Mua nhà ở giá thấp có thể chỉ mất 5-6 triệu đồng/m2

AN AN

16/02/2009 12:00 (GMT+7)

picture Một công trình nhà ở xã hội tại Đông Anh, Hà Nội - Ảnh: DT.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Bộ Xây dựng vừa gửi Thủ tướng báo cáo về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2009-2015, theo đó, nhà ở giá thấp sẽ có giá từ 5 đến 6 triệu đồng/m2 sàn. Giá thành bình quân một căn hộ 50 m2 vào khoảng 250 đến 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá dự kiến trong trường hợp các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp được hưởng các ưu đãi về đất đai, về kiến trúc quy hoạch xây dựng, các loại thuế, hỗ trợ tín dụng đầu tư…

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp tham gia chương trình này sẽ nhận được hàng loạt ưu đãi, như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được phép điều chỉnh tăng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất 1,5 lần so với mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất so với quy chuẩn quy hoạch xây dựng; được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng bằng 0% đối với các hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở xã hội và các hợp đồng mua bán nhà ở giá thấp.

Các doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong thời gian 9 năm tiếp theo; được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian còn lại của dự án…

Các doanh nghiệp tham gia còn được miễn thuế sử dụng đất trong thời hạn 3 năm, kể từ khi được giao đất đối với phần diện tích được Nhà nước giao để thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp; được hưởng tỷ lệ lãi định mức khi thực hiện dự án là 10% tổng mức đầu tư của dự án (được tính trong giá bán nhà ở giá thấp)...

Cũng theo đề xuất của Bộ Xây dựng, điều kiện để được mua nhà ở giá thấp phải chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng quá chật (dưới 5 m2/người); chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở dưới bất cứ hình thức nào theo các quy định đã được ban hành.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn về chỗ ở chỉ được xem xét, giải quyết hỗ trợ nhà ở một lần theo hình thức cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc mua nhà ở giá thấp trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án khu đô thị mới.

Báo cáo này cũng cho biết, giai đoạn 2009-2015, cần đầu tư xây dựng khoảng 184.000 căn hộ tương đương 9.580.000 mét vuông sàn (mỗi năm khoảng trên 26.000 căn, tương đương 1.365.000 m2 sàn), nhằm giải quyết chỗ ở cho khoảng 30% số hộ gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị. Tổng số vốn đầu tư khoảng 49.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị thành lập quỹ tiết kiệm nhà ở để cho vay đầu tư các dự án nhà ở xã hội và cho các đối tượng tham gia gửi tiết kiệm vào quỹ vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mua nhà ở giá thấp và kể cả mua nhà ở thương mại.

Theo kết quả điều tra, thống kê  về thực trạng nhà ở của cán bộ, công chức của Bộ Xây dựng, hiện  trên phạm vi cả nước có khoảng gần 2/3 trong số 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức đã tự lo được nhà ở.

1/3 còn lại - chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn - chưa có chỗ ở ổn định, phải ở ghép hộ, ở nhờ, ở tạm.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Phạm Thanh Nghị

    13:08 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/2/2009

    Tôi thấy nói thì nhiều nhưng làm thì chẳng được bao nhiêu, vì vậy những người có thu nhập thấp và cũng đang rất cần nhà thực sự như chúng tôi vẫn cứ chờ đợi và không biết đến bao giờ mới được an cư lập nghiệp.

    Việc xây được nhà cho người thu nhập thấp thì đơn giản nhưng liệu căn nhà đó có đến được tận tay người mua theo đúng nghĩa của nó hay không thì không hề đơn giản. Vì vậy theo tôi Nhà nước nên có kế hoạch, biện pháp cụ thể, công khai minh bạch để trưng cầu và lấy ý kiến của quần chúng nhân dân thì mới hi vọng các dự án này đem lại hiệu quả và được sử dụng theo đúng nghĩa của nó.

  • ScorpionIYM

    12:18 (GMT+7) - Thứ Bảy, 21/2/2009

    Tôi thấy đây là một chính sách hợp lý, phù hợp với lòng dân. Nhưng cần có một hành lang pháp lý phù hợp thì người có thu nhập thấp mới có nhà ở theo đúng nghĩa của nó. Ngoài ra vấn đề này có thể phối hợp trực tiếp với người dân cùng làm.

  • Nguyễn Ngọc Trung

    07:28 (GMT+7) - Thứ Bảy, 21/2/2009

    Theo tôi, việc xây nhà giá rẻ cho người có thu nhập thấp là một điều cần thiết và phải làm gấp. Xét cho cùng, ổn định cuộc sống cho người dân là điều mà cả xã hội đều hướng tới. Tôi có một vài ý kiến như sau:

    Thứ nhất là phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm nhà này có lãi bằng các biện pháp cắt giảm thuế và cho hưởng nhiều ưu đãi. Nếu không có lãi hoặc lãi rất ít thì sẽ không doanh nghiệp nào tham gia vì cũng với khoản tiền đó, doanh nghiệp có thể kiếm lãi nhiều hơn khi đầu tư vào các dự án khác. Điều này thì Bộ Xây dựng đã làm đúng khi có 1 loạt ưu đãi cho doanh nghiệp tham gia thị trường nhà giá rẻ này.

    Thứ hai là muốn có nhà rẻ thì đất phải rẻ. Do đó, các dự án nhà giá rẻ sẽ phải xa trung tâm thành phố. Nếu có xây dựng trong thành phố thì sớm muộn giá căn hộ sẽ tăng vì ai cũng muốn sở hữu 1 căn nhà gần trung tâm. Có cầu thì ắt sẽ đẩy giá lên cao, do đó, những người được quyền mua nhà giá rẻ sẽ bán đi đề thu lời. Và nhà giá rẻ sẽ không còn ý nghĩa.

    Thứ ba, nguồn cung phải dồi dào. Lượng người cần nhà giá rẻ sẽ rất lớn. Nếu nguồn cung nhỏ giọt thì giá sẽ không còn rẻ nữa. Để làm được điều này, nhà nước phải tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn, giao mặt bằng sớm để doanh nghiệp có thể triển khai dự án với quy mô lớn và đồng bộ hơn. Giá cả xây dựng cũng vì thế mà giảm xuống do quy mô của dự án lớn hơn. Mua 10.000 tấn thép thì giá sẽ rẻ hơn so với mua 1.000 tấn. Đổi lại, doanh nghiệp cũng phải cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án, nếu không sẽ bị tịch thu đất để chuyển cho doanh nghiệp khác.

    Thứ tư là cơ sở hạ tầng phải đồng bộ. Nếu như các tuyến đường quốc lộ mới được hoàn thành sớm hơn, hệ thống giao thông công cộng tốt hơn để giảm thời gian đi lại giữa nơi ở và nơi làm việc.

    Trên đây chỉ là một số ý kiến nhỏ. Có một căn nhà là niềm mơ ước của mọi gia đình. Hy vòng rằng điều này sẽ sớm thành hiện thực.

  • Trần Văn Út

    13:25 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/2/2009

    Tôi rất ủng hộ dự án trên của bộ xây dựng và có hai góp ý:

    1. Cần công bằng, vì ngân sách Nhà nước là của toàn dân đóng góp chứ không của riêng ai, Bộ không nên phân biệt công chức nhà nước hay công nhân làm cho công ty nước ngoài hoặc công nhân làm cho danh nghiệp tư nhân. Vì làm ở đâu thì cũng làm giàu cho bản thân và góp phần làm giàu cho đất nước, họ đều quan trọng như nhau. Nếu chỉ áp dụng cho công chức thì không đúng với thực tế.

    2. Cách phân bổ: Phân cho những người có nhu cầu về nhà ở và có tuổi đời lớn hơn trước người trẻ tuổi sau, hoặc người làm việc ở thành phố lâu hơn sẽ được mua trước. Thông tin dựa theo thời gian đóng bảo hiểm xã hội tại sở Lao động thương binh và xã hội.

  • Đặng Văn Thiêm

    13:09 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/2/2009

    Ý tưởng thì hay nhưng tôi không tin sẽ thực hiện được. Người có thu nhập thấp thì cần tiền hơn nhà, khi có suất mua nhà họ sẽ bán ngay để lấy tiền. Tôi cũng không tin sẽ thực hiện được ở chỗ để xét duyệt mua nhà sẽ phát sinh cơ chế xin cho và đủ loại tiêu cực xuất hiện.

    Giá nhà thấp thì có lợi cho người dân nhưng không hấp dẫn doanh nghiêp, do vậy sẽ khó có khả năng hiện thực được một ý tưởng hay.

    Thực tế tôi thấy những dự án xây dựng nhà để kinh doanh người dân còn chưa được mua bán trực tiếp với chủ đầu tư(toàn phải mua qua cò nhà khi gặp chủ đầu tư họ nói đã bán hết?), thông tin về dự án xây dựng còn chưa minh bạch.Vậy thì ý tưởng nhà xã hội với bao nhiêu chính sách đi kèm chắc chắn phải đợi đến năm 2050 mới có cơ hội hiện thực hoá.

  • Tô Tiến Phùng

    11:56 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/2/2009

    Để đảm bảo công bằng, Bộ Xây dựng phải thống kê xem có bao nhiêu người thực sự khó khăn về nhà ở . Sau đó bốc thăm công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Người đến lượt mua trong một thời hạn theo qui định mà không đáp ứng đủ nhu cầu mua nhà thì đến lượt người khác. Phải công khai và minh bạch.

  • Nguyễn Ngọc Dũng

    11:19 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/2/2009

    Tôi rất ủng hộ ý tưởng này của Bộ Xây dựng . Theo tôi nghĩ nên thành lập 1 trang web đưa thông tin cụ thể về địa điểm công trình, giá cả... Để những người có thu nhập thấp có thể biết để tìm hiểu.

  • Hải Trần

    10:59 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/2/2009

    Chính sách tốt, cần phải đi kèm với quy định và cách thực hiện tốt.

    Tôi rất ủng hộ với cách làm này của Nhà nước, nhưng cần phải quản lý sát sao, chặt chẽ, tránh trường hợp những căn nhà này lại rơi vào tay cò nhà hoặc những nhà đầu tư nhiều tiền, lắm của. Rồi người ta lại "ăn" trên chính sách của Nhà nước.

  • Nguyễn Tiến Dũng

    09:31 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/2/2009

    Tôi là người đã theo sát chương chình nhà ở cho người có thu nhập thấp từ năm 2007, và liên tục theo sát liên minh Hợp tác xã Việt Nam để nắm rõ tình hình nhà ở xã hội.

    Cuối năm 2007, tôi đã nghe nói chương trình đã được thí điểm trong thành phố Hồ Chí Minh và đã có kết quả tốt nhưng đến khi hỏi cho khu vực Hà Nội thì được thông báo là "đang lỗi phần mềm nên chưa thể triển khai".

    Đầu năm nay 2009 tôi có hỏi lại liên minh Hợp tác xã Việt Nam thì lại được trả lời "Đang thí điểm cho nhân viên trong liên minh". Liệu tôi có thể hiểu là "một hình thức xin cho sắp được hình thành".

    Mong các bộ, ngành có liên quan bám sát để không có tình trạng xin cho xảy ra nữa.

  • Tiến Đạt

    00:37 (GMT+7) - Thứ Ba, 17/2/2009

    Cung cấp nhà ở giá thấp là điều tốt, và ai cũng mong được hưởng lợi từ chủ trương này. Nhưng có hai vấn đề tôi còn băn khoăn:
    1. Liệu có tránh được cơ chế xin - cho, nảy sinh tiêu cực, khi có những tiêu chuẩn đặt ra cho người thuộc diện mua nhà. Và vì thế, chắc chắn sẽ có hiện tượng người mua được rồi lại bán đi để hưởng chênh lệch. Những người được quyền xét duyệt lại có dịp để đặt điều kiện. Hãy xây dựng một cơ chế cung ứng nhà minh bạch và công bằng.

    2. Liệu có đảm bảo công bằng xã hội, khi mà có những người không thuộc diện được mua nhà ở chỉ vì họ tự lo được nhà cho mình? Có biện pháp nào để khắc phục sự bất bình đẳng này?

  • Đỗ Hoàng Phương

    22:26 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/2/2009

    Dự án của Bộ Xây dựng đưa ra hết sức cần thiết và rất phù hợp với hiện trạng nhu cầu nhà ở của đất nước ta hiện nay. Nhưng đối tượng của dự án này có quá thu hẹp phạm vi hay không, khi chỉ nhằm mục đích tạo ra chỗ ở, sinh hoạt cho cán bộ, viên chức mà đối tượng lao động có thu nhập thấp thật sự là công nhân và dân lao động thu nhập chỉ vỏn vẹn 2 triệu đồng/tháng.

    Đề nghị Bộ xây dựng trình lên Thủ tướng xem xét và chỉ đạo mở rộng đối tượng và các chính sách hỗ trợ phù hợp hơn.

  • Nguyễn Văn Thanh

    22:19 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/2/2009

    Tôi thấy đây là một chủ trương rất hay. Tuy nhiên tôi chỉ mong mỏi một điều rằng Bộ Xây dựng nên nói đi đôi với làm, đừng để xảy ra hiện tượng chính sách đưa ra chỉ nằm trên giấy.

  • Bảo Ngọc

    17:56 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/2/2009

    Đây là chính sách khá tốt, tôi cũng thuộc diện này, và mong Bộ Xây dựng làm thế nào khi có nhà rồi thì nhà ấy thực sự đến tay người có thu nhập thấp.

  • Nguyễn Văn Du

    15:18 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/2/2009

    Tôi rất đồng tình với ý tưởng của Bộ Xây dựng, vì nó rất thiết thực, mang lại lợi ích cho xã hội và cộng đồng.

    Dân có giàu thì nước mới mạnh, chỉ mong những công trình đó khi xây xong sẽ đến đúng đối tượng và chất lượng được đảm bảo.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Quang Toàn

14:53 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Để có thể triển khai xây dựng dự án, nhà đầu tư nào cũng phải trải qua 3-5 năm làm đủ mọi thủ tục hành...

Trong bài: Chính phủ sẽ có hướng dẫn cụ thể về cưỡng chế, thu hồi đất (3 ý kiến)

Lê Minh Châu

11:25 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tưởng các quan bác 'soi' luôn bây giờ thì 'cánh' chúng em mới hãi chứ còn tương lai thì còn...xa quá. Mà lúc ấy, nhiều...

Trong bài: Sắp tới, các dự án bất động sản sẽ bị “soi” kỹ (5 ý kiến)

Ngọc Lan

15:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Gởi bạn Duy Thắng. Nói thêm để bạn hiểu là tôi không "đạp đổ" ước mơ có chỗ ở của bạn. Nói qua một chút để...

Trong bài: Bộ Xây dựng tính chuyện xây chung cư 25 m2 (30 ý kiến)

Y kien

13:29 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Đã là tuyến phố đi bộ, sao có thể cho phép xe lưu thông? Chỉ 15km/h không thể gây ra tai nạn hay sao? Làm...

Trong bài: Hà Nội sắp có 3 tuyến phố đi bộ đầu tiên (1 ý kiến)

Bat dong san

10:26 (GMT+7) - Thứ Ba, 22/5/2012

Giá nhà hiện nay là giá đầu cơ. Thu nhập bình quân của người dân HN và TPHCM từ 2000-3000 đô/ năm ( 3-6 triệu/tháng)....

Trong bài: Nhà thu nhập thấp được đưa vào sử dụng thấp (1 ý kiến)