Xin trích 2.500 tỷ đồng kích cầu xây dựng

TỪ NGUYÊN

12/12/2008 10:05 (GMT+7)

picture Theo kế hoạch, sẽ có khoảng 5.000 căn hộ dành cho công nhân và 5.000 căn cho hộ gia đình thu nhập thấp gặp khó khăn về nhà ở, góp phần giải quyết chỗ ở cho khoảng 60.000 người tại Hà Nội và Tp. HCM.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Bộ Xây dựng vừa đề nghị Chính phủ cho phép trích 2.500 tỷ đồng để kích cầu thị trường xây dựng.

Theo đề xuất của bộ này, trong gói kích cầu 1 tỷ USD, Chính phủ cho phép Bộ Xây dựng được trích ra 2.500 tỷ đồng để triển khai một số dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội và Tp.HCM nhằm kích cầu thị trường xây dựng và bất động sản.

Theo Bộ Xây dựng, nếu triển khai các dự án nhà ở xã hội này sẽ giải quyết nhu cầu bức xúc của các đối tượng có thu nhập thấp và khó khăn về nhà ở, góp phần kích cầu đầu tư, tạo điều kiện tăng trưởng các ngành, lĩnh vực khác của nền kinh tế, đặc biệt là bất động sản và vật liệu xây dựng.

Ngoài ra, động thái này cũng sẽ giải quyết được việc làm cho hàng chục nghìn lao động của ngành xây dựng và các ngành nghề có liên quan.

Bộ Xây dựng dự kiến, nếu được chấp thuận sẽ có từ 4 đến 6 dự án được triển khai, trong đó, mỗi thành phố có từ 2 đến 3 dự án, thực hiện trong hai năm 2009 và 2010. Sẽ có 10.000 căn hộ, tương đương 500.000 m2 sàn được xây dựng, bao gồm 5.000 căn hộ dành cho công nhân và 5.000 căn cho hộ gia đình thu nhập thấp gặp khó khăn về nhà ở, góp phần giải quyết chỗ ở cho khoảng 60.000 người tại Hà Nội và Tp.HCM.

Quỹ đất cho các dự án này khoảng 30-40 ha. Tổng mức đầu tư, bao gồm cả hạ tầng khoảng 2.500 tỷ đồng, tương đương 5 triệu đồng/ m2 sàn.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Chính phủ cho phép bộ được trực tiếp đầu tư và chỉ đạo các cơ quan có liên quan bố trí nguồn vốn đầu tư để triển khai thực hiện các dự án này. Bộ cũng cũng yêu cầu được phép chỉ định tư vấn thiết kế, thầu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • DUC TAI

    09:02 (GMT+7) - Thứ Bảy, 13/12/2008

    Kích cầu thị trường xây dựng và bất động sản hiện nay cũng cần thiết. Theo tôi nên đầu tư vào các công trình dở dang chỉ cần bỏ vào ít vốn nữa thôi là có thể khai thác được một cách có hiệu quả.

    Bộ Xây dựng đề nghị triển khai các dự án nhà ở xã hội và đề xuất được phép chỉ định tư vấn thiết kế, thầu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án là quá mạo hiểm, chủ quan duy ý chí, vì:
    Thứ nhất: Khi kinh tế gặp khó khăn đến nỗi Chính phủ phải chi tiền để kích cầu, thử hỏi người dân lấy tiền đâu ra để mua nhà.

    Thứ hai: Bây giờ mới triển khai dự án thì không biết đến bao giờ mới hoàn thành để hưởng ứng chủ trương kích cầu của Chính phủ.( thực tế đã có những công trình kéo dài năm này qua năm khác vẫn chưa xong).

    Thứ ba: Chỉ định tư vấn thiết kế, thầu xây dựng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án có quy mô lón là vi phạm Luật đấu thầu, dễ xãy ra tiêu cực, thậm chí Nhà nước sẽ bị mất vốn. Trong thực tế đã có những dự án tiến hành đúng quy định của Nhà nước mà còn xảy ra tiêu cực.

  • Hai Bac

    22:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 12/12/2008

    Tôi tán đồng với ý kiến của anh Trung.

    Ở thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay, nhu cầu mua nhà của đối tượng có thu nhập thấp sẽ khó có thể ở trạng thái " bức xúc" như Bộ Xây dựng đưa ra. Việc cắt giảm lao động, điều chỉnh thu nhập của các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đa phần lại tập trung vào thành phần lao động phổ thông, tức có thu nhập thấp.

    Ngoài ra việc triển khai có tính độc lập của Bộ Xây dựng liệu có hiệu quả không khi chưa thấy xuất hiện vai trò cùa nguồn tài chính ưu đãi hoặc hỗ trợ cho người thu nhập thấp, tức khách hàng, nhằm tiêu thụ khối lượng sản phẩm nhà ở sẽ được tạo ra.

    Giá căn cứ là 5tr/1m2 tuy nhiên trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng chắc chúng ta khó có thể giữ mức giá đó tới tận tay người tiêu dùng cuối cùng. Giả sử trung bình mỗi căn hộ có diện tích tối thiểu khoảng 50m2 thì mức giá có lẽ sẽ rơi vào khoảng từ 300 – 500tr/1 căn hộ. Đây không phải là con số nhỏ nếu xét đúng đối tượng là người có thu nhập thấp.

    Việc chỉ định thầu thiết kế, thầu xây dựng cũng sẽ là vấn đề cần quan tâm, trong khủng hoảng kinh tế thì xây dựng là một trong những ngành chịu thiệt hại đầu tiên. Do vậy nguồn “sữa tài chính” này thực tế là dành cho người có thu nhập thấp hay dành cho các công ty thuộc Bộ Xây dựng? Cơ chế kiểm soát đầu tư, chi tiêu tài chính sẽ được thực hiện thế nào để đảm bảo kiểm soát được những vấn đề tồn tại nhức nhối trong ngành Xây dựng như: Thất thoát đầu tư, chất lượng sản phẩm kém, thi công chậm tiến độ…

    Tuy nhiên việc triển khai dự án này tại thời điểm hiện tại cũng có yếu tố hợp lý khi đa phần các yếu tố đầu vào của dự án như vật liệu xây dựng có giá thành tương đối thấp, điều đó giúp việc giảm chi phí đầu tư. Điều chúng ta muốn xem xét có lẽ tập trung vào việc đầu tư có đúng đối tượng và cơ chế kiểm tra kiểm soát đầu tư, phân phối thành phẩm sẽ ra sao?

  • Trung Nguyen

    17:44 (GMT+7) - Thứ Sáu, 12/12/2008

    Thứ nhất, có thể thấy đề xuất của Bộ Xây dựng là tăng chi tiêu công và mang nhiều tính chất Nhà nước bỏ tiền ngân sách trợ cấp trực tiếp cho các Tổng công ty, Công ty thuộc Bộ Xây dựng.

    Trong điều kiện tình hình lạm phát năm 2009 vẫn chưa có xu hướng rõ ràng trong khi lạm phát năm nay đã ở mức cao thì điều này sẽ mang tới nhiều rủi ro hơn là lợi ích thực tế. Như vậy cũng sẽ là không công bằng với những ngành khác và nếu đề nghị này được thông qua thì các ngành khác sẽ đua nhau làm theo dẫn tới càng tăng áp lực về lạm phát trong năm tới.

    Thứ hai, việc xây dựng nhà ở sẽ mang tính dài hơi hơn, phải 1-2 năm trở lên mới có thể hoàn thành nên chưa thể giải quyết ngay được vấn đề 'bức xúc'- tức là phải giải quyết ngay, càng sớm càng tốt- về nhà ở cho những người có thu nhập thấp như Bộ Xây dựng đề xuất.

    Thứ ba, những người có thu nhập thấp, những người gặp khó khăn về nhà ở là những đối tượng dễ bị ảnh hưởng nhất trong thời kỳ kinh tế khó khăn. Như vậy, dù bây giờ có ngay nhà giá rẻ để bán cho họ thì họ cũng không có tiền để mua hoặc cũng phải dành tiền cho những mục đích khác thiết thực hơn, phục vụ đời sống hiện nay của gia đình họ chứ còn đâu tiền và tâm trí để nghĩ đến chuyện đi mua nhà ở nữa.

    Bộ Xây dựng nên xem xét việc vẫn là đầu tư công thôi nhưng phải phục vụ thiết thực nhất cho sự tăng trưởng và phát triển chung của toàn nền kinh tế.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Quang Toàn

14:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Để có thể triển khai xây dựng dự án, nhà đầu tư nào cũng phải trải qua 3-5 năm làm đủ mọi thủ tục hành...

Trong bài: Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể về cưỡng chế, thu hồi đất (3 ý kiến)

Lê Minh Châu

11:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tưởng các quan bác 'soi' luôn bây giờ thì 'cánh' chúng em mới hãi chứ còn tương lai thì còn...xa quá. Mà lúc ấy, nhiều...

Trong bài: Sắp tới, các dự án bất động sản sẽ bị “soi” kỹ (5 ý kiến)

Ngọc Lan

15:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gởi bạn Duy Thắng. Nói thêm để bạn hiểu là tôi không "đạp đổ" ước mơ có chỗ ở của bạn. Nói qua một chút để...

Trong bài: Bộ Xây dựng tính chuyện xây chung cư 25 m2 (30 ý kiến)

Y kien

13:29 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Đã là tuyến phố đi bộ, sao có thể cho phép xe lưu thông? Chỉ 15km/h không thể gây ra tai nạn hay sao? Làm...

Trong bài: Hà Nội sắp có 3 tuyến phố đi bộ đầu tiên (1 ý kiến)

Bat dong san

10:26 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Giá nhà hiện nay là giá đầu cơ. Thu nhập bình quân của người dân HN và TPHCM từ 2000-3000 đô/ năm ( 3-6 triệu/tháng)....

Trong bài: Nhà thu nhập thấp được đưa vào sử dụng thấp (1 ý kiến)