Quy định về mức tiền môi giới tối đa đối với lao động xuất khẩu

HƯƠNG LOAN

22/08/2008 18:22 (GMT+7)

picture Nếu lao động về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng hoặc không do lỗi của họ, doanh nghiệp có trách nhiệm yêu cầu bên môi giới hoàn trả lại cho người lao động một phần tiền môi giới.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành quy định cụ thể về mức tiền môi giới tối đa người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, người lao động có trách nhiệm hoàn trả cho doanh nghiệp một phần hoặc toàn bộ tiền môi giới theo quy định của Bộ.

Doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận mức tiền môi giới cụ thể, dựa trên mức tiền môi giới tối đa người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp theo quy định này, nhưng không được cao hơn quy định.

Mức tiền môi giới người lao động hoàn trả cho doanh nghiệp (nếu có) phải được ghi rõ trong hợp đồng đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, và doanh nghiệp được thu một lần trước khi người lao động xuất cảnh.

Nếu người lao động về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng hoặc không do lỗi của họ, doanh nghiệp có trách nhiệm yêu cầu bên môi giới hoàn trả lại cho người lao động một phần tiền môi giới theo nguyên tắc: làm việc chưa đủ 50% thời gian hợp đồng thì được nhận lại 50% tiền môi giới; đã làm việc từ 50% thời gian hợp đồng trở lên thì không được nhận lại tiền môi giới.

Quy định này được áp dụng cho từng công việc tại 45 thị trường như: Đài Loan, Malaysia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Brunei, Macau, Nga, Úc, Cộng hoà Czech, Slovakia...

Cụ thể, tại một số thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam, mức tiền môi giới tối đa như sau:

Đài Loan: công nhân nhà máy, xây dựng là 1.500 USD, giúp việc gia đình, chăm sóc sức khỏe là 800 USD, thuyền viên tàu đánh cá xa bờ không phải hoàn trả.

Malaysia: lao động nam 300 USD, lao động nữ là 250 USD, lao động làm cho công ty outsourcing là 200 USD, lao động giúp việc gia đình không phải hoàn trả.

Hàn Quốc: thực tập viên trên tàu cá là 500 USD.

Brunei: công nhân nhà máy, nông nghiệp là 250 USD, công nhân xây dựng là 350 USD, dịch vụ là 300 USD, lao động làm việc tại gia đình là 200 USD.
 
Quatar: lao động không nghề là 300 USD, lao động có nghề, bán lành nghề là 400 USD...

Ngoài ra, Nhật Bản là 1.500 USD, Australia 3.000 USD, Balan 1000 USD, Nga 700 USD, Ucraina 700 USD..., áp dụng chung cho mọi ngành nghề.

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, quy định này sẽ góp phần giảm thiểu chi phí, làm minh bạch các khoản thu của người lao động, đồng thời buộc doanh nghiệp phải cân nhắc kỹ trước khi ký hợp đồng với môi giới nước ngoài.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • VnEconomy

    23:25 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/8/2008

    Thân chào anh Chiểu,

    VnEconomy xin cảm ơn và có sự chia sẻ đối với những ý kiến đóng góp và suy nghĩ của anh. Về vấn đề thông tin về người lao động Việt Nam ở nước ngoài, chúng tôi xin phép được liên lạc với anh qua địa chỉ e-mail anh đã cung cấp trong thời gian sớm nhất.

    Trân trọng,

  • Đỗ Đình Chiểu

    17:30 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/8/2008

    Chúng tôi là công ty Việt Nam đang đầu tư tại UAE, Chúng tôi thấy quy định này không thực sự hợp lý cho lắm, vì doanh nghiệp chỉ cần cung cấp thông tin và công khai các khoản chi phí và người lao đông sẽ cân nhắc và lựa chọn, còn nếu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định mức tiền môi giới tối đa như vậy chưa phù hợp với tình hình thực tế và lại quá cứng nhắc nên sẽ không hiệu quả, và như vậy thì làm sao mà đưa được nhiều lao động Việt Nam đi nước ngoài làm việc.

    Bên cạnh đó, còn có một vấn đề khác mà chúng ta ít quan tâm, đó là tình hình cuộc sống và làm việc của những lao động này, cách hành xử và tuân thủ pháp luật của quốc gia tiếp nhận lao động Việt Nam.

    Mỗi lao động Việt Nam ra nước ngoài đó là mang cả hình ảnh của quốc gia, tính cách, văn hóa...của con người Việt Nam để giới thiệu với quốc gia mà họ làm việc. Tuy nhiên chính bản thân họ đã nhận biết điều đó hay chưa, và nhiều khi chính họ đã làm hủy hoại, mang tiếng xấu về con người Việt Nam.

    Điều này chính tôi cảm nhận rất rõ khi đến U.A.E.

    Chúng tôi là công ty Việt Nam đầu tư tại U.A.E chuyên về xuất nhập khẩu và xây dựng, cũng bởi vậy mà chúng tôi được tiếp xúc nhiều với các công ty, những ngưởi dân bản xứ, những doanh nghiệp quốc tế và người dân đến từ rất nhiều quốc gia trên thế giới. Đa số họ có cái nhìn không thiện cảm và lệch lạc về ngưởi Việt Nam chúng ta, thật là buồn nhưng không thể trách cứ hay giải thích điều gì cả bởi ở đây những việc ăn cắp nguyên vật liệu ở công trường, đánh nhau, uống rượu, buôn bán rượu (ở các nước Hồi giáo sản xuất, buôn bán và sử dụng những thức uống có cồn là điều cấm kỵ)... là điều thường xuyên xảy ra và đa số những người vi phạm là người Việt Nam.

    Chính họ đã khiến cho mọi người có cái nhìn rất thiếu thiện cảm đối với Việt Nam, điều đó không chỉ ảnh hưởng tới đại đa số những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở U.A.E mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh quốc gia, dân tộc và quan hệ thương mại, đầu tư giữa U.A.E và Việt Nam.

    Thiết nghĩ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cần có biện pháp giáo dục tuyên truyền để mỗi người lao động nhận thức được điều này và các biện pháp chế tài để xử lý những trường hợp vi phạm pháp luật nước sở tại và bị trục xuất về Việt Nam. Có như vậy thì mới nâng cao được niềm tin đối với các doanh nghiệp sử dụng lao động Việt Nam, giúp họ hiểu chính xác về đất nước, con người Việt Nam, đó cũng là cầu nối giữa Việt Nam và các nước trên thê giới về thương mại, đầu tư...

    Nếu VnEconomy cần những thông tin về lao động Việt Nam tại Dubai và U.A.E, chúng tôi sẵn sàng hợp tác và cung cấp. Chúng tôi mong muốn những trăn trở của chúng tôi sẽ được nhiều người chia sẻ và cùng đóng góp để giải quyết những vấn đề này.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Tèo

09:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Theo điểm c, khoản 2, Điều 22 Pháp lệnh 16/ 2011/UBTVQH 12 về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ...

Trong bài: Cà phê cuối tuần: “Vụ Tiên Lãng là giọt nước tràn ly” (2 ý kiến)

Mai Thiên An

07:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Chắc chắn là phải sửa luật đất đai 2003 rồi. Tuy nhiên cần thành lập ban soạn thảo đặc biệt vì luật này khác xa...

Trong bài: Cà phê cuối tuần: “Vụ Tiên Lãng là giọt nước tràn ly” (2 ý kiến)

Van Tuyen

17:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chức danh chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) không thể tự quyết gì cả. Tất cả các quyết định phải có nghị quyết của...

Trong bài: Miễn nhiệm Chủ tịch EVN vì để EVN Telecom thua lỗ (2 ý kiến)

Lê Anh

09:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chúng ta phát điên vì sung sướng khi được cầm chiếc iPhone, iPad bấy nhiêu thì có những người cũng phát điên đến muốn chết...

Trong bài: Góc khuất Foxconn qua lời người trong cuộc (5 ý kiến)

Mai Thiên Bình

07:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chẳng có cách nào hữu hiệu hơn khi mà thanh khoản ngân hàng căng thẳng, giá vốn vay từ ngân hàng cao chót vót, chỉ...

Trong bài: 2,67 tỷ USD và thời của mua bán, sáp nhập (1 ý kiến)