Lãnh đạo EVN nghĩ gì khi xin trích thưởng 1.002 tỉ đồng?


22/10/2008 11:18 (GMT+7)

picture Theo báo cáo của EVN, trong năm 2007, tập đoàn này đã lãi trước thuế 3.842 tỉ đồng (số tròn).
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
“Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa trích một đồng nào lập Quỹ khen thưởng năm 2007. Mọi đề xuất của EVN sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ được Thủ tướng Chính phủ quyết định. Thủ tướng quyết như thế nào, chúng tôi sẽ theo như thế”.

Ông Đinh Quang Tri, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trả lời phỏng vấn báo giới chiều 20/10.

EVN: “Chúng tôi cứ đề xuất thế...”

Căn cứ vào Quyết định 276/2006/QĐ-TTg ngày 4/12/2006 của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện thì tiền chênh lệch từ tăng giá điện được sử dụng cho đầu tư phát triển điện. Vì vậy, khoản chênh lệch giá điện theo tính toán của EVN năm 2007 là 2.763 tỉ đồng lẽ ra phải được chuyển toàn bộ vào Quỹ đầu tư phát triển điện.

Tuy nhiên, theo EVN, trong năm 2007, thực hiện Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định 199 của Chính phủ về quản lý tài chính của Cty nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác, trong đó Điều 27 quy định: mức phân phối lợi nhuận sau khi nộp thuế phải chia lãi cho các thành viên góp vốn theo hợp đồng, bù đắp các khoản nợ trước và trích l0% lập quỹ dự phòng tài chính.

Sau đó, doanh nghiệp mới được trích lập các quỹ khen thưởng phúc lợi, lợi nhuận còn lại được chia theo vốn tự huy động.

Vì vậy, để xử lý vấn đề này, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với EVN đã yêu cầu sau khi kết thúc năm 2007, EVN phải báo cáo Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương xem xét trình Chính phủ quyết định.

EVN giải thích rằng, với khoản chênh lệch giá điện (2.763 tỉ đồng) để đầu tư cho ngành điện chỉ như “muối bỏ bể”, bởi trên thực tế năm 2007, EVN phải đầu tư tới 31.347 tỉ đồng, năm 2008: đầu tư 43.000 tỉ đồng.

Theo EVN, đối với đặc thù ngành điện có số lượng cán bộ công nhân viên lớn, lên tới 84.000 người, EVN cho rằng việc ưu tiên tăng vốn đầu tư theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết, song cũng cần xem xét tới quyền lợi của 84.000 cán bộ công nhân viên ngành điện.

Đó là lý do tại sao tập đoàn này kiến nghị xử lý tổng lợi nhuận thực hiện năm 2007 của EVN và các doanh nghiệp thành viên do EVN giữ 100% vốn được trích 3 tháng lương (sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 28%, trích lập quỹ dự phòng tài chính), để lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (tương ứng với 1.002 tỉ đồng). Phần còn lại mới được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển (tương ứng với 1.490 tỉ đồng).

Cũng theo báo cáo của EVN, trong năm 2007, tập đoàn này đã lãi trước thuế 3.842 tỉ đồng (số tròn). Nếu chuyển toàn bộ chênh lệch giá điện để đầu tư theo chỉ đạo của Thủ tướng, lợi nhuận trước thuế của EVN chỉ còn khoảng 1.100 tỉ đồng. EVN cho rằng, mức lợi nhuận phân phối như vậy là không phù hợp với quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bộ Tài chính: EVN trích tối đa 2 tháng lương

Sau khi nhận được đề xuất trên của EVN, Bộ Tài chính đã có dự thảo trình Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý lợi nhuận.

Theo Bộ Tài chính, thì việc đề xuất trích lập Quỹ phúc lợi khen thưởng của EVN 1.002 tỉ đồng là chưa hợp lý. EVN chỉ có thể trích tối đa 2 quỹ phúc lợi và khen thưởng bằng 2 tháng lương thực hiện nhân với số người thì tổng Quỹ khen thưởng phúc lợi sẽ chỉ còn 668 tỉ đồng. EVN phải trích Quỹ dự phòng tài chính 250 tỉ đồng.

Số còn lại (lợi nhuận sau thuế trừ đi các quỹ) 1.824 tỉ đồng sẽ được bổ sung Quỹ đầu tư phát triển theo đúng quyết định của Thủ tướng.

Tuy nhiên, trong công văn phúc đáp của Bộ Công Thương, Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh cho rằng: “Việc xác định mức chênh lệch giá điện như báo cáo của EVN là chưa phù hợp”. Theo EVN, số chênh lệch 2.763 tỉ đồng được tính trên cơ sở chênh lệch giữa mức giá điện bình quân kế hoạch theo Quyết định 276 và mức giá thực tế của năm 2006, tuy nhiên, trong năm 2007, EVN có triển khai tiếp nhận bán điện đến hộ dân nông thôn tại các xã đã tiếp quản.

Vì vậy, cần xác định rõ khoản chênh lệch doanh thu từ giá bán buôn so với giá bán lẻ đến hộ dân. Bộ yêu cầu EVN phải xác định, làm rõ cơ sở cho ra khoản chênh lệch giá điện này. Về phân phối lợi nhuận và xử lý chênh lệch giá điện 2007, Bộ yêu cầu EVN đảm bảo đúng quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định 199.

Trong bối cảnh EVN đang ra sức thuyết phục Chính phủ và người tiêu dùng tăng giá điện là rất bức bách để có vốn đầu tư cho điện, nếu không có giá điện hợp lý thì không có sức hút nhà đầu tư vào ngành này, rồi hiểm hoạ thiếu điện luôn rình rập. Nhưng với cách hành xử giành cho mình phần lợi (trích quỹ phúc lợi lớn cho cán bộ nhân viên ngành điện), trong khi mỗi năm để đầu tư đủ điện cho nền kinh tế, ngành này phải chắt chiu đầu tư lên tới trên 40.000 tỉ đồng, không hiểu lãnh đạo ngành điện nghĩ gì?

* Các đại biểu Quốc hội nói gì?

Đại biểu Nguyễn Đình Xuân (Tây Ninh): Một doanh nghiệp độc quyền của Nhà nước, khi được giao nhiệm vụ, trước hết phải hoàn thành nhiệm vụ rồi mới tính đến việc có lãi và được thưởng. Còn nếu chưa hoàn thành nhiệm vụ mà được thưởng thì hơi phản cảm. Tôi cho rằng, cần đánh giá hoạt động của EVN trong năm vừa qua, đã thực sự hoàn thành nhiệm vụ chưa và họ đã thực sự có lãi chưa?

Nếu nói thực sự có lãi, nghĩa là họ phải phục vụ tốt và thu được lợi nhuận. Trong tình hình hiện nay, giả sử họ có lãi thật thì thử hỏi họ đã bù đắp lại cho các doanh nghiệp bị họ cắt điện gây thiệt hại chưa? Như cách kinh doanh trong năm vừa rồi của EVN, hàng trăm, hàng nghìn lần cắt điện, kể cả những lần cắt điện không báo trước, thì họ không thể có lãi, nếu có chỉ là lãi ảo.

Chưa kể trước khi nói đến chuyện khen thưởng, còn phải xét đến sự minh bạch trong hoạt động của EVN. Có lúc họ kêu lỗ và yêu cầu phải tăng giá điện; hay thu không đủ chi nên phải cắt điện; còn bây giờ họ lại bảo có lãi, câu hỏi đặt ra ở đây là thực sự họ lỗ hay lãi? Và nếu thực sự họ có lãi thì liệu năm sau có cần thiết phải tăng giá điện hay không?

Theo quan điểm của riêng tôi, trong năm qua, ít nhất là EVN đã không hoàn thành nhiệm vụ. Khi Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng nhà máy, họ cũng đã phải trả lại; nhiệm vụ cung cấp điện cho nhân dân thì mất điện triền miên, như thế thì họ đã không hoàn thành nhiệm vụ. Khi đã không hoàn thành nhiệm vụ mà lại đòi được thưởng, thì cần phải làm rõ vì sao?

Đại biểu Nguyễn Thị Nguyệt Hường (Hà Nội): Dù làm bất cứ điều gì thì lợi ích cộng đồng, của người tiêu dùng, các hộ kinh doanh, sản xuất phải được đặt lên trên hết. EVN đem sử dụng số vốn của mình để đầu tư vào các lĩnh vực khác, trong khi đó vẫn thiếu điện, tình trạng cắt điện triền miên thì liệu chúng ta có nên giữ mãi một doanh nghiệp duy nhất đầu tư về ngành điện hay không. Nếu như có những thành phần kinh tế khác có thể đầu tư cùng với EVN, mang lại lợi ích cho cộng đồng thì tại sao chúng ta không lựa chọn?

Còn việc EVN xin trích lại trên 1.000 tỉ đồng để lập quỹ khen thưởng, theo tôi, trong lúc nền kinh tế đất nước đang khó khăn, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp - kể cả EVN - cần có sự chia sẻ, sử dụng số tiền ấy để sử dụng cho mục đích kinh doanh của doanh nghiệp và lợi ích của cộng đồng thì sẽ tốt hơn.

Hồng Quân (Lao Động)

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Juriste

    19:13 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/10/2008

    Một điều vô lý trong ngành điện Việt Nam là mở cửa cho đầu tư nước ngoài vào khai thác sản xuất nhưng lại không cho họ bán trực tiếp sản phẩm cho người tiêu dùng. EVN độc quyền thu mua điện của các doanh nghiệp FDI rồi bán lại điện cho người dân.

    Điều này cũng giống như hợp tác xã thời xưa thu mua thóc của nông dân. Hậu quả cho nhà nước, cho người dân thế nào thì ai cũng rõ.

  • NDT

    17:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/10/2008

    Nói như bạn Phú Chung thì hợp lý rồi. Nhưng, có bao nhiêu người nằm trong khả năng "trở về cát bụi với một sơ suất nhỏ" trong 84.000 con người hả bạn?

    Nếu những người bạn đề cập, được đặc cách thưởng riêng, thì tôi không có ý kiến. Vấn đề ở đây là "phần thưởng" đó, đáng tiếc, lại dành cho số đông những người mà thường xuyên gây khó dễ, hạch sách và cắt điện một cách vô tội vạ với chúng tôi kia.

    Đúng, 1.000 tỷ đối với các công trình của EVN là không lớn, mang đi tái đầu tư thì như "muối bỏ bể". Nhưng đối với cán bộ công nhân viên đang nặng nhọc quét đường, dọn rác lúc nửa đêm... với mức lương cơ bản chỉ 540.000 đồng/tháng. Lớn lắm thay!

    Trong khi dự án được giao thì trả lại, than thở lỗ, đòi tăng giá điện. Thế mà lại còn muốn thưởng (thưởng nhiều nữa cơ!).

    Còn nhớ vụ cho phép nhập khẩu thịt bò Mỹ của Hàn Quốc. Cả nội các Hàn phải đệ đơn từ chức vì những quyết định sai lầm. Đơn giản thôi, không làm được thì nghỉ! Tôi đặt dấu chấm lửng này cho lãnh đạo EVN!

  • Đỗ Hoàng

    15:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/10/2008

    EVN nên vì lợi ích chung của cộng đồng mà tạm thời để sang một bên lợi ích riêng của mình. Thêm vốn đầu tư cho sản xuất điện là giúp cho đất nước đi lên, doanh nghiệp phát triển và những người dân thành thị, nông thôn cũng như miền núi được sống tốt hơn. Trong cái lợi ích chung này có cả lợi ích của EVN và 84.000 cán bộ của EVN nằm trong đó.

  • Phạm Phú Chung

    15:12 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/10/2008

    Hãy nghĩ đến những người công nhân lao động ngành điện !

    “Con người là vốn quý nhất của xã hội”. Điều này ai ai cũng hiểu, vì biết rằng con người làm ra sản phẩm chứ không phải máy móc làm ra sản phẩm. Do đó, đối với các nhà quản lý, con người đặc biệt quan trọng, đây là chân lý!

    Việc lãnh đạo EVN đề nghị trích tiền thưởng cho người lao động là hợp với quy luật,. Dĩ nhiên đề nghị trong bối cảnh hiện nay có vẻ như là không hợp lý cho lắm.

    Nhưng, nếu quản lý một công ty mới thành lập, chưa có lợi nhuận thì chưa có khen thưởng động viên thì các bạn nghĩ sao về tương lai của công ty đó? Nếu EVN chờ đến khi có đầy đủ điện cho đất nước rồi mới tổ chức khen thưởng động viên thì điều gì sẽ xảy ra?

    Tình hình thiếu điện vừa qua là do nhiều lý do, dĩ nhiên trong đó có thiếu sót của lãnh đạo EVN (nhưng không là tất cả). Nhưng không vì thế mà những người lao động ngành điện không được khen thưởng động viên. Nếu lãnh đạo EVN không lo cho con người là một sai lầm!

    Hãy nghĩ đến những người lao động ngành điện, những người hàng ngày, hàng giờ bám rừng sâu để vận hành các nhà máy thuỷ điện, những người vận hành đường dây 500 kV trên dãy Trường Sơn mà chỉ cần một sơ suất nhỏ là “trở về với cát bụi”…

  • Trần Quý

    09:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/10/2008

    Tôi rất bức xúc sau khi đọc bài báo này. Tôi không hiểu lãnh đạo EVN nghĩ gì mà lại đưa lên đề xuất trích thưởng 1002 tỉ.

    Thứ nhất, trong bối cảnh cả nước ra sức tiết kiệm, thậm chí việc tăng lương, trợ cấp người lương thấp cũng phải hết sức cân nhắc để chống lạm phát theo chủ trương của Chính phủ thì EVN lại xin thưởng lớn? Đó là đi ngược lại chủ trương chung.

    Thứ hai, về lý do để thưởng, đến tôi là một người có trình độ rất hạn chế nhưng khi biết tin này cũng thấy quá buồn cười. Làm ăn có lãi, chất lượng phục vụ tốt, thậm chí cần phải có hướng phát triển tiếp... thì mới thưởng nhiều chứ?

    Số tiền "như muối bỏ bể" ấy trong điều kiện "thiếu vốn trầm trọng" (theo EVN) này thì càng phải đáng quý và sử dụng có hiệu quả hơn chứ?

    Vậy lãnh đạo EVN nghĩ thế nào về điều này, hay phải chăng do trình độ tôi thấp quá nên không hiểu được dụng ý gì khác? Liệu có phải do làm ăn kém quá nên cần phải thưởng lớn để động viên tinh thần không?

  • NTD

    09:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/10/2008

    Như ông Phó tổng giám đốc của EVN đã trả lời chúng ta có thể ngay lập tức thấy rõ sự mâu thuẫn trong những công bố trước đó và sự việc này.

    Ông phó tổng nói: "Khoản chênh lệch giá điện theo tính toán của EVN năm 2007 là 2.763 tỉ đồng lẽ ra phải được chuyển toàn bộ vào Quỹ đầu tư phát triển điện".

    EVN cũng giải thích rằng, với khoản chênh lệch giá điện (2.763 tỉ đồng) để đầu tư cho ngành điện chỉ như “muối bỏ bể”, bởi trên thực tế năm 2007, EVN phải đầu tư tới 31.347 tỉ đồng, năm 2008: đầu tư 43.000 tỉ đồng.

    Khi tiến hành đề xuất tăng giá điện trong thời gian tới, lý do đưa ra là thu không đủ bù chi, EVN bị lỗ nên phải tăng giá điện... và nhiều lý do khác. Đến khi xin trích thưởng một khoản tiền (lớn với nhân dân nói chung và nhỏ với EVN nói riêng) thì họ lại nói đó là khoản lãi của họ vậy nếu đã lãi thì tại sao lại phải tăng giá điện?? Với một khoản tiền trị giá 2,763 tỷ đồng mà họ nói là quá nhỏ đó thực sự có nhỏ không? Nếu nhỏ cỡ ấy (tương đương với khoảng 167,5 triệu USD) thì không thể tái đầu tư được à?

    Chất lượng dịch vụ của EVN trong năm qua là như thế nào? Từng người dân, từng tổ chức nếu được lấy ý kiến chắc chắn con số phản ánh xấu và quan điểm tiêu cực về EVN chỉ có thừa chứ không thiếu. Vậy dựa vào lý do gì để thưởng? Thưởng vì đã hoạt động trong 12 tháng vừa qua à? Vậy thì có cơ quan nhà nước nào không làm việc 12 tháng không?

    Theo quan điểm cá nhân tôi, với những gì đạt được thì nên PHẠT chứ chưa nói đến thưởng. Ngay khi đọc tin bài về việc xin trích thưởng hơn 1,000 tỷ đồng của EVN, tôi và các đồng nghiệp ngồi trong văn phòng đã bật cười và thấy thật hài hước.

  • Phạm Chí Kiên

    09:06 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/10/2008

    Nhiệm vụ của EVN là cung cấp điện cho đất nước theo nhiệm vụ Chính phủ giao cho.

    Nhưng dự án thì trả lại, điện thì mất thường xuyên làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất của các doanh nghiệp và người dân. Vậy còn đòi thưởng nhiều là lí do làm sao?

    Hoạt động như của EVN hiện tại thì nên thưởng hay phạt lãnh đạo EVN và bỏ phiếu tín nhiệm ban lãnh đạo EVN thì có lẽ kết quả sẽ rất thú vị đấy.

  • Đỗ Hoàng

    08:05 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/10/2008

    EVN nên vì lợi ích chung của cộng đồng mà tạm thời để sang 1 bên lợi ích riêng của mình. Thêm vốn đầu tư cho sản xuất điện là giúp cho đất nước đi lên, doanh nghiệp phát triển và những người dân thành thị, nông thôn cũng như miền núi được sống tốt hơn. Trong cái lợi ích chung này có cả lợi ích của EVN và 84.000 cán bộ của EVN nằm trong đó.

  • Vũ Anh Quân

    22:14 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/10/2008

    EVN đang dùng "cái lý của kẻ mạnh".

    Khi muốn tăng giá thì anh bảo "cần đầu tư...". Khi thu được tiền thì anh ấy bảo "chia nhau đi...".

    Khi tăng giá, anh viện cớ "dồn toàn lực cho phát triển nguồn cung". Lúc có tiền, anh bảo đáng gì, như "muối bỏ bể..."

    Khi muốn tăng giá thì anh bảo "đang lỗ". Lúc cầm tiền lại đổi giọng "lãi của em đấy...".

    Khi muốn ủng hộ, anh bảo cần "xã hội hóa". Lúc khó khăn nguồn cung cấp, anh cắt điện cái rụp, không cần báo trước.

    Giữ cái lý kẻ mạnh, EVN khó có thể vị mọi người.

  • Vũ Thanh Tùng

    19:21 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/10/2008

    EVN đề xuất ý kiến này trong khi chuẩn bị đề án tăng giá điện trong năm tới. Không có lý do gì để không tăng giá điện nếu như EVN làm ăn thua lỗ và phải bù giá. Tuy nhiên lại có chuyện thưởng ở đây, vậy cán bộ công nhân viên EVN đã đạt thành tích trong chuyện gì vậy?

    1002 tỷ đồng với EVN chỉ là chuyện nhỏ, nhưng có khi lại bằng cả GDP của một tỉnh thành. Chúng tôi, những cán bộ công nhân viên chức có thể đồng ý trả thêm một khoản tiền khi giá điện tăng, nhưng những người nông dân thì họ sẽ biết phải làm sao?

    Những ai có họ hàng người thân ở nông thôn đều hiểu, việc cắt điện bao giờ cũng được thực hiện ở nông thôn trước. Trong khi chúng ta chỉ bị cắt điện vài giờ trong ngày, vài ngày trong tuần, nhưng nông thôn thì việc đó xảy ra triền miên.

    Mặc dù vậy họ cũng rất tiết kiệm điện do khoản chi phí này khá lớn so với thu nhập của họ. Tăng giá điện thì họ sẽ giải quyết ra sao? Bán tăng giá một quả chuối, hay một con cá chép ?

  • Trí Dũng

    14:58 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/10/2008

    Ý kiến của bạn Nguyễn Đức Minh hay đấy. Bây giờ cơ quan, tổ chức nào thử tập hợp ý kiến của 85 triệu "cổ đông" về việc có thưởng cho EVN hay không?

    Và với hoạt động như của EVN hiện tại thì nên thưởng hay phạt lãnh đạo EVN và bỏ phiếu tín nhiệm ban lãnh đạo EVN thì có lẽ kết quả sẽ rất thú vị đấy.

    Xin cảm ơn bạn Minh đã nhắc nhở chúng tôi, những ÔNG CHỦ của EVN mà chưa biết thực hiện quyền của mình (không những thế lại còn bị đối xử kiểu... chẳng giống ông chủ chút nào).

  • Nguyễn Quang Huy

    13:53 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/10/2008

    Chưa hết năm mà EVN đã lập kế hoạch trích 1.002 tỷ đồng để chia thưởng. Trong khi đó cả xã hội thì đang oằn mình ra kìm chế lạm phát và trống đỡ khủng hoảng kinh tế.

    Theo tôi, nếu thực sự EVN làm ăn có lãi như thông báo của EVN thì cũng rất đáng tuyên dương. Nhưng thay vào ý định chích thưởng 1.002 tỷ đồng thì EVN nên đầu tư vào các dự án cấp điện cho vùng sâu, xa - nông thôn. Và nâng cấp dịch vụ của mình để phục vụ 85 triệu người dân cho tốt.

  • Đức

    13:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/10/2008

    Ý kiến bạn Minh rất hay!

  • Nguyễn Đức Minh

    11:39 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/10/2008

    Với tư cách là 1 trong 85 triệu "cổ đông" của EVN, tôi đề nghị EVN thay vì dùng lợi nhuận để chia chác cho 84.000 người làm thuê cho các "cổ đông" (tức nhân dân) thì nên dùng vào việc phát triển hệ thống điện, đào tạo lao động trong ngành.

    2.763 tỉ đồng nếu được dùng để đầu tư mà EVN bảo rằng chỉ như muối bỏ biển nhưng đối với 85 triệu "cổ đông" chúng tôi thì 1 đồng đầu tư cũng quý, miễn nó được đầu tư đúng chỗ và đem lại hiệu quả.

    85 triệu "cổ đông" chúng tôi chán lắm cái cảnh bị cúp điện thường xuyên và bị rất nhiều người làm thuê (trong số 84.000 người của EVN) bắt nạt, hạch sách lắm rồi.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Tony

15:29 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Cám ơn bạn PBL....

Trong bài: Cà phê cuối tuần: “Ghế nóng” tại Techcombank (9 ý kiến)

Mai Dinh Loc

22:34 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Ý tưởng tốt cộng thêm sự nhiệt huyết, kiên định với ước mơ thì sẽ thành công. Sau khi có thương hiệu rồi thì nhương quyền...

Trong bài: Cơm kẹp VietMac bán cổ phần cho doanh nghiệp làm nút áo (8 ý kiến)

Hùynh Ngọc Ngân

20:15 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Mình đang làm đề tài tốt nghiệp và thật mai mắn là mình được ngao du vào trong bài viết này! Cảm ơn vì bài...

Trong bài: Cạnh tranh bằng định vị sản phẩm (2 ý kiến)

Duy

09:57 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Cám ơn bạn Phan Bảo Lâm....

Trong bài: Cà phê cuối tuần: “Ghế nóng” tại Techcombank (9 ý kiến)

Trần Thời

16:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 16/5/2012

Thì ra đây chính là nguyên nhân 2 cổ phiếu SHB và HBB bị xả không thương tiếc gần 10 ngày nay....

Trong bài: Doanh thu của Vinashin giảm hơn 80% (1 ý kiến)