Vụ OCI thêm tình tiết mới

A. QUÂN - M.CHUNG

28/03/2009 11:42 (GMT+7)

E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM vừa ra quyết định xử phạt đối với Công ty Cổ phần Internet Một kết nối (OCI), theo đó, mức phạt được áp dụng là 20 triệu đồng và tịch thu tang vật vi phạm.

Quyết định được ban hành dựa trên kết luận thanh tra đột xuất về cung cấp dịch vụ điện thoại Internet đối với Công ty OCI trước đó. Các lỗi vi phạm được xác định là: OCI đã cung cấp dịch vụ phone-to-phone chiều về Việt Nam khi chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép; đã ban hành giá cước dịch vụ phone-to-phone chiều về Việt Nam; in ấn, phát hành và kinh doanh tại Việt Nam hai loại thẻ trả tiền trước để cung cấp dịch vụ phone-to-phone chiều về Việt Nam cho người sử dụng điện thoại nhằm thực hiện cuộc gọi từ Mỹ, Canada, Úc về Việt Nam…

Tuy nhiên, OCI đã gửi đơn khiếu nại không đồng tình với kết luận của thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM.

Lý do mà OCI đưa ra là dịch vụ phone-to-phone do công ty này cung cấp thực sự không được cung ứng trong lãnh thổ Việt Nam, vì khách hàng VietVoice và ring-Voiz (hai loại hình thẻ do OCI phát hành) gọi từ Mỹ, Úc và Canada là thực hiện cuộc gọi đi các hướng gọi ngoài Việt Nam, và chỉ chịu sự điều chỉnh của luật pháp tại các nước này.

Vì thế, văn bản khiếu nại của OCI khẳng định, mặc dù dịch vụ này vẫn có tên gọi là phone-to-phone nhưng không hề vi phạm pháp luật Việt Nam ở bất cứ góc độ nào.

Tuy nhiên, trao đổi với VnEconomy, ông Lê Mạnh Hà, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM cho biết, cho dù OCI thực hiện cuộc gọi từ Mỹ, Úc, Canada hay nước nào đó, nhưng việc kinh doanh, bán thẻ dịch vụ lại thực hiện ở Việt Nam, nên vẫn phải chịu mọi quy định của pháp luật Việt Nam.

Theo phân tích của ông Hà, OCI đã mua lưu lượng thẻ, nhập về rồi xuất đi mà chưa theo một quy định nào và tổ chức bán thẻ dịch vụ tại Việt Nam, nên mặc dù không thực hiện dịch vụ phone-to-phone tại Việt Nam thì OCI vẫn vi phạm.

Cũng theo ông, OCI không có quyền mua lưu lượng thẻ mà chỉ có 7 doanh nghiệp có IP có quốc tế được nhập lưu lượng.

Dù không đồng tình với kết luận thanh tra, cũng như quyết định xử phạt, phía OCI đã chấp hành yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ phone-to-phone. Theo thông báo được doanh nghiệp này phát đi từ hôm 23/3, OCI sẽ tạm ngừng cung cấp dịch vụ này từ 23 giờ ngày 27/3/2009, theo giờ Việt Nam.

Nhưng có lẽ, vụ việc chưa thể dừng tại đây, vì OCI đã có thông báo hỗ trợ khách hàng của mình thực hiện chuyển đổi dịch vụ sang sử dụng dịch vụ tương tự là OCI Pinless của OCI Singapore từ 9 giờ ngày 23/03/2009 đến 16 giờ ngày 29/05/2009, theo giờ Việt Nam.

Theo một nguồn tin, đã có hơn 1 triệu thẻ VietVoice và ring-Voiz được phát hành và bán tại thị trường Việt Nam, với mệnh giá thấp nhất 10.000 đồng và cao nhất khoảng 200.000 đồng.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyen Luan

    16:12 (GMT+7) - Thứ Năm, 30/4/2009

    Viễn thông là ngành kinh doanh có điều kiện, khi xin giấy phép có nêu rõ loại hình cung cấp dịch vụ, nên thực tế những gì pháp luật chưa cho mà làm trong những lĩnh vực này là vi phạm; giống như làm chương trình truyền hình trên xe buýt vậy.

    Thực tế phần này trải qua một thời gian dài chỉ có một mình OCI tung hoành với lý do "sáng tạo" thì không hợp lý, các doanh nghiệp khác không có cơ hội đầu tư vào. Kinh doanh trong một lãnh thổ thì sân chơi phải công bằng.

  • tiger

    15:40 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/4/2009

    Oh, có ý kiến của Thanh Tra Bộ rồi đây:

    http://vneconomy.vn/20090423080837862P0C16/chua-co-can-cu-de-ket-luan-oci-vi-pham.htm

    Hy vọng sự việc sẽ sớm được Sở TTTT Tp.HCM xem xét và giải quyết thấu đáo, có trách nhiệm.

  • Hùng Nguyễn

    14:32 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/4/2009

    Tôi thì thấy Thông tư quy định đã cấm loại hình dịch vụ phone-to-phone, như vậy đã quá rõ là doanh nghiệp tại Việt Nam không được kinh doanh loại hình này, dù cách thức hoạt động công nghệ có khác, cuộc gọi có xuất phát ở đâu thì vẫn là phone-to-phone.

    Khi mở dịch vụ mới nhạy cảm thế này, chắc chắn OCI cần bổ sung vào giấy phép kinh doanh, và rõ ràng không ai cấp phép cho OCI làm dịch vụ này.

    Mặc dù đây là công nghệ có nhiều lợi ích cho người dân (trường hợp này là dân ở nước ngoài) tuy nhiên doanh nghiệp cần cẩn trọng và làm ăn cho hợp pháp.

  • Trần Thị Hồng

    11:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/4/2009

    Nói thật là tôi thấy việc cung cấp dịch vụ như vậy của OCI chẳng có gì sai. Theo pháp luật thì mọi công dân đều có quyền làm những việc, kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm.

    Luật chưa có quy định về dịch vụ này, chứ không cấm. Vậy sở lấy lý do gì để phạt và cấm họ? Làm như vậy có khác gì cấm các cá nhân, doanh nghiệp tự phát triển?

    Vụ này cũng chẳng khác gì vụ kinh doanh ATM di động của ngân hàng Đông Á, chưa có quy định về vụ việc đó thì cấm lưu hành. Thật lạ.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Cuộc sống số

Dũng

12:57 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/2/2012

Không chỉ các blog tài chính, nhiều blog công nghệ cũng lớn mạnh không kém gì các báo điện tử thực thụ. Ngay ở việt...

Trong bài: Những blog tài chính không nên bỏ qua trong năm 2012 (1 ý kiến)

Nam

07:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/2/2012

Thật ra các nhà đầu tư sẽ tối đa hóa lợi nhuận! Bây giờ sẽ tập trung đẩy giá cổ phiếu lên cao, vài năm...

Trong bài: Kết quả kinh doanh của Apple lại gây choáng ngợp (3 ý kiến)

Trương Văn Hòe

16:27 (GMT+7) - Thứ Hai, 30/1/2012

Kế tiếp là chung thẻ taxi, ATM, rồi gom lại tất cả thông tin cá nhân như CMND, bằng lái, thẻ tín dụng... vào mã...

Trong bài: Một thẻ nạp tiền cho 7 mạng di động (3 ý kiến)

Tuyên

19:33 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/1/2012

Kết quả báo cáo tài chính của Apple sẽ gây ra nỗi vui sướng lớn lao ở các nhà đầu tư Mỹ, nhưng đồng thời...

Trong bài: Kết quả kinh doanh của Apple lại gây choáng ngợp (3 ý kiến)

Nghệ

13:26 (GMT+7) - Thứ Sáu, 27/1/2012

Đây là trái ngọt của nền kinh tế dựa vào tri thức! Một hãng Apple có chưa đến 30 ngàn nhân công cổ cồn trắng...

Trong bài: Kết quả kinh doanh của Apple lại gây choáng ngợp (3 ý kiến)