“Giá chào sàn dự kiến của cổ phiếu Vietinbank là 50.000 đồng”

TUẤN LINH

01/06/2009 22:14 (GMT+7)

picture Dự kiến cổ phiếu Vietinbank sẽ chính thức “lên sàn” vào tháng 7/2009 - Ảnh: Lê Toàn.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Sau phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) khá thành công, các cổ đông của Vietinbank đang nóng lòng chờ ngày ngân hàng này “lên sàn”.

Vậy, kế hoạch niêm yết cổ phiếu Vietinbank trên thị trường chứng khoán đang được triển khai như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, ông Phạm Huy Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank), nói:

- Sau phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng cuối năm 2008, Vietinbank đã khẩn trương triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Ngày 4/6 tới, Vietinbank sẽ tổ chức đại hội cổ đông lần đầu tiên, thông qua một số nội dung quan trọng như điều lệ tổ chức và hoạt động; kế hoạch kinh doanh năm 2009 và chiến lược phát triển kinh doanh giai đoạn 2009-2014; kế hoạch lựa chọn và bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài; kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung...

Kế hoạch 2009 của Vietinbank là lợi nhuận sau thuế đạt trên 1.944 tỷ đồng, cổ tức năm 2009 là 10%. Phần lợi nhuận dư ra sau khi chia cổ tức sẽ dùng để tăng vốn chủ sở hữu.

Hiện hồ sơ xin niêm yết của Vietinbank đã được nộp cho Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và dự kiến cổ phiếu Vietinbank sẽ chính thức “lên sàn” vào tháng 7/2009.

Trong đợt này, chúng tôi sẽ niêm yết 6% cổ phần đã IPO cuối năm 2008. Còn lại 2% cổ phần của nhà đầu tư chiến lược trong nước và 2% cổ phần của công đoàn chưa đủ điều kiện sẽ được niêm yết vào đợt sau.  

Với xu hướng hiện nay của thị trường chứng khoán, theo ông, giá chào sàn của cổ phiếu Vietinbank sẽ là bao nhiêu?

Những tháng trước là thời điểm khó khăn của thị trường và chúng tôi nghĩ rằng giá cổ phiếu Vietinbank chỉ vào khoảng 3-4 “chấm”.

Tuy nhiên, với những dấu hiệu ngày càng tốt lên của thị trường thời gian gần đây, giá các cổ phiếu ngân hàng cả trên sàn niêm yết và thị trường OTC đã tăng trở lại. Bởi vậy, chúng tôi dự kiến giá chào sàn của cổ phiếu Vietinbank sẽ là 5 “chấm” (50.000 đồng/cổ phiếu - PV).

Niêm yết trên thị trường chứng khoán sẽ làm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu Vietinbank, góp phần đa dạng hóa hàng hóa trên thị trường, đồng thời cũng là cột mốc đánh dấu việc Vietinbank chính thức tham gia một sân chơi chung, với nguyên tắc công khai, minh bạch.  

Thời gian niêm yết đã gần kề, nhưng Vietinbank vẫn chưa chọn được cổ đông chiến lược nước ngoài. Tại sao có sự chậm trễ này và điều đó ảnh hưởng gì đến định hướng chiến lược của Vietinbank, thưa ông?

Theo kế hoạch, Vietinbank sẽ chọn xong cổ đông chiến lược trước khi niêm yết, nhưng từ cuối năm 2008 tới nay, kinh tế thế giới rơi vào suy thoái. Đặc biệt hệ thống tài chính - ngân hàng ở tất cả các quốc gia bị rung chuyển mạnh đã ảnh hưởng tới kế hoạch đàm phán của các đối tác với Vietinbank. Tuy vậy, họ vẫn luôn khẳng định mong muốn trở thành cổ đông chiến lược của Vietinbank và xin lùi thời điểm hợp tác đầu tư.

Nếu nói chưa chọn được cổ đông chiến lược nước ngoài không có ảnh hưởng gì thì cũng chưa hẳn bởi nếu chọn được đối tác chiến lược nước ngoài trước khi niêm yết, Vietinbank sẽ có thêm nguồn lực hỗ trợ để đạt được các mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, sẽ không vì chưa có đối tác chiến lược mà các kế hoạch, định hướng chiến lược đã định bị lùi lại.

Dự kiến sau khi lên sàn, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục gặp gỡ, đàm phán với các đối tác để tìm hiểu, phân tích, đánh giá và lựa chọn những định chế tài chính có tiềm năng và sang đầu năm 2010 sẽ có những quyết định chính thức trình Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn.

Vậy tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài của Vietinbank thế nào, và Vietinbank kỳ vọng gì ở họ?

Tiêu chí lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài nằm trong đề án cổ phần hóa Vietinbank đã được Chính phủ phê duyệt.

Đó phải là những định chế tài chính - ngân hàng tầm cỡ quốc tế, có năng lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm hoạt động kinh doanh... Quan trọng là phải tìm được đối tác tốt, có thương hiệu lớn và họ thực sự mong muốn hợp tác đầu tư lâu dài.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Phú Tân

    13:25 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/6/2009

    Vietinbank đang có cơ hội tốt để chào sàn, đó là thị trường đang hồi phục, yếu tố giá cổ phiếu của cổ đông chiến lược nước ngoài không còn tác động mạnh. Vietinbank sẽ không lặp lại kịch bản buồn của Vietcombank. Tuy nhiên mức giá dự kiến có thể thấp hơn 50K.

  • Thanhroma

    13:01 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/6/2009

    Vietinbank mà 5 chấm thì VCB chắc là 8 chấm mất! Theo như giá OTC hiện giờ thì sẽ gây sốc cho thị trường OTC với cổ phiếu mang tên VCB.

  • Văn Ba

    00:59 (GMT+7) - Thứ Ba, 2/6/2009

    Thứ nhất, việc xác định giá cổ phiếu để chào sàn đòi hỏi nghiên cứu, tính toán chính xác trên cơ sở định giá giá trị doanh nghiệp, trên các chuẩn mực (không biết Vietinbank có theo các chuẩn mực quốc tế không?).

    Tất nhiên, bối cảnh thị trường có tác động nhất định, nhưng giá trị nội tại của nó cần được xem xét và thông tin một cách có cơ sở hơn.

    Thứ hai, xin được hỏi, vì sao trước thời điểm IPO ông Hùng có nói là giá phải 100k? Thế rồi IPO chỉ 20k? Liệu có phải do bối cảnh thị trường quyết định chứ không phải giá trị nội tại quyết định? Hay việc xác định giá khởi điểm (100k) trước đó mà ông đưa ra là có vấn đề?

    Thứ ba, từ cuối năm 2008 đến nay, thị trường ghi nhận một số cổ phiếu lớn chào sàn rất thành công như HAG, PNJ, HCM, do xác định giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên hợp lý. Những cổ phiếu này tạo được đà tăng ấn tượng và bền vững sau đó. Tôi cho rằng đó là một thành công trong việc xác định giá tham chiếu. Ông Hùng có tính đến các kịch bản giá tham chiếu của Vietinbank 50k? Đó là chưa so sánh với những ngân hàng hoạt động hiệu quả hơn như ACB, STB có giá thấp hơn.

    Thứ tư, tôi xin chân thành góp ý về những phát ngôn nói chung của lãnh đạo doanh nghiệp. Trước IPO, thị trường giật mình khi ông trả lời trong giao lưu trực tuyến, tôi không nhớ nguyên văn, nhưng đại ý là nhà đầu tư chậm chân thì không còn cổ phiếu Vietinbank. Và thực tế đã trả lời thế nào?

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Mai Thiên Bình

07:46 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

UBCK Nhà nước nên tập trung tái cơ cấu lại hoạt động chứng khoán theo hướng bảo vệ và tạo niềm tin cho NĐT, nâng...

Trong bài: Vẫn chưa rút ngắn được T+4 thành T+3 (1 ý kiến)

Vu Hao

05:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Năm 2011, 100 % nhà đầu tư đều thua lỗ, trên 50 % là còn ít, tiền bốc hơi có người mất trên 80%. Năm 2012,...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Bình Nguyễn

23:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

TTCK cuộc chơi giành cho các " Ông lớn " ...? Trước tết chúng ta nghe vài câu chuyện về " tái cơ cấu, hợp nhất...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

TDD

20:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lãi suất chắc chắn sẽ hạ ngay sau khi giải quyết xong vấn đề thanh khoản của các ngân hàng. Dòng tiền sau khi đẩy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/2 (1 ý kiến)