Học phí mới: “Chi phí học tập không quá 6% thu nhập gia đình”
 
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:         
picture

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân.

▪  DŨNG HIẾU
10:50 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/9/2008

 

Trao đổi với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân về đề án học phí mới

Đề án học phí mới đã được Chính phủ thông qua, đang chờ trình Bộ Chính trị quyết định. Nếu được đồng ý, học phí mới sẽ áp dụng từ học kỳ 2 năm nay hoặc đầu năm học 2009-2010.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân về đề án này.

Học phí cũ không còn phù hợp nữa

Hiện cả nước vẫn còn tới khoảng 15% hộ nghèo, Vậy đề án học phí mới sẽ được tính toán thế nào đối với học sinh, sinh viên nghèo không, thưa ông?

Thực tế, học phí cũ đã thực hiện 10 năm và không còn phù hợp nữa, cho nên phải có khung học phí mới. Đề án học phí mới xây dựng theo nguyên tắc, mức học phí và các chi phí học tập hợp lý khác của gia đình cho con em đi học mầm non và phổ thông không vượt quá 6% thu nhập bình quân của gia đình.

Với dạy nghề, trung cấp, đại học, cao đẳng từng bước phải đảm bảo chi thường xuyên của các nhóm ngành, tiến tới đảm bảo chi phí đào tạo. Tăng học phí nhưng sẽ kèm theo một loại các chính sách cơ chế tài chính hỗ trợ người nghèo, đảm bảo tất cả người nghèo đều được đi học.

Cụ thể, thực hiện miễn học phí đối với học sinh tiểu học, học sinh thuộc diện chính sách, hộ nghèo theo tiêu chuẩn quốc gia, đồng thời giảm cho các đối tượng cận nghèo.

Nhà nước sẽ thực hiện hỗ trợ chi phí học tập. Hiện nay chương trình 135 giai đoạn 2 đã có hỗ trợ, đơn cử như học sinh mẫu giáo ở thôn bản hỗ trợ 70.000 đồng/tháng, học sinh trường trung học ở xã đặc biệt khó khăn được hỗ trợ 140.000 đồng/tháng, các chính sách này vẫn tiếp tục được thực hiện.

Mặt khác, Quỹ tín dụng học sinh, sinh viên qua hệ thống vay của Ngân hàng Chính sách hoạt động rất hiệu quả, năm vừa qua đã cho hơn 754.000 học sinh sinh viên vay với số tiền là 5.292 tỷ đồng, phấn đấu 30% học sinh sinh viên được vay vốn đi học.

Thưa ông, mức học phí bậc cao đẳng và đại học sẽ có thay đổi như thế nào?

Học phí đào tạo sẽ chia theo 7 nhóm ngành đào tạo. Hiện nay mức trần là 180.000 đồng, đề án mới sẽ cao hơn. Với đại học, học phí phải gắn liền với chi phí đào tạo, nhưng ngành có chi phí cao dứt khoát phải có học phí cao. Có những ngành Nhà nước sẽ ưu tiên đầu tư. Cao nhất là nhóm ngành y dược, nhưng phải tính toán thêm.

Đối với sinh viên sư phạm, bỏ chế độ miễn học phí nhưng sẽ thực hiện chính sách tín dụng sinh viên. Khi ra trường, nếu đi dạy học ít nhất 5 năm (đối với đại học, cao đẳng) và 3 năm (đối với trung cấp chuyên nghiệp) thì Nhà nước sẽ xoá nợ, cả gốc và lãi phần chi trả cho học phí.

Sử dụng học phí phải công khai

Ông nghĩ sao khi đề án học phí mới chưa thông qua nhưng hầu hết các trường ngoài công lập ngay từ đầu năm học này đã tăng học phí?

Đối với các trường ngoài công lập, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính, tự cân đối thu chi, học phí là một nguồn lực đóng vai trò quan trọng, nếu không muốn nói là một nguồn chính, để các trường hoạt động và tiếp tục đầu tư phát triển.

Trong bối cảnh giá cả biến động, các chi phí đều tăng như hiện nay, xu hướng tăng học phí của các trường ngoài công lập vào đầu năm học mới này là điều có thể hiểu được. Nhưng thu ở mức nào, tăng bao nhiêu, các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập đều phải cân nhắc kỹ lưỡng. Khi xác định mức học phí các trường nên xem xét trong bối cảnh rất nhiều thứ đã tăng giá, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Đồng thời, mức học phí phải tương xứng với kinh phí đầu tư cho hoạt động và chất lượng đào tạo của trường để người học có thể chấp nhận được.

Nhưng thưa ông, thật khó cho người học bởi họ sẽ lấy thông tin ở đâu để đảm bảo rằng, học phí họ nộp sẽ tương xứng với chất lượng đào tạo?

Các trường ngoài công lập không được sự hỗ trợ trực tiếp từ ngân sách Nhà nước nên phải thu học phí cao hơn công lập. Thu học phí bao nhiêu phụ thuộc nhiều vào mức chi. Khi xác định chi phí đào tạo phải trong các điều kiện cụ thể của từng trường. Một lẽ đương nhiên, nếu một trường xác định mức học phí cao, không tương xứng với chất lượng đào tạo sẽ không thể thu hút được người học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo hàng năm đều tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động của các trường và có báo cáo chi tiết về tình hình hoạt động mọi mặt của các trường ngoài công lập. Các trường cùng với việc thu học phí phải thực hiện công khai việc sử dụng tiền học phí nói riêng và nguồn tài chính của trường nói chung.

Theo luật và các quy định liên quan khác, các trường dân lập, trường tư thục bắt buộc phải thực hiện chế độ công khai tài chính. Không thể để người học đóng tiền trường thu mà không biết sử dụng như thế nào.

Ngay từ năm học mới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo và kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc các cơ sở đào tạo thực hiện “ba công khai”, trong đó nhất thiết phải có sự công khai với người học về việc sử dụng nguồn học phí.

Các trường sẽ bắt buộc phải công khai các điều kiện để thực hiện đào tạo, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để đảm bảo đào tạo công khai sử dụng nguồn thu, chất lượng đào tạo. Sẽ xây dựng một trang web đưa công khai toàn bộ thông tin của các trường lên để cung cấp thông tin cho người dân, người học có thể tham khảo, chọn trường.

 
Thảo luận (13 ý kiến)
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)
 
Nguyễn Tuấn Tú
14:58 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/9/2008

Tôi rất đồng ý việc tăng học phí là điều quan trọng, nhưng theo tôi học phí chưa nên tăng vào học kỳ 2 năm học 2008 -2009 cũng như sang năm học 2009 - 2010.

Như chúng ta thấy, dân số nước ta phần lớn là sống ở nông thôn đồng nghĩa họ là những người nông dân cuộc sống mấy năm gần đây vô cùng khó khăn, cho dù chúng ta đã có chính sách tăng lương để phù hợp với cuộc sống cho các cán bộ công nhân viên chức.

Nhưng đối với những người nông dân thì họ nhận lương từ cơ quan nào? Tuy giá nông phẩm có tăng, nhưng chi phí ban đầu còn tăng nhiều hơn, có nghĩa là họ kinh doanh không có lãi.

Học sinh, sinh viên con em nông dân chiếm phần đông, vậy tăng học phí vào thời gian tới là chưa hợp lý, mức sống của nhân dân vùng nông thôn đang ngày một xa sút...

Phần lớn học sinh nông thôn có chí muốn vượt qua khó khắn mong được đi học để thay đổi số phận cho bản thân và gia đình, nếu cuộc sống khó khăn và khả năng gia đinh không thể tiếp tục lo cho chúng đi học thì điều chắc chắn sẽ xảy ra đó là tình trạng bỏ học, và thực tế đã có rất nhiều học sinh bỏ học, đỗ đại học không dám đi học, tôi e rằng lại có hiện tượng bỏ học đồng loạt xảy ra.

Nên chúng ta phải có cái nhìn sâu xa và vì cuộc sống cũng như nhu cầu của số đông nhân dân, tuy rằng ai cũng muốn có một nền giáo dục tốt chất lượng, nhưng cuộc sống của họ không đảm bảo thì họ không có tâm trí để lo cho việc học hành chu đáo.

Tôi cũng chỉ là một người nông dân, tôi nói lên ý kiến của tôi cũng chính là ý kiến của số đông những người nông dân như tôi. Còn nếu không đi sâu đi sát vào cuộc sống của nhân dân để hiểu nhân dân, những con người cần lao, thì chúng tôi sẽ là nạn nhân của những chính sách không hợp lý. Con em chúng tôi sẽ không được tiếp tục đến trường, chúng tôi trình độ không có, chỉ mong cho thế hệ con cháu được đi học để có kiến thức, mở màn đầu óc có cơ hội đổi đời. Tôi mong những chính sách có lợi nhất cho nhân dân, vì dân, dân là trên hết.
Lê Thị Phương Thảo
14:02 (GMT+7) - Thứ Hai, 15/9/2008

Theo tôi đã đến lúc Việt Nam cần có sự cải cách mạnh mẽ trong ngành giáo dục; tình trạng dạy và học hiện nay quá tràn lan.

Tôi tán thành việc tăng học phí, nhưng tăng như thế nào cho phù hợp với tình hình kinh tế Việt Nam, phù hợp với chất lượng giáo dục... thì quả là vấn đề, cần có sự tham gia của nhiều giáo sư, tiến sĩ có kinh nghiệm.
Hương
10:33 (GMT+7) - Thứ Sáu, 12/9/2008

Theo tôi việc tăng học phí lúc này ảnh hưởng nhiều đến học sinh, sinh viên nhất là trong thời kỳ bão giá như hiện nay.

Đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình nghèo/ cận nghèo: Hiện tại Việt Nam đã có 1 số chính sách, dự án cho hs, sv vay tiền để đóng học phí, nhưng để vay được số tiền đó cũng là khó khăn khi mà Việt Nam chưa triển khai tốt được chương trình trên. Theo tôi điều quan trọng nhất lúc này là Việt Nam nên triển khai tốt các chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo / cận nghèo trước khi có quyết định tăng học phí.

Đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình thường (4-5 triệu đồng/tháng): Việc tăng học phí có ảnh hưởng cũng không kém đối với học sinh, sinh viên. Bởi lẽ dù Bộ chưa quyết định tăng học phí; nhưng thực tế học phí của các em đã chiếm 1 phần lớn trong chi tiêu trong gia đình. Đặc biệt là đối với những gia đình phải đi thuê trọ; để con em được học hành cũng đã là 1 cố gắng lớn của mọi người trong gia đình. Tính trung bình 1 gia đình có 2 người con đang trong độ tuổi đi học; với mức thu nhập 4-5 triệu đồng/hộ không thuộc dạng nghèo, cận nghèo nhưng để lo cho các em ăn học cũng đã chật vật rồi.

Nói về chi phí để hoạt động trường, bản thân các em khi đi học, ngoài khoản học phí cũng phải đóng góp nhiều khoản liên quan như: tiền nước, tiền xây dựng trường, tiền vệ sinh... - những khoản này cũng đã đóng góp được 1 phần chi phí hoạt động cho nhà trường.

Ngoài ra nếu tăng học phí thì như ý kiến các bạn đã nói ở trên, Bộ nên xem xét kỹ mức học phí tăng cũng như phải có khung học phí (giá trần, giá sàn) cũng như các khoản đóng góp chung cho các trường ngoài công lập - dựa trên từng khu vực, tỉnh thành để gia đình các em có kế hoạch để chuẩn bị cho các em.
Đỗ Thanh Tuấn
08:27 (GMT+7) - Thứ Sáu, 12/9/2008

Chúng ta không nên cào bằng giữa việc nộp học phí của những sinh viên có điều kiện với sinh viên không có điều kiện, nên có một chính sách hợp lý, cụ thể và rõ ràng.

Đừng nên đẩy người nông dân vào cảnh không dám nhận thư của con khi đến mùa đóng học phí.

Trân trọng.
Hồ Thị Hồng Loan
05:49 (GMT+7) - Thứ Sáu, 12/9/2008

Với tình hình giá cả mọi thứ đều đã thay đổi thì việc tăng học phí là điều hợp lý, tuy nhiên cũng nên đề cập đến chất lượng giáo dục để các bậc Phụ huynh cảm thấy thoải mái hơn khi đã bỏ ra một số tiền lớn nhưng bù lại con em mình cũng học hỏi được nhiều hơn.

Tôi vẫn hy vọng rằng với mức học phí mới thì cuộc sống của Giáo viên được cải thiện hơn, môi trường giáo dục sẽ hiện đại hơn và qua đó con em mình sẽ học tốt hơn. Hy vọng là mọi thứ cùng tăng từ học phí đến chất lượng.
Nguyễn Hữu Ban
21:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/9/2008

Theo tôi chúng ta nên áp dụng chính sách học phí theo năng lực người học từ bậc đào tạo trung học chuyên nghiệp đến đào tạo đại học. Như vậy mới tạo sự công bằng trong đào tạo, cũng như tạo động lực cho người học. Và có như vậy học sinh nghèo học giỏi cũng không phải vay vốn của ngân hàng chính sách.
Quang Thức
21:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/9/2008

Tôi hoàn toàn đồng ý việc tăng học phí va`quan điểm của ông Nhân.

Mức học phí hiện tại là để đào tạo kỹ sư của 10 năm trước, với chất lượng của 10 năm trước. Đào tạo nhân lực tay nghề cao là 1 trong những điều kiện cơ bản và thiết yếu để giúp kinh tế phát triển bền vững. Cần phải tăng học phí, để những trường ĐH cho ra lò được những cử nhân chất lượng cao hơn và thỏa mãn nhu cầu phát triển của đất nước.

Tôi cũng đồng ý ở chổ, nhà nước tạo điều kiện cho sinh viên vay vốn để học dễ hơn. Chính sách này đã được áp dụng nhiều năm ở những nước phát triển. Ví dụ, sinh viên sau khi tốt nghiệp và đạt được mức lương nào đó, mới bắt đầu "trả nợ" cho chính phủ.

Cuối cùng, chỉ có tăng lương cho giảng viên đại học, thì họ mới có thể tập trung nghiên cứu và không cần phải "chân trong, chân ngoài" nữa!
Nguyễn Văn Sáng
16:13 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/9/2008

Về vấn đề tăng học phí, có thể hợp lý. Nhưng cần phải có sự minh bạch về việc thu và sử dụng như thế nao.

Bộ Giáo dục, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan cần xác định mức giá của giáo dục một cách chính xác. Giống như các nước như Singapore, Thái Lan, Trung Quốc. Từ đó chia tỷ lệ cho người học và Nhà nước hỗ trợ. Và nếu chính sách rõ ràng như vây, tôi tin rằng chúng ta sẽ có một mức học phí hợp lý.
Nguyễn Thu Thủy
16:12 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/9/2008

Ủng hộ ý kiến của bạn Phạm Hồng Đạt. Tăng học phí là điều nên làm trong điều kiện mọi hàng hóa đều tăng giá từ 20% trở lên. Tuy nhiên, cần công khai để mọi công dân đều nắm rõ về mức học phí của từng trường giúp lựa chọn được ngôi trường phù hợp nhất với mình.
ANA
12:02 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/9/2008

Trước hết, rất hoan nghênh ý kiến của Bộ trưởng khi phát biểu rằng các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện "ba công khai" và nhất thiết phải có sự công khai với người học về việc sử dụng nguồn học phí, bởi vì từ trước tới nay các trường chỉ công khai với Bộ mà bỏ qua đối tượng quan trọng là phụ huynh và học sinh, sinh viên. Việc công khai thông tin trong thời đại hiện nay rất đơn giản, chỉ có điều người ta có muốn hay không.

Việc điều chỉnh học phí là cần thiết, nếu như chúng ta quan niệm rằng việc dạy học giống như việc kinh doanh, phải bám sát thị trường.

Nhưng, thứ nhất, giáo dục đào tạo không phải là hoạt động kinh doanh (chỉ tính các trường công lập ). Thứ hai, liệu chất lượng giáo dục có tỷ lệ thuận với chi phí bỏ ra?

Khi đề án học phí mới chưa được thông qua nhưng hầu hết các trường ngoài công lập đã tăng học phí, vậy là hoạt động của Bộ chưa đủ nhanh nhậy để bám sát thực tế nên phải vượt rào?
Hanhdau
17:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/9/2008

Tôi cũng đồng ý rằng việc tăng mức học phí là một việc cần thiết, đó là viêc trước sau cũng phải làm để góp phần cải thiện chất lượng giáo dục ở Việt Nam.

Tuy nhiên mức tăng thế nào cho hợp lý thì mong Bộ Giáo dục hãy xem xét một cách thận trọng dựa vào ý kiến của người dân, tránh mức tăng quá cao sẽ gây shock cho nền kinh tế, đặc biệt khi nhân dân đang phải chống chọi với cơn bão giá do lạm phát trong thời gian gần đây, tránh việc không những không nâng cao được chất lượng mà còn thu hẹp đi nguồn chất xám của Việt Nam.

Cũng xin góp ý thẳng thắn là cho dù có tăng học phí thì trước mắt chất lượng giáo dục cũng chưa đáp ứng được một cách tương xứng với mức tăng đó. Và sau này liệu ai dám đảm bảo rằng học phí tăng thì chất lượng giáo dục ở Việt Nam cũng được cải thiện?
Phạm Hồng Đạt
14:23 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/9/2008

Bộ Giáo dục nên công khai loại hình trường (công hay tư) và mức học phí của từng trường trong cuốn "Những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng" cũng như trung cấp chuyên nghiệp để thí sinh có đủ thông tin hơn trước khi lựa chọn trường đại học, cao đẳng cũng như trung cấp để dự thi và xét tuyển.
Phương Hữu Tùng
18:02 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/9/2008

Bộ Giáo dục nên đưa ra lộ trình tăng học phí đối với tất cả các cấp học nhằm cung cấp thông tin cho học sinh, sinh viên và phụ huynh chuẩn bị kế hoạch tài chính.
 
Ý kiến của bạn
(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)