Nhận định thị trường chứng khoán ngày 9/6

DUY CƯỜNG

08/06/2009 18:40 (GMT+7)

picture AVSC cho rằng, đã đến lúc cảnh báo về tình trạng “lạc quan thái quá” của thị trường, nhiều khả năng trong thời gian ngắn sắp tới thị trường sẽ điều chỉnh giảm mạnh trở về giá trị thực của nó - Nguồn: BVSC.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 9/6.

Sức cầu vẫn tiếp tục chiến thắng

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

"Thị trường tiếp tục trong tình trạng tăng nóng, cả hai sàn lại tiếp tục một phiên giao dịch tăng gần hết biên độ. Lệnh dư mua giá trần ở hầu hết các mã cổ phiếu. VN-Index ngày 8/6 khá nhẹ nhàng để bứt phá khỏi mốc tâm lý 500 điểm và HASTC tăng lên 181,04 điểm.

Giá trị giao dịch khớp lệnh trên HOSE giảm mạnh chỉ đạt 1.156 tỷ đồng, giao dịch thỏa thuận ngày 8/6 đạt 207 tỷ đồng.

Giống như nhiều lần thị trường tăng nóng khác, khối lượng giao dịch thỏa thuận thường gia tăng do giao dịch thỏa thuận giá ngoài sàn. Theo quan sát của chúng tôi, nhà đầu tư cá nhân là những người tham gia chính của thị trường ngày 8/6.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 172 tỷ đồng, cổ phiếu bị bán nhiều là PPC, STB, SJS, HAG.

Chúng tôi cho rằng khả năng thị trường sẽ sớm chứng kiến những phiên giao dịch nhiều biến động, tuy nhiên sức cầu vẫn tiếp tục chiến thắng".

Cổ phiếu đã trở nên đắt đỏ khi P/E ở mức 19x

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Điểm đáng lưu ý phiên ngày 8/6 là sự sụt giảm đáng kể của khối lượng giao dịch khi các nhà đầu tư “găm hàng” chưa chịu bán ra.

Điều này một phần nói lên niềm tin của nhà đầu tư vào xu thế tăng điểm của thị trường, tuy nhiên mặt khác lại tạo ra rủi ro “nén cung” và thị trường tăng không thực sự lành mạnh do lượng cổ phiếu này có thể bị bán ra ồ ạt và VN-Index có thể điều chỉnh sâu hơn dự kiến.

Trong đợt tăng điểm vừa qua đã đẩy giá của cổ phiếu lên một mặt bằng giá mới và dường như giá cổ phiếu trong thời điểm hiện tại đã trở nên đắt đỏ khi P/E của thị trường chung hiện giờ ở mức 19x.

Khi thị trường tăng nóng, việc xuất hiện các phiên điều chỉnh giảm là tất yếu. Tuy nhiên, với dòng tiền đầu tư mạnh mẽ như hiện nay, chúng tôi cho rằng xu thế chính của thị trường sẽ vẫn được duy trì. Các thông tin về hoạt động của doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm tiếp tục được công bố với kết quả khá lạc quan.

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư duy trì lợi thế nắm giữ cổ phiếu khi thị trường đang trong xu thế tăng”.

Đã đến lúc cảnh báo về tình trạng “lạc quan thái quá”

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

"Đa số nhà đầu tư đều nhận thấy sự tăng giá hiện tại đang ngày càng vượt xa giá trị nội tại của doanh nghiệp, tuy nhiên “lòng tham” đang lấn át “nỗi sợ hãi”, dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào thị trường.

Trong những phiên gần đây, việc bán ròng của khối nhà đầu tư nước ngoài, sự giảm dần tham gia của các tổ chức lớn và thông tin về thị trường chứng khoán thế giới, dường như không mấy ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.

Theo chúng tôi, đã đến lúc cảnh báo về tình trạng “lạc quan thái quá” của thị trường, nhiều khả năng trong thời gian ngắn sắp tới thị trường sẽ điều chỉnh giảm mạnh trở về giá trị thực của nó.

Nhà đầu tư dài hạn không nên mua vào trong thời điểm hiện tại, riêng đối với nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét các phiên điều chỉnh để tham gia kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn".

Đà tăng giá vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

"Đến lúc này, câu hỏi được đặt ra là đâu sẽ là điểm dừng của VN-Index. Trong một thị trường phấn khích cao độ hiện tại thì mọi ngưỡng cản đều bị phá bỏ, nên việc tính toán thị trường sẽ điều chỉnh tại 550 hay 600 điểm đều là vô nghĩa.

Quan trọng là hành động của chúng ta lúc này, mà theo chúng tôi hợp lý vẫn là nắm giữ những cổ phiếu tốt, cân nhắc bán ra những cổ phiếu đã đạt kỳ vọng và có dấu hiệu bị chốt lời. Việc mua thêm chỉ cân nhắc những cổ phiếu có yếu tố cơ bản hỗ trợ.

Đây vừa có thể là cơ hội, cũng vừa có thể là rủi ro cho những người đến sau, do đó, lựa chọn cổ phiếu để mua là vấn đề nên cân nhắc trong các phiên còn lại của tuần. Dù sao đà tăng giá vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và đầu tư chứng khoán tiếp tục là kênh sinh lời hấp dẫn trong ngắn hạn".

Giữ cổ phiếu và chờ đợi

(Công ty Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VISE)

“Ngưỡng 500 điểm của VN - Index hiện nay đã bị phá vỡ, thị trường đang có mức tăng rất nóng. Lệnh bán ra quá ít trong khi khối lượng đặt mua vào lớn dẫn đến khối lượng khớp lệnh giảm mạnh.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi chặt chẽ những diễn biến của khối lượng giao dịch, nếu khối lượng đột ngột tăng mạnh thì đó là thời điểm thị trường có sự điều chỉnh trở lại.

Vì thế, chiến lược đầu tư trong thời điểm hiện nay là nhà đầu tư nên nắm giữ cổ phiếu, theo dõi sát diễn biến của thị trường, đặc biệt là những diễn biến về khối lượng giao dịch để có những động tác ứng phó kịp thời.

 Nhìn chung, xu hướng của thị trường là tăng trong dài hạn. Tuy nhiên, sẽ có một số phiên điều chỉnh do hiện tượng xả hàng để thực hiện lợi nhuận của các nhà đầu tư lướt sóng.

Phiên giao dịch ngày 9/6, theo nhận định của VISE, nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm”.

Khối lượng đặt mua đang áp đảo lượng bán

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

"Lực mua tiếp tục cho thấy nguồn tiền vẫn đang đổ vào kênh chứng khoán khi tổng khối lượng đặt mua đã gia tăng nhanh chóng qua các phiên và duy trì ở mức trên 150 triệu cổ phiếu/ngày giao dịch.

Trong khi đó khối lượng đặt bán lại giảm nhanh chóng khiến cho chênh lệch mua/bán ngày càng có nhiều sự khác biệt: thông thường khối lượng đặt mua gấp 2 lần khối lượng đặt bán. Tuy nhiên, tỷ lệ này đã lên đến 5 lần trong phiên giao dịch ngày 8/6.
Hệ số lượng đặt mua/bán cổ phiếu trên sàn Tp.HCM

Với sự tăng nóng như hiện tại, VN-Index trở thành một trong những chỉ số có mức độ hồi phục nhanh nhất trong các chỉ số chứng khoán của toàn cầu khi hồi phục hơn 105% so với mức đáy đã thiết lập và hơn 52% so với đầu năm.

Do vậy, các nhà đầu tư nên cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn cổ phiếu và không nên mua bằng mọi giá - bất chấp cổ phiếu tốt hay xấu".

Nhiều nhà đầu tư sẽ quyết định chốt lời

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt TVSI)

"Việc thị trường chứng khoán châu Á, châu Âu và Mỹ ngày 8/6 đi xuống sẽ chỉ có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư và giữ cho các chỉ số chứng khoán trong nước tăng chậm lại trong ngày 9/6. Giá trị giao dịch sẽ tăng vọt do nhiều nhà đầu tư quyết định chốt lời do lo ngại sự tăng quá nóng của thị trường.

Nhà đầu tư ưa thích lướt sóng có thể mua vào thêm cổ phiếu, tuy nhiên chỉ mua các cổ phiếu tốt có tính thanh khoản cao, chú ý không mua tại mốc giá trần ngày hôm nay mà nên chờ đợi nhịp điều chỉnh của thị trường để mua với giá tốt hơn.

Đối với các nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu vẫn có thể kiên trì đợi các nhịp tăng tiếp theo của thị trường, hoặc chỉ bán ra một phần, nhưng cũng phải luôn sẵn sàng cho tình huống diễn biến thị trường đột ngột xấu đi".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Lê Đức Minh

    10:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 11/6/2009

    Tôi nghĩ thị trường sẽ còn phải tăng trong thời gian dài nữa. Vì dòng tiền đổ vào thì trường còn rất lớn.

  • Bang Ecoy

    13:08 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Tôi không đồng tình với rất nhiều ý kiến của các bạn nói trên, thị trường luôn đúng chẳng có quy luật nào hết khi tâm lý của các nhà đầu tư đang ổn định và mạnh mẽ hơn bao giờ hết thị trưòng sẽ tiếp tục tăng trong những phiến tới thị trường chứng khoán bây giờ khác trước nhiều cái Tư duy về giá trị chỉ còn lại ở một số ít nhà đầu tư và cá nhân tôi cho rằng họ nên thay đổi quan điểm này cho phù hợp.

    Nếu chúng ta quá quan tâm tới giá trị cổ phiếu và giá cổ phiếu thì chắc chẳng ai mua bán gì cả nhưng mà tại sao thị trường thanh khoản vẫn tốt đó thôi, những nhà đầu tư nào chỉ nhìn P/E thì nên mua cổ phiếu Ưu đãi để ăn cổ tức cho nó chắc hoặc mua chứng chỉ quỹ cho an toàn !

    Chúng ta không thể chống lại thị trường và cố uốn nó theo một tư duy chủ quan, hiện nay dòng tiền vào thị trường ngày càng lớn các công cụ đòn bẩy tài chính do các công ty chứng khoán vẫn ở mức rất thấp vài phần trăm trong khi đó mức tối đa cho phép là 20% vốn điều lệ đó là chưa kể sự tham gia của các ngân hàng vì hệ thống ngân hàng hiện nay đã đầy room 3%.

    Thị trường chứng khoán tăng mạnh cũng là điều rất tốt các nhà đầu tư nước ngoài họ cảm nhận tốt vì điều này biết đâu chỉ số VN-Index sẽ là điểm hút mới để quảng bá thương hiệu Việt nam ra quốc tế mạnh hơn, thế giới sẽ nghĩ về Việt nam và con người Việt Nam tốt hơn và tiềm năng hơn.

    Là một nhà đầu tư tôi nghĩ mình đã đủ cứng để chấp nhận những rủi ro và những thắng lợi từ thị trường đem lại, cái thất bại của nhà đầu tư là hay nghe những bài phân tích mang tính lý thuyết cao và dựa vào các phân tích của các chuyên gia hay nhà kinh tế học những người mà thậm chí chưa bao giờ biết cầm tiền đi mua cổ phiếu.

    Hành động theo sự hiểu biết của chính mình và kế hoạch của chính mình và hãy nhìn về dài hạn thì chắc chắn thành công.

  • Tạ Thiên Quý

    10:32 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Trên thị trường chứng khoán tổng luôn bằng không, có kẻ thắng ắt có người thua. Dù có khuyên thế nào đi nữa thì vẫn có người phải thua.

    Mong rằng mọi người hãy hành động có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng cụ thể đừng hành động theo cảm tính.

  • Đỗ Sơn Hà

    09:08 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Tôi đang giữ cổ phiếu HPG từ khi OTC, đến giờ vẫn chưa bán, mong được lời khuyên của mọi người!

  • Đỗ Sơn Hà

    09:04 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Theo tôi thị trường đang dần trở về giá trị thực, những ngày tiếp theo tăng-giảm theo quy luật thị trường, không có sự điêù chỉnh quá sâu như hồi tháng 2.

  • An Bình

    08:02 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Tôi cũng là một nhà đầu tư cá nhân, tôi cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang tăng quá nóng, "lòng tham" của đa số chúng ta đang lấn át "nỗi sợ hãi".

    Các nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức họ là những người có kinh nghiệm, có kiến thức chuyên sâu, hãy quan sát và suy nghĩ về động thái của họ.

    Chúc các bạn, nhất là các bạn mới tham gia thị trường luôn tỉnh táo và thành công.

  • Linh Nguyễn

    07:59 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Thực ra tình trạng này cũng không khác tình hình 2 năm về trước là mấy. Thị trường tăng là do cầu, tâm lý nhà đầu tư mà nói chính xác là các cá nhân. Rỉ tai nhau người kia lời chứng khoán 3 4 lần thì lập tức đổ tiền vào. Rút tiền gửi ngân hàng, tiền đầu tư bất động sản để nhảy qua.

    Mà nói cho cùng thị trường chứng khoán cũng giống như một cái chợ thôi. Khi người mua đông hay nói khác đi là cầu nhiều thì giá sẽ tăng. Điều đó không nằm ngoài dự đoán. Nhưng tăng tới thời điểm nào là hợp lý thì người mua chắc sẽ có cân nhắc.

    Tuy nhiên với sức nóng như hiện nay thì việc điều chỉnh đi nữa cũng không thể giảm quá sâu do sức cầu hiện nay là rất rất lớn.

  • Vũ Thị Bích Hiếu

    01:09 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Sau một thời gian giảm điểm mạnh, thị trường chứng khoán bật dậy một cách mạnh mẽ như những ngày qua. Điều này cũng không phải quá tốt, các nhà đầu tư cá nhân đã quá tin tưởng vào sự đi lên của nó.

    Sự đầu tư quá khích này đã khiến cho thị trường tăng trưởng không hẳn đã đúng với giá trị thực của nó hay nói cách khác các cố phiếu đã được định giá quá cao hơn giá trị thực của nó.

    Vì vậy, theo tôi đã tới lúc các nhà đầu tư nên thận trọng với các cổ phiếu được định giá ảo. Vì rất có thể gần tới đây sẽ là đợt xả hàng để chứng khoán trở về đúng giá trị của nó.

  • Bạch Quốc Dũng

    00:33 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Thị trường cần có những phiên điều chỉnh giảm ở hiện tại khi mà chỉ số P/E đã trở nên quá đắt, giá cổ phiếu cần phải được tính toán kỹ để trở về với đúng giá trị thực của nó sau nhưng ngày tăng trưởng nóng vừa qua. Việc điều chỉnh này theo tôi có thể sẽ bắt đầu vào phiên ngày 9/6 này.

  • salesck

    22:46 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Mọi người hôm 8/6 mua không được chứng khoán mình thích thì sẽ mua được vào hôm thứ Ba và thứ Tư. Thị trường sẽ điều chỉnh về 480 sẽ là cơ hội cho ai muốn gom hàng.

  • Nguyễn Trọng Hưng

    22:33 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Theo tôi, phiên giao dịch ngày thứ Tư sẽ giảm sâu, thậm chí ngày mai là có dấu hiệu của sự giảm sâu rồi, vì các tổ chức đang dần dần bán ra.

  • Danh Gia

    21:15 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Tôi cho rằng thị trường chứng khoán không phải là tăng nóng mà nó đang lấy lại giá trị thực do thời gian qua đã giảm quá sâu.

    Theo thông tin thời gian vừa qua chủ yếu nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia thị trường thì rõ ràng thị là tương đối vững.

    Tổ chức nước ngoài tham gia vào trong điều kiện hiện nay thì thị trường mới dễ lung lay.

    Hiện tại, không riêng nhà đầu tư cá nhân mà các tổ chức đang rất muốn vào thị trường, bây giờ mà thị trường điều chỉnh tôi nghĩ rằng khối lượng, giá trị giao dịch lại sẽ lập những kỷ lục mới.

    Mọi người đều biết thị trường "con gấu" là như thế nào nhưng với tôi thì mua vào và ngủ đông như gấu (đầu tư dài hạn) là cách tốt nhất, nếu có điều chỉnh chắc cũng không sâu.

  • Nickkkei

    20:45 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng. Những ai còn tiền có thể tiếp tục mua vào cổ phiếu nhưng nên chọn mã mà mua. Nên chọn cổ phiếu có cơ bản tốt, có nhiều khả năng ra báo cáo lợi nhuận quí 2 tốt, có thông tin tốt về đầu tư, dự án, cổ tức, chia thưởng...

    Tôi cho rằng trong xu thế tăng chung sẽ có những phiên thị trường yếu hơn, khi đó những cổ phiếu như trên có thể trụ được.

  • Đức Lâm

    20:41 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Thị trường đang tăng quá nóng, nguồn tiền chủ yếu của nhà đầu tư cá nhân trong ngắn hạn, các công ty chứng khoán phân tích quá chung chung, nói tăng sao còn " tuy nhiên..."

    Theo tôi chắc chắn trong tuần này sẽ thị trường sẽ điều chỉnh, có thể là thứ Ba.

  • Haiphong

    19:49 (GMT+7) - Thứ Hai, 8/6/2009

    Tôi cũng chỉ mới tham gia vào thị trường thôi, nhưng tôi nhận thấy rằng mọi nhà đầu tư đã trót bán ngày hôm nay đều mong muốn ngày mai có một phiên điều chỉnh, rồi ngày mai những nhà đầu tư bán ra đều mong muốn ngày kia có một phiên điều chỉnh.

    Nhưng giả sử điều mong muốn của họ không xảy ra thì sao, liệu họ có mua vào tiếp không khi mà giá mua lúc sau cao hơn giá bán ra lúc trước... Điều này tôi cũng chưa từng trải qua nên cũng chưa biết được, vì tôi là nhà đầu tư mới mà.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Hạnh

06:38 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Ngọc Minh sao bạn không so với con Apple đi? Giá trị của một công ty bao gồm rất nhiều thứ, lợi nhuận không...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (7 ý kiến)

New Dealer

01:56 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Ngọc Minh. ITrader đâu cần con SSI hiệu quả mà khả năng biến động giá trong ngày, được nhiều người biết đến, thanh khoản cao...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (7 ý kiến)

Phú Ông

23:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Bài viết ở mức độ vừa phải khiến cho nhà đầu tư định hướng được vấn đề,cám ơn tác giả.Còn về thị truong sau một...

Trong bài: Chứng khoán chiều 24/5: HNX bừng tỉnh (13 ý kiến)

Kim QQQ

23:36 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Đầu giờ tăng thì bán, giảm thì mua. Thanh khoản yếu quá mua cũng sợ sợ. Thứ 2 tuần trước may hủy lệnh kịp không...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25/5 (2 ý kiến)

Quang Nguyen

23:00 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Bài viết hay và phản ánh trung thực diễn biến của phiên giao dịch. Tác giả có tầm quan sát toàn diện và khách quan....

Trong bài: Chứng khoán chiều 24/5: HNX bừng tỉnh (13 ý kiến)