Huyndai - Vinashin đưa ra phương án xử lý hạt nix

PHAN ANH

25/08/2008 11:17 (GMT+7)

E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Công ty TNHH Nhà máy tàu biển Huyndai - Vinashin (HVS) đã đưa ra phương án xử lý hơn 700.000 tấn chất thải nix còn lại hiện nay.

Theo nguồn tin từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, một là, HVS sẽ chuyển đổi công nghệ sửa chữa tàu (nguyên nhân chính dẫn đến chất thải nix) sang hoán cải và đóng mới tàu biển. Hai là, dùng chất thải nix làm nguyên liệu sản xuất các loại vật liệu xây dựng, giao thông.

HVS đã cung ứng cho Công ty Cổ phần Thép Vân Thái (Vinashin) hơn 2.400 tấn chất thải nix để phối trộn sản xuất các sản phẩm bê tông phục vụ xây dựng và chống xâm lấn của biển, đồng thời cung cấp gần 1.600 tấn chất thải nix cho Nhà máy gạch SAVACO để sản xuất các loại gạch lát đường.

Mới đây, HVS đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Khoáng sản luyện kim Hà Nội xây dựng nhà máy xử lý chất thải nix công suất tiêu thụ 330.000 tấn nix/năm. Nhà máy được xây dựng trên diện tích hơn 11 ha tại xã Ninh Thuỷ - Ninh Hoà với tổng số vốn đầu tư gần 830 tỷ đồng.

Dự kiến tháng 12/2008, nhà máy này sẽ được xây dựng và đi vào hoạt động, tiêu thụ hết toàn bộ số hạt nix vào năm 2010.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyễn Bá Khả

    00:09 (GMT+7) - Thứ Ba, 4/8/2009

    Vấn đề của hạt nix khi không xử lý sẽ làm môi trường nhiễm độc chì và đồng. Chúng tôi đã có làm thử gạch có 50% hạt nix. Sản phẫm làm xong, đập vỡ ngâm trong nước SODA trên 100 giờ đem nước đi kiểm tra thấy lượng đồng và chì hòa tan trong SODA không đáng kể. Sản phẩm có thể dùng xây dưng công trình ngầm , lát vỉa hè ...

  • TS. Nguyễn Thanh Giang

    15:12 (GMT+7) - Thứ Hai, 25/8/2008

    Rất hoan nghênh Huyndai - Vinashin đã suy nghĩ đến các biện pháp giải quyết chất thải rắn hạt nix, một chất thải độc hại.

    Tuy nhiên có câu hỏi cần phải nghĩ tới: việc dùng các hạt này làm vật liệu xây dựng, gạch lát đường thì còn nguy hiểm hơn là để nguyên một chỗ nhu hiện nay, vì vật liệu xây dụng có lúc sẽ lại thành "xà bần" theo cách gọi trong Nam và gọi chung là chất thải xây dựng.

    Các loại xà bần này sẽ bị đổ lung tung và gây độc hại khi phát tán ra môi trường, và ở Việt Nam thì sự phát tán xà bần này còn rộng và không kiểm soát được.

    Nghe nói trước đây, đối với chất thải rắn của sơn nhúng tĩnh điện, người ta cũng đã có phương án làm gạch xây dụng hoặc lát đường nhưng sau đó nghĩ đến khía cạnh không an toàn này, họ đã không áp dụng.

    Có lẽ Huyndai - Vinashin cần tìm cách khác chứ làm cách này thì thay vì Ninh Thuỷ - Ninh Hoà chịu thì cả nước cùng chịu. Không biết các nhà quản lí nghĩ sao ?

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Cuộc sống số

Minh Ngọc

09:07 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Sự thận trọng của các nước có nền công nghệ cao trước Huawei - TQ là lời nhắc nhở về an ninh mạng và cũng...

Trong bài: Vì sao “đại gia” viễn thông Trung Quốc bị ghẻ lạnh? (4 ý kiến)

Phan Bảo Lâm

04:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/5/2012

Thật đáng tiếc. Nếu như VN có thể sản xuất được sản phẩm công nghiệp với GTGT lớn thì Viettel sẽ không đơn độc ở...

Trong bài: Viettel khai trương mạng di động ở Mozambique (1 ý kiến)

huong

19:43 (GMT+7) - Thứ Bảy, 12/5/2012

Bác NTC nói rất đúng. Nhà mình ngoài nông nghiệp thứ gì cũng dựa dẫm nước ngoài. Chẳng biết bao giờ mới thành nước công...

Trong bài: Máy tính bảng thương hiệu Việt “trông hệt” New iPad (6 ý kiến)

Nguyễn Tấn Dũng

19:34 (GMT+7) - Thứ Bảy, 12/5/2012

Thứ nhất, khách hàng có nhu cầu sử dụng New Ipad cũng có nhu cầu sử dụng mang 3G rất cao. Nhưng New Ipad dường...

Trong bài: Khách hàng dửng dưng với New iPad chính hãng (1 ý kiến)

Phan Bảo Lâm

22:07 (GMT+7) - Thứ Tư, 9/5/2012

Cái gì đã lên kế hoạch từ trước cũng như đã chi trả mọi phí tổn cho công tác chuẩn bị thì cứ thế mà...

Trong bài: Việt Nam sắp phóng vệ tinh thứ hai: 10 năm mới có thể hồi vốn (1 ý kiến)