Thống đốc cảnh cáo DongA Bank về dịch vụ ATM lưu động

VĂN THÀNH

23/04/2009 21:58 (GMT+7)

picture DongA Bank chỉ được thực hiện dịch vụ ATM lưu động theo đề án đã xây dựng sau khi có văn bản xác nhận đăng ký của Ngân hàng Nhà nước.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cảnh cáo Ngân hàng Đông Á (DongA Bank) vì đã vi phạm quy định đối với việc sử dụng ATM lưu động.

Ngày 23/4, Ngân hàng Nhà nước có Công văn số 2919/NHNN-CNH về việc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á sử dụng máy ATM lưu động khi chưa có văn bản xác nhận đăng ký của Ngân hàng Nhà nước.

Theo công văn trên, DongA Bank đã vi phạm quy định tại Quyết định số 13/2008/QĐ – NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại.

Theo đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cảnh cáo DongA Bank vì đã vi phạm quy định đối với việc sử dụng ATM lưu động và yêu cầu ngân hàng này dừng ngay việc sử dụng máy ATM lưu động.

Thống đốc cũng yêu cầu DongA Bank xây dựng đề án, trong đó xác định rõ nội dung hoạt động, số lượng máy, địa điểm, thời gian dùng máy ATM lưu động phục vụ khách hàng; nêu rõ biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn tài sản cho khách hàng và ngân hàng, và phương án quản trị rủi ro, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xem xét, xác nhận đăng ký theo Quyết định 13/2008/QĐ – NHNN ngày 29/4/2008.

DongA Bank chỉ được thực hiện dịch vụ ATM lưu động theo đề án đã xây dựng sau khi có văn bản xác nhận đăng ký của Ngân hàng Nhà nước.

Cũng tại văn bản trên, Thống đốc yêu cầu Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tp.HCM có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn và yêu cầu DongA Bank thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên và báo cáo Thống đốc trước ngày 15/5/2009.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Van Hao

    16:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/4/2009

    Chúng ta phải hiểu được nỗi lo của nhà quản lý, không nên nghĩ rằng chỉ có ngân hàng thương mại là có trách nhiệm với khách hàng của mình và xã hội. Nhà quản lý phải đứng trên giác độ chung, điều hòa lợi ích xã hội và cá nhân, đó là lý do vì sao Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Đông Á phải có đề án là hoàn toàn đúng.

    Nếu Ngân hàng Đông Á chỉ phục vụ công nhân các khu công nghiệp thì sự việc lại hoàn toàn khác, bởi vì đây là ATM lưu động phục vụ mọi giới khách hàng.

    Cũng không nên nghĩ rằng, rút tiền mặt của công nhân khu công nghiệp là áp lực chính để khai sinh ra cách phục vụ này. Hệ thống ATM một khi liên thông tốt thì công nhân sẽ rút được bất kỳ nơi nào họ muốn chứ không phải chỉ trong phạm vi khu công nghiệp.

  • Phothuongdan

    16:50 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/4/2009

    Ủng hộ ý kiến bác Hồng Hải.

  • Ngô Quyền

    16:02 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/4/2009

    Tôi nghĩ thay vì cấm, Ngân hàng Nhà nước cần cử cán bộ cùng nghiên cứu với Ngân hàng Đông Á để khai thông dịch vụ này.

    Xã hội và dân cần, thấy thuận tiện cho dân và ngân hàng thì cớ sao lại cấm?

  • Huy Hùng

    14:40 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/4/2009

    Dịch vụ ATM của Dong A rất tiện lợi. Hiện nay tình trạng khách ATM rút tiền theo thời điểm rất đông, nhất là vào kỳ lương, vừa tiện cho khách hàng vừa lợi cho ngân hàng.

    Tôi chả hiểu sao Ngân hàng Nhà nước lại cấm nhỉ, nên nhân rộng ra mới phải chứ. Tôi cũng là kỹ thuật viên ATM, rất mệt vì lượng khách hàng theo thời điểm, cần cho phép dịch vụ này để phục vụ đối tượng trả lương qua thẻ ngày càng nhiều.

  • Customer

    13:38 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/4/2009

    Tôi nghĩ rằng bác Hồng Hải lo xa quá. Khi triển khai dịch vụ với không ít chi phí bỏ ra, rủi ro là yếu tố đầu tiên mà nhà cùng cấp nghĩ đến.

    Cứ làm từ từ theo quy định thì đến khi nào khách hàng mới có được tiện ích đây. Mà bác đã thấy công nhân khu công nghiệp lãnh lương cuối tháng chưa nhỉ?

  • Nguyen Quang Khai

    13:37 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/4/2009

    Tôi trân trọng những sáng kiến, những dịch vụ của Dong A Bank.

    Tôi thì cho rằng Đong A Bank đã có một chiến lược marketing rất độc đáo.

  • QuangThai

    13:12 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/4/2009

    DongA Bank đang thực hiện một cuộc đột phá để vượt qua khủng hoảng và không ngừng phát triển.Theo tôi, DongA Bank đang làm những gì mà luật không cấm.

    Chúng ta có nên ủng hộ những sáng kiến để làm lợi cho dân cho nước không?

  • Duy Tiến

    10:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/4/2009

    Hiện nay tại các khu công nghiệp thường xảy ra tình trạng quá tải rút tiền khi tới ngày lãnh lương. Theo tôi,việc triển khai ATM lưu động là cần thiết, tuy nhiên cần các biện pháp về an toàn cho cả ngân hàng và người sử dụng dịch vụ.

    Giải pháp Đông Á đưa ra là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu hiện tại, ý kiến của riêng tôi là ủng hộ những sáng kiến nhằm phục vụ cho người sử dụng được lợi nhất.

  • Lamhic

    08:48 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/4/2009

    Theo tôi dịch vụ này là có lợi cho người tiêu dùng và cho ngân hàng. Cần phải có cơ chế rõ ràng, chứ không thể bắt ngân hàng phải xin phép, hoạt động nếu không trái pháp luật thì ngân hàng phải được hoạt động kinh doanh sao lại cứ phải xin giấy phép này giấy phép kia. Các cơ quan quản lý nhà nước quản lý hoạt động ngân hàng nhưng cũng phải để cho ngân hàng phát triển các dịch vụ và cạnh tranh lành mạnh.

  • Hong Hai

    07:48 (GMT+7) - Thứ Sáu, 24/4/2009

    Phát triển dịch vụ là quyền của ngân hàng nhưng phải tuân theo luật chơi, tuân thủ luật cạnh tranh. Mọi hình thức dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của người sử dụng đều đáng được hoan nghênh, nhưng cũng xin lưu ý rằng, ngân hàng không phải là nghề mà ai cũng có thể làm, làm bất cứ chỗ nào, làm bằng mọi phương tiện..., mà phải tuân thủ những quy tắc rất chặt chẽ vì tính an toàn hệ thống, vì an toàn tài sản, kể cả tính mạng của nhân viên ngân hàng và khách hàng. Đây là vấn đề sống còn của định chế tài chính ngân hàng trong thời buổi hiện đại.

    DongA Bank có lẽ hơi nóng vội khi tiên phong trong dịch vụ ATM lưu động. Đây chính là bài học mà họ cần rút kinh nghiệm.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

O_209V

21:00 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Hoàn toàn đồng ý với cua đồng !...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (10 ý kiến)

cua đồng

17:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Vấn đề chính là xuất khẩu bị giảm sút do khủng hoảng kinh tế, tính cạnh tranh của nền kinh tế thấp. Nếu bây giờ...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (10 ý kiến)

Hữu Trần

17:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tất cả không nằm ở chính sách mà nằm ở chỗ điều hành, kiểm tra, xử lý các đơn vị bị ảnh hưởng bởi chính...

Trong bài: Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Xem xét lại lãi suất cơ bản (4 ý kiến)

Mai Thiên Bình

17:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Cứ xác định lãi suất cơ bản phù hợp, thực hiện đúng luật ngân hàng thì chẳng cần trần nào cả và đây chính là...

Trong bài: Sẽ dứt điểm câu chuyện lãi suất cơ bản? (1 ý kiến)

Nguyễn Trường An

15:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Thiết lập lại LSCB là cần thiết: 1. LSCB là cương để NHNN điều hành TT tiền tệ. NHNN không phải cứ chạy vòng từ trần LS...

Trong bài: Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Xem xét lại lãi suất cơ bản (4 ý kiến)