“Tôi không muốn dự án của mình bị cỏ mọc”

HẠNH LIÊN

09/06/2009 10:19 (GMT+7)

picture Thị trường bất động sản Việt Nam đã qua nhiều phen trồi sụt bất thường - Ảnh: AP.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Cái khó trong việc triển khai dự án hiện nay là "sàng lọc" yếu tố đầu cơ, khi thị trường nhà đất còn thiếu minh bạch.

Đó là quan điểm của ông Đinh Văn Nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Vinapol, chủ đầu tư một dự án bất động sản có tổng vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng tại Hà Nội, trong cuộc trò chuyện với VnEconomy. Theo ông Nghị, cũng vì khó "lọc" yếu tố này mà nhiều dự án đã bị cỏ mọc.

Ông có cho rằng, sau giai đoạn bùng nổ đầu năm 2008, thị trường nhà đất hiện nay đang có sự phân cực rõ rệt?

Đúng vậy. Có xu hướng là lớp người giàu có, phất lên từ việc gặt hái tiền chỗ nọ chỗ kia, đang tìm đến những khu đô thị ven đô. Ở nước ngoài, hầu hết những người giàu đều "nhảy" hết ra ngoại ô, phục vụ cho nhu cầu nghỉ dưỡng của mình. Nhà đất Hà Nội bây giờ cũng đang giống thế.

Chính vì thế chúng tôi đã tìm cách đón đầu xu hướng này. Nhưng cũng khá vất vả vì thị trường nhà đất hiện nay thông tin ảo khá nhiều. Chúng tôi xác định ngay từ đầu là cố gắng gạt phần nào yếu tố đầu cơ ra mà chỉ quan tâm tới nhà đầu tư thực.

Nhưng việc giới đầu cơ "làm xiếc" là điều phải chấp nhận trong một thị trường nhà đất còn thiếu minh bạch và thiếu nguồn cung. Vì thế không dễ gì phân biệt hai đối tượng trên để gạt ra được. Cũng phải thừa nhận là nhờ giới đầu tư mà chủ đầu tư phần nào hưởng thêm lợi nhuận?

Đúng là giới đầu cơ làm cho thị trường sôi lên rất nhanh. Giới đầu cơ đẩy giá lên cao nhiều lần, chúng tôi có thể được hưởng lợi về mặt lợi nhuận. Nhưng ngược lại, dự án của tôi sẽ bị cỏ mọc và tôi sẽ mất quyền kiểm soát khi người ở thực không có. Hiện tôi đang rất vất vả trong việc sàng lọc hai đối tượng này.

Nếu tôi cho những nhà đầu cơ "lướt sóng" thì trong vòng một buổi chiều của tháng 6, tháng 7 năm ngoái là dự án của chúng tôi đã hết bay. Tôi cũng không ngờ là hiện nay dòng tiền trôi nổi trong dân nhiều đến thế. Chúng tôi cố gắng lọc sao cho chỉ nhiều lắm có 20-30% là giới đầu cơ trong dự án, còn lại phải là người có nhu cầu thật.

Nhưng phải thừa nhận là khó có thể kiểm soát hết được mà chỉ có thể hạn chế được phần nào thôi.

Nhưng lọc như thế nào để ra được 20-30% số đầu cơ đó, thưa ông?

Tôi đều phải gặp trực tiếp người xin mua cả. Người đầu tư thật dân trong nghề nhìn biết ngay, họ thường xem xét kỹ lắm. Việc đầu tư lướt sóng và phát tán ra các trung tâm giao dịch khi dự án chưa xong khiến giá bị đội lên trên trời.

Bên cạnh đó, đến lúc chủ đầu tư kêu gọi nộp tiền theo tiến độ thì không biết tìm người cuối cùng ở đâu cả, hoặc họ tìm đủ mọi lý do để trì hoãn việc nộp tiền. Trong khi mình là công ty không thể cư xử theo kiểu "luật rừng" để  ép họ trả tiền được.

Nếu thị trường sụt thì chết rồi, nhưng nếu thị trường tốt như hiện nay, họ lại ham lợi cứ để găm hàng. Như vậy chưa biết người cuối cùng bập vào giá trên trời sẽ là bao nhiêu. Người ở thật lại là người thiệt nhất, công ty cũng chẳng được lợi nhiều từ kinh doanh hạ tầng, dự án nát hết.
 
Nếu đầu tư để ở thật thì chúng tôi rất hoan nghênh, nếu không có tiềm lực về tài chính thì chúng tôi cũng có một số lượng ngân hàng mạnh đứng phía sau sẵn sàng cho vay. Nhưng có dự án bảo vay họ cũng không vay mà tiền thì lại không chịu nộp.

Chúng tôi đang rà soát lại dự án và những người nào không đúng tiến độ khi đến hạn nộp tiền chúng tôi sẽ cắt hợp đồng.

Hiện nay người mua đang cầm trịch hay người bán, theo ông?

Thực ra là thị trường đang có dấu hiệu tốt. Cũng tuỳ thuộc vào dự án đó hấp dẫn hay không. Dự án chúng tôi có thể đóng tiền thành 5-6 đợt, đợt gần nhất vào khoảng cuối năm nay.

Ở Việt Nam, thị trường đảo chiều rất nhanh. Tôi lấy ví dụ, hồi tháng 7 năm ngoái thị trường sôi sùng sục, có người xin đặt trước 500 triệu, nhưng sau đó thấy thị trường sụt, người ta lại lung lay tâm lý nên xin rút tiền lại.

Làm dự án lớn, nếu chỉ kinh doanh phần đất thôi thì lợi nhuận không cao, còn phải xây lên để bán nữa chứ. Tết năm ngoái, có người nói tôi dại vì không biết chớp thời cơ lúc thị trường đang sốt cao độ để đẩy hết hàng đi.

Nhưng đơn nguyên của chúng tôi rất ít, chỉ có hơn 600 cái biệt thự. Dự án này là sản phẩm đầu tiên của chúng tôi mà cũng rất có thể là sản phẩm cuối cùng, nên chúng tôi rất cẩn trọng trong việc chọn lọc khách hàng. Tôi không muốn dự án của mình bị cỏ mọc.

* Dự án Orange Garden của Vinapol nằm trên địa bàn xã Vân Canh - Hoài Đức, gần khu đô thị mới Bắc An Khánh và trên mặt đường 42M Lê Trọng Tấn (Hà Nội). Dự án có tổng diện tích 49 ha, khởi công năm 2007 dự, kiến hòan thành vào năm 2012.

Hiện nay Vinapol đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, đang tổ chức thi công giai đoạn 1, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt. Dự kiến đến quý 4/2009 sẽ cơ bản hoàn thành xây dựng giai đoạn 1. Từ quý 1/2010 đến quý 4/2012 công ty sẽ triển khai xây dựng, hoàn thành phần kiến trúc nhà ở, cảnh quan, công viên cây xanh, hồ điều hòa không khí và các công trình hạ tầng xã hội.

Dự án có quy mô khoảng 7.000 người, gồm 162 lô biệt thự song lập, 260 lô biệt thự đơn lập, 174 lô biệt thự đơn lập cao cấp, 25 lô biệt thự nhà vườn cao cấp. Mỗi lô có diện tích 200 đến 800m2. Ngoài ra, dự án còn có công trình tháp đôi cao 25 tầng với hơn 400 căn hộ nhà ở, văn phòng cho thuê, khu chăm sóc sức khỏe, mua sắm bể bơi, rạp chiếu phim...

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyễn Trân

    14:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 16/6/2009

    Có khó gì để loại bỏ đầu cơ hay không cho cỏ mọc đâu, chỉ cần thêm điều kiện phải xây nhà trong bao lâu sau khi nhận nền là xong, vậy mà cac anh cứ vòng vo tam quốc mãi.

  • Nguyễn Quang Thư

    15:11 (GMT+7) - Thứ Tư, 10/6/2009

    Cũng như A.Tú, tôi cũng hiện đang làm trong lĩnh vực xây dựng và BĐS nhưng quan điểm của tôi lại khác, tôi cũng có tham gia đầu tư vào dự án của Công ty Vinapol.

    Sự thật thì thị trường bất động sản nói chung và thị trường Bất động sản phía Tây Hà nội nói riêng đang rất nóng, và đó sẽ là tương lai của Hà Nội. Giao thông khu phía tây Hà Nội đang khó khăn nhưng sau khi đường Láng Hoà Lạc với mặt cắt ngang 140m làm xong thì đó không phải là vấn đề, và chỉ khoảng 20p ôtô là có thể về đến trung tâm.

    Hiện nay nếu tính toán để đầu tư "lướt sóng" thì có thể tôi đã có lợi nhuận rất lớn, nhưng không như một số nhà đầu tư bất động sản khác tôi rất tâm đắc với dự án này và theo dõi rất sát quá trình thực hiện của dự án này vì dự án này. Đây không phải là dự án để cho cỏ mọc.

    Nếu như đi vào tìm hiểu, sự khác biệt lớn nhất giữa dự án này với các dự án khác ở khu vực đó là Quy hoạch kiến trúc và tiến độ thực hiện.

    Dự án khu biệt thự Vườn Cam không phải dự án chỉ để "treo biển" như một số dự án khác, họ đang làm thật và hiện nay đang làm đường giao thông. Có đến tận nơi xem xét tiến độ thực hiện và có tiếp xúc với chủ đầu tư thì mới thấy tâm huyết của họ trong dự án.

    Một dự án đẹp, một khu đô thị đẹp đang được hình thành, hy vọng nó sẽ không bị cỏ mọc.

  • Anh Tú

    11:19 (GMT+7) - Thứ Ba, 9/6/2009

    Tôi làm việc trong lĩnh vực tư vấn bất động sản. Trên quan điểm chuyên môn, tôi nhìn thấy nguồn cung của các dự án ở khu vực phía Tây Hà Nội đang cao hơn nhu cầu thực tế và sức mua chung của nhân dân.

    Cách tính khá đơn giản: một lô biệt thự song lập hoặc nhà liền kế sẽ có giá thấp nhất xấp xỉ 2 tỷ, cộng chi phí hoàn thiện khoảng 500 triệu. Vậy thu nhập của gia đình đó phải trên 30 triệu/ tháng mới có khả năng tích lũy và trả góp cho căn nhà này.

    Trong khi đó, thời gian đi từ các khu đô thị mới này tới các trung tâm hành chính thương mại (nơi tạo ra thu nhập cao) là 30-45 phút, đến các trườn học chất lượng tốt (thường là các trường nội đô Hà Nội) cũng mất 30-45 phút.

    Đó sẽ là các lý do cản trở chính mà đa phần người mua sử dụng cân nhắc mua tại các dự án này.

    Ngược lại, tôi cũng là một người đầu cơ đất nền tại các dự án này. Khi mua đi bán lại, tôi hòan toàn nhận thức được rằng người mua người bán đều là dân đầu cơ.

    Với kinh nghiệm qua các kỳ sốt đất, tôi đang theo dõi chặt động tĩnh thị trường để "nhảy ra", vì thị trường vẫn chưa an toàn. Chỉ một nhịp chững trên thị trường thôi thì hiện tượng sụp đổ domino sẽ chắc chắn lặp lại.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Minh Điền

10:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chỉ có vài anh ăn nhỏ còn phần lớn sẽ khó khăn dài, ngân hàng hiện nay có mở van cũng không dám cho vay...

Trong bài: Đầu tư bất động sản: “Lách” qua khủng hoảng (1 ý kiến)

Pvd

10:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/2/2012

“Dù vậy, cũng đã có thêm những dấu hiệu cho định hướng của thị trường như Chính phủ sẽ giảm mức lãi suất nếu lạm...

Trong bài: Khó đoán thời điểm phục hồi thị trường nhà đất Tp.HCM (2 ý kiến)

Pvd

09:42 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/2/2012

Nếu hiểu đất đai thuộc sở hữu “toàn dân” thì kế cả nhà nước (Chính phủ), dù là người có quyền quản lý toàn bộ...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)

Minh Dự

10:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Giá nhà đất ở Việt Nam tương đương với giá nhà đất ở những nước có thu nhập mấy chục ngàn USD/người thì việc khủng...

Trong bài: Thị trường bất động sản 2012 vẫn nhiều ẩn số (2 ý kiến)

Hữu Trần

00:08 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Tôi chưa rõ ai đúng ai sai trong việc này vì chính quyền ở Tiên Lãng thì nói là các ông phát biểu trên báo...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)