Mỗi cặp vợ chồng sẽ chỉ được sinh 1 hoặc 2 con

MINH THÚY

27/12/2008 17:11 (GMT+7)

picture Mỗi cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định thời gian và khoảng cách sinh con; được sinh 1 hoặc 2 con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sáng 27/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003.

Trước đó, Chính phủ đã có tờ trình lên Quốc hội, trong đó cho rằng quy định “mỗi cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định số con” tại điều 10 của Pháp lệnh Dân số năm 2003 là thiếu chặt chẽ, dẫn đến tình trạng gia tăng dân số, nhất là tình trạng sinh con thứ ba trở lên tăng mạnh.

Do vậy, Chính phủ đề xuất sửa đổi điều 10 theo hướng mỗi cặp vợ chồng và cá nhân có quyền "quyết định thời gian sinh con, khoảng cách giữa các lần sinh, sinh 1 hoặc 2 con phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khoẻ, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con của cá nhân, cặp vợ chồng".

Sau khi thảo luận đề xuất sửa đổi của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất sửa điều 10 Pháp lệnh Dân số năm 2003, theo đó mỗi cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định thời gian và khoảng cách sinh con; được sinh 1 hoặc 2 con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

Pháp lệnh sửa đổi này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2009.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • TQ Manh

    09:42 (GMT+7) - Chủ Nhật, 25/10/2009

    Mọi ngưòi ai cũng biết rằng một nước mạnh và hấp dẫn các nhà đầu tư là ở chổ dân số mà nước đó vốn có.

    Trước kia, khi đầu tư vào Việt Nam, các nhà đầu tư có tính toán đến sự gia tăng dân số, thì nay điều đó đã ko còn nữa, việc giảm tỷ lệ gia tăng dân số thể hiện sự bất lực của các cấp các ngành trong vấn đề tìm kiếm việc làm, họ sợ áp lực và chạy đua thành tích tỷ lệ thất nghiệp thấp. Họ ko nhìn thấy và ko nghĩ rằng làm sao để tạo càng nhiều việc làm càng tốt.

    Nhìn lại lịch sử phát triển các nước, nước nào càng đông dân, tiềm lực kinh tế càng mạnh, TQ, An Do, Nhat, My, Duc tất cả đều như thế cả.

    Việc dân số nước ta hiện nay chưa phải là đông, càng ngày y tế càng phát triển, tuổi thọ càng dài ra, tôi nghi ngờ thế hệ trẻ Việt Nam ngày càng ít đi trong khi số người già tăng lên, điều này là một điều tai hại.

    Lợi ích trước mắt của việc kiềm chế lạm phát là thấy rõ, tuy nhiên tác hại lâu dài là điều mà ít ai lường trước, dân số sẽ ngày càng già đi, kém hấp dẫn, sẽ ra sao nếu 1 quốc gia ko hấp dẫn các nhà đầu tư bằng chính" nội lực" của nó? Liệu quốc hội đã nghĩ tới những tác động sau này hơn hay là chỉ nghĩ đến trước mắt.

    Theo tôi, chúng ta ko những kiềm chế mà còn khuyến khích mỗi gia đình có từ 2-3 con, duy trì mức tăng khoảng 10 năm khoảng 2-3% là tốt. Điều này làm tăng mật độ dân số trẻ, tăng nhu cầu tiêu dùng nội địa, tạo nên thị trường cung cấp việc làm sôi động, quy mô dân số lớn đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp có nhiều đất để làm ăn dẫn đến sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn, đủ sức cạnh trang với các doanh nghiệp nuớc ngoài.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Van Tuyen

17:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chức danh chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) không thể tự quyết gì cả. Tất cả các quyết định phải có nghị quyết của...

Trong bài: Miễn nhiệm Chủ tịch EVN vì để EVN Telecom thua lỗ (2 ý kiến)

Lê Anh

09:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chúng ta phát điên vì sung sướng khi được cầm chiếc iPhone, iPad bấy nhiêu thì có những người cũng phát điên đến muốn chết...

Trong bài: Góc khuất Foxconn qua lời người trong cuộc (5 ý kiến)

Mai Thiên Bình

07:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chẳng có cách nào hữu hiệu hơn khi mà thanh khoản ngân hàng căng thẳng, giá vốn vay từ ngân hàng cao chót vót, chỉ...

Trong bài: 2,67 tỷ USD và thời của mua bán, sáp nhập (1 ý kiến)

Long Vũ

22:32 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Trung Quốc vừa công bố con số thu nhập đầu người năm 2011 là 5440 đô la/ người. Nếu nhìn vào mức lương 200 đô...

Trong bài: Góc khuất Foxconn qua lời người trong cuộc (5 ý kiến)

Quang Vỹ

16:59 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Tuy là lương thấp thật so với thế giới nhưng ở Trung Quốc thì Foxconn là nơi trả lương khá cao so với các xí...

Trong bài: Góc khuất Foxconn qua lời người trong cuộc (5 ý kiến)