Techcombank, SeABank… Đặc biệt, tại Techcombank, lần đầu tiên một ngân hàng nước ngoài (HSBC) được nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần lên 20%.

Và từ đầu năm, mở “room” ngân hàng thương mại cũng đã có trong khuyến nghị của lãnh đạo nhà điều hành thị trường chứng khoán cũng như hiệp hội liên quan đến thị trường.

Cuối tuần qua, khi trả lời phóng viên, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước đã bác bỏ thông tin trên. Và đầu tuần này, tin đồn tiếp tục “mạnh” lên và cơ quan này chính thức lên tiếng với công chúng đầu tư.

Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian gần đây, trên thị trường tài chính – ngân hàng xuất hiện tin đồn cho rằng Chính phủ nâng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài, đầu tư chiến lược nước ngoài quy định tại Nghị định số 69/2007/NĐ-CP ngày 20/4/2007 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của ngân hàng thương mại Việt Nam.

“Thông tin trên đã ảnh hưởng đến chủ trương chính sách của Chính phủ và môi trường đầu tư đối với các nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực ngân hàng”, Ngân hàng Nhà nước khẳng định.

Và về vấn đề này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thông tin khẳng định rằng các mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài vẫn được thực hiện theo các quy định tại Điều 4, Nghị định 69.

Cụ thể, tổng mức sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm cả cổ đông nước ngoài hiện hữu) và người có liên quan của các nhà đầu tư nước ngoài đó không vượt quá 30% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam.

Mức sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng và người có liên quan của nhà đầu tư nước ngoài đó không vượt quá 5% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam.

Mức sở hữu cổ phần của một tổ chức tín dụng nước ngoài và người có liên quan của tổ chức đó không vượt quá 10% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam.

Mức sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư chiến lược đó không vượt quá 15% vốn điều lệ của một ngân hàng Việt Nam. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ căn cứ đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, quyết định mức sở hữu cổ phần của một nhà đầu tư chiến lược nước ngoài và người có liên quan của nhà đầu tư đó vượt quá 15%, nhưng không được vượt quá 20%.

Trường hợp tổ chức tín dụng nước ngoài nắm giữ trái phiếu chuyển đổi, khi chuyển đối trái phiếu sang cổ phiếu phải đảm bảo tỷ lệ sở hữu theo các quy định nêu trên.

Tổng mức sở hữu cổ phần của các tổ chức tín dụng nước ngoài tại ngân hàng thương mại Nhà nước được cổ phần hóa như tổng mức sở hữu cổ phần của các ngân hàng Việt Nam tại các ngân hàng thương mại Nhà nước đó.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Phạm Tấn Tài

    11:06 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/8/2008

    Việc phao tin đồn Ngân hàng Nhà nước chấp thuận nâng tỷ lệ sở hữu cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài tại ngân hàng Việt Nam từ 30% như hiện nay lên 35%, hoặc 32% cùng với thời điểm chính phủ đồng ý cho giảm giá xăng xuống còn 18.000 đồng/lít là nhằm mục đích kích thích người mua cổ phiếu để trục lợi của các "cò" hoặc chủ sở hữu cổ phiếu các ngân hàng.

    Đặc biệt là trong tình hình hiện nay, một số cổ phiếu của ngân hàng trên thị trường OTC hầu như đều rớt giá. Thêm vào đó là tình hình lạm phát vẫn còn tiếp tục tăng. Các ngân hàng khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu lợi nhuận mà cổ đông kỳ vọng.

    Hiện nay, hầu như chưa có một tin nào có "trọng lượng" để vực dậy thị trường cổ phiếu OTC của các ngân hàng.

    Do đó, việc phao tin đồn về việc mở room của các ngân hàng để tăng vốn và tiếp nhận sự hỗ trợ của đối tác chính là giải pháp hỗ trợ hữu hiệu nhất cho khối ngân hàng nội trong việc đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

    Phao các tin đồn này khiến các nhà đầu tư mới tham gia thị trường OTC ngân hàng tranh mua và làm lợi cho những kẻ phao tin và lớp "cò cổ phiếu" đang nhởn nhơ bên ngoài.

  • Dang Nghia

    10:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/8/2008

    Thị trường chứng khoán phục hồi thì cần phải có nội lực, chứ không chỉ có vài % room của một số ngân hàng là giải quyết được vấn đề. Rất nhiều ngân hàng còn nguyên room, sao nước ngoài lại không vào để hỗ trợ?

    Vừa qua thị trường giảm mạnh là do khó khăn về kinh tế vĩ mô. Nếu vĩ mô ổn định trở lại thì thị trường chứng khoán sẽ "bình phục".

  • Phạm Minh Tân

    00:23 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/8/2008

    Để thị trường chứng khoán có thể phục hồi như kỳ vọng cũng như tạo vốn cho các ngân hàng có thể thực hiện tốt chức năng của mình, tôi nghĩ nên mở room cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

Mai Thiên Bình

18:52 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Những hợp đồng tín dụng với lãi suất không theo luật ngân hàng thì sẽ xử lý ra sao?...

Trong bài: Sự thật của trần lãi suất cho vay (31 ý kiến)

H

18:25 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Ai khó khăn đâu không thấy. Tôi chỉ thấy quán nhậu vẫn đông. Ở đó toàn giám đốc, trưởng phòng hoặc nhân viên công ty...

Trong bài: Sự thật của trần lãi suất cho vay (31 ý kiến)

GFGO

18:20 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Vàng là thứ được đào dưới đất lên sau đó lại đào lổ chôn xuống ! Không có tác dụng gì nhiều. Trang sức ư?...

Trong bài: Vì sao nhà đầu tư thế giới “chán” vàng? (1 ý kiến)

Mai Thiên An

16:33 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

nếu Luật ngân hàng quy định mọi lãi suất không quá 150% lãi suất cơ bản thì hóa ra lâu nay luật ngân hàng chưa...

Trong bài: Sự thật của trần lãi suất cho vay (31 ý kiến)

Lê Anh Quang

15:53 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Rất hay, nêu rõ ràng sự hạn chế của Thông tư 14....

Trong bài: Sự thật của trần lãi suất cho vay (31 ý kiến)