Vé xe buýt sẽ tăng giảm theo biến động đầu vào

THÚY NHUNG

25/06/2009 11:18 (GMT+7)

picture Tới đây các doanh nghiệp vận tải hành khách bằng xe buýt sẽ được quyết định giá, nhưng phải thực hiện kê khai và niêm yết giá cước theo đúng quy định.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Tới đây, giá cước vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sẽ được thực hiện theo cơ chế thị trường.

Trong công văn số 4183/VPCP-KTTH vừa được ký, Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2009, để tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện các quy định của luật. Trong đó có quy định về vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, sửa đổi các quy định về quản lý giá cước vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt phù hợp với quy định của Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn luật.

Trong khi chưa ban hành, sửa đổi các văn bản nêu trên, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giá cước vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt và mức trợ giá phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và ngân sách của địa phương đối với các tuyến xe buýt trong đô thị, khu công nghiệp do Nhà nước tổ chức đấu thầu cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách.

Đối với các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt khác, không thuộc thẩm quyền định giá của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh, giá cước được thực hiện theo cơ chế thị trường, do doanh nghiệp quyết định. Các doanh nghiệp vận tải phải thực hiện kê khai và niêm yết giá cước theo đúng quy định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hoang Thi Mai Phuong

    02:50 (GMT+7) - Thứ Ba, 30/6/2009

    Đối với vấn đề tăng hay giảm giá xe buýt dựa trên sự biến động của đầu vào theo như tôi nghĩ rằng tại sao nhà nước ta không tìm ra một giải pháp nào khác nhỉ?

    Chẳng hạn như nước mình có thể xây dựng tuyến đường tàu điện dọc theo các con phố lớn. Phương tiện giao thông này ở nước Đức gọi là "Strassenbahn". Hơn thế nữa tàu điện chạy trên đường này mang lại một hiệu quả kinh tế cao xét về cả hai mặt: chi phí xây dựng thấp và đem lại hiệu qủa cho nền kinh tế toàn dân. Bên cạnh đó còn tạo cho Thủ đô Hà Nội có một môi trường sống trong lành hơn đồng thời giảm ách tắc giao thông vào giờ cao điểm.

    Về việc nguồn điện cho con tàu này tôi nghĩ ràng tại sao chúng ta không sử dụng tấm năng lượng măt trời nhỉ ? Vì nước ta có một nguồn nhiệt năng dồi dào mà thiên nhiên ban cho cơ mà.

    Vói hai ý kiến đề xuất như trên, tôi mong rằng các cơ quan chức năng xem xét ý kiến này. Tôi cũng muốn nói thêm rằng đây là phương tiện khá phổ biến ở Berlin cũng như rất nhiều thành phố lớn ở châu Âu nơi có nhiều mật độ người và phương tiện giao thông tham gia.

  • Nguyễn Hoàng Minh

    23:38 (GMT+7) - Thứ Năm, 25/6/2009

    Nếu tôi không lầm thì mục đích của việc đưa các tuyến xe buýt vào hoạt động nhằm tăng cường việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng của người dân và qua đó giảm ách tắc giao thông.

    Tuy nhiên, việc hoạt động của xe buýt còn nhiều bất cập như tai nạn giao thông, vệ sinh môi trường, thái độ của lái xe và phụ xe đối với hành khách vẫn chưa thật tốt.

    Nếu bây giờ chúng ta để giá cước xe buýt vận động theo giá các yếu tố đầu vào, theo quan điểm của cá nhân tôi, tình trạng tăng cước phí sẽ xảy ra y hệt việc điều chỉnh giá xăng một cách bất hợp lý như trong nhiều bài báo trước đây đã nêu.

    Và như vậy, liệu sẽ còn bao nhiêu người tiếp tục sử dụng phương tiện này khi nó không còn là phương tiện giá rẻ, phù hợp với túi tiền của sinh viên và đa phần các đối tượng đang sử dụng nó?

    Hơn thế nữa, việc điều chỉnh giá cước liên tục sẽ gây tốn kém trong việc in ấn lại các loại vé, gây thiệt hại cho ngân sách ngành nói riêng và quốc gia nói chung.

    Với các lý do trên, tôi hy vọng chủ trương trên sẽ được xem xét lại về việc có ban hành hay không.

  • Hoài An

    19:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 25/6/2009

    Việc tăng giá theo giá thị trường là hợp lý. Nhưng các doanh nghiệp phải nâng cao được chất lượng phục vụ và khả năng quản lý.

    Về chất lượng phục vụ: hẳn các bạn hằng ngày vẫn nhìn thấy các chuyến xe buýt với số người đông như nêm -> vừa mất an toàn giao thông vừa không tôn trọng khách hàng.

    Về khả năng quản lý: đã có nhân viên bán vé không xé vé đến 30 khách hàng - > tiến của cách doanh nghiệp sẽ bị thất thoát. Khách hàng và doanh nghiệp đều bị thiệt

    Vậy khi quyết định về giá các doanh nghiệp cũng chú ý đến điều này.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

nguyenchinh

21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

PhẢI thông cảm cho bộ tài chính vì khi tăng nhiêù là chúng ta đã kìm hãm quá lâu, còn khi có cơ hôị giảm...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Bùi Mạnh Hà

21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giá xăng tăng một phát tới 2000đ/lít nhưng giảm 2 lần mới có 1100đ/lít. Bộ tài chính điều hành giá xăng dầu khó hiểu quá......

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

luuly

19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giảm chẳng để làm gì. Giá xăng thế giới bây giờ còn thấp hơn lúc chưa tăng 3000....

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Vandong

18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Thất vọng!!! Việc giảm không theo tỷ lệ theo giá xăng của thế giới vô hình chung chỉ có lợi duy nhất cho các đầu mối...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Hùng

17:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Bộ trưởng Huệ là người hiểu rõ lời lãi của doanh nghiệp xăng dầu, nhưng tôi thấy khó hiểu về hành động chần chứ trong...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)