Phố Wall thoát hiểm, thanh khoản giảm mạnh

DUY CƯỜNG

09/06/2009 07:17 (GMT+7)

picture Chứng khoán Mỹ đã đảo chiều vào những phút cuối ngày giao dịch, đưa các chỉ số từ mức giảm 1% lên ở mức cân bằng so với phiên trước đó - Ảnh: Reuters.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Ngày 8/6, chứng khoán Mỹ đã tránh được phiên giảm điểm mạnh nhờ cổ phiếu khối ngân hàng đột ngột tăng điểm mạnh vào cuối ngày giao dịch.

Hôm thứ Hai, Reuters dẫn nguồn tin cho biết Ngân hàng Barclays (Anh) đang đàm phán để bán đơn vị kinh doanh Barclays Global Investors (BGI) - có trụ sở tại San Francisco và hiện quản lý tổng tài sản lên đến 1.500 tỷ USD.

Quỹ đầu tư BlackRock và Bank of New York Mellon là hai tổ chức đang đàm phán để mua lại BGI. Dự kiến, thương vụ trị giá khoảng 12 tỷ USD sẽ được công bố chính thức trong tuần này.

Nhiều khả năng, BlackRock sẽ là tổ chức mua lại BGI bởi họ được hỗ trợ vốn từ nhà đầu tư đến từ Trung Đông để thực hiện thương vụ này.

Được biết, Bank of America hiện sở hữu 49% cổ phầu của BlackRock, PNC Financial Services Group sở hữu 33% cổ phần và nhiều khả năng nhà đầu tư từ Trung Đông - Qatar Investment Authority và Adia, sẽ rót 3 tỷ USD để nắm giữ 12% cổ phần của BlackRock.

Liên quan đến thông tin đáng chú ý trong ngày, Wall Street Journal đã đưa tin về việc 9 trong số 19 định chế tài chính lớn nhất ở Mỹ sẽ sớm được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho phép hoàn trả lại số tiền đã vay từ gói cứu trợ của Chính phủ Mỹ. Dự kiến danh sách cụ thể sẽ được công bố trong ngày 9/6.

Tuy nhiên, hôm đầu tuần, New York Post đã nêu đích danh 5 định chế tài chính sẽ hoàn trả vốn, gồm: Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase, American Express, Morgan Stanley, State Street, U.S. Bancorp.

Lo về tính thanh khoản

Ngày 8/6, McDonald's cho biết doanh thu của hãng trong tháng 5/2009 đã tăng 5,1%, nhưng lại thấp hơn so với mức tăng 6,9% trong tháng 4.

Trong tháng 5, doanh thu của McDonald's tại thị trường Mỹ tăng 2,8%, nhưng thấp hơn so với mức tăng 6,1% trong tháng 4. Doanh thu từ thị trường châu Âu tăng 7,6%, doanh thu từ thị trường châu Á tăng 6,4%.

Trước thông tin tốc độ tăng doanh thu tháng 5 thấp hơn so với tháng 4, cổ phiếu của McDonald's (NYSE-MCD) đã giảm 1,92% xuống 58,72 USD/cổ phiếu.

Chứng khoán Mỹ đã đảo chiều vào những phút cuối ngày giao dịch, đưa các chỉ số từ mức giảm 1% lên mức cân bằng so với phiên trước đó. Cổ phiếu khối ngân hàng đột ngột tăng điểm mạnh đã kéo các S&P 500 và Dow Jones lên điểm trở lại trước khi có đợt điều chỉnh và duy trì vị thế cân bằng cho thị trường khi kết thúc ngày giao dịch.

Thị trường mở cửa với mức giảm hơn 0,5% so với phiên trước đó, sức ép tăng cung đã khiến đà giảm tiếp tục được duy trì, có lúc ba chỉ số chứng khoán chính đã giảm từ 1,3-1,7%.

Lực cầu yếu khiến các chỉ số không có một đợt phục hồi kỹ thuật đáng kể nào và tưởng chừng thị trường sẽ kết thúc ngày giao dịch với mức giảm khoảng 1%. Tuy nhiên, những phút cuối ngày giao dịch, cổ phiếu khối ngân hàng đã phục hồi mạnh nên đã kéo theo đà tăng điểm thị trường, qua đó giúp chứng khoán Mỹ thoát hiểm trong phiên đầu tuần.

Nguyên nhân dẫn đến đợt phục hồi này xuất phát từ những tín hiệu khả quan trên biểu đồ phân tích kỹ thuật khi đường trung bình 200 ngày của chỉ số S&P 500 phát đi tín hiệu về ngưỡng giá trị có thể mua vào cổ phiếu.

Nhận thấy những cổ phiếu khối ngân hàng có tính hấp dẫn hơn cả - đặc biệt là cổ phiếu của những ngân hàng sắp được FED chấp thuận cho hoàn trả số tiền đã vay từ gói cứu trợ của Chính phủ Mỹ hồi tháng 10/2008, nên giới đầu tư đã tăng mạnh gom mua cổ phiếu khối này trước, sau đó là đến các cổ phiếu các ngành khác.

Chỉ số KBW khối ngân hàng đã phục hồi 1,3%, trong đó cổ phiếu JP Morgan Chase tăng 2,4%, cổ phiếu American Express lên 2,81%, cổ phiếu Bank of America tiến thêm 1,69%. Chính nhờ sức tăng của 3 cổ phiếu blue-chip này nên đã kéo chỉ số Dow Jones xanh trở lại, dù biên độ tăng là không đáng kể.

Tuy các chỉ số tránh được phiên giảm mạnh, nhưng tính thanh khoản là điều khiến nhiều nhà đầu tư hết sức lo ngại khi phiên này chỉ có 1,08 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh thành công trên sàn New York - thấp hơn khối lượng khớp lệnh trung bình mỗi phiên 1,4 tỷ cổ phiếu trong tuần trước đó, tương đương với mức giảm 23%.
Biểu đồ diễn biến của chứng khoán Mỹ ngày 8/6 - Nguồn: G.Finance.

Điểm qua kết quả giao dịch ngày 8/6: chỉ số Dow Jones tăng 1,36 điểm, tương đương 0,02%, chốt ở mức 8.764,49.

Chỉ số Nasdaq phiên này hạ 7,02 điểm, tương đương 0,38%, chốt ở mức 1.842,4.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 xuống 0,95 điểm, tương đương 0,1%, đóng cửa ở mức 939,14.

Chứng khoán châu Âu mất điểm phiên đầu tuần

Cả ba chỉ số chứng khoán châu Âu đã giảm điểm do sự giảm điểm của cổ phiếu khối ngân hàng, năng lượng và khai mỏ.

Cổ phiếu khối ngân hàng đã giảm điểm mạnh, trong đó cổ phiếu Lloyds Banking Group hạ 7,7%, cổ phiếu Banco Santander, Credit Suisse, Deutsche Bank và Societe Generale giảm từ 1,6-4%.

Giá dầu và nhiều kim loại thô đã hạ nhiệt nên đã kéo cổ phiếu khối năng lượng và khai mỏ mất điểm, trong đó cổ phiếu BG Group, Total và StatoilHydro giảm từ 1-2,8%; Anglo American, BHP Billiton, Rio Tinto, Vedanta Resources và Xstrata giảm từ 2 - 4,7%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 33,34 điểm, tương đương -0,75%, chốt ở mức 4.405,22. Khối lượng giao dịch đạt 2,2 tỷ cổ phiếu.

Chỉ số DAX của Đức giảm 1,42%, khối lượng giao dịch đạt 23 triệu cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp xuống 1,48%, khối lượng giao dịch đạt 124 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán Việt Nam “một mình một ngựa”

Diễn biến phiên đầu tuần của những thị trường lớn trong khu vực cho thấy đà đi lên đã bị chững lại. Thị trường Nhật duy trì được mức tăng 1% nhờ đồng Yên giảm giá kích thích đà tăng của cổ phiếu khối xuất khẩu. Thị trường Trung Quốc cũng gắng gượng lên điểm vào cuối ngày giao dịch.

Còn lại những thị trường lớn khác thì đồng loạt giảm điểm. Các thông tin bên ngoài không có nhiều tác động và các thị trường bị chi phối bởi các nhân tố bên trong.

Tuy vậy nếu nhìn sang thị trường Việt Nam, nguyên nhân khiến chỉ số VN-Index tăng gần 5% khó có thể giải thích một cách thấu đáo. Các công ty chứng khoán trong nước lý giải sự tăng điểm này là do tâm lý lạc quan và sự kỳ vọng của giới đầu tư, thậm chí có công ty chứng khoán cho đó là tâm lý đầu cơ thúc đẩy thị trường lên điểm.

Sức nóng của thị trường Việt Nam có thể khiến các thị trường khác “ghen tỵ” trong phiên này, cũng như trong tuần trước (từ 1/6 – 5/6) VN-Index tăng 16,3% trong khi các thị trường khác chỉ tăng từ 2,6-4,6%, thậm chí thị trường Hàn Quốc mất 0,08%.

Việc so sánh thị trường Việt Nam với thị trường khác trong khu vực có vẻ khập khiễng, nhưng rõ ràng một thị trường “sốt nóng” nằm trong cùng khu vực có các thị trường chứng khoán trầm lắng thì đó có thể cũng là điều nên được nhìn nhận một cách thấu đáo hơn về nguyên nhân của đà tăng đó.

Liên quan đến thị trường Nhật, ngày 8/6, Bộ Tài chính Nhật cho biết xuất khẩu của nước này trong tháng 4/2009 đã tăng 7,2% so với tháng 3. Sản xuất ở các nhà máy trong tháng 4/2009 tăng lên mức cao nhất trong vòng 56 năm và các nhà sản xuất như Toyota, Canon đang có kế hoạch tăng sản lượng sản xuất trong các tháng tới.

Trong khi đó, báo cáo của Tokyo Shoko Research đã chỉ ra tỷ lệ các doanh nghiệp phá sản ở Nhật trong tháng 5/2009 đã giảm 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống 1.203 trường hợp.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số Nikkei 225 phiên này đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 8 tháng qua, nhờ sức tăng mạnh của cổ phiếu blue-chip nhiều hãng xuất khẩu lớn.

Tiếp sau đà tăng 2,6% trong tuần trước, 8% trong tháng 5/2009. Chỉ số Nikkei 225 nay đã phục hồi 40% so với thời kỳ điểm xuống thấp nhất trong năm - được thiết lập vào ngày 10/3.

Đồng Yên phiên đầu tuần giảm giá nên đã giúp cổ phiếu của nhiều hãng xuất khẩu lớn tăng điểm mạnh, trong đó cổ phiếu Canon tăng 4%, cổ phiếu Toyota lên 1,8%, cổ phiếu Honda tiến thêm 3%, cổ phiếu Advantest nhích 0,7%.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 tăng 97,62 điểm, tương đương 1%, chốt ở mức 9.865,63. Khối lượng giao dịch đạt 1,1 tỷ cổ phiếu, thị trường cứ có 3 cổ phiếu tăng điểm thì có 1 cổ phiếu giảm điểm.

Điểm qua các thị trường khác: chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan giảm 3,35%. Chỉ số Straits Times của Singapore mất 2,61%. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 0,52%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc hạ 0,1%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông xuống 2,28%. Chỉ số BSE của Ấn Độ trượt 2,27%. Chỉ số VN-Index của Việt Nan tăng 4,76%.

* Thị trường chứng khoán Australia nghỉ giao dịch nhân ngày lễ.

Thị trường

Chỉ số

Phiên trước Đóng cửa Tăng / giảm (điểm) Tăng / giảm (%)
MỹDow Jones 8.763,13 8.764,49Up    1,36Up0,02
Nasdaq1.849,421.842,40Down    7,02Down0,38
S&P 500940,09939,14Down    0,95Down0,10
AnhFTSE 1004.438,564.405,22Down  33,34Down0,75
ĐứcDAX5.077,035.004,72Down  72,31Down1,42
PhápCAC 403.339,05 3.289,66Down  49,39Down1,48
Đài LoanTaiwan Weighted6.767,106.628,02Down228,72Down3,34
NhậtNikkei 2259.768,019.865,63Up  97,62Up1,00
Hồng KôngHang Seng18.679,5318.253,39Down426,14Down2,28
Hàn QuốcKOSPI Composite1.394,711.393,30Down    1,41Down0,10
Singapore Straits Times2.396,352.331,03 Down  31,71Down1,34
Trung Quốc Shanghai Composite2.753,892.768,34Up  14,44Up0,52
Ấn ĐộBSE15.103,5514,891,18Down212,37 Down1,41
AustraliaASX3.969,00N/AN/AN/A
Việt NamVN-Index478,72501,49Up  22,77Up4,76
Nguồn: CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Mai Bảo

    12:19 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Người ta lập ra thị trường là chỗ mọi người trao đổi buôn bán chứ không phải chỗ cho mọi người cùng giàu. Khi bị nghèo đi thì trách thị trường chưa hòan thiện.

    Đừng tham lam đến mức tối mắt. Phải biết điểm dừng và điểm kỳ vọng mức lãi suất mà mình mong muốn.

    Mọi phân tích của các nhà chuyên môn lúc này chỉ có ý nghĩa tham khảo thôi.

    Mình phải chịu trách nhiệm với đồng vốn và quyết định đầu tư của mình. Khi muộn rồi hối không kịp. Tôi nghĩ trong đợt lên giá vừa qua ai cũng có lãi rồi, không ít thì nhiều. Phải biết mình muốn bao nhiêu và mọi người muốn cho bao nhiêu thôi.

  • Nguyen Dzung

    12:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Chỉ có niềm tin mới có thể chiến thắng nỗi sợ hãi.

    Hãy chọn lựa và quyết định, chiến thắng không đến với những ai sợ hãi!

  • TN

    11:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Nhà đầu tư chứng khoán VN đã tạo thêm một kỷ lục mới cho năm 2009 với mức giao dịch trên 5000 tỷ đồng, giúp thi trường vẫn tăng điểm, nhưng tăng nhẹ là điều cần thiết.

    Bạn Chay Thoi, bạn hãy chạy đi và bạn sẽ về nhất vì không có ai chạy theo bạn!

  • Chay Thoi

    10:38 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Mai chắc chắn thị trường lao dốc, ai chạy được hôm nay quả là cao thủ!

  • Hai Duong

    10:20 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Thị trường tăng chỉ với một lý do: dòng tiền quá mạnh. Tuy nhiên cũng chứa đựng đầy rủi ro khi dòng tiền rút ra đột ngột. Tăng mạnh và thiếu bền vững như hiện nay chứa đựng đầy rủi ro.

  • Thu Thuy

    08:34 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Tôi cũng đồng ý với nhận định của bạn Thu Hương, thứ Tư này thị trường sẽ đảo chiều và lao dốc. Bảo trọng!

  • Việt

    08:27 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Tôi đồng ý với bạn Đại, tại sao mọi người cứ kêu hoài vậy, mọi người mong muốn thị trường ổn định, ai cũng có lãi làm sao được.

    Chứng khoán thì có người được người mất, tự mỗi người phải chịu trách nhiệm với tiền đầu tư của mình, không thể thua rồi đổ cho thị trường không hoàn thiện...

    Nếu ai cũng muốn có lời thì tốt nhất mọi người chỉ mua cổ phiếu rồi ôm lại, cuối kỳ nhận cổ tức, mà chẳng cần giao dịch gì cả.

    Điều này không thể xảy ra. Vì vậy mong mọi người đừng ngồi đó chỉ để kêu ca nữa mà hãy hành động theo những gì mình cho là đúng.

  • Bạch Quốc Dũng

    00:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Theo tôi thì thị trường chứng khoán tăng hay giảm không quan trọng, cái quan trọng nhất ở đây là việc đánh giá đúng giá trị thực của từng loại cổ phiếu và sự kỳ vọng vào chúng dựa trên những chỉ số cơ bản.

    Việc giá cổ phiếu tăng quá mức hoặc giảm quá mức so với giá trị thực đều không tốt. Các nhà đầu tư cần phải nhìn nhận thật tỉnh táo, mọi nhận định và phân tích chỉ mang tính tham khảo, tránh sập phải cái bẫy trước đây đã làm nhiều người rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười.

  • Thu Hương

    22:52 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Sẽ có phiên điều chỉnh vào thứ Tư ngày 10/6/2009 và bắt đầu rơi tự do!

  • Vicky Dong

    20:11 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Quan điểm thị trường là phải có sóng thì nhà đâu tư mới có cơ hội lướt, tôi nghĩ dù gì những người khôn ngoan hơn trong cuộc chơi họ sẽ có lợi nhất, bất chấp lý do hiện nay thị trường tăng mạnh là gì, nhưng tôi nghĩ dòng tiền trong dân đang đổ vào chứng khoán, những khoản tiết kiệm đã đến hạn họ sẽ không gửi lại khi mà lãi suất thấp như hiện nay, họ sẽ làm gì? Vàng? Bất động sản? Chứng khoán, đó chính là nguyên nhân.

  • Đào Hải Anh

    19:22 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Lúc này vấn đề quan trọng không phải là hoài nghi về sự tăng nóng của thị trường hay lạc quan về tương lai của thị trường mà điều quan trọng là làm thế nào để khoản đầu tư của mình sinh lợi một cách tối đa.

    Bất kỳ một cuộc chơi nào cũng vậy thôi, luôn luôn có kẻ thắng và người thua, thi trường vốn có những quy luật rất khác biệt của nó mọi nhận định chỉ mang tính chất tương đối, đúng sai sẽ quyết định bởi việc vốn của chúng ta tăng lên hay giảm đi bao nhiêu, cơ hội không phải lúc nào cũng có sẵn và cũng ko dành cho những người non gan.

  • TN

    18:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Các bạn thân mến, trên TTCK luôn luôn tồn tại nhiều người với những vị trí khác nhau: nhà đầu tư, nhà đầu cơ, nhà môi giới, nhà phân tích... chứ không phải toàn là những nhà đầu cơ, vấn đề là hiện nay mình đang ở vị trí nào để nhìn nhận thị trường cho đúng.

    TTCK VN luôn luôn có nét đặc thù riêng và có những cảm xúc rất mạnh khi thì lên rất cao-sốt nóng (như đầu năm 2007 VN-Index trên 1.170) và có lúc xuống rất thấp-cảm lạnh (cuối tháng 02/2009 VN-Index dưới 240).

    Do đó nhà đầu tư cần bản lĩnh. Nếu có sự hỗ trợ của những chính sách vĩ mô TTCK sẽ phát triển bền vững hơn.

  • Nghia

    18:09 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Tôi lại đồng ý với Thanh Trung ở 1 số điểm, vấn đề là hiện nay Chứng khoán VN tăng dựa vào cái gì: niềm tin của nhà đầu tư hay tin tốt từ tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết hay cái gì khác?

    Tôi nghĩ về dài hạn, cuối năm nay có thể VN-Index sẽ tăng nhưng không phải bây giờ và ngay lập tức. Nó sẽ còn điều chỉnh và thử gân nhà đầu tư cũng như phụ thuộc vào tình hình phục hồi của nền KT VN và thế giới nói chung.

  • Thái Minh Bảo

    18:06 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Thị trường CK là thị trường của những người dám mạo hiểm. Tôi tin rằng thị trường từ nay đến cuối tháng 6, khi mà lợi nhuận quý 2 của các công ty tiếp tục được tuyên bố khả quan, sẽ còn tiếp tục tăng nữa.

    Tôi nhận định tuần tới sẽ có một chút điều chỉnh thôi. Nắm giữ cổ phiếu lúc này là thượng sách. Người lướt sóng cần quan sát lực cầu để nhảy sóng, tuy nhiên nếu nắm giữ dài hạn thì vẫn ok cả.

  • Đàm Văn Hưng

    17:47 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Liệu rằng sự tăng trưởng này sẽ giữ được trong bao lâu? sự tăng lên một cách "quá nóng" của thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian vừa qua liệu có bền không? có ai giám khẳng định rằng không có hiện tượng đầu cơ trong thời gian vừa qua?

    Chính vì vậy thiết nghĩ các nhà đầu tư trong nước cần phải hết sức thận trọng khi ra các quyết định đầu tư trên thị trường trong thời gian tới.

  • Lạc Quan

    17:32 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Thị trường đúng là đã tăng trưởng mạnh trong thời gian vừa qua nhưng nó đã nóng hay chưa?

    Với những người đang nắm giữ hoặc đã mua vào thì chưa. Ngược lại những người khác lại cho là đã nóng nên họ đã bán ra, lẽ thường họ mong thị trường điều chỉnh để mua vào.

    Chắc chắn rằng không ai muốn TTCK phẳng lặng như mặt hồ, nó phải có sóng. Ở các thị trường phát triển thì sóng chỉ nhỏ thôi vì dòng tiền của họ phải luôn minh bạch, dân chúng lại không có khái niệm phải cất giữ tiền, còn ở các nước kém phát triển thì dòng tiền đến từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó có một lượng đáng kể là từ nguồn cất trữ trong dân chúng.

    Như một số thông tin đánh giá VN có khoảng 25 tỉ USD, và chỉ cần 1% số đó đổ vào thị trường thì con số đã lớn hơn những phiên giao dịch kỉ lục vừa qua.

    Ngược lại, thì từ tâm lí của những người dân sống ở các nước nghèo, không có gì đảm bảo cho tương lai nên họ cũng tháo chạy rất nhanh. CK VN đã giảm quá sâu so với những chỉ báo kinh tế (vì không cần phân tích gì mà tẩu vi thượng sách).

    Bây giờ nó lấy lại những gì đã mất là lẽ dĩ nhiên, cho đến khi nào người ta lại muốn cất tiền vào tủ, đổi nó ra vàng hay Đô la thì nó sẽ lại xuống, nhưng bây giờ thì chưa.

    Tôi tin như vậy. Chúc mọi người đều vui!

  • Dong Nai

    17:23 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Gửi Thanh Trung!

    Đọc bài viết của bạn tôi nghĩ bạn có thể là người không biết chơi chứng khoán (trong trường hợp này thì bạn vô tội) hoặc có thể bạn đang muốn tư lợi cá nhân khi tham gia bài viết này, nhằm đe dọa người khác đang giữ cổ phiếu bán ra cho thị trường giảm điểm cho bạn tham gia mua vào, phải không?

    Trong trường hợp này tôi đoán bạn đã là người "non gan" bán hết CP khi VN-Index 400 rồi. Bây giờ bạn muốn quay lại mua đi cũng chưa muộn đâu!

  • Đại

    17:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Người "chơi" chứng khoán, ai cũng muốn có lợi hết, và vì vậy cho dù thế nào đi nữa, thì sự bứt phá này đã giúp cho bao nhà đầu tư gỡ gạc được cho phi vụ năm 2008.

    Quan trọng là biết chốt lời, và rút ra thời điểm nào cho phù hợp thôi. Chứ khi thị trường down xuống cũng kêu này kêu nọ, nó lên cũng kêu này kêu nọ. Mệt!

    Còn về vĩ mô, chứng khoán tăng nóng quá, chính phủ phải có các chính sách khác nhau sao cho hợp lý với từng thời điểm.

  • David Cao

    17:13 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Tôi hoàn toàn đồng ý với Dong Nai, sự nhìn nhận về việc sụt giảm của hơn 1 năm trước và mức giảm của nó như thế nào? Giá trị của các doanh nghiệp hay chứng khoán sau khi giảm đến mức giá quá thấp, thì sự tăng giá lên khi nền kinh tế hồi phục tăng trưởng là điều bình thường.

    Ngoài ra, cũng nên xem xét lại tình hình cung cầu trên TTCK VN, có thể nguồn cung thị trường không đáp ứng được lực cầu đầu tư của nhân dân và các tổ chức.

  • Minh Tuấn

    17:08 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Đây cũng là chuyện bình thường. Điều này cũng từng nhiều lần xảy ra trong quá khứ. Mối liên hệ tương quan giữa VNI và các chỉ số khác ở nhiều thời kỳ rất lệch pha.

    Nếu thử so sánh biến động của VNI với DJ trong thời gian từ 2006-2009 thì sẽ thấy việc hai chỉ số này đi theo những pha trái ngược nhau là rất bình thường.

  • Bùi Huấn

    17:07 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Theo tôi thì thị trường còn tăng nữa sẽ đến tầm 800 điểm với VN-Index. Bây giờ đầu tư tiền vào vẫn rất tốt.

  • Thanh Trung

    17:01 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Dấu hiệu đầu cơ đã thể hiện quá rõ ràng.

    Trong bối cảnh thị trường như thế này, các tổ chức hay cá nhân chỉ cần "làm giá" vài mã blue-chip là toàn thị trường sẽ đảo chiều ngay lập tức.

    Hiện tại, giá các cổ phiếu bluchip đã ở mức quá cao, vượt kỳ vọng lợi nhuận của đa số nhà đầu tư đang nắm giữ nó, do vậy, hành động chốt lãi có thể diễn ra dồn dập bất kỳ lúc nào, khi đó, chỉ những lô cổ phiếu lớn của các tổ chức hoặc cá nhân lớn mới có nhiều điều kiện thoát khỏi thị trường, còn đa số các nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ không thể tranh lệnh được, và hậu quả là, họ bị thua lỗ nặng nề, mắc kẹt lại trong thị trường...

    Lịch sử gần 10 năm của chứng khoán nước ta đã có không ít lần bong bóng thị trường vỡ toang và bất ngờ. Trước tình hình cấp bách này, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng có biện pháp điều tiết kinh tế vĩ mô thiết thực nhằm làm giảm hưng phấn thái quá, lòng tham thái quá của các nhà đầu tư nhằm làm giảm nguy cơ rủi ro cho họ.

    Có như thế, thị trường chứng khoán nước ta mới phát triển bền vững, trong sạch trên cơ sở niềm tin thật sự của đa số nhân dân. Thị trường phải là một trong những cái gương phản ánh tương đối tỷ lệ thuận với trình độ phát triển kinh tế- xã hội.

    Các nhà đầu tư cần hết sức thận trọng. Phải làm chủ được lòng tham của mình trước tình thế nước sôi lửa bỏng này.

  • Dong Nai

    16:45 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Tại sao chúng ta chỉ nhìn thấy VN-Index tăng "nóng" mà không nhìn xem khi nó giảm thì có nhiều không? Sao không mang ra mà so sánh!!!

  • Nguyễn Thanh Vinh

    16:37 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Đó là niềm tin hay cơn say của một "canh bạc". Năm 2007, 2008 đều đã có những bài học ngã ngựa nhưng khi cơn say bốc lên thì ta lại sẽ quên hết sợ hãi.

    Thị trường bốc lên chóng mặt chẳng dựa theo phân tích cơ bản thì cũng đáng để xem chừng. Nhưng dù sao đó là cơ hội cho những người tận dụng tốt nó, nhưng đã là "canh bạc" thì phải có kẻ thua chứ!?

  • Thai Dung

    16:32 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Tôi nghĩ cũng là chuyện bình thường đối với thị trường chứng khoán mới nổi như thị trường Việt Nam. Là thị trường giảm điểm mạnh nhất trong đợt sụt giảm vừa qua, thì giờ thị trường chứng khoán Việt Nam phục hồi mạnh hơn thị trường khác là lẽ dĩ nhiên.

  • Thành

    16:19 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Đó là dấu hiệu của một thị trường chứng khoán còn nhiều khiếm khuyết!

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hạnh

06:38 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Ngọc Minh sao bạn không so với con Apple đi? Giá trị của một công ty bao gồm rất nhiều thứ, lợi nhuận không...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (7 ý kiến)

New Dealer

01:56 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Ngọc Minh. ITrader đâu cần con SSI hiệu quả mà khả năng biến động giá trong ngày, được nhiều người biết đến, thanh khoản cao...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (7 ý kiến)

Phú Ông

23:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Bài viết ở mức độ vừa phải khiến cho nhà đầu tư định hướng được vấn đề,cám ơn tác giả.Còn về thị truong sau một...

Trong bài: Chứng khoán chiều 24/5: HNX bừng tỉnh (13 ý kiến)

Kim QQQ

23:36 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Đầu giờ tăng thì bán, giảm thì mua. Thanh khoản yếu quá mua cũng sợ sợ. Thứ 2 tuần trước may hủy lệnh kịp không...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25/5 (2 ý kiến)

Quang Nguyen

23:00 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Bài viết hay và phản ánh trung thực diễn biến của phiên giao dịch. Tác giả có tầm quan sát toàn diện và khách quan....

Trong bài: Chứng khoán chiều 24/5: HNX bừng tỉnh (13 ý kiến)