Thêm cơ hội giảm giá ôtô trong nước

ĐỨC THỌ

18/02/2009 14:17 (GMT+7)

picture Giá thành ôtô sản xuất trong nước sẽ hạ thấp nếu thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng giảm - Ảnh: Đức Thọ.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Giá các loại ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ có cơ hội giảm giá thêm nếu thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng được điều chỉnh giảm.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang tính đến phương án giảm thêm 2-5% đối với thuế suất thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng dành cho ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Theo dự thảo đang được Bộ Tài chính xây dựng, thuế suất thuế nhập khẩu động cơ dự kiến sẽ giảm từ mức 22 - 23% xuống còn 20%; các chi tiết, bộ phận động cơ dự kiến giảm từ 20% xuống 15%; hộp số chưa lắp ráp hoàn chỉnh dự kiến giảm từ 23% xuống 20%; bộ phận hộp số giảm từ 15% xuống còn 10%, ly hợp và bộ phận ly hợp giảm từ 25% xuống còn 20%...

Trao đổi với VnEconomy, đại diện một số hãng xe thuộc Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), cho rằng chủ trương giảm thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng là hoàn toàn đúng đắn và phù hợp, đặc biệt là trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô đang đối mặt với nhiều khó khăn.

Giữa năm 2008, giá các loại ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước đã bị “đội” lên khá nhiều sau hai đợt tăng thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng.

Trong đó, thuế suất thuế nhập khẩu các loại linh kiện và phụ tùng như gương chiếu hậu, các loại đầu nối dùng cho sợi quang, bó sợi hoặc cáp quang tuỳ loại… đã tăng thêm 5-10% theo Quyết định số 5/2008/QĐ-BTC; thuế suất thuế nhập khẩu các loại linh kiện và phụ tùng như bộ phận của hộp số, cầu chủ động có vi sai và các trục không lái, hệ thống giảm chấn (kể cả giảm chấn kiểu hệ thống treo), két làm mát, ống xả và bộ tiêu âm… tăng thêm 3-5% theo Quyết định số 37/2008/QĐ-BTC.

Hiện ngành công nghiệp ôtô trong nước đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Trong đó, doanh số bán hàng của các hãng xe thuộc VAMA đã phải chứng kiến sự tụt giảm tồi tệ nhất trong vòng 3 năm trở lại đây.

Cụ thể, lượng xe bán ra trong tháng đầu năm 2009 chỉ đạt 3.852 chiếc, bằng khoảng 1/3 so với cùng kỳ và tháng 12/2008.

Do đó, nếu các phương án giảm thuế này được thực hiện, chắc chắn giá bán của các loại ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ tiếp tục giảm xuống. Đây là một tín hiệu vui đối với thị trường và người tiêu dùng.

Vừa qua, thị trường ôtô trong nước đã có một đợt giảm giá với mức giảm trên dưới 5% sau khi thuế giá trị gia tăng được điều chỉnh giảm còn 5%.

Tuy nhiên, đợt giảm giá này dường như vẫn chưa “thấm vào đâu” so với tình cảnh ảm đạm của thị trường hiện nay.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Huy

    09:11 (GMT+7) - Thứ Tư, 25/2/2009

    Tôi thấy chính sách không ổn, những doanh nghiệp mua sắm ôtô phục vụ cho công việc sản xuất kinh doanh thì không được ưu đãi gì cả. Trong khi đây là đầu vào của quá trình sản xuất kinh doanh hàng hoá giống như xăng dầu vậy. Nếu đầu vào cao thì khấu hao sẽ lớn, dẫn đến giá thành sản phẩm sẽ không thể hạ được và cuối cùng người tiêu dùng sẽ phải trả chi phí cao hơn để sở hữu 1 sản phẩm cùng loại cùng chất lượng được bán ở nước khác.

    Theo tôi, Nhà nước nên ưu tiên cho doanh nghiệp được ưu đãi về thuế do mua sắm ôtô, sử dụng xăng dầu cho sản xuất. Như vậy giá cả hàng hoá sẽ giảm theo và người dân sẽ đẩy mạnh tiêu dùng, doanh nghiệp đẩy mạnh mua sắm trang thiết bị phục vụ công việc.

  • Quốc An

    21:47 (GMT+7) - Chủ Nhật, 22/2/2009

    Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Quốc Anh là "Chắc chắn một điều rằng các hãng xe hơi ở Việt Nam không bao giờ thua lỗ cả, đìều này thật dễ dàng nhận rõ khi giá xe hơi, giá nhà đất ở Việt Nam thuộc hàng đắt nhất thế giới."

  • Quoc Anh

    19:47 (GMT+7) - Thứ Bảy, 21/2/2009

    Tôi không đồng ý với ý kiến của hai bạn, bởi vì các hãng xe họ đã nghiên cứu cực kỳ kỹ lưỡng thị trường Việt Nam, đối tượng mua xe mà họ nhắm tới chắc chắn không phải là các bạn.

    Chắc chắn một điều rằng các hãng xe hơi ở Việt Nam không bao giờ thua lỗ cả, đìêu này thật dễ dàng nhận rõ khi giá xe hơi, giá nhà đất ở Việt Nam thuộc hàng đắt nhất thế giới.

  • Trần Thanh Hùng

    11:11 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/2/2009

    Tôi đồng ý với bạn Quogud xe có giảm giá đến 20% thì cũng chưa thể bán được nhu thời kỳ đầu năm ngoái.

    Nền kinh tế đang suy thoái, chẳng ai dại gì bỏ ra hàng tỷ để mua xe chơi cả.

  • Quogud

    08:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 19/2/2009

    Ở Việt Nam ta, nhu cầu ôtô làm phương tiện đi lại cá nhân chưa là thiết yếu, do vậy khi nền kinh tế bị đình đốn như hiện nay thì việc mua sắm xe là không còn cần thiết đối với nhiều doanh nghiệp, thì việc giảm giá xe cho dù là đến 10% đi nữa cũng không thể kích cầu.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Xe 360°

Lê Hoàng Nghĩa

17:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Nhận định của người tiêu dùng 1/ Xe ra đời sau xấu hơn đời trước, đời trước đại lý hêt hàng phải đặc hàng thêm, đời...

Trong bài: Giảm giá nhiều loại xe máy Honda (3 ý kiến)

Vũ Hải

10:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Với những kiến nghị trên - không biết VAMA có quá ảo tưởng?...

Trong bài: VAMA đề nghị hoãn phí, giảm thuế ôtô (1 ý kiến)

Lê Minh

16:46 (GMT+7) - Thứ Hai, 21/5/2012

Tôi không bao giờ rước Mazda CX5 này về gara nhà mình. Động cơ yếu 2.0 mà cho có 154 mã lực, xe thì lại...

Trong bài: Mazda CX-5 tại Việt Nam: Cạnh tranh thế nào? (1 ý kiến)

Huynh Trung

08:04 (GMT+7) - Thứ Sáu, 18/5/2012

Các bác VAMA đừng già mồm như vậy nữa, nếu các bác nhập linh kiện xe oto về lắp ráp rồi xuất ra nước ngoài...

Trong bài: Thất thu thuế “khủng” vì thị trường ôtô giảm mạnh? (5 ý kiến)

TaoNGuyen

18:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 17/5/2012

Giảm cái gì mà giảm. Bày đặt thay đổi mấy thứ lặt vặt rồi giá còn cao hơn cả trước. Ế là phải rồi. Xe...

Trong bài: Giảm giá nhiều loại xe máy Honda (3 ý kiến)