Ế ẩm đồ gỗ nội thất

THÚY NHUNG - HOÀNG YẾN

19/04/2009 14:16 (GMT+7)

picture Sức tiêu thụ đồ gỗ nội thất trên thị trường giảm mạnh đã khiến nhiều chủ cơ sở sản xuất tính tới phương án giảm lao động để tiết kiệm chi phí.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sức mua đồ gỗ nội thất sụt giảm mạnh đã khiến các siêu thị không ngừng áp dụng các biện pháp “hút” khách

Giảm 50 - 70%

Theo các siêu thị, công ty, cửa hàng đồ gỗ nội thất, từ đầu năm đến nay tình hình chung của thị trường đồ gỗ nội thất là “ế ẩm chưa từng thấy”. Tại nhiều cửa hàng, siêu thị sức mua giảm từ 50 - 70% so với cùng kỳ các năm trước, thậm chí có nơi giảm đến 80%.

Bà Nguyễn Bích Diệp - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Cổ phần Phân phối Mê Linh (tại Siêu thị Mê Linh Plaza) chuyên về mặt hàng đồ gỗ nội thất cho biết: “Quý I năm nay, chỉ có tháng Tết sức tiêu thụ còn tương đối, từ tháng hai trở đi doanh số bán hàng liên tục giảm, chỉ bằng 50% so với cùng kỳ năm 2008”.

Chị Mai, chủ cửa hàng đồ gỗ Lâm Sơn trên đường Đê La Thành (Hà Nội) thì ngao ngán: "Kinh doanh mặt hàng này cả chục năm nay, nhưng có lẽ đây là năm ế ẩm nhất.  So với năm trước, lượng bán ra chỉ bằng 1/4".

Giải thích cho tình trạng ế ẩm này, các ý kiến đều cho rằng nguyên nhân chính vẫn là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, hầu hết người dân đều phải "thắt lưng buộc bụng".

Theo chị Mai, thị trường đồ gỗ nội thất sẽ còn tiếp tục ảm đạm trong 3 đến 4 tháng tới. Nhiều chủ cửa hàng khác cũng chia sẻ, với tình hình này họ chỉ hy vọng vớt vát được vào cuối năm khi mà dự báo kinh tế sẽ dần phục hồi và cũng là chính “vụ” của thị trường nội thất.

Giảm giá, kích cầu

Để thoát khỏi tình trạng ế ẩm, chiêu thức quen thuộc của các siêu thị vẫn là  khuyến mại.

Công ty Cổ phần Phân phối Mê Linh đã tung ra chương trình khuyến mại đặc biệt “Siêu khuyến mại kích cầu, cơ hội mua hàng nội thất giá rẻ 10 – 50%” (từ 10/3 đến 31/5). Ngoài ra, công ty này còn liên tiếp đưa ra các sản phẩm mới đa dạng, phong phú về thiết kế theo phong cách hiện đại, màu sắc tươi sáng trẻ trung.

Bà Nguyễn Bích Diệp nói: "Trong giai đoạn khó khăn này, công ty chúng tôi không đặt vấn đề lợi nhuận lên đầu mà muốn chỉ muốn đẩy mạnh lượng tiêu thụ để đảm bảo công việc cho nhân viên".

Siêu thị đồ gỗ Nhà Đẹp cũng đang áp dụng khuyến mại từ 10-50% cho các sản phẩm đến hết ngày 15/5 nhằm kích cầu tiêu dùng.

Trông chờ cuối năm

Còn tại các cửa hàng đồ gỗ nhỏ hầu như vẫn “án binh”. Anh Nguyễn Trí Đạt, chủ cửa hàng đồ gỗ nội thất Đồng Phát (546 Đê La Thành) cho biết: “Hiện tại sức mua các mặt hàng này đã giảm tới 70% so với cùng kỳ năm ngoái, vì vậy việc giảm giá chắc chắn các cửa hàng sẽ phải tính tới”.

Theo anh Đạt, tuy các siêu thị đang giảm từ 10 - 50% nhưng thực tế họ vẫn có lãi, lãi do thương hiệu. Còn với các cửa hàng nhỏ, nếu giảm giá như trên thu sẽ không đủ bù đắp chi phí.

Mặt khác, tâm lý chung của một số chủ cửa hàng bán đồ gỗ nội thất nhỏ vẫn là chấp nhận ế ẩm trong 3 tháng hè (tháng 4, 5, 6), do đây không phải là “mùa” của mặt hàng này và sẽ tập trung kéo lại vào những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, theo “bật mí” của anh Trần Văn Phương, chủ một cửa hàng đồ gỗ trên đường Hoàng Hoa Thám: “Hầu hết các đơn đặt hàng của chúng tôi nhận được từ đầu năm đều yêu cầu mẫu mã phải bắt mắt, sang trọng nhưng giá tiền lại vừa phải. Điều này bắt buộc chúng tôi phải lựa chọn nguyên liệu phù hợp với mức giá và chất lượng sản phẩm sẽ phải giảm, nhưng không đáng kể”.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Pham Thanh Linh

    14:25 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/4/2009

    Tôi đang làm nhà mà thấy các đồ gỗ như cửa sổ, cầu thang đang lên giá đấy thôi. Chắc một số mặt hàng cao cấp mới được giảm giá.

  • Nguyễn Tân

    22:10 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/4/2009

    Tôi hiện tại đang làm trong lĩnh vực nhà đất, tôi thấy thị trường rất tốt. Có thể đó là do tâm lý bị ảnh hưởng bởi các nước bị suy thoái nặng thôi, với tôi thị trường đang có chiều hướng tích cực.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

nguyenchinh

21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

PhẢI thông cảm cho bộ tài chính vì khi tăng nhiêù là chúng ta đã kìm hãm quá lâu, còn khi có cơ hôị giảm...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Bùi Mạnh Hà

21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giá xăng tăng một phát tới 2000đ/lít nhưng giảm 2 lần mới có 1100đ/lít. Bộ tài chính điều hành giá xăng dầu khó hiểu quá......

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

luuly

19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giảm chẳng để làm gì. Giá xăng thế giới bây giờ còn thấp hơn lúc chưa tăng 3000....

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Vandong

18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Thất vọng!!! Việc giảm không theo tỷ lệ theo giá xăng của thế giới vô hình chung chỉ có lợi duy nhất cho các đầu mối...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Hùng

17:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Bộ trưởng Huệ là người hiểu rõ lời lãi của doanh nghiệp xăng dầu, nhưng tôi thấy khó hiểu về hành động chần chứ trong...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)