Quyền được thông tin của người dân sắp thành luật

CÔNG LÝ

09/02/2009 10:30 (GMT+7)

picture Hiện nay ở nước ta việc phân biệt đâu là thông tin phải giữ bí mật, đâu là thông tin cần công khai nhiều khi chưa rõ ràng.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, trong năm 2009, Bộ sẽ trình Quốc hội dự án Luật Tiếp cận thông tin.

Đây là dự luật mang tính "nhạy cảm", vì rằng người dân được quyền tiếp cận thông tin, nhưng thực hiện quyền đó thế nào lại là vấn đề vướng mắc.

Ông Nguyễn Thành Long, Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật - Bộ Tư pháp cho rằng việc xây dựng dự án Luật Tiếp cận thông tin là cần thiết. Bên cạnh việc bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của người dân, Luật sẽ giúp hạn chế được việc giấu thông tin của các cơ quan Nhà nước, giúp cho hoạt động quản lý Nhà nước tốt hơn khi có được sự giám sát của người dân dân. Khi người dân có được quyền tiếp cận thông tin sẽ làm cho đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước trong sạch hơn.

Thông tin hạn chế và thông tin công khai

Có 3 dạng thông tin là thông tin của các cơ quan công Nhà nước, thông tin của doanh nghiệp và thông tin về cá nhân.

Phải quy định rõ những thông tin nào được quyền tiếp cận, thông tin nào bị hạn chế tiếp cận, và đó đang là vấn đề đặt ra cho Bộ Tư pháp.

Một thực tế hiện nay là người dân đang bị hạn chế trong việc tiếp cận thông tin tại các cơ quan công quyền. Như ngân sách các cấp huyện, tỉnh thu chi hàng năm như thế nào, rất ít người dân được biết. Các hoạt động tài chính ở các cấp, các bộ ngành, doanh nghiệp Nhà nước, các dự án... chưa được công khai.

Trong khi đó, ngay tại Hiến pháp 1992 (sửa đổi bổ sung năm 2001) đã có quy định về việc phải công khai minh bạch các hoạt động tài chính này, nhưng đến nay chưa có một hàng rào pháp lý nào đủ mạnh để thực hiện việc công khai.

Ngoài ra, hiện nay Việt Nam đang phải chịu nhiều áp lực từ các điều ước, điều khoản quốc tế mà Việt Nam tham gia đòi hỏi sự minh bạch trong hoạt động tài chính.

Bởi vậy, điều đầu tiên Luật Tiếp cận thông tin đem lại chính là việc đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của người dân đối với những thông tin hoạt động, thông tin tài chính của cơ quan công quyền.

Ông Phạm Quốc Anh, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho rằng Luật Tiếp cận thông tin phải quy định cụ thể những thông tin gì người dân có quyền được nhận, những thông tin gì bị hạn chế.

Theo ông, người dân muốn biết rất nhiều, nhưng những thông tin nào liên quan đến lợi ích quốc gia, bí mật Nhà nước hay vì thuần phong mỹ tục, những vấn đề riêng tư nên hạn chế thông tin cho người dân.

Ngoài ra, Luật Tiếp cận thông tin còn cần phải quy định rõ các yêu cầu về cung cấp thông tin cho người dân để tránh tình trạng cung cấp thông tin chậm, thiếu chính xác tới người dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa.

Bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật hình sự hành chính (Bộ Tư pháp) cho rằng, hiện nay ở nước ta việc phân biệt đâu là thông tin phải giữ bí mật, đâu là thông tin cần công khai nhiều khi chưa rõ ràng.

Những thông tin liên quan đến quy hoạch đô thị cần phải công khai thì các cơ quan chức năng lại giữ bí mật, điều này làm cho một số ít người hưởng lợi còn phần nhiều người dân bị thiệt hại. Còn những thông tin liên quan đến các vụ án khi đang trong quá trình tố tụng cần giữ bí mật nhiều khi lại đem ra công khai, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của các cơ quan chuyên môn.

Cần chế tài mạnh

Khi người dân đã có được quyền tiếp cận thông tin của mình thì việc quy định về chất lượng thông tin là điều cần thiết.

Các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp hay cá nhân khi cung cấp thông tin phải đảm bảo tính chính xác của thông tin. Quy định này sẽ tránh được tình trạng lợi dụng quyền được tiếp cận thông tin của người dân để phục vụ cho mục đích riêng của mình.

Bên cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm về thông tin mình cung cấp nếu như thông tin không chính xác gây thiệt hại cho bên khác. Trách nhiệm ở đây là việc phải đền bù những thiệt hại nếu xác định được lỗi do thông tin cung cấp không chính xác.

Người dân có quyền tiếp cận thông tin nhưng việc thực hiện quyền đó như thế nào lại là vấn đề vướng mắc. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường lưu ý, trong dự án Luật Tiếp cận thông tin sẽ có các chế tài đối với những hành vi ngăn cản, trì hoãn việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin hợp pháp.

Như vậy, sẽ hạn chế được tình trạng né tránh, đùn đẩy vòng vo của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin.

Các chế tài đối với việc cung cấp thông tin của cán bộ công chức, doanh nghiệp và cá nhân ở phạm vi, mức độ nào thì sẽ có chế tài tương ứng đối với hành vi cản trở việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin ở mức độ đó.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Ngô Anh

    16:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/9/2011

    Quyền tiếp cận thông tin là một quyền quan trọng của con người, được đề cập trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người năm 1948 và Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966.

    Ở nước ta, quyền này của công dân cũng được thừa nhận trong Điều 69 của Hiến pháp năm 1992 và được cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật.

    Tuy nhiên, do được quy định tản mạn trong nhiều văn bản pháp luật nên quyền tiếp cận thông tin của công dân chưa được bảo đảm.

    Vì vậy cần phải tăng cuờng vai trò của yếu tố thông tin của cả phía đơn vị nhà nuớc cũng như về phia người dân. Vì vậy theo tôi chúng ta phải giải quyết một số vấn đề cơ bản sau:

    - Làm thế nào để người dân dễ dàng tiếp cận được các thông tin do Nhà nước quản lý liên quan tới giao dịch mà họ sẽ thực hiện?;

    - Người dân có nghĩa vụ gì khi tiếp cận, khai thác các thông tin đó?;

    - Người dân phải chịu trách nhiệm gì khi không thực hiện các nghĩa vụ về cung cấp thông tin liên quan đến tài sản thuộc quyền sử hữu, quyền sử dụng của họ cho cơ quan, tổ chức có thẩm quyền theo quy định của pháp luật?

  • Văn Minh

    13:59 (GMT+7) - Thứ Hai, 9/2/2009

    Quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ là một trong những quyền căn bản của con người. Ngày hôm nay nhân loại đang bước vào kỷ nguyên trí tuệ, trong đó thông tin là môt đầu vào quan trọng, có trọng số lớn trong chi phí đầu vào của hàng hóa và dịch vụ.

    Chúng ta tụt hậu vì dân ta thiếu thông tin. Do vậy Nhà nước bắt buộc phải tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền đuợc tiếp nhận thông tin một cách đầy đủ, khi đó chúng ta mới mong không bị ngày càng tụt hậu.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

BLDP

21:15 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

@Hai Truong: Bạn nhầm rồi ! Đứng ở góc độ vĩ mô, ở các nước, họ chỉ hỗ trợ 1 số ít doanh nghiệp hoặc...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (6 ý kiến)

Đỗ Duy Chính

18:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Ý kiến của ĐB Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn Minh Quang thật xác đáng, thực tế quá. Chính phủ cần phải xem xét ý kiến...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (6 ý kiến)

Hai Truong

17:06 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tôi vẫn ủng hộ giải pháp cứu doanh nghiệp, đồng ý là doanh nghiệp phải chịu quy luật cạnh tranh gay gắt của thị trường,...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (6 ý kiến)

Lê Minh Châu

16:08 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

@ bạn Đặng Thế Quyết: Ai có thể cứu DN nếu DN không thể tự cứu mình. Tôi có cách nhìn lkhác với bạn. DN thành...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (6 ý kiến)

HOGFG

15:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Yếu thì phải chết chứ kêu ca làm gì. Ở đây là kinh tế là cải cách kinh tế chứ có phải chổ làm từ...

Trong bài: “Cứu” doanh nghiệp: “Nên hỏi xem họ khó gì, cần gì” (6 ý kiến)