9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế BIDV đạt 1.631 tỷ đồng

NGUYỄN HOÀI

14/10/2008 10:16 (GMT+7)

E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Ngày 13/10, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã công bố kết quả hoạt động kinh doanh trong 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, tổng tài sản đạt 232.099 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước. Huy động vốn đạt 173.510 tỷ đồng, so với đầu năm và cùng kỳ, hệ số này tăng lần lượt là 16,1% và 20,9%.

9 tháng qua, BIDV trích dự phòng rủi ro đạt 2.703 tỷ đồng, nâng số dư quỹ này lên 5.155 tỷ đồng; thu dịch vụ ròng đạt 1.512 tỷ đồng, tăng trưởng mạnh so cùng kỳ năm trước (183%), vượt gần gấp hai mức thực hiện của cả năm 2007.

Đặc biệt, chênh lệch thu chi đạt 3.734 tỷ, tăng 80% so cùng kỳ năm trước và lợi nhuận trước thuế đạt 1.631 tỷ đồng.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Đôn

    19:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 17/10/2008

    Theo tôi nghĩ, những điều anh Khoa quan tâm hòan tòan trong quyền tối thiểu của công dân Việt Nam. Vì là một người công dân đóng thuế nên bỏ tí thời gian quan tâm đến đồng tiền của mình đóng được sử dụng như thế nào.

    Trong trường hợp này, BIDV là ngân hàng quốc doanh. Tức là sở hữu của tòan dân, từ tiền đóng thuế của dân được xây dựng lên BIDV ngày nay.

    BIDV là ngân hàng nên cũng có nghiệp vu nhận tiền gửi, tiền của người dân gửi vào BIDV. Nợ xấu của BIDV nếu không đòi được thì cũng là tiền của người dân bị mất đi. Nếu nợ xấu nhiều quá thì chính phủ phải dùng tiền thuế của dân để cứu vớt BIDV.

    Dĩ nhiên, BIDV ngày nay quá to lớn để xảy ra tình trạng thua lỗ. Tuy nhiên vì BIDV là ngân hàng quốc doanh càng nên phải minh bạch cho công chúng. Và công chúng có tòan quyền tra cứu tòan bộ họat động của BIDV.

  • Đinh Văn Mười

    10:11 (GMT+7) - Thứ Tư, 15/10/2008

    Sau 9 tháng, BIDV báo cáo ROA đạt 0,6%; ROE đạt 11%. Đây cũng là mức cả năm mà những ai quan tâm nên kỳ vọng. Hãy thử so sánh với các ngân hàng thương mại cổ phần nhóm 1 (ACB, SCB, MB, Techombank...).

    Trong số các ngân hàng thương mại nhà nước, BIDV hiện đang đi đầu trong việc điều chỉnh lãi suất. Chủ tịch HĐQT BIDV đã từng phát biểu, BIDV trong thời gian qua đã góp phần cùng Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo chính sách tiền tệ quốc gia.

    Điều chỉnh lãi suất là việc làm thường xuyên của các ngân hàng thương mại. Nhưng điều chỉnh trái qui luật và phi thương mại thì tất yếu dẫn đến ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

    BIDV là ngân hàng thương mại chứ không phải là ngân hàng chính sách. BIDV do đó cũng là một doanh nghiệp và đã là doanh nghiệp thì lý do tồn tại duy nhất là hiệu quả hoạt động.

    Một trong những nhiệm vụ cải cách lớn của Việt Nam trong thời gian tới chính là cải cách khối các doanh nghiệp nhà nước. Tốc độ cải cách còn chậm. Các doanh nghiệp nhà nước còn chưa được kiểm toán đầy đủ, cũng chưa được đánh giá hiệu quả hoạt động cho thích đáng. Khối các ngân hàng thương mại nhà nướ cũng cần phải được giám sát nhằm đảm bảo hiệu quả hoạt động cho phù hợp với qui luật thị trường, trên cơ sở đó để đánh giá chất lượng của bộ máy quản lý.

    Nếu các ngân hàng thương mại nhà nước bỏ qua nhiệm vụ kinh doanh, thường xuyên báo cáo hiệu quả chỉ bẳng phân nửa các ngân hàng thương mại cổ phần, thì rõ ràng công cuộc cải cách của chúng ta còn là nhiệm vụ dở dang.

  • Hoang

    18:21 (GMT+7) - Thứ Ba, 14/10/2008

    Theo tôi thì phải đến cuối năm 2008 mới biết mấy "bác" ngân hàng làm ăn ra sao - khi tình hình đóng băng thì trường bất động sản và những khoản nợ xấu được lượng hóa.

    Điều phải quan tâm đầu tiên và trên hết đối với các ngân hàng là quản trị rủi ro. Mà điều này thì hiện tại nhà đầu tư khó lòng biết được.

    Lựa chọn của tôi trong thời điểm này là án binh bất động!

  • Hiếu

    14:55 (GMT+7) - Thứ Ba, 14/10/2008

    BIDV chưa cổ phần hóa thì lấy đâu ra khái niệm EPS? Còn tỷ lệ cho vay bất động sản và phương án đòi nợ khách hàng thì lại thuộc về bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, anh Khoa đòi công khai lên mặt báo như thế thì quả là khó cho BIDV.

  • Khoa

    10:21 (GMT+7) - Thứ Ba, 14/10/2008

    Cái tôi quan tâm là EPS bao nhiêu? Nợ khó đòi là bao nhiêu? Cho vay bất động sản là bao nhiêu tỉ và đến thời gian đáo hạn vào cuối năm thì phương án đòi nợ khách hàng thế nào?

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

Mai Thiên Bình

11:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Thật đơn giản, hãy hạ lãi suất huy động xuống thấp nữa và chỉ cho phép trần cho vay vênh 3-5% so với huy động. Tiền...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (8 ý kiến)

Nguyễn Hoàng Minh

10:38 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Doanh nghiệp là nguồn thu nhập chính của người dân làm công ăn lương, các hộ buôn bán nhỏ cũng là doanh nghiệp. Ngân hàng...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (8 ý kiến)

Lê Minh Châu

09:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

DN nên tự cứu mình trước khi có 'phép màu' nào đó. Theo tôi, chính phủ nên cứu đa số nhân dân trước rồi mới...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (8 ý kiến)

Bùi Huy Tuấn

09:45 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Để các NHTM thật sự giảm lãi suất cho vay, Tôi xin đề xuất một phương án: NHNN cho vay tái cấp vốn đối với...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (8 ý kiến)

HOPw

09:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Doanh nghiệp nào thiếu vốn đâu? Ra quán nhậu mà xem, tối nào cũng đông nghẹt, toàn giám đốc, trưởng phòng, nhân viên công ty...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (8 ý kiến)