Thủ tướng: “Nhiệm vụ trọng tâm là ngăn chặn suy giảm kinh tế”

HÀ MINH

16/12/2008 21:48 (GMT+7)

picture Theo chỉ đạo của Thủ tướng, ngay trong tháng 12, các bộ ngành liên quan phải xây dựng xong một số phương án triển khai cụ thể nhiệm vụ này.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có buổi làm việc với lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước sáng 16/12 tại Hà Nội.

Buổi làm việc này diễn ra sau khi Chính phủ ra Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội.

Những giải pháp đặt ra trong Nghị quyết, theo Thủ tướng, nhằm phục vụ cho nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là ngăn chặn suy giảm kinh tế, thay cho mục tiêu ưu tiên kiềm chế lạm phát trước đó.

“Quốc hội đã đặt ra cho Chính phủ nhiều nhiệm vụ mới. Nhưng lúc này, phải tập trung nhiệm vụ trọng tâm là ngăn chặn suy giảm kinh tế. Vì ngăn chặn được tình hình suy giảm kinh tế thì mới duy trì được tăng trưởng ở mức hợp lý khoảng 6,5%/năm. Từ đó mới có thể đảm bảo được an sinh xã hội”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng yêu cầu, trước mắt, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phải tập trung thực hiện Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP của Chính phủ mà trọng tâm là 3 lĩnh vực chính: thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu; kích cầu đầu tư và tiêu dùng; điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ.

Thủ tướng cũng yêu cầu, ngay trong tháng 12 này, các bộ ngành phải xây dựng xong phương án về giải pháp tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh từng mặt hàng có sức sản xuất lớn; quy chế hỗ trợ chương trình xúc tiến du lịch; danh mục các dự án và mức vốn được hoãn và thu hồi; hình thành phương phương án phân bổ nguồn vốn trái phiếu chính phủ năm 2009…

Cũng trong tháng 12 này, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng trình Chính phủ đề án xây dựng Quỹ nhà ở xã hội giai đoạn 2009 – 2015; Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Chính phủ để sớm ban hành cơ chế phù hợp để đảm bảo khuyến khích đầu tư xây dựng nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp.

Chính phủ cũng đã đồng ý cho tạm ứng 1.500 tỷ đồng nguồn trái phiếu Chính phủ để đầu tư, cải tạo, xây dựng, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi, tu bổ đê điều ở Đồng bằng sông Hồng…

Về số tiền 1 tỷ USD kích cầu đầu tư và tiêu dùng, tại buổi làm việc nói trên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc cho biết: “Đây là tiền ngân sách, lấy từ nguồn dự trữ quốc gia dùng để hỗ trợ lãi suất. Hiện nay lãi suất các ngân hàng cho vay còn cao, nên một số công trình không thể tiến hành được. Cho nên chủ trương của Chính phủ là hỗ trợ lãi suất”.

Bộ trưởng Phúc cũng cho biết Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang có ý kiến với các cơ quan tổ chức nhà nước, các ủy ban của Quốc hội để trong hệ thống luật sửa đổi các vấn đề liên quan đến đầu tư xây dựng, có vấn đề gì cần sửa thì sẽ phải sửa qua chủ trương kích cầu lần này.

“Trong đấu thầu, chúng tôi đang xem xét trách nhiệm của chủ đầu tư như thế nào để có thể giao cho họ quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu. Lựa chọn nhà thầu, có cả đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế, có hình thức thương thảo hợp đồng, chỉ định thầu”, Bộ trưởng cho biết thêm.

Về phía các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, hầu hết các ý kiến đều thống nhất chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng của Chính phủ.

Ông Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), kiến nghị rằng, ngoài chủ trương chung và các giải pháp, Chính phủ cần nhanh chóng xây dựng chương trình hành động cụ thể để triển khai Nghị quyết 30 trước 15/1.

Chính phủ cũng nên lập một tổ điều phối để quá trình thực hiện các giải pháp được đồng bộ; sau đợt thực hiện cần có cuộc tổng kết để rút kinh nghiệm.

Về nguồn vốn 1 tỷ USD kích cầu, ông Hà cho rằng mỗi lĩnh vực sản xuất, đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu nên có dự định cụ thể, ưu tiên cho lĩnh vực nào, sản phẩm nào như các nước Nga, Trung Quốc đã làm. Trên cơ sở đó, các tổ chức tham gia sẽ định lượng bằng những dự án.

Với quỹ đầu tư, theo ông Hà, do đặc thù là chỉ là quỹ vốn “mồi” nên cần lấy từ nhiều nguồn. Có thể từ dự trữ ngoại tệ, phát hành trái phiếu, các ngân hàng thương mại được chỉ định đầu tư...

Ông Hà cũng góp ý thêm, chỉ nên bố trí từ 15 - 20 dự án, vì nếu dàn đều sẽ không tập trung vào được các dự án trọng điểm, cần thiết hiện nay. Và vốn tự có của chủ đầu tư phải đạt 10 - 15%, vốn “mồi’ của quỹ này phải từ 25 -30%, còn lại 45 - 50% là của ngân hàng được ủy thác thu xếp.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Minh Quang

    03:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 17/12/2008

    Mặc dù không thể không thừa nhận rằng đây là một thời điểm vô cùng khó khăn cho nền kinh tế của chúng ta cũng như của bất cứ quốc gia nào. Nhưng chúng ta cũng cần phải xem đây là một cơ hội để chính phủ đầu tư hay thu hút đầu tư lớn vào những khu vực mang tính nền tảng cho nền kinh tế - xã hội, tạo cơ sở cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

    Tôi xin đóng góp một số ý kiến về các lĩnh vực mà chính phủ nên xem xét đầu tư như sau.

    Một là, các dự án xoá đói giảm nghèo và phát triển cơ sở hạ tầng của các khu vực nông thông hẻo lánh. Cụ thể hơn, Chính phủ nên xem xét việc xây dựng trường học, đào tạo nghiệp vụ cho từng vùng miền. Đi kèm với việc xây dựng cơ sở hạ tầng này là tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nó. Ví dụ như khuyến khích học sinh, học viên khi theo học các chương trình này bằng các khoản trợ cấp, liên kết với doanh nghiệp để tạo việc làm...

    Hai là, bắt đầu xây dựng các cơ sở phần mềm để quản lý tốt hơn các chính sách kinh tế - xã hội. Ở các nước phát triển, mỗi người dân đều có một mã số an sinh xã hội, con số này là cơ sở để nhà nước quản lý về mặt thuế thu nhập, bảo hiểm xã hội... Đây là nền tảng để chúng ta thực hiện cải cách hành chính, tiến đến một hệ thống hành chính điện tử hiệu quả cao.\

    Ba là, phát triển phần cứng của cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông. Chúng ta không thể cứ để tình trạng phát triển đường xá chạy sau sự phát triển của xe cộ. Các công trình đường cao tốc hiện giờ còn mang tính rời rạc và thiếu nhất quán. Chúng ta cần làm việc mà nước Mỹ đã làm cách đây hơn 60 năm, là phát triển hệ thống đường cao tốc nối liền toàn bộ nước Mỹ. Đã từng lái xe trên một trong những tuyến đường cao tốc này, tôi luôn mơ đến một ngày nào đó Việt Nam sẽ làm được một hệ thống tương tự.

    Rõ ràng là chúng ta gặp trở ngại về vốn, nhưng đó không phải là một lý do cho việc chưa có một thiết kế cụ thể của hệ thống giao thông về dài hạn. Khi đã có bản thiết kế hoàn chính, chúng ta có thể cho thực hiện theo hình thức cuốn chiếu từng tuyến một, để rồi tạo nên một hệ thống hoàn chính. Chứ theo cách phát triển như hiện nay, rất có thể trong 20 năm nữa chúng ta lại phải bỏ ra hàng tỷ USD để nối liền xa lộ Đông Tây với xa lộ XYZ nào đó trong tương lai...

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Đặng Thế Quyết

14:51 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Đợi đến lúc các bác hỏi xong thì doanh nghiệp chết ráo cả rồi. Các bác là lãnh đạo thì phải biết phải làm gì...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (1 ý kiến)

Tony

15:29 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Cám ơn bạn PBL....

Trong bài: Cà phê cuối tuần: “Ghế nóng” tại Techcombank (9 ý kiến)

Mai Dinh Loc

22:34 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Ý tưởng tốt cộng thêm sự nhiệt huyết, kiên định với ước mơ thì sẽ thành công. Sau khi có thương hiệu rồi thì nhương quyền...

Trong bài: Cơm kẹp VietMac bán cổ phần cho doanh nghiệp làm nút áo (8 ý kiến)

Hùynh Ngọc Ngân

20:15 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Mình đang làm đề tài tốt nghiệp và thật mai mắn là mình được ngao du vào trong bài viết này! Cảm ơn vì bài...

Trong bài: Cạnh tranh bằng định vị sản phẩm (2 ý kiến)

Duy

09:57 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Cám ơn bạn Phan Bảo Lâm....

Trong bài: Cà phê cuối tuần: “Ghế nóng” tại Techcombank (9 ý kiến)