Đề xuất phương án sử dụng vốn xây nhà ở xã hội

TỪ NGUYÊN

07/01/2009 09:08 (GMT+7)

picture Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, sinh viên thuê được áp dụng thời gian vay vốn tối đa là 15 năm, thời hạn cho vay từng dự án sẽ do các ngân hàng thương mại và hội đồng quản lý quỹ quyết định.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Phương án sử dụng vốn để xây dựng nhà ở xã hội vừa được Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản trình Bộ Xây dựng.

Theo đó, đối tượng được vay vốn của chương trình này phải là các tổ chức kinh tế trong nước có dự án phát triển nhà ở dành cho các đối tượng có thu nhập thấp đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ngoài ra, nếu các tổ chức kinh tế có quỹ đất dành để triển khai dự án nhà ở cho người thu nhập thấp đã được giải phóng mặt bằng (hoặc đã được đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng) theo dự án cũng sẽ được vay vốn của chương trình.

Các dự án thuộc diện được vay vốn, bao gồm: dự án phát triển nhà ở để bán (thu tiền một lần hoặc bán trả góp) hoặc để cho thuê mua (thu lần đầu 20% giá trị căn nhà) đối với các hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu nhập thấp, dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp hoặc sinh viên các trường đại học, cao đẳng thuê.

Về tiêu chí để được mua, thuê mua và thuê nhà ở tại các dự án được vay vốn của chương trình, bao gồm: các hộ gia đình, cá nhân là công dân Việt Nam có nhu cầu về nhà và đảm bảo các điều kiện như: có mức thu nhập thấp theo tiêu chuẩn quy định, chưa có nhà hoặc có nhà ở nhưng nhà ở đó là nhà tạm, nhà hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ hoặc diện tích bình quân quá chật (dưới 5 m2/người) và không có khả năng tự cải thiện nhà ở nếu không có sự hỗ trợ khác, chưa được nhà nước hỗ trợ nhà ở dưới bất cứ hình thức nào, đang sinh sống (có đăng ký thường trú hoặc tạm trú dài hạn) tại địa phương nơi có dự án được vay vốn của quỹ xây dựng nhà ở xã hội.

Riêng đối với trường hợp được mua trả dần hoặc thuê thì cá nhân phải có giấy tờ chứng minh về khả năng thu nhập để trả nợ (có xác nhận của cơ quan ngân hàng, chính quyền địa phương cấp phường hoặc cơ quan, đơn vị nơi người mua nhà đang làm việc).

Về cơ chế và quy mô nguồn vốn cũng được đề xuất theo hai phương án:

Phương án thứ nhất do Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất: Chính phủ hỗ trợ bù lãi suất 4% đối với các dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp trong thời gian 2 năm từ quỹ dự trữ ngoại tệ của quốc gia với số tiền khoảng 717 tỷ đồng.

Ngoài ra, các ngân hàng thương mại được uỷ thác sẽ huy động nguồn vốn bổ sung, kết hợp với nguồn vốn tự có của các chủ đầu tư dự án, dự kiến tối thiểu bằng 15% tổng mức đầu tư dự án, tương đương khoảng 1.300 tỷ đồng và vốn do các ngân hàng thương mại huy động khoảng 7.600 tỷ đồng.

Phương án thứ hai là do Bộ Xây dựng đề xuất: các dự án nhà ở dành cho người thu nhập thấp được vay vốn theo phương thức cấp tín dụng có hoàn trả với thời hạn cho vay và trả nợ tối đa là 10 năm.

Riêng các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, sinh viên thuê được áp dụng thời gian vay vốn tối đa là 15 năm, thời hạn cho vay từng dự án sẽ do các ngân hàng thương mại và hội đồng quản lý quỹ quyết định.

Dự kiến, chương trình xây dựng nhà ở xã hội và nhà ở dành cho người thu nhập thấp sẽ được triển khai tại một số đô thị có nhiều đối tượng gặp khó khăn về nhà ở như: Hà Nội, Tp.HCM, Bình Dương và Đồng Nai…

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Lan

    15:39 (GMT+7) - Thứ Năm, 8/1/2009

    Tôi thấy rằng các chính sách hỗ trợ người có thu nhập thấp từ trước đến giờ chưa có hiệu quả, người thu nhập thấp vẫn không thể mua được nhà. Các chính sách hỗ trợ ngưiời có thu nhập thấp phần lớn là gián tiếp tài trợ cho các doanh nghiệp có dự án nhà ở xã hội. Trong khi các sản phẩm là nhà ở hoàn thành, các doanh nghiệp bán ra theo giá thị trường. Cơ quan quản lý chưa kiểm soát được đầu ra của các doanh nghiệp bán cho đúng các đối tượng hay không?

    Kết cục là lợi ích thuộc về các doanh nghiệp, người nghèo thì vẫn không có nhà, chính sách xã hội đã không đạt được mục tiêu đề ra. Để hiệu quả hơn nên chăng tính đến phương án tài trợ trực tiếp cho đối tượng khó khăn có nhu cầu thực sự về nhà ở.

    Mặt khác, các quy định hỗ trợ cho người có thu nhập thấp theo dự án của Bộ Xây dựng tôi thấy nhiều điểm còn chưa hợp lý.

    Ví dụ, quy định có đăng ký thường trú hoặc tạm trú dài hạn. Tôi là người đi thuê nhà nay đây mai đó làm sao có đăng ký thường trú hay tạm trú dài hạn tại địa phương có dự án nhà ở xã hội được. Có rất nhiều cá nhân sống cùng cha mẹ, trên danh nghĩa nhà là của bố mẹ và nếu xét như vậy thì bản thân người con và gia đình anh ta cũng coi như chưa có nhà và vẫn là đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội. Nếu như vậy thì nhà ở xã hội đến bao giờ mới thực sự đến với những người vô gia cư như chúng tôi?

    Và thực tế có rất nhiều đối tượng đang ở những ngôi nhà to đẹp nhưng vì một lý do nào đó, họ vẫn chưa đứng tên trên giấy tờ nhà, dĩ nhiên nếu chiếu theo quy định thì họ vẫn thuộc đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội. Chính sách chưa thực sự hướng tới đối tượng thụ hưởng trực tiếp.

    Tôi thấy chưa có một nước nào trên thế giới này ngay giữa thủ đô, một cá nhân tốt nghiệp đại học uy tín, có một chỗ làm việc ổn định trong các cơ quan nhà nước lại phải sống trong những điều kiện sống hết sức tạm bợ như ở Việt Nam. Với mức thu nhập theo thang bảng lương của nhà nước và điều kiện sống như vậy, chứng tôi không thể sống bằng lý tưởng và an tâm cống hiến cho nhà nước.

    Mong rằng ai cũng có một mái nhà.

  • Gulfstream

    11:40 (GMT+7) - Thứ Tư, 7/1/2009

    Tôi thấy một lần nữa các cơ quan lại thể hiện sự thiếu trách nhiệm của mình trong việc tìm giải pháp để có nhà ở cho người có thu nhập thấp.

    1. Quỹ đất: quỹ đất do doanh nghiệp tự phát triển thì thường có chi phí rất cao. Trong khi chi phí dành cho đất xây loại chung cư bình dân (tạm gọi là thế) này phải được giới hạn ở mức thấp nhất có thể được. Tại sao đất đó không phải là 1 phần của đất khu công nghiệp, cho thuê miễn phí thời gian dài?

    2. Mua nhà: Việc gì phải xiết chặt đầu vào bằng cách yêu cầu người mua nhà chứng minh đủ thứ linh tinh phức tạp, dễ dẫn tới tiêu cực, trong khi chỉ cần quản lý chặt đầu ra, bằng cách quy định sẽ thu hồi lại nhà và không trả tiền nếu người mua không ở trong căn hộ của mình trong 1 thời gian tối thiểu nào đó, ví dụ như 3 năm trở lên?

    3. Thuê nhà: Xưa nay tập quán thuê nhà đã có sẵn. Không đủ tiền thuê thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Chứng minh thu nhập hiện tại để làm gì? Vẫn có người bị thất nghiệp dẫn tới mất khả năng chi trả. Việc chứng minh thu nhập chỉ khiến tạo ra phiền hà cho người dân mà thôi.

    Thiếu khả năng quản lý thì xiết đầu vào bằng những thứ thủ tục phức tạp gây phiền nhiễu cho dân, tạo ra tiêu cực. Gom cho đủ người vào ở 1 chung cư rồi là hết trách nhiệm à?

    Một phương án như thế, tôi tin chắc là sẽ thất bại từ trong trứng nước.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Quang Toàn

14:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Để có thể triển khai xây dựng dự án, nhà đầu tư nào cũng phải trải qua 3-5 năm làm đủ mọi thủ tục hành...

Trong bài: Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể về cưỡng chế, thu hồi đất (3 ý kiến)

Lê Minh Châu

11:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tưởng các quan bác 'soi' luôn bây giờ thì 'cánh' chúng em mới hãi chứ còn tương lai thì còn...xa quá. Mà lúc ấy, nhiều...

Trong bài: Sắp tới, các dự án bất động sản sẽ bị “soi” kỹ (5 ý kiến)

Ngọc Lan

15:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gởi bạn Duy Thắng. Nói thêm để bạn hiểu là tôi không "đạp đổ" ước mơ có chỗ ở của bạn. Nói qua một chút để...

Trong bài: Bộ Xây dựng tính chuyện xây chung cư 25 m2 (30 ý kiến)

Y kien

13:29 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Đã là tuyến phố đi bộ, sao có thể cho phép xe lưu thông? Chỉ 15km/h không thể gây ra tai nạn hay sao? Làm...

Trong bài: Hà Nội sắp có 3 tuyến phố đi bộ đầu tiên (1 ý kiến)

Bat dong san

10:26 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Giá nhà hiện nay là giá đầu cơ. Thu nhập bình quân của người dân HN và TPHCM từ 2000-3000 đô/ năm ( 3-6 triệu/tháng)....

Trong bài: Nhà thu nhập thấp được đưa vào sử dụng thấp (1 ý kiến)