4 bất ổn của thị trường bất động sản

HUYỀN NGÂN

28/11/2008 09:36 (GMT+7)

picture Có thể nói sự trầm lắng của thị trường bất động sản là một trong số các nguyên nhân quan trọng gây nên sự giảm sút của nền kinh tế - Ảnh: Việt Tuấn.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Nhận định của ông Tống Văn Nga, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam về thị trường bất động sản hiện nay.

Thưa ông bất động sản có phải là nguyên nhân gây nên sự giảm sút của nền kinh tế?

Có thể nói sự trầm lắng của thị trường bất động sản là một trong số các nguyên nhân quan trọng gây nên sự giảm sút của nền kinh tế. Đầu tư, kinh doanh bất động sản nếu phát triển liên tục và đều đặn sẽ kéo theo sự tăng trưởng của các ngành công nghiệp xây dựng; sản xuất vật liệu xây dựng, sắt thép, xi măng; vật liệu trang trí nội thất; sản xuất các đồ gia dụng; đồ gỗ, đồ điện, điện tử...

Vì vậy khi thị trường bất động sản trầm lắng thì các ngành công nghiệp liên quan bị ảnh hưởng lớn và có ngành bị ảnh hưởng nặng nề.
 
Theo ông đâu là những bất ổn của thị trường bất động sản hiện nay?

Thời gian qua cùng với sự phát triển đi lên của đất nước, thị trường bất động sản đã hình thành và phát triển nhanh chóng. Các văn bản luật pháp liên quan đến kinh doanh bất động sản cũng đã được hoàn thiện thêm một bước. Tuy nhiên, đây là một ngành kinh doanh mới ở nước ta nên còn khá nhiều bất cập.

Thứ nhất, các giao dịch bất động sản thông qua các sàn giao dịch theo quy định của pháp luật còn chiếm tỷ lệ thấp, giao dịch ngầm vẫn còn tiếp diễn.
 
Thứ hai là cơ cấu hàng hoá trong thị trường bất động sản chưa hợp lý. Trong xây dựng nhà ở thì tỷ lệ các căn hộ phù hợp với nhu cầu và sức mua của người làm công ăn lương còn quá thiếu, trong lúc đó có nơi, có lúc các căn hộ cao cấp, khu biệt thự giá cao lại được đầu tư khá nhiều chủ yếu phục vụ một số ít người có thu nhập cao hoặc những người chuyên đầu cơ, do vậy khi có biến động lớn về lãi suất ngân hàng thì thị trường bất động sản bị ảnh hưởng nặng nề.

Thứ ba, còn nhiều tồn tại trong các quy định về đền bù, giải phóng mặt bằng tại các khu đô thị được quy hoạch để xây dựng nhà ở; thủ tục cấp phép đầu tư còn rườm rà, thủ tục cấp sổ hồng, sổ đỏ cho các chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất chưa được giải quyết kịp thời và quy hoạch chung đô thị còn yếu và chậm.

Thứ tư, là việc các ngân hàng chưa thực sự là người đồng hành của các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản cũng như người mua nhà ở. Chưa có các quỹ đầu tư dài hạn cho bất động sản nói riêng và cho đầu tư các ngành công nghiệp nói chung.

Hiện nay cho vay đầu tư và kinh doanh bất động sản đều dựa vào vốn huy động ngắn hạn từ trong dân của các ngân hàng, do vậy khi có biến động về tăng lãi suất lập tức đầu tư bất động sản bị ảnh hưởng.
 
Nhiều người cho rằng những khó khăn (do thiếu vốn) trong việc triển khai các dự án của doanh nghiệp bất động sản trong nước sẽ là cơ hội cho quỹ đầu tư bất động sản nước ngoài vào Việt Nam – ý kiến của ông như thế nào?

Ý kiến đó là xác thực. Trong lúc các doanh nghiệp của ta đang rất khó khăn vì thiếu vốn thì các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài có tiềm lực kinh tế mạnh hơn đang tranh thủ đầu tư vào bất động sản ở nước ta, đặc biệt tại các khu trung tâm Tp.HCM và Hà Nội.

Các quỹ đầu tư nước ngoài nhân cơ hội này sẵn sàng lựa chọn các dự án tiềm năng nhất đề nghị hợp tác hoặc mua lại với giá thấp.
 
Hiện nay các ngân hàng thương mại đã hé mở cho vay bất động sản đồng thời lãi suất cho vay cũng giảm khá nhiều. Điều này tác động gì đến thị trường bất động sản?

Động thái trên của các ngân hàng tuy là tín hiệu đáng mừng nhưng chưa đủ sức để vực dậy thị trường bất động sản. Như tôi đã nói ở trên, nếu đầu tư bất động sản bằng nguồn vốn huy động ngắn hạn với lãi suất cao và biến động thì chưa thể tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển ổn định.
 
Ông đánh giá thế nào về diễn biến của thị trường trong thời gian tới?

Nhu cầu về nhà ở, khách sạn, diện tích văn phòng cho thuê và căn hộ cho thuê ở nước ta còn rất lớn vì vậy thị trường bất động sản sẽ phải vượt qua giai đoạn khó khăn này để phát triển mạnh trở lại.

Thời gian phục hồi và tiến đến sôi động trở lại phụ thuộc rất nhiều vào sự nỗ lực của các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh bất động sản trong việc điều chỉnh cơ cấu hàng hoá như cần phải đầu tư nhiều vào loại hàng hoá hợp với khả năng chi trả của những người làm công ăn lương, những người có thu nhập trung bình nhưng ổn định.

Nhà nước cần tập trung đầu tư và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào nhà ở xã hội.

Các ngân hàng sớm hình thành quỹ đầu tư dài hạn để cho vay đầu tư bất động sản và hỗ trợ người mua nhà. Các công ty đầu tư bất động sản cần hợp sức lại để tạo được sức mạnh vượt qua khó khăn trước mắt và xây dựng được chiến lược dài hạn cho thời kỳ tới.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Ychang

    09:37 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/12/2008

    Giải pháp căn bản để chống đầu cơ bất động sản là thuế, song ở nước ta thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản thì chưa áp dụng; thuế nhà đất - sắc thuế có thể tác động mạnh vào những người cùng một lúc sở hữu nhiều đất đai - thì quá thấp (chỉ khoản 0.2% tổng thu ngân sách - trong khi thuế bất động sản ở Mỹ thông thường chiếm tới 20% tổng thu ngân sách); thuế sử dụng đất nông nghiệp thì được miễn giảm đến năm 2010, thuế chuyển quyền sử dụng ngược lại lại quá cao cho người thu nhập thấp, còn người thu nhập cao lại chẳng đáng bao nhiêu...

    Tóm lại hệ thống thuế đất đai còn nhiều bất cập.


  • Duy Kien

    08:42 (GMT+7) - Thứ Hai, 1/12/2008

    Tôi thấy bài viết cũng đúng một phần. Tất nhiên bây giờ tình hình bất động sản như vậy thì ai nhận xét cũng đúng cả, nhất là các vị đứng đầu các cơ quan, hiệp hội liên quan. Nhưng thử hỏi có ai chịu trách nhiệm về tình hình đó.

    Trước kia các ông ấy cứ tha hồ xây biệt thự, căn hộ cao cấp để dễ kiếm tiền, bây giờ thị trường trầm lắng thì cứ kêu lên oai oái. Họ đâu có chú trọng đến thị trường nhà ở cho người có thu nhập trung bình (căn hộ từ 500 - 700 triệu).

    Tôi mong sao cho thị trường căn hộ cao cấp càng trầm lắng nữa cho số đầu cơ "chết" luôn đi. Các công ty nào chú ý đến thị trường nhà ở cho người thu nhập trung bình thì sẽn tồn tại vì nó phù hợp quy luật cung cầu và phù hợp với tình hình kinh tế hiệm nay ở nước ta.

  • Võ Hồng Văn

    11:12 (GMT+7) - Thứ Sáu, 28/11/2008

    Đọc xong bài này, tôi rất tâm đắc, đó chính là bốn nguyên nhân lớn đã đẩy thị trường rơi vào tình thế như hiện nay.

    Hiện nay nhu cầu nhà ở cực lớn với những căn hộ có giá khoảng 500-700 triệu đồng. Nhưng thử hỏi có bao nhiêu dự án như vậy. hơn nữa ngân hàng cũng không hộ trợ cho vay vào loại nhu cầu này mà đây mới là cầu lớn của bất động sản.

    Các công ty bất động sản lại đi phát triễn không theo nhu cầu thực thì gặp khó khăn là phải. Muốn bình ổn thị trường bất động sản thì hãy giải quyết từ gốc của nó như bốn bất ổn đã nêu trong bài.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Minh Điền

10:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chỉ có vài anh ăn nhỏ còn phần lớn sẽ khó khăn dài, ngân hàng hiện nay có mở van cũng không dám cho vay...

Trong bài: Đầu tư bất động sản: “Lách” qua khủng hoảng (1 ý kiến)

Pvd

10:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/2/2012

“Dù vậy, cũng đã có thêm những dấu hiệu cho định hướng của thị trường như Chính phủ sẽ giảm mức lãi suất nếu lạm...

Trong bài: Khó đoán thời điểm phục hồi thị trường nhà đất Tp.HCM (2 ý kiến)

Pvd

09:42 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/2/2012

Nếu hiểu đất đai thuộc sở hữu “toàn dân” thì kế cả nhà nước (Chính phủ), dù là người có quyền quản lý toàn bộ...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)

Minh Dự

10:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Giá nhà đất ở Việt Nam tương đương với giá nhà đất ở những nước có thu nhập mấy chục ngàn USD/người thì việc khủng...

Trong bài: Thị trường bất động sản 2012 vẫn nhiều ẩn số (2 ý kiến)

Hữu Trần

00:08 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Tôi chưa rõ ai đúng ai sai trong việc này vì chính quyền ở Tiên Lãng thì nói là các ông phát biểu trên báo...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)