Lãi suất vào khuôn khổ, doanh nghiệp dễ vay hơn?

NGUYỄN HOÀI

22/08/2008 09:43 (GMT+7)

picture Lãi suất hiện đang có xu hướng giảm dần.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước quyết định không "thả nổi" lãi suất thị trường liên ngân hàng nhằm ổn định thị trường tiền tệ. Sau động thái này, liệu thị trường lãi suất có hạ xuống và doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn?

Ngày 19/8/2008, Ngân hàng Nhà nước ban hành văn bản số 7585/NHNN-CSTT, hướng dẫn áp dụng lãi suất vay vốn bằng VND giữa các tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng (thị trường 2).

Theo văn bản này, kể từ 19/8, các tổ chức tín dụng  ấn định lãi suất huy động và lãi suất cho vay bằng VND với nhau trên thị trường 2 không vượt quá 150% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố để áp dụng trong từng thời kỳ.

Lý giải việc ban hành quyết định này, ông Nguyễn Đồng Tiến, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: cơ sở pháp lý để Ngân hàng Nhà nước quyết định như vậy chính là quy định của Bộ luật Dân sự, Luật ngân hàng Nhà nước và Quyết định số 16/2008/QĐ-NHNN ngày 16/5/2008.

Theo đó, lãi suất thị trường liên ngân hàng cũng là loại lãi suất trong khuôn khổ điều chỉnh của bộ Luật dân sự, vì thế cần phải thực hiện theo quy định chung.

Lý do chưa đưa loại lãi suất này vào một thời điểm với các loại lãi suất huy động và cho vay theo quyết định 16 là bởi Ngân hàng Nhà nước cần phải có những cân nhắc cần thiết sau khi trao đổi với các ngân hàng thương mại cũng như tham khảo các ý kiến liên quan.

"Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước muốn điều hành thị trường, điều hành hệ thống theo lãi suất cơ bản, phản ánh đúng lãi suất thị trường và cố gắng đưa lãi suất này trở thành lãi suất định hướng để các ngân hàng thương mại huy động hay cho vay", ông Tiến nói.

Một câu hỏi được đặt  ra là quyết định này của Ngân hàng Nhà nước liệu có xung đột với lợi ích của một số ngân hàng thương mại vẫn cho vay trên thị trường liên ngân hàng?

Thực tế lâu nay, lãi suất thị trường liên ngân hàng thỉnh thoảng xuất hiện những đợt biến động khá lớn mà điển hình là vào tháng 11/2007, sau "cú" di chuyển vốn khoảng 7.000 tỷ đồng từ các tập đoàn và tổng công ty, đã gây thiếu hụt vốn tạm thời trong các ngân hàng. Sự thiếu hụt này đẩy lãi suất liên ngân hàng vọt lên cao sau một thời gian dài khá ổn định.

Cũng từ đó đến nay, lãi suất thị trường liên ngân hàng không ít lần lặp lại chu kỳ sốt lạnh với những thời điểm vượt quá 40%/năm. Sự thất thường trên thị trường liên ngân hàng cho thấy cung cầu vốn có vấn đề và đó là mảnh đất khá mầu mỡ cho những ngân hàng chuyên cho vay trên thị trường này.

Dĩ nhiên, với quyết định khống chế nói trên, lợi ích của các ngân hàng này đã bị giảm đáng kể và họ không mặn mà chút nào. Đó không phải là suy diễn bởi trước khi ban hành quyết định này ít ngày, Ngân hàng Nhà nước đã tiến hành họp với thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Tại đây, đại diện nhiều tổ chức tín dụng  kiến nghị: "Lãi suất thị trường liên ngân hàng không nên điều chỉnh bởi Quyết định số 16 mà để lãi suất liên ngân hàng hình thành trên quan hệ cung cầu về vốn trên thị trường tiền tệ, tạo ra một thước đo thị trường làm căn cứ cho cơ quan quản lý Nhà nước đề ra chính sách và các giải pháp để xử lý kịp thời, nhằm giữ ổn định lãi suất thị trường liên ngân hàng và hỗ trợ để ổn định lãi suất huy động vốn trên thị trường".

Lý giải khúc mắc này, ông Nguyễn Đồng Tiến cho rằng, vài tháng trở lại đây, lãi suất thị trường liên ngân hàng đã đi vào ổn định và chưa có một tổ chức nào cho vay vượt quá mức khống chế 21%/năm. Bởi thế, điều đó không ảnh hưởng gì đến lợi ích của các ngân hàng chuyên cho vay trên thị trường liên ngân hàng.

Đồng tình với ông Tiến, ông Trương Đình Song, Trưởng ban Pháp luật của Hiệp hội ngân hàng Việt Nam cho rằng, mặc dù những ngân hàng cho vay trên thị trường liên ngân hàng có thể bị ảnh hưởng lợi nhuận nhưng nhìn tổng thể thì cả hệ thống cũng như doanh nghiệp vay vốn sẽ được lợi.

"Nếu để tự do sẽ gây ảnh hưởng tới hoạt động của cả hệ thống vì những ngân hàng lớn tha hồ kinh doanh trên lưng ngân hàng nhỏ", Ông Song nói.

Vậy còn đối với doanh nghiệp vay vốn thì có nhờ đó mà tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng dễ dàng và chi phí rẻ hơn?

Ông Trần Xuân Huy, Tổng giám đốc Sacombank phân tích: thị trường liên ngân hàng là nơi để các ngân hàng thương mại gửi tiền dư thừa qua ngày, qua tuần để hỗ trợ nhu cầu vốn tức thời của các ngân hàng thương mại khác. Dĩ nhiên, khi đưa lãi suất liên ngân hàng xuống tối đa còn 21% thì các ngân hàng đi vay có lợi và hơi thiệt thòi cho những đơn vị dư thừa vốn nhưng với quyết định này, sẽ tạo biên độ trên thị trường liên ngân hàng này giảm xuống, qua đó lãi suất trên thị trường sẽ giảm và doanh nghiệp được tiếp cận vốn dễ dàng hơn.

Như vậy, lãi suất trên thị trường hiện nay có chiều hướng giảm nhưng các ngân hàng thương mại vẫn "nghe ngóng" và chưa chịu hạ thì hiện tại, thêm một tác động đưa lãi suất thị trường liên ngân hàng vào khuôn khổ, sẽ góp phần tạo lực ép để hạ thị trường lãi suất xuống.

Và cùng với đó là một tác động kép đưa vốn vào khu vực sản xuất trực tiếp tạo ra hàng hóa như phân tích của ông Nguyễn Đồng Tiến: "Một thực tế là những ngân hàng nào có tỷ lệ vốn huy động hay cho vay tại thị trường này cao thì những ngân hàng đó đầy rủi ro. Họ phải nhìn thấy xu hướng này và chỉ tập trung vào nền kinh tế chứ không nên vay mượn lẫn nhau".

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Lê Khánh

    14:07 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/8/2008

    Rất tuyệt vời, một mũi tên trúng hai đích. Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định sáng suốt. Theo tôi Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất liên ngân hàng luôn nhỏ hơn lãi suất đầu ra 3% để chống tình trạng trục lợi.

  • Tri Cuong

    18:09 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/8/2008

    Ngân hàng Nhà nước ra quyết định này là rất đúng và kịp thời, nó sẽ là một trong nhưng nhân tố quan trọng để nên kinh tế tăng trưởng ổn định, giảm lạm phát nền kinh tế.

    Vì các ngân hàng thương mại thừa vốn không thể lợi dụng lãi suất cao trên thị trường liên ngân hàng để cho vay, trong khi doanh nghiệp vẫn kêu ca thiếu vốn. Ngoài ra nó sẽ làm ổn định tình hình lãi suất huy động trên thị trường, các ngân hàng thương mại thừa vốn sẽ giảm lãi suất huy động còn các ngân hàng thương mại thiếu vốn vẫn giữ lãi suất cao.

    Điều đó tạo cho khách hàng gửi tiền có hai sự lựa chọn : một là gửi tiền lãi suất thấp có tính an toàn cao vì ngân hàng thương mại thừ vốn là những ngân hàng có quy mô lớn và thương hiệu, hai là chọn lãi suất cao nhưng với tính ổn định thấp.

    Thị trường tín dụng vẫn chưa đạt đến trần 30%, 6 tháng đầu năm toàn hệ thống tăng khoảng 20%, nên nguồn vốn thừa sẽ tăng cường cho vay, doanh nghiệp sẽ có cơ hội vay vốn. Ví dụ, Ngân hàng Á Châu (ACB) cuối tháng 6/2008, huy động hờn 80 ngàn tỷ nhưng cho vay khoản 40 ngàn tỷ, thế thì phần còn lại gần 40 ngàn tỷ đầu tư vào đâu?

    Trong khi các ngân hàng thương mại nhỏ lại thiếu vốn. Đấy là một nghịch lý thị trường ngân hàng Việt Nam.

    Theo tôi, thời gian tới tác động của quyết định trên sẽ làm cho mặt bằng lãi suất giảm, nguồn vốn cho vay đối với doanh nghiệp sẽ tăng, đồng thời lãi suất giảm. Chi phí vốn giảm, doanh nghiệp có vốn sản xuất kinh doanh, sản lượng cung hàng hoá cho thị trường tăng. Theo quan hệ cung cầu thì giả cả giảm, làm cho lạm phát giảm theo mà tăng trưởng kinh tế tăng.

    Hy vọng đây là liều thuốc tốt cho nền kinh tế và nó có tác dụng sớm!

  • Van Lan

    13:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/8/2008

    Đã có ngân hàng mới thành lập, chủ yếu dùng vốn để cho vay trên thị trường liên ngân hàng để kiếm lợi hơn là đầu tư cho nền kinh tế. Một kiểu kinh doanh ăn xổi, cũng giống như một số ngân hàng trước đây chủ yếu dùng vốn thị trường 2 để cho vay.

    Rất mong có chế tài sớm để ổn định lãi suất vào khuôn khổ, trong đó :

    - Quy định rõ các tỷ lệ an toàn vốn/ sử dụng vốn từ thị trường 1.

    - Quy định rõ các hạn chế trên thị trường 2, kể cả hạ thấp lãi suất cho vay trên thị trường liên ngân hàng hơn nữa để loại trừ các hành vi lợi dụng.

    - Nghiêm cấm dùng vốn thị trường 2 để đầu tư mở rộng tín dụng.

  • Phạm Quốc Đông

    11:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/8/2008

    Phải nói rằng đây là một quyết định rất kịp thời và đúng dắn của Ngân hàng Nhà nước.

    Một trong những nguyên nhân gây nên sự bất ổn và rắc rối trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam thời gian qua chính là yếu tố thị trường 2.

    Chúng ta có thể thấy, thời gian qua nhiều ngân hàng nhỏ do không có khả năng huy động được nhiều vốn từ thị trường 1, nhưng lại có nhu cầu cho vay rất lớn do vậy họ đã dùng nguồn từ thị trường 2 để đầu tư cho vay rất nhiều.

    Việc sử dụng vốn như vậy là chưa hợp lý về tính chất và kỳ hạn của nguồn vốn. Khi thị trường có biến động như trong thời gian qua, sẽ gây rủi ro đổ bể dây chuyền đối với hệ thống ngân hàng.

    Bên cạnh đó, một số ngân hàng thương mại cổ phần nhỏ lại còn dùng chiêu đẩy manh hoạt động thị trường 2 để tăng quy mô tổng tài sản (thông qua việc vay ngân hàng này, gửi lại ngân hàng kia) của ngân hàng mình, mà thực chất là tạo ra vẻ to lớn ảo cho ngân hàng của họ.

    Các ngân hàng lớn dư thừa vốn thì cũng tranh thủ cho vay với lãi suất cao để kiếm lời một cách nhàn hạ hơn là cho vay khách hàng. Hệ quả là cả hệ thống sẽ lâm vào rủi ro khi thị trường có biến động mà điểm xuất phát chỉ là từ một vài ngân hàng nhỏ có vấn đề.

    Theo chuẩn mực của Basel II thì các ngân hàng chỉ nên duy trì hoạt động thị trường 2 chiếm khoảng 20% tổng tài sản. Nhưng thực tế ở nước ta hiện nay có nhiều ngân hàng hoạt động này chiếm tới 40%, thậm chí đến 50% tổng tài sản. Đây là mối hoạ tiềm ẩn đối với các ngân hàng đó. Trong giai đoạn khó khăn về thanh khoản vừa qua của hệ thống ngân hàng chắc hẳn chúng ta đã có bài học rất thực tế về kinh doanh thị trường 2.

    Do vậy để đảm bảo an toàn và tránh rủi ro cho hệ thống, Ngân hàng Nhà nước cần khống chế thêm tỷ lệ hoạt động thị trường 2 của các ngân hàng, coi đây là một trong những chỉ tiêu an toàn trong hoạt động kinh doanh ngân hàng, mà các ngân hàng phải tuân thủ.

    Kiểm soát chặt chẽ hoạt động thị trường 2 của các ngân hàng là điều rất cần thiết, đảm bảo cho các ngân hàng có bước phát triển bền vững, tính an toàn của hệ thống cũng được nâng cao. Hy vọng trong thời gian tới Ngân hàng Nhà nước tiếp tục có những biện pháp quản lý thích hợp đối với hoạt động này của các ngân hàng.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

Thiên An Bình

11:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Vàng có thể lên nữa tùy theo kinh tế thế giới khỏe hay yếu nhưng đô la không thể lên được mà có nhích lên...

Trong bài: Giá vàng trong nước đuối sức khi USD tự do lao dốc mạnh (1 ý kiến)

Pvd

10:37 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Cứ “chăm chăm” nhìn vào vốn huy động đầu vào là không ổn! Ngẫm lại thấy ý Thiên An Bình quả là rất chí lý. Dẫu tín...

Trong bài: Phía sau 2,8 triệu tỷ đồng vốn (2 ý kiến)

Thiên An Bình

18:52 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Cứ chăm chăm vào vốn huy động để giải quyết vốn đầu ra cho nền kinh tế xem chừng không ổn lắm. Vốn cho nền...

Trong bài: Phía sau 2,8 triệu tỷ đồng vốn (2 ý kiến)

Hoàng

16:57 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Cái này là con gà và quả trứng, cứ chạy quanh cho đủ bộ....

Trong bài: Lo thanh khoản yếu, ngân hàng xin xuất vàng (5 ý kiến)

Phạm Tiến Thăng

19:02 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Tôi cũng bị gần như trườg hợp này. Tôi có vay tín dụng đen 400tr, có viết giấy hợp đồng mua bán nhà đất làm tín...

Trong bài: Cực hình từ tín dụng “đen” (34 ý kiến)