Đấu trí trên thị trường bất động sản


25/12/2008 11:14 (GMT+7)

picture Khách tìm mua nhà ở sàn giao dịch bất động sản ACB đã đông hơn - Ảnh: T.T.D.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Vài tuần trước người có nhu cầu mua nhà, đất còn đủng đỉnh thì nay đã phải cân nhắc khi nào đặt cọc.

Người bán thì không vội vã, lãi suất tiền gửi quá rẻ, tiền vay cũng đã giảm.

Không thể so với thời kỳ cực thịnh cuối năm 2007, nhiều chuyên gia cho rằng thị trường sẽ ấm lại nhờ thanh khoản tăng, xuất phát từ nhu cầu thực và người có tiền nhàn rỗi mua để cất giữ đầu tư.

Bán - mua cùng cò kè

Ba tuần trước, anh H. liên tục nhận được điện thoại của bên môi giới hẹn giờ có người đi xem nhà mà anh rao bán ở quận 7, Tp.HCM. Nếu trước đây anh H. còn hứa giảm chút ít thì bây giờ “chắc giá”. Anh cũng đã báo lại cho bên môi giới rút lại điều kiện có thương lượng giá.

Về phía người mua vẫn kiên nhẫn đi lượn và... ép giá. Nhân viên một công ty môi giới nhà đất ở khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng kể về những cuộc “nắn gân, đấu trí” giữa bên mua và bán. Có trường hợp người mua đã ưng biệt thự với giá gần 9 tỉ đồng mà vẫn muốn giá giảm thêm nhưng bên bán lắc đầu. Hỏi, trả giá mãi cũng... kỳ, bên mua phải nhờ đến bốn, năm người khác đóng vai đi mua để ép giá nhưng cũng không xong.

Cuối cùng bên bán tăng giá thêm 800 triệu đồng với lý do giá đất theo quy định của Nhà nước tại khu vực này tăng gấp đôi, tiền sử dụng đất phải đóng thêm là 400 triệu đồng, phần tăng thêm còn lại do… tình hình đã sáng hơn.

Tình trạng cò kè giá diễn ra khá phổ biến ở những khu vực có bất động sản đã hoặc đang hoàn chỉnh. Các dự án mới khởi động vẫn lặng im vì người muốn rót vốn vào bất động sản nhắm đến những sản phẩm hoàn chỉnh.

Tiền nào vào bất động sản?

Thị trường bất động sản bị hụt hơi vào đầu năm 2008 sau khi ngân hàng siết tín dụng, nhưng sẽ sôi động lại khi ngân hàng mở van tín dụng. Hiện các ngân hàng đã cho vay bất động sản, tập trung cho người có nhu cầu thực. Như ngân hàng Việt Á đang cho vay ở dự án E-home của Công ty Nam Long, có giá 500-700 triệu đồng/căn, trả góp trong 15 năm.

Theo ông Trần Xuân Huy - Tổng giám đốc Sacombank - thị trường bất động sản sẽ ấm dần lên từ sau tết, tập trung ở những bất động sản có giá trung bình. Lãi suất giảm không hấp dẫn với người gửi tiền và rẻ hơn với người vay, người ít tiền và có nhu cầu về nhà ở là những nhóm khách hàng đầu tiên muốn mua nhà. Giá bất động sản không giảm thêm và đang xuất hiện những yếu tố hỗ trợ giá bất động sản. Ngân hàng cũng đang tìm nguồn vốn trung - dài hạn và tìm khách có nhu cầu nhà ở để cho vay.

Còn theo phó tổng giám đốc một ngân hàng cổ phần, trước mắt dòng tiền nhàn rỗi sẽ hướng về bất động sản, sau đó là vốn vay từ ngân hàng. Khi thị trường xuất hiện sức mua, giá chựng lại hoặc nhích lên sẽ kích thích người có khả năng thanh toán và nhu cầu nhà ở nhưng còn chần chừ phải quyết định. Đồng thời nhà đầu tư có vốn cũng tham gia giúp thị trường sôi động hơn.

Cũng theo vị lãnh đạo này, lãi suất sẽ đóng vai trò lớn để thị trường bất động sản ấm lại. lãi suất tiết kiệm không còn hấp dẫn đang giúp giải tỏa tâm lý chưa vội mua, chờ giá bất động sản còn giảm thêm. Nhưng cần thêm một thời gian mới định hình được xu hướng tiền nhàn rỗi chảy vào bất động sản. Tiền vào bất động sản mạnh hơn khi thị trường có tâm lý “chán” lãi suất tiết kiệm và sốt ruột khi thị trường bất động sản ấm lại.

Tránh rủi ro

Theo giám đốc tín dụng khách hàng cá nhân của một ngân hàng cổ phần, nếu muốn đầu tư vào bất động sản nên chọn những sản phẩm có thể đưa vào khai thác ngay, trường hợp xấu khó bán thì để cho thuê hoặc ở. Cũng có thể chọn những bất động sản đang trong giai đoạn hoàn chỉnh nhưng phải chú ý đến thủ tục pháp lý, để khi nhận sản phẩm phải kèm theo giấy tờ sở hữu.

Còn theo ông Phạm Văn Hải, Tổng giám đốc Công ty Địa ốc Ngân hàng Á Châu (ACBR), khi mua bất động sản cần phải lưu ý các yếu tố: khả năng tài chính của chủ dự án; chọn dự án đang triển khai hoặc sắp hoàn thành và có pháp lý rõ ràng; vị trí của bất động sản đẹp và thuận lợi về giao thông, khả năng hoàn chỉnh hạ tầng.

Cũng theo ông Hải, lãi suất sẽ còn giảm thêm vì vậy người có nhu cầu có thể vay dài hạn thêm một ít vốn từ ngân hàng để mua nhà ở. Còn ông Phạm Duy Hưng - Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á - cho rằng không nên dựa hết vào vốn vay ngân hàng và phải xác định chu kỳ đầu tư bất động sản là trung - dài hạn để có bài toán tài chính hợp lý.

Ông Phạm Duy Hưng, Tổng giám đốc Ngân hàng Việt Á, thì cho rằng: “Để giảm bớt rủi ro, người có nhu cầu mua bất động sản nên chọn những dự án được ngân hàng tài trợ vốn. ngân hàng sẽ thẩm định và tài trợ nếu dự án đầy đủ thủ tục pháp lý. Nguyên tắc tài trợ là khép kín: cho chủ dự án vay ngắn hạn để xây dựng, cho cá nhân vay trung - dài hạn để mua nhà. Với quy trình khép kín này, việc triển khai dự án xuôi chèo mát mái, giảm rủi ro, người mua nhận được nhà”

Nhiều chuyên gia ngân hàng nhận định cơ hội đầu tư vào bất động sản đang mở ra, nhưng bước vào thị trường lúc nào là “nghệ thuật” của người đầu tư. Tham gia sớm có thể mua được bất động sản giá rẻ, nhưng cũng có thể vốn bị ngâm một thời gian do thị trường chậm khởi động. Tuy nhiên, trường hợp này cũng không bị thiệt lớn vì giá bất động sản không giảm thêm, tiền chưa mua bất động sản vẫn gửi tại ngân hàng thì lãi suất cũng không được bao nhiêu.

T.Tu - M.Khanh - A.Hồng (Tuổi Trẻ)

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Ngọc

    08:45 (GMT+7) - Thứ Sáu, 26/12/2008

    Chỉ là một bài báo phản ánh quan điểm của tác giả ở một vài khách hàng, không thể coi là cái nhìn tổng thể về thị trường được.

    Mặc dù lãi suất ngân hàng có giảm nhưng thực tế cũng chỉ hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu và một vài cá nhân có khả năng trả nợ. Việt Nam mình còn nghèo mà giá đất thực sự trên trời so với thu nhập trung bình của người dân. Liệu với thu nhập như vậy thì lợi ích từ việc tăng giá sẽ của nhóm người nào?

  • Mr. Le

    15:21 (GMT+7) - Thứ Năm, 25/12/2008

    Thật sự cũng rất khó khẳng định bất động sản bắt đầu ấm lên.

    Hiện dư nợ bất động sản của các ngân hàng đang rất cao. VnEconomy cách đây vài tháng có đăng bài trích dẫn nguồn Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 8/2008, 2 trong số 41 ngân hàng đã cho vay liên quan đến bất động sản chiếm hơn 50% tổng dư nợ; 9 ngân hàng có tỷ lệ cho vay bất động sản trong tổng dư nợ hơn 30%; và 9 ngân hàng khác là hơn 20%.

    Và theo như các thông tin khác mà tôi có được, thì dư nợ "thực" còn cao hơn con số này khoảng 1.5-3 lần tùy theo từng ngân hàng.

    Như vậy, mặc dù lãi suất tiền gửi thấp sẽ góp phần khuyến khích đầu tư, nhưng cũng không loại trừ khả năng các nhà đầu cơ đang cố tình PR để đẩy giá và tạo tính thanh khoản nhằm giải phóng hàng tồn thoát khỏi thị trường và có tiền mặt thanh toán các khoản nợ nần.

    Theo quan điểm của cá nhân tôi thì nhà đầu tư nên hết sức thận trọng trong lúc này. Nếu có tiền nhàn rỗi trong ngân hàng thì nên chọn lựa các dự án nhà ở hoàn chỉnh và pháp lý rõ ràng như trong bài báo trên đã đề cập. Tuyệt đối không nên đi vay nợ ngân hàng để đầu tư vì khi tình hình kinh tế đang có nhiều bất ổn thì thận trọng vẫn là yếu tố cần thiết nhất.

  • Quogud

    14:37 (GMT+7) - Thứ Năm, 25/12/2008

    Thị trường bất động sản chưa thể kết luận sẽ thực sự ấm lên, chỉ mới là phản ứng tâm lý tức thời đối với việc ngân hàng hạ lãi suất bởi vì đầu tư vào bất động sản làm cho mất tính thanh khoản của đồng tiền.

    Trên lý thuyết khi giảm lãi suất tiền gửi thì nhằm hướng dòng tiền vào thị trường để tạo luân chuyển vốn nhanh thông qua các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thúc đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế để sớm thoát khỏi tình trạng suy thoái hiện nay.

    Nếu đưa dòng tiền vào bất động sản thì lại rơi vào dòng xoáy chậm chạp của việc triển khai các dự án vì chưa có cải tiến gì về công tác đền bù giải tỏa, triển khai xây dựng, đó là chưa kể tâm lý ngán ngại của nhiều chủ đầu tư sau cú sốc thiếu vốn vừa qua.

    Bât động sản trong thời gian qua do cơn lốc tạo ra giá ảo đem lại lợi nhuận cho nhiều người tham gia cuộc chơi này nhưng đồng thời làm cho nhiều người cũng phải bó tay vì không mua được nhà để ở hoặc do vay tiền đầu tư mà chưa kịp thoát ra khỏi vòng xoáy kịp thời.

    Bài học này còn lưu lại do họ đã nhận ra họ là nạn nhân của một trò làm giá của ai đó. Vậy liệu như thế thì số người quay lại cuộc chơi là không giảm hay chỉ còn lại một phần thôi trong số họ còn tồn tại cộng thêm một số khác lúc trước chưa kịp tham gia thì nay lại muốn theo vết xe đổ? Có lẽ cần thêm thời gian để quên đi bài học cũ?

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Minh Điền

10:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chỉ có vài anh ăn nhỏ còn phần lớn sẽ khó khăn dài, ngân hàng hiện nay có mở van cũng không dám cho vay...

Trong bài: Đầu tư bất động sản: “Lách” qua khủng hoảng (1 ý kiến)

Pvd

10:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/2/2012

“Dù vậy, cũng đã có thêm những dấu hiệu cho định hướng của thị trường như Chính phủ sẽ giảm mức lãi suất nếu lạm...

Trong bài: Khó đoán thời điểm phục hồi thị trường nhà đất Tp.HCM (2 ý kiến)

Pvd

09:42 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/2/2012

Nếu hiểu đất đai thuộc sở hữu “toàn dân” thì kế cả nhà nước (Chính phủ), dù là người có quyền quản lý toàn bộ...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)

Minh Dự

10:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Giá nhà đất ở Việt Nam tương đương với giá nhà đất ở những nước có thu nhập mấy chục ngàn USD/người thì việc khủng...

Trong bài: Thị trường bất động sản 2012 vẫn nhiều ẩn số (2 ý kiến)

Hữu Trần

00:08 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Tôi chưa rõ ai đúng ai sai trong việc này vì chính quyền ở Tiên Lãng thì nói là các ông phát biểu trên báo...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)