Về kế hoạch tăng vốn của Vietcombank: “Kể cả ý tưởng cũng đã là vi phạm”

ĐĂNG LONG

20/05/2009 10:28 (GMT+7)

picture Tại đại hội cổ đông cuối tháng 4 vừa qua, Hội đồng Quản trị Vietcombank có tờ trình về việc phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Những thông tin về kế hoạch tăng vốn của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vẫn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến tranh luận.

Để có thêm một góc nhìn cho vấn đề này, VnEconomy đã có cuộc trao đổi với ông Mạc Quang Huy, chuyên gia tài chính độc lập.

Trái luật và bất công

Ông có thể phân tích ý nghĩa của kế hoạch Vietcombank phát hành thêm 9,28% với giá ưu đãi cho các nhà đầu tư thiểu số?

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Vietcombank thì Vietcombank có kế hoạch tăng vốn 9,28%, từ 12.100 tỷ VND lên 13.222 tỷ VND. Tuy nhiên nghị quyết không nêu ra cách thức phát hành.  

Theo các thông tin trên báo chí thì Vietcombank sẽ phát hành ưu đãi cho cổ đông thiểu số với giá 10.000 VND theo tỷ lệ 1/1. Ngoài ra, sau đợt phát hành ưu đãi này thì Vietcombank cũng mong muốn được chia cổ phiếu ưu đãi với tỷ lệ 1/1 cho nhà đầu tư thiểu số từ phần thặng dư vốn mà Nhà nước đang quản lý. Các kế hoạch này cần có sự phê duyệt của các cơ quan chức năng nên hiện nay theo tôi hiểu mới hoàn toàn mang tính chất ý tưởng.

Tuy nhiên, có thể thấy bản chất của kế hoạch phát hành ưu đãi là việc chuyển tài sản từ túi tiền của Nhà nước sang túi tiền của các cổ đông thiểu số. Nếu phương án phát hành ưu đãi được thông qua thì giá IPO sẽ giảm xuống khoảng 59.000 VND và sở hữu của Nhà nước còn khoảng 83%. Nhà nước sẽ chuyển sang cho cổ đông thiểu số khoảng 2.797 tỷ VND.

Nếu cả hai phương án phát hành ưu đãi và cổ phiếu thưởng được thông qua thì giá IPO chỉ còn 29.000 VND. Lúc đó sở hữu của Nhà nước giảm còn 71%. Nhà nước sẽ chuyển sang cho cổ đông thiểu số khoảng 9.418 tỷ VND.

Quan điểm của ông về cách thức tiến hành tăng vốn của Vietcombank?

Tôi nghĩ kế hoạch đưa ra kể cả chỉ là ý tưởng thì cũng đã vi phạm Luật Doanh nghiệp, quy định sự bình đẳng về quyền lợi cũng như nghĩa vụ của các cổ đông trong một doanh nghiệp cổ phần. Kế hoạch tăng vốn của Vietcombank sẽ làm cho giá trị cổ phiếu Vietcombank do Nhà nước nắm giữ sẽ thấp hơn nhiều so với giá trị cổ phiếu Vietcombank do các cổ đông ngoài Nhà nước nắm giữ.  

Cụ thể, giả sử giá cổ phiếu Vietcombank hiện tại trên thị trường là 40.000 VND, thì với kế hoạch phát hành ưu đãi được thông qua thì giá trị cổ phiếu Vietcombank do Nhà nước nắm giữ sẽ sụt xuống 37.500 VND, trong khi đó giá cổ phiếu Vietcombank do nhà đầu tư thiểu số nắm giữ sẽ tăng lên 75.000 VND.  

Nếu cả hai phương án phát hành ưu đãi và cổ phiếu thưởng được thông qua thì giá cổ phiếu Vietcombank do Nhà nước nắm giữ sẽ giảm xuống 32.000 VND và giá cổ phiếu Vietcombank do nhà đầu tư thiểu số nắm giữ sẽ tăng lên 118.000 VND, tức là nhà đầu tư tham gia IPO bắt đầu có lãi.

Tôi cho rằng cả hai kế hoạch tăng vốn của Vietcombank đều được đưa ra một cách khá mơ hồ nhằm điều chỉnh mức giá IPO về mức giá thị trường hiện tại nhằm giúp các nhà đầu tư giảm lỗ hoặc thậm chí hòa vốn. Đây là một bất hợp lý không thể chấp nhận trong một doanh nghiệp đã cổ phần hóa như Vietcombank.

Ngoài việc trái luật như nêu trên, các kế hoạch tăng vốn này sẽ tạo ra nhiều sự bất công trên thị trường vốn như:

- Sự bất công với các nhà đầu tư tham gia các IPO khác như PVI, Bảo Việt, Habeco, Sabeco... Tất cả các nhà đầu tư này đều bị thua lỗ nhưng họ không có được sự hỗ trợ như đối với Vietcombank.

- Sự bất công đối với các cổ đông tham gia IPO nhưng đã bán cổ phiếu đi rồi và chấp nhận mức lỗ 70%. Trong khi đó các nhà đầu tư mới mua vào sẽ có lãi lớn.

- Sự bất công đối với các nhà đầu tư không tham gia IPO Vietcombank. Họ là những người biết phân tích và biết kìm chế lòng tham để không tham gia mua cổ phiếu giá khởi điểm 100.000 VND. Nếu kế hoạch cứu trợ này được biết trước thì với mức giá IPO điều chỉnh 29.000 VND tại cuối năm 2007 là rất hấp dẫn và nhiều nhà đầu tư đã có thể tham gia.

- Sự bất công đối với tất cả các nhà đầu tư nói chung trên thị trường đều thua lỗ nặng khi VN-Index giảm từ 1.170 điểm xuống 300 điểm.

Hơn nữa, kế hoạch này nếu được thông qua sẽ đưa ra một thông điệp của Chính phủ đối với thị trường là Chính phủ sẽ đứng ra cứu các nhà đầu tư khi tham gia IPO các doanh nghiệp Nhà nước. Việc này sẽ tạo ra một hệ lụy hết sức nghiêm trọng và phá vỡ các nguyên tắc cơ bản của thị trường vốn, đó là tính tự chịu trách nhiệm trong đầu tư. Nếu chúng ta vẫn còn nặng lối suy nghĩ bao cấp thì e rằng thị trường chứng khoán sẽ không thể phát triển một cách bền vững và chuyên nghiệp được.

Tôi nghĩ tiền ngân sách Nhà nước nên được sử dụng vào đúng mục đích của nó.

Nên sớm có đối tác chiến lược

Quan điểm của ông về vai trò và cách hành xử của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) trong vấn đề này?

Mặc dù SCIC được giao chức năng quyền hạn đại diện quản lý vốn của Nhà nước tại Vietcombank, nhưng đến thời điểm hiện tại, tôi chưa được biết SCIC có phản ứng đáng kể nào để bảo vệ quyền lợi của Nhà nước, ngoại trừ việc đồng ý để Vietcombank trình kế hoạch lên cơ quan chức năng.

Trong trường hợp này, khung pháp lý đã rất rõ ràng, tôi không hiểu tại sao chúng ta lại phải nghĩ ra một tiền lệ mới trái luật và đẩy quả bóng lên cho Chính phủ?

Nhưng nhà đầu tư nhỏ đã thua lỗ quá nhiều, một số quan điểm cho rằng đây là cơ hội để Nhà nước "bù đắp" lại những mất mát của cổ đông thiểu số...?

Tôi đồng ý với các ý kiến là Vietcombank được định giá quá cao khi tiến hành IPO và đặc biệt quy định về Nhà nước thu hồi phần lớn thặng dư thu được từ IPO càng làm cho giá IPO quá cao.

Tuy nhiên, tất cả những vấn đề này đã được biết trước rõ ràng và đó là các thông tin đầu vào trong quyết định tham gia IPO của nhà đầu tư. Do đó tôi cho rằng mức giá thành công của phiên đấu giá Vietcombank hoàn toàn thể hiện quan hệ cung cầu thị trường tại thời điểm đó.  

IPO Vietcombank là một sự kiện lớn thu hút sự quan tâm của toàn xã hội, và được giới chuyên môn đánh giá rất kỹ cũng như giới truyền thông đưa tin dày đặc. Trước thời điểm IPO, rất nhiều nhà chuyên môn và bản thân tôi cũng đã lên tiếng cảnh báo về vấn đề định giá cao. Do đó các nhà đầu tư sẽ tự chịu trách nhiệm về kết quả đầu tư của mình.

Tôi nghĩ rằng nếu như các nhà đầu tư tỉnh táo không tham gia do giá khởi điểm quá cao thì có lẽ Vietcombank đã phải tổ chức lại IPO với mức giá hợp lý hơn và thị trường đã có bước phát triển tốt hơn. Trong thực tế chúng ta phải đợi đến tận IPO của VietInbank thì vấn đề định giá mới được cải thiện.

Công bằng mà nói, sự sụt giảm cổ phiếu Vietcombank trong bối cảnh khủng hoảng chung của thị trường cũng là điều bình thường. Tôi không nghĩ các nhà đầu tư bất bình gì trong chuyện này và tôi cũng không cho rằng Ban điều hành Vietcombank chịu sức ép nào phải đứng ra cứu các nhà đầu tư. Khi đưa ra và bảo vệ thành công giá khởi điểm quá cao 100.000 VND, tôi nghĩ Vietcombank cũng có mục tiêu nhất định và tôi không nghĩ mục tiêu này dễ dàng thay đổi. Cũng chính vì thế, tôi khá ngạc nhiên khi kế hoạch này được đưa ra.

Tôi nghĩ điều cần làm của Ban điều hành của Vietcombank không phải là xin tiền Nhà nước cứu nhà đầu tư mà cần đáp ứng đúng cam kết thời hạn niêm yết nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu. Hơn nữa, việc tăng cường minh bạch hóa thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động để gia tăng giá trị cổ phiếu một cách bền vững có lẽ là điều các nhà đầu tư mong đợi hơn từ phía Ban điều hành.  

Một số ý kiến cũng cho rằng kế hoạch này là cần thiết để "cứu" các nhân viên Vietcombank, nhằm giúp họ gắn kết với Vietcombank...?

Tôi cũng hoàn toàn chia sẻ sự cảm thông đối với các nhân viên của Vietcombank thua lỗ từ việc mua giá ưu đãi.

Tuy nhiên, họ cũng là các nhà đầu tư thông thường và phải tự chịu kết quả đầu tư. Rõ ràng là các nhân viên có quyền mà không có nghĩa vụ phải mua cổ phiếu Vietcombank. Hơn nữa, họ còn được mua với mức giá ưu đãi chiết khấu 40% so với các nhà đầu tư khác. Do đó tôi nghĩ cũng không có lý do gì mà Nhà nước phải cứu các nhà đầu tư trong trường hợp này.

Nhiều nhà đầu tư cũng cho rằng nếu không giảm giá IPO thì sẽ khó bán cho nhà đầu tư chiến lược?

Tôi cho rằng quá trình cổ phần hóa Vietcombank đã kết thúc từ tháng 12/2007 và Vietcombank hiện là một doanh nghiệp cổ phần. Do đó Vietcombank hoàn toàn có thể thương lượng bán cổ phần tăng vốn cho nhà đầu tư chiến lược theo mức giá hiện hành. Mức giá IPO cách đây 18 tháng không còn ý nghĩa kinh tế.

Tôi nghĩ Vietcombank nên sớm hoàn thành việc tìm đối tác chiến lược nhằm giúp giảm tỷ lệ nắm giữ của Nhà nước, qua đó nâng cao năng lực hoạt động và tăng cường tính hấp dẫn của cổ phiếu Vietcombank. Việc sớm tìm được đối tác chiến lược như cam kết ban đầu cũng là cách tốt nhất để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư thiểu số.

Cá nhân ông đánh giá thế nào về khả năng thông qua kế hoạch tăng vốn này?

Như trình bày quan điểm ở trên, tôi sẽ rất ngạc nhiên khi kế hoạch tăng vốn này được thông qua. Đây sẽ là một tiền lệ hết sức nguy hiểm và đẩy lùi những nỗ lực xây dựng một thị trường vốn chuyên nghiệp theo đúng luật chơi mà chúng ta đã đặt ra. Sự thiệt hại về niềm tin vào thị trường vốn có thể lớn hơn rất nhiều so với vài ngàn tỷ mà Nhà nước có thể bỏ ra để cứu nhà đầu tư trong trường hợp này.

Giá cổ phiếu Vietcombank có thể tăng mạnh trên thị trường OTC nếu kế hoạch tăng vốn được thông qua. Tuy nhiên tôi nghi ngờ tính khả thi của các kế hoạch này, vì vậy các nhà đầu tư đặc biệt thận trọng và không nên đầu cơ bằng mọi giá.

Đối với các nhà đầu tư, tôi tin rằng cổ phiếu Vietcombank là một cổ phiếu rất tốt cho đầu tư dài hạn. Đây sẽ là một cổ phiếu đầu ngành, có tiềm năng lớn. Vietcombank có một thương hiệu tốt, kinh doanh hiệu quả, một đội ngũ Ban điều hành và nhân viên có chất lượng cao. Cùng với sự phục hồi của nền kinh tế và việc niêm yết cổ phiếu Vietcombank, chắc chắn giá cổ phiếu Vietcombank sẽ từng bước hồi phục.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Trường An

    15:12 (GMT+7) - Chủ Nhật, 24/5/2009

    Mấy ông vào đây khóc lóc, ỉ ôi, nếu thấy thật sự có đủ lý do thì vận động xin tổ chức IPO lại cho Vietcombank.

    Tuyệt đối không thể khoác áo nhân đạo để vận động cho một kế hoạch vô lý như vậy.

  • Huy Thịnh

    01:59 (GMT+7) - Thứ Bảy, 23/5/2009

    Ông Mạc Quang Huy nói quá đúng.

    Xin cảm ơn các ý kiến ủng hộ vì một thị trường chứng khoán VN vững mạnh trong tương lai.

    Tôi rất buồn vì đa số những ý kiến phản bác lại ở đây có lẽ là CBNV VCB vì quá xót khi đầu tư thua lỗ nên mang giọng điệu bao cấp cũ rích ra xin xỏ nhà nước bù lỗ. Nếu phương án này được thông qua thì còn gì là thị trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng nữa.

    Các thông tin khi IPO quá rõ ràng, CBNV VCB đã nhận phần ưu đãi 40% hơn so với nhà đầu tư lẻ khác, Vậy hãy vui vẻ chấp nhận lời ăn lỗ chịu cho công bằng (chưa bán là chưa lỗ còn nếu bán ngay thì các bạn cũng đâu phải là nhân viên và cổ đông trung thành của VCB) và cùng phấn đấu đưa VCB ngày càng phát triển, chắc chắn giá CP và cổ tức VCB sẽ ngày càng tăng, nếu sớm lên sàn thì càng tăng nhanh nữa!

  • Trần Kim Thanh

    10:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 22/5/2009

    Vấn đề là các quyết định thông qua mang lại lợi ích như thế nào cho kinh tế chính trị xã hội của đất nước, của người dân lao động, hay cụ thể là cán bộ nhân viên VCB.

    Nước Mỹ có luật nào nhà nước phải hỗ trợ mấy ngàn tỷ USD cho các tập đoàn, doanh nghiệp thua lỗ? Nhưng họ đã làm đấy thôi, đề ra luật để mà hai viện phê chuẩn, chính phủ thực hiện.

    Việt Nam có luật nào mà cho vay hỗ trợ lãi suất 4% năm, hoặc giảm lãi suất vay = 0 cho các ngành nghề cần hỗ trợ trong vòng 2 năm? Và ta cũng đã làm đấy thôi, vì lợi ích chung mà.

    Vậy thì VCB có trình phương án để làm yên lòng cán bộ nhân (là người lao động), giá cổ phiếu lên sàn có hướng tăng, hoàn thành mục tiêu IPO các doanh nghiệp nhà nước mà nước ta đề ra (IPO để doanh nghiệp làm ăn tốt hơn chứ ko phải chỉ để nhà nước thâu tiền dư đâu quí vị) thì cũng là tốt thôi mà.

    "Nghệ thuật phải vị nhân sinh" các bác ơi, chứ cứ đem tài năng về kinh tế, về luật ra để mà "rao đạo" thì phục vụ cho cái gì?

  • Hoa Lan

    15:18 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/5/2009

    Tôi cũng là cổ đông trung thành của VCB.

    Trong thế giới "ảo" này, làm sao có sự công bằng được ? Nếu là cổ đông của VCB, thay vì nghĩ đến việc tìm mọi cách để cứu vãn sự thua lỗ do IPO - một việc hoàn toàn không khả thi - tôi phải tìm cách làm sao để hoạt động kinh doanh của VCB ngày càng tốt hơn, đó chính là bảo đảm chắc chắn nhất cho cổ phiếu mà tôi đang nắm giữ một cách dài hạn.

    Giữa một thế giới tài chính quá nhiều phiêu lưu và ảo giác, sự tồn tại đôi khi cũng là may mắn lắm rồi. Nhìn sang các nước bị điêu đứng vì khủng hoảng tài chính, nhiều thương hiệu hàng trăm tuổi trong lĩnh vực tài chính ngân hàng đã biến mất qua một đêm, thì mới thấy chúng ta còn may mắn dường nào !

    Tốt hơn hết, nên kỳ vọng vào tương lai bền vững hơn là lo sửa chữa những sai lầm trước đây, đúng không các bạn?

  • Nguyễn Quang Huy

    14:48 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/5/2009

    Đúng là một bài viết hay và nhận định rất độc lập, chuẩn mực. Thường các ý kiến của tôi không được đưa lên, nhưng lần này với một bài viết hay vậy tôi không kiềm được lòng cho một lời khen.

    Tôi cũng xin chia buồn với 6.000 nhân viên Vietcombank. Nhưng họ quên rằng khi mua cổ phiếu thì họ đã là một nhà đầu tư, sự sai lầm trong đầu tư có thể phải trả giá đắt.

    Việc hành xử của doanh nghiệp, cơ quan nhà nước không thể theo tình cảm được vì điều đó sẽ tạo ra sự bất công cho những người còn lại. Câu này các bạn có coi Bao Công cũng hiểu.

  • Nguyễn Hữu Trí

    11:52 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/5/2009

    Chiếu theo luật chơi của thị trường thì phát hành cổ phiếu như dự định của VCB là không hợp lệ, tuy nhiên giá cổ phiếu khi IPO đã bị định quá cao - bất chấp sự đánh giá của các tổ chức bên ngoài.

    Vậy để công bằng VCB nên dùng biện pháp hợp lệ, như chia cổ phiếu thưởng từ thặng dư vốn, chia lãi cao để nâng đỡ giá nếu có thể, miễn là không thay đổi cơ cấu vốn hiện tại, nhằm mục đích làm giảm giá mua cổ phiếu bình quân của cổ đông thì tôi nghĩ vẫn có thể chấp nhận được.

  • Mai Loan

    11:49 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/5/2009

    Tôi hoàn toàn tán đồng với bài viết của anh Huy, đánh giá đây là một bài viết rất khách quan.

    Không giống như thời điểm đấu giá PVFC, đấu giá VCB được thực hiện khi thị trường đã có đấu hiệu xấu, việc định giá VCB đã được nhiều báo chí nói đến là quá cao, và VCB giảm 70% so với giá đấu giá là quá bình thường trong bối cảnh VN-Index và cả thế giới suy giảm như vậy.

    Khó mà thông cảm với ý kiến của anh Lê Văn Út, cái chính mà không cán bộ VCB nào từ chối mua cổ phiếu VCB lúc đó là họ kỳ vọng giá tăng, họ chỉ phải mua với giá tương đương 60% giá đấu giá đã là quá hời, lại còn được ngân hàng cho vay để thanh toán tiền. Họ nghĩ là lãi nên mới mua.

    Thậm chí nhiều cán bộ ngoài khoản được mua ưu đãi (bị cho là quá ít vì mỗi năm làm việc tại VCB được mua tương đương 100 cổ phiếu giá ưu đãi), rất nhiều người còn đấu giá thêm và cũng được ngân hàng hỗ trợ cho vay cho khoản này. Nếu giá cổ phiếu tăng thì đúng là họ tay không có lãi bạc triệu, bạc tỷ, ai mà từ chối được.

    Nhà đầu tư phải tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình thôi, trên thị trường đâu phải chỉ có cổ phiếu VCB xuống giá, ai đó thử chỉ ra cổ phiếu nào không xuống giá trong đợt khủng hoảng vừa qua?

  • Phương Chi

    11:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/5/2009

    Tôi xin nói thêm về việc tại sao đề nghị của Hội đồng Quản trị VCB lại trái Luật Doanh nghiệp.

    Đại hội đồng cổ đông của VCB chỉ thông qua việc phát hành thêm bao nhiêu cổ phần để tăng vốn điều lệ thôi (đề nghị các bạn đọc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông VCB). Cái này thì không trái luật.

    Hội đồng Quản trị quyết định phương án phát hành (bao gồm giá phát hành). Và đề nghị của Hội đồng Quản trị VCB trái Luật Doanh nghiệp ở chỗ này, theo Điều 87 về chào bán và chuyển nhượng cổ phần:

    1. Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, phương thức và giá chào bán cổ phần trong số cổ phần được quyền chào bán. Giá chào bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ những trường hợp sau đây:

    a) Cổ phần chào bán lần đầu tiên cho những người không phải là cổ đông sáng lập;

    b) Cổ phần chào bán cho tất cả cổ đông theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ ở công ty;

    c) Cổ phần chào bán cho người môi giới hoặc người bảo lãnh.

    Trong trường hợp này, số chiết khấu hoặc tỷ lệ chiết khấu cụ thể phải được sự chấp thuận của số cổ đông đại diện cho ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

    d) Các trường hợp khác và mức chiết khấu trong các trường hợp đó do Điều lệ công ty quy định.

    Như vậy, nếu VCB muốn bán cổ phần với giá 10.000 VND/cổ phần thì phải chào bán cho tất cả các cổ đông, nếu không là trái Luật Doanh nghiệp.

  • Vincent

    08:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/5/2009

    Hãy tự đặt mình là nhân viên lâu năm của Vietcombank thử xem? Được mua ưu đãi 40%, nhưng khoản tiền đầu tư đó từ đâu ra? từ việc đi vay tiền ngân hàng để mua nên hàng tháng, hàng quý phải trả cả gốc lẫn lãi.

    Nếu giá thị trường lên thì không nói làm gì, nhưng tình hình hiện này thì sao? Nếu muốn chuyển nhượng thử hỏi bây giờ có chuyển nhượng được không? Cuối cùng ngân hàng cũng nắm giữ cổ phiếu rồi.

    Giá thì đi xuống thảm hại, đã thua lỗ về mặt giá trị cổ phiếu rồi, nay hàng tháng vẫn phải trả nợ ngân hàng. Thử hỏi cán bộ công nhân viên Vietcombank đã mua cổ phiếu đó có thực sự được ưu đãi không?

  • Nguyễn Phương

    01:06 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/5/2009

    Hoàn toàn đồng ý với bài viết của ông Mạc Quang Huy. Về khía cạnh kỹ thuật tôi không thể có ý kiến gì thêm mà nói.

    Thế nhưng với những ý kiến phản đối bài viết tôi chỉ thấy đó là những người mất rất nhiều, gọi là mất cả một tài sản tích góp được do cống hiến cho VCB mà có. Họ xót tiền của cá nhân họ, chẳng ai trách cả.

    Có người còn viết là "Tôi chưa kể đến những người đã cống hiến cả cuộc đời cho Vietcombank, góp phần cùng trên 6.000 cán bộ công nhân viên tạo ra những khoản lợi nhuận khổng lồ cho Nhà nước. Vậy thì bây giờ Nhà nước bù đắp một chút cho cán bộ công nhân viên thì có sao đâu?". Chẳng ai nêu được một ý kiến vì đất nước, vì cái tên gọi Việt Nam đang là một nước nghèo trên thế giới này.

    Họ cống hiến và họ đòi hỏi. Những gì họ đòi hỏi đã được bù 40% so với giá đấu bình quân, lúc đấy họ nghĩ gì? Lúc đấu giá VCB người ngoài VCB ai cũng chạy đông chạy tây liên hệ xem có quen ai không để gửi? Theo tôi suy đoán chủ quan có lẽ chẳng ai đồng ý nhận gửi? Ai cũng muốn giữ phần của mình để hưởng lợi(nếu là tôi lúc đấy tôi cũng sẽ làm vậy). Các bạn nhân viên VCB có nghĩ được cảm giác của chúng tôi, những người ngoài VCB lúc đó không?

    Thêm nữa, những người viết bài phản đối có nghĩ rằng số tiền của họ thấm tháp gì so với những cá nhân là VIP trong VCB không? Các bạn được một thì họ được gấp 10. Dùng câu "dám làm dám chịu" là hoàn toàn chính xác, chẳng cực đoan tí nào.

    SCIC không đưa ra quan điểm gì cả, trong khi lại là một cổ đông lớn bị thiệt thòi nhiều nhất quả là một điều khó hiểu? Có phải chăng "cha chung không ai khóc"?

    Trân trọng.

  • Mr Nguyễn

    00:45 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/5/2009

    Tôi thấy cái chuyện này hết sức là phi lý, vậy mà sao vẫn có những nhà đầu tư ủng hộ phương án này nhỉ.

    Lãnh đạo VCB nghĩ ra phương án này đơn giản vì các cổ đông nhỏ ở đây đa phần chính là các vị lãnh đạo của VCB. Thử hỏi nếu VCB không phải là công ty cổ phần mà Nhà nước nắm giữ phần lớn cổ phần, mà là một công ty cổ phần có cổ đông lớn là các nhà đầu tư cá nhân thì liệu VCB có đưa ra 1 kế hoạch tăng vốn có lợi cho các cổ đông nhỏ mà làm giảm lợi ích của các cổ đông lớn không?

    Tôi không nghĩ là 1 cái chuyện hết sức phi lí này lại còn phải chờ phê duyệt và đưa ra bình luận đâu. Tài sản Nhà nước chính là tài sản toàn dân, đâu có thể vì lợi ích của thiểu số được.

    Còn nói cán bộ VCB có công sức gây dựng thương hiệu VCB, cái này thì đúng nhưng mà làm việc cho VCB họ cũng được hưởng lương, có phải họ làm không công cho Nhà nước đâu chứ. Có rất nhiều người đang xếp hàng để được ở vị trí của họ kìa.

  • Nguyễn Hồng Hiệp

    00:21 (GMT+7) - Thứ Năm, 21/5/2009

    Kế hoạch này chưa nói đến khía cạnh pháp lý, cũng là không khả thi trong điều kiện ngân sách Nhà nước thâm hụt nghiêm trọng như hiện nay. Nhà nước trong khi chưa tìm đâu ra thêm nguồn tiền bù đắp thâm hụt chắc chắn sẽ không thể làm cho sự thâm hụt đó thêm trầm trọng.

    Và nghĩ đơn giản, nếu kế hoạch có được thông qua, thì các nhà đâu tư (trừ những người đang nắm giữ cổ phiếu VCB) cũng không còn niềm tin vào thị trường nữa, thị trường không biết sẽ đi về đâu trong bối cảnh như vậy?

    Các nhà đầu tư dù có phải nhân viên VCB hay không thì đều có quyền quyết định của mình khi đầu tư, không ai ép họ cả. Hơn nữa nhân viên VCB chịu thua lỗ ít hơn nhiều so với nhà đầu tư bên ngoài, đó chính là "phần thưởng" cho cống hiến của họ rồi, còn đòi hỏi thế nào nữa đây?

    Tôi rất thông cảm với mất mát của nhiều nhân viên, nhất là những nhân viên cống hiến lâu năm, nhưng không vì thế mà được bỏ qua luật pháp.

  • Trung Thiên

    23:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến khách quan của Mr. Huy.

    Là nhà đầu tư tài chính thì phải tự chịu trách nhiệm về chính quyết định của mình. Khi là nhân viên thì các bạn đã có một cơ hội mua với giá ưu đãi rồi. Và lúc đó quyết định bán hay giữ lại cổ phiếu là của bạn, do đó lời hay lỗi thì chúng ta phải tự chịu thôi. Dù rằng đó là cả gia tài của bạn đi nữa.

    Chúng ta đã học được một bài học lớn.

  • Lê Văn Út

    22:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Thưa anh Mạc Quang Huy, sau khi đọc bài phỏng vấn anh, tôi có một vài điều chia sẻ với anh.

    Thứ nhất, anh có bao giờ nghĩ rằng giả sử anh có 20 năm thâm niên công tác tại VCB và anh được mua cổ phiếu với giá ưu đãi, anh liệu có từ chối được không? Việc tạo điều kiện mua cổ phiếu giá ưu đãi cho người lao động là tưởng thưởng công sức, cho đóng góp của họ, và là để cho người lao động có cơ hội làm chủ doanh nghiệp là chủ trương của nhà nước trong quá trình cổ phần phần hóa các doanh nghiệp nhà nước. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh của họ thử xem.

    Thứ hai, việc định giá cổ phiếu VCB khi IPO là rất cao. Cụ thể, việc đàm phán với đối tác chiến lược nước ngoài, họ chỉ trả giá khoảng 50% giá đấu thành công bình quân. Nếu đem so giá khi IPO là 107.000 đồng/cổ phiếu và giá 40.000 đồng/cổ phiếu trên OTC thì hiểu rằng tất cả các cổ đông bên ngoài khi đấu giá đều lỗ đậm, và chỉ duy nhất một người thắng, thắng rất đậm là SCIC - cổ đông đại diện vốn Nhà nước với hơn 10.000 tỉ đồng thặng dư vốn được trả về cho ngân sách Nhà nước. Tai sao điều này không hề được anh Huy nhắc đến?

    Thứ ba, việc phát hành thêm với tỉ lệ 1:1 với mệnh giá là một kỹ thuật tài chính làm bình quân giá, sẽ giúp định giá niêm yết. Điều này tốt cho thị trường hiện nay, nếu lên sàn giá quá cao ,như giá 107.000 đồng/cổ phiếu khi IPO thì không loại trừ sẽ làm giá VCB sụt ảnh hưởng kéo sụt giảm cả thị trường.

    Cuối cùng, chúng ta nên xem xét trên nhiều góc độ, có cách nhìn rộng mở hơn, chớ chìm đắm vào phân tích kỹ thuật tài chính.

  • Ly Tri

    22:31 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi cũng là một nhà đầu tư nhỏ đã tham gia đáu giá và mua cổ phiếu VCB ngay từ đầu. Đến nay tôi cũng vẫn giữ số cổ phiếu này mặc dù bị lỗ nặng.

    Tuy nhiên, tôi hoàn toàn ủng hộ các quan điểm nêu ra của tác giả Mạc Quang Huy. Không có lý do gì có thể biện minh cho việc đưa ra một phương án phát hành mà ngay từ ý tưởng đã trái luật và cản trở sự phát triển chuyên nghiệp, hiệu quả của thị trường.

    Đã là nhà đầu tư thì phải chấp nhận rủi ro và tự chịu trách nhiệm về chính các quyết định của mình, lời ăn lỗ chịu và phải rút ra bài học để mà hạn chế phạm lại sai lầm tương tự trong tương lai thôi.

  • Héc Hậu

    21:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Nếu kế hoạch được thông qua thì IPO các ngân hàng khác với giá 1 triệu đồng/cổ phiếu tôi cũng mua.

    Một số bạn thương nhân viên Vietcombank, vậy rất nhiều người nghèo gom góp cả đời bị thua lỗ thì ai cứu?

    Nếu kế hoạch được thông qua mà không giải quyết cho tất cả các trường hợp khác thì chẳng ai tin vào các nhà điều hành thị trường nữa.

    Hầu như ai mà chẳng thua lỗ trong khủng hoảng. Các bạn hãy xem đó là 1 bài học lớn.

  • Nguyen Dinh

    21:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi hoàn toàn tán thành nhận định bài viết của anh Huy, anh đã viết một cách khách quan, đã cho thấy sự phi lý của một ý tưởng lạ lùng trong thời kỳ kinh tế hòa nhập thế giới.

    Tôi cho rằng nếu Vietcombank được thông qua phương án tăng vốn trên sẽ tạo tiền lệ xấu cho nền tài chính, chứng khoán non trẻ của Việt Nam.

    Thử hỏi còn bao nhiêu tập đoàn, công ty sắp tới cổ phần hóa, khi IPO nếu bị thua lỗ chẵng lẽ tăng vốn theo ý tưởng của Vietcombank hết sao?

  • Rainbow

    21:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi nghĩ rằng chắc tất cả những cổ đông nhỏ của VCB đều rất mong đợi kế hoạch này. Nhưng tôi thiết nghĩ việc làm này sẽ tạo một tiền lệ xấu cho thị trường chứng khoán, chứng tỏ độ minh bạch của chúng ta quá thấp.

    Giá cả phụ thuộc vào cung cầu của thị trường. Với những người đã và đang nắm giữ các cổ phiếu như Bảo Việt, PVI, PVFC và rất nhiều cổ phiếu được IPO từ thời điểm 2007 và đầu 2008 họ sẽ nghĩ gì.

    Nhà nước - với tư cách là người quản lý - không nên đồng ý với kế hoạch tiền hậu bất nhất như vây.

    Tôi xin cảm ơn!

  • Minh Huy

    21:21 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Hiện em là sinh viên năm nhất kinh tế. Đọc bài viết và lời bình luận từ các nhà đầu tư, các thạc sĩ, em thấy có nhiều điểm hay cần học hỏi.

    Năm 2007 bố mẹ em có mua 2.000 cổ phiếu Vietcombank với giá 105.000 đồng. Bố mẹ em chỉ là công nhân viên chức nhà nước cày cả năm vẫn chưa đủ số tiền lỗ khi cổ phiếu tụt giá. Nên em thấm thía về sự mất mát từ bố mẹ, cũng như đồng nghiệp cùng cơ quan. Cống hiến biết bao công sức thế mà chỉ vỏn vẹn một năm đã mất hết trong chốc lát.

    Em chỉ mong Vietcombank thực hiện đúng kế hoạch đề ra để phần nào bù lại nỗi mất mát đấy.

  • Anh Nguyen

    21:07 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Em là một sinh viên kinh tế, đọc xong bài viết này em hiểu ý kiến và ủng hộ với ông Mạc Quang Huy.

    Em nghĩ rằng chúng ta nên sống với thực tế dám làm dám chịu, biết rằng các nhân viên bị một vố khá nặng nhưng trước đó thì sao? Nếu xin sự hỗ trợ của Chính phủ thì sau này đối với một trường hợp khác sẽ như thế nào?

    Ở các nước phát triển, nhà nước ra tay cứu júp khi công ty rất rất cần như là bên bờ phá sản mà là đối với một công ty có hạng của nước đó, còn trong trường hợp Vietcomnank đây cũng là một kinh nghiệm và sau đó là sẽ giúp cho các nhà đầu tư sau này sẽ tốt hơn.

    Em nghĩ rằng không thể vì lợi ích của cá nhân mà nghĩ đến việc cần đến sự ra tay của Nhà nước...

  • Phạm Bích An

    20:48 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Hoàn toàn đồng ý với nhìn nhận của ông Huy.

    Cán bộ Vietcombank có công thì đã có lương cao, được mua ưu đãi cổ phiếu rồi. Giả sử lúc này VN-Index là 1.500 điểm, không hiểu họ có đồng tình với việc nộp trả lại phần lợi ích đầu tư không nhỉ?

  • Nguyễn Thành Nam

    20:29 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi có sự đồng thuận cao với bài viết của ông Mạc Quang Huy.

    Nếu kế hoạch tăng vốn này được thông qua, đây sẽ là một thất bại của Việt Nam trên con đường minh bạch hoá thị trường vốn; làm méo mó những nền tảng cơ bản của kinh tế thị trường.

  • Đàm Văn Hưng

    19:44 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Giảm tỷ lệ hữu vốn của nhà nước xuống còn 83% hay là 71% thì cũng không quan trọng.

    Điều mấu chốt ở đây là phải làm làm sao để các nhận viên VCB thực sự gắn bó với tổ chức này.

    Một ngân hàng hàng đầu như VCB nếu xảy ra "bất trắc" thì dĩ nhiên sẽ tạo ra một lổ hổng khó lấp trống trên thị trường tài chính Việt Nam.

    Làm sao để VCB thực sự là một định chế tài chính như BOA của Mỹ là một bài toán mà Chính phủ cần phải giải đáp.

  • Nguyễn Trường Giang

    19:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Đọc qua nhiều ý kiến của nhiều tác giả tôi cảm thấy thật buồn vì những nhà đầu tư có tư tưởng phủ nhận quan điểm của tác giả Mạc Quang Huy.

    Tự hỏi một điều là nếu sau đợt IPO giá của Vietcombank tăng lên thì sao, khi các anh hưởng lợi từ sự chênh lệch giá thì các anh có làm lợi cho Nhà nước được khoản nào không, giờ khi đầu tư thua lổ lại kêu ca?

    Tôi nghĩ những người được lợi lớn nhất nếu phương án được thông qua chắc không phải là những nhà đầu tư nhỏ lẻ mà là những người nắm giữ những vị trí quan trọng trong Vietcombank.

  • Đặng Xuân Giang

    19:17 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi hoàn toàn chia sẻ với các cổ đông là cán bộ nhân viên của VCB. Đồng ý rằng các bạn đã đóng góp rất nhiều để tạo nên thương hiệu VCB.

    Nhưng, xét trên góc độ đầu tư, các bạn không nên kêu ca và kể công như vậy.

    Khi những người như chúng tôi sẵn sàng bỏ hàng trăm triệu tiền cọc vì trót đặt giá cao và mua lại giá 100.000 đồng/cổ phiếu VCB thì các bạn được hỗ trợ 40% giá trúng bình quân. Sao các bạn không bán ngay đi để làm nhà đầu tư xuất sắc (?). Và mua lại khi thị trường xuống giá 30.000 đồng/cổ phiếu (?) "Tay không bắt giặc", bạn vẫn lời 10.000 đồng/cổ phiếu đấy.

    Thua lỗ cổ phiếu VCB nói riêng và các cổ phiếu khác trên thị trường nói chung, có quá nhiều nhà đầu tư gặp phải. Vậy chẳng lẽ họ cũng đi đòi quyền lợi như những cổ đông là cán bộ nhân viên VCB?

  • Nguyễn Thành Long

    17:32 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến và cách nhìn nhận của ông Mạc Quang Huy.

    Các nhà đầu tư tham gia đấu giá IPO Vietcombank cũng như các cổ phiếu khác đều phải chấp nhận quy luật "được ăn - thua chịu" chứ không thể tham gia theo kiểu "được ăn - thua đòi cứu trợ".

    Nếu kế hoạch tăng vốn này được thông qua thì rõ ràng đã tạo tiền lệ xấu cho thị trường và không thể chấp nhận được.

    Đúng là các nhân viên Vietcombank có quyền mua ưu đãi, nhưng không phải là nghĩa vụ buộc họ phải mua. Họ cũng là các nhà đầu tư và họ cũng phải chấp nhận sự công bằng như các nhà đầu tư khác.

  • Võ Hải Lan

    17:31 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi không tán đồng với quan điểm của ông Huy cũng như những nhận xét của hầu hết ý kiến bạn đọc vì tôi biết hầu hết những ý kiến trên đều của những người đã từng mua cổ phiếu của Vietcombank và đã bán cắt lỗ.

    Những nhà đầu tư dám làm dám chịu, nhưng xin hỏi đối với cán bộ công nhân viên thì "từ dám làm dám chịu" có dùng được không?

    Tôi chưa kể đến những người đã cống hiến cả cuộc đời cho Vietcombank, góp phần cùng trên 6.000 cán bộ công nhân viên tạo ra những khoản lợi nhuận khổng lồ cho Nhà nước. Vậy thì bây giờ Nhà nước bù đắp một chút cho cán bộ công nhân viên thì có sao đâu?

    Tôi nghĩ đây là lợi ích thiết thực và các cổ đồng Vietcombank. Cán bộ công nhân viên chiếm rất nhiều và họ xứng đáng được hưởng.

  • Phạm Ngọc Phu

    17:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Bài viết của tác giả là cực đoan. Khái niệm về đạo lý của tác giả cũng không đúng.

    Vietcombank là ngân hàng cổ phần, quan hệ giữa cổ đông nhà nước và cổ đông nhỏ là quan hệ nội bộ của Vietcombank; cổ đông lớn đã lấy quá nhiều của cổ đông nhỏ thì đạo lý bây giờ là trả lai một phần cho cho cổ đông nhỏ thì cũng là việc bình thường.

    Đạo lý không phải là việc cổ đông lớn thu được quá nhiều lợi ích từ cổ đông nhỏ rồi tuyên bố xong việc rồi, xóa bài làm lại và sau đó cổ đông lớn và cổ đông nhỏ lại tiếp tục ngồi trong một chiếc thuyền.

  • Academy

    16:53 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Chào ông Huy!

    Với cương vị là một nhà tài chính độc lập, ông đã phân tích thấy cái lợi - cái hại của hai phương án tăng vốn mà Vietcombank đang trình Chính phủ. Vậy theo ông, với cương vị là nhân viên của Vietcombank thì ông sẽ phân tích thế nào?

    Ông cho rằng đó là một tiền lệ hết sức nguy hiểm, nhưng theo tôi điều đó hơi quá. Vietcombank có được như ngày hôm nay đều do nhân viên của Vietcombank, các nhà đầu tư thiểu số, đã cống hiến bao công sức để xây dựng nên một thương hiệu Vietcombank vững chắc như ngày hôm nay.

    Hơn nữa, việc lựa chọn đối tác chiến lược cho Vietcombank hiện nay là hết sức cần thiết. Tuy nhiên, cả hai phương án tăng vốn trên đều rất hợp lý. Làm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu Vietcombank sau khi lên sàn.

    Chắc chắn rằng cổ phiếu Vietcombank sẽ là cổ phiếu dẫn dắt chiều hướng đi của thị trường trong thời gian tới. Tôi cho rằng nên tìm hiểu và cân nhắc kỹ trước khi đưa ra những nhận xét mang tính nhạy cảm như trên.

  • Quốc Dũng

    16:19 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Theo tôi việc làm của Vietcombank không có gì là phi lý cả, tôi hoan nghênh việc làm đó, Vietcombank đã đi tiên phong trong bảo vệ quyền lợi của người lao động và cổ đông nhỏ khác vì:

    Một là, khi thực hiện IPO, thì đây là doanh nghiệp nhà nước, phần thặng dư vốn nhà nước đã thu về, nhà nước đã bán cổ phần cho các cổ đông khác trong đó có cả người lao động với giá rất cao.

    Hai là, nay nhà nước (chính là cổ đông lớn nhất) tạo điều kiện trả lại một phần cho cổ đông nhỏ vì lỡ bán giá đắt quá cho người lao động.

    Như thế tôi chẳng thấy sự phi lý nào cả, mà vấn đề là tình người và văn hoá doanh nghiệp Vietcombank cao đấy thôi. Phải không nhỉ?

  • Hoang Tran

    16:03 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi vui vì đa phần nhà đầu tư đều đã tư duy bản chất của nhà đầu tư bản lĩnh, dám làm, dám chịu, lời ăn lỗ chịu. Phải như vậy thì thị trường chứng khoán Việt Nam mới có thể phát triển đúng quy luật.

  • Nguyên Hưng

    15:51 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi ủng hộ quan điểm của ông Mạc Quang Huy. Thắng thua là ở mình, đừng trông chờ vào người khác.

  • Nguyễn Hồng Trang

    15:36 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Một bài viết quá xuất sắc. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Huy và cho rằng cần phải có sự công bằng cho tất cả các nhà đầu tư.

    Không thể chỉ vì lợi ích của một nhóm nhỏ cổ đông thiểu số mà phá vỡ quy luật cung cầu của thị trường. Nếu kế hoạch tăng vốn trên được thực hiện thì thật là phi lý và gây bất công cho nhiều nhà đầu tư đã từng tham gia IPO PVI, Bảo Việt...

  • Dương Đỗ Quyên

    14:43 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến của anh Huy về vấn đề này. Như anh Huy phân tích, thật sự kế hoạch này trái với tất cả luật doanh nghiệp và thị trường chứng khoán. Không thể và không nên dùng luận cứ "bảo vệ nhà đầu tư thiểu số" để đưa ra những đề nghị trái pháp luật.

  • Đặng Thị Ánh Hồng

    14:40 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Bài viết của tác giả này không thoả đáng chút nào cả!

    Khi Vietcombank IPO, tự nhiên có khoản thặng dư vốn cực lớn. Sau đại hội cổ đông ngày 28/4/2009 tại Hà Nội, Ban lãnh đạo Vietcombank muốn tăng vốn và phát hành cổ ph với giá 10.000 đồng/cổ phần, để các cổ đông thiểu số lỗ nặng trong kỳ IPO cuối 2007, đầu năm 2008 đỡ bị thiệt thòi.

    Nếu tác giả là người bỏ tiền ra mua chỉ với 1.000 cổ phần của Vietcombank với giá 105.000 đồng/cổ phần, thì sẽ ngấm đòn đau như thế nào.

    Nếu tác giả là cổ đông thiểu số của Vietcombank bị thua thiệt hàng trăm triệu đồng sau vụ IPO cổ phiếu của Vietcombank như tôi, thì mới thấy rõ tình cảm của tôi giãi bày hôm nay trên VnEconomy.

  • Quách Minh Tuệ

    14:36 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Cám ơn ông Mạc Quang Huy với một bài nhận định thật sắc sảo, khách quan!

  • Đỗ Quang Lợi

    14:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi cũng hoàn toàn ủng hộ ý kiến của ông Huy. Rõ ràng chúng ta đang từng bước hội nhập với xu thế chung là có một nền kinh tế thị trừơng.

    Tất cả các nhà đầu tư đều bình đẳng và phải tự chịu trách nhiệm với quyết định đầu tư của mình, lời ăn lỗ chịu.

  • Phan Hoàng Anh Dũng

    13:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Ông Mạc Quang Huy nói quá đúng.

  • Cuongtran

    13:44 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi hoàn toàn đồng ý với ông Huy.

    Nếu kế hoạch này được thông qua thì hết sức phi lý. Đầu tư mà lãi thì không sao, lỗ thì xin tiền Nhà nước bù đắp.

  • KM Hieu

    12:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Nội dung của bài viết phản ảnh ông Huy đúng là một chuyên gia tài chính độc lập thực sự.

  • Huynh Quang Tuan

    12:07 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Đúng là không phải nhà đầu tư nên toàn nói chuyện mang tính "chính trị" quá. Khi đi đầu tư rồi mới nhận định vấn đề toàn diện hơn.

    Bộ Tài chính nhận một mớ thặng dư từ nhà đầu tư thì có công bằng không? Nếu vậy thì để lại cho VCB tái đầu tư toàn bộ đi.

  • Trần Mộc Lâm

    11:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Kính chào quý tòa soạn,

    Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời cám ơn đến ông Mạc Quang Huy vì đã có bài trả lời thật xuất sắc và cám ơn quý báo đã cho đăng tải bài này.

    Tôi hiện là một nhà đầu tư trên thị trường Việt Nam, cũng đã từng nếm trải vị ngọt của thành công và trái đắng của thất bại nhưng đó là quy luật tất yếu của cuộc chơi và một khi đã chấp nhận tham gia thì không thể đổ lỗi cho cái này hay cái khác.

    Trên cương vị là một thạc sỹ kinh tế và một nhà đầu tư, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm của ông Huy. Tôi sẽ thật sự thất vọng và gánh chịu một sự bất công nếu như kế hoạch phát hành của Vietcombank được chấp thuận.

    Nếu kế hoạch được thông qua thì rõ ràng tiền của nhà nước mất đi và chuyển sang tay một số cổ đông thiếu số.

    Càng bất công hơn nếu như "kế hoạch cứu trợ" của Vietcombank được thông qua mà không thực hiện điều này với PVI, Bảo Việt, Sabeco, Habeco...

    Tôi rất mong điều này sẽ không xảy ra để những người tham gia thị trường còn có đủ niềm tin để tiếp tục góp phần xây dựng thị trường phát triển.

  • Nguyễn Văn Dân

    11:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của ông Mạc Quang Huy!

    Không thể hiểu được các nhà lãnh đạo của 1 tổ chức tài chính có uy tín và thị phần cực lớn tại Việt Nam như Vietcombank mà lại có những suy nghĩ và hành động chống lại nền kinh tế thị trường và các nguyên tắc cơ bản nhất về đầu tư như vậy!

    Nếu chúng ta chấp nhận đề nghị của VCB, thì đây chính là 1 hành động tạo hình ảnh rất xấu cho các nhà đầu tư nước ngoài. Họ sẽ không thể hiểu nỗi luật lệ và các nguyên tắc của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Cùng với việc STB bị công ty kiểm toán yêu cầu giảm lợi nhuận công bố vì vi phạm các nguyên tắc kế toán liên quan đến khoản đầu tư chứng khoán, thì hành động này của VCB làm cho nhiều nhà đầu tư rất nghi ngờ về tính minh bạch của các đại gia tài chính hàng đầu Việt Nam!

  • Phan Đình Hiệu

    11:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 20/5/2009

    Tôi hoàn toàn tán đồng với cách nhìn nhận của ông Mạc Quang Huy.

    Các nhà đầu tư khi tham gia đấu giá IPO đã có các thông tin và họ được quyền đưa ra quyết định của mình. Mức giá IPO cao tại thời điểm đó là do quy luật cung- cầu của thị trường.

    Không thể thông qua kế hoạch tăng vốn phi lý như kế hoach trên được...

    Vấn đề đặt ra ở đây là công bằng ở đâu? khi các nhà đầu tư khác tham gia và chịu đựng "sóng gió" của thị trường...Thì VCB lại có ý định tạo ra cái "phao cứu trợ" cho một số ít cá nhân. Ai sẽ là người được lợi nhiều nhất từ quyết định này? Có lẽ chúng ta cần tỉnh táo để phán đoán?

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hạnh

06:38 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Ngọc Minh sao bạn không so với con Apple đi? Giá trị của một công ty bao gồm rất nhiều thứ, lợi nhuận không...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (7 ý kiến)

New Dealer

01:56 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Ngọc Minh. ITrader đâu cần con SSI hiệu quả mà khả năng biến động giá trong ngày, được nhiều người biết đến, thanh khoản cao...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (7 ý kiến)

Phú Ông

23:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Bài viết ở mức độ vừa phải khiến cho nhà đầu tư định hướng được vấn đề,cám ơn tác giả.Còn về thị truong sau một...

Trong bài: Chứng khoán chiều 24/5: HNX bừng tỉnh (13 ý kiến)

Kim QQQ

23:36 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Đầu giờ tăng thì bán, giảm thì mua. Thanh khoản yếu quá mua cũng sợ sợ. Thứ 2 tuần trước may hủy lệnh kịp không...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25/5 (2 ý kiến)

Quang Nguyen

23:00 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Bài viết hay và phản ánh trung thực diễn biến của phiên giao dịch. Tác giả có tầm quan sát toàn diện và khách quan....

Trong bài: Chứng khoán chiều 24/5: HNX bừng tỉnh (13 ý kiến)