Nhận định thị trường chứng khoán ngày 30/6

DUY CƯỜNG

29/06/2009 18:29 (GMT+7)

picture HSC vẫn giữ nguyên quan điểm điểm mua vào thích hợp cho nhà đầu tư trung và dài hạn là khi VN-Index tiến gần đến ngưỡng 400 điểm - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 30/6.

Thị trường có vẻ đang cần có cú hích từ Vietcombank

(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam -VCBS)

“Phiên giao dịch đầu tuần diễn ra trong xu thế giằng co, thận trọng đã giữ cho các chỉ số giảm điểm nhẹ, VN-Index giảm 0,21% xuống 460 điểm, HNX giảm 1,25% đóng cửa tại 153,8 điểm.

Thái độ cẩn trọng của nhà đầu tư khiến tổng cung, tổng cầu hầu như duy trì ở mức yếu trong cả phiên giao dịch. Điều này khiến thanh khoản của thị trường tiếp tục giảm xuống so với tuần trước: khối lượng giao dịch trên hai sàn chỉ 43 triệu đơn vị tương đương 1.596 tỷ đồng và xấp xỉ mức trung bình trên HOSE trong nửa đầu tháng 6.

Khác với phiên mất điểm giảm thanh khoản của tuần trước, việc VN-Index giảm điểm rất nhẹ cùng khối lượng khá thấp của phiên hôm 29/6 phản ánh lượng cung tại mức giá này đang suy giảm. Chênh lệch tổng cung và tổng cầu khá nhỏ - khoảng 3 triệu cổ phiếu.

Theo chúng tôi, thị trường trong tuần này sẽ chưa thể có những bứt phá mà nguyên nhân chủ yếu do các nhà đầu tư đang giữ thái độ thận trọng trước những sự kiện có tính ảnh hưởng lớn như việc niêm yết của VCB vào ngày cuối cùng của quý; kết quả kinh doanh quý 2 của doanh nghiệp và diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới.

Sự giằng co trong phiên giao dịch hôm 29/6 phản ánh tâm lý trên. Sự thành công của VCB trong phiên chào sàn ngày 30/6 và sau đó sẽ có tác động tích cực tới tâm lý nhà đầu tư. Thị trường có vẻ đang cần có cú hích này”.

Thị trường vẫn còn ở thế giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Nhìn vào góc độ giá trị giao dịch và điểm số hôm 29/6 cho thấy thị trường có vẻ đang yếu dần. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn về chi tiết giao dịch ở một số cổ phiếu dẫn dắt lại cho thấy một số tín hiệu tích cực.

Những cổ phiếu có tính chất dẫn dắt như PVF, SSI, STB, ACB tăng nhẹ và tình trạng bán tháo đã không xảy ra, hai cổ phiếu bất động sản đại diện cho khu vực phía Bắc là NTL và SJS tăng điểm trở lại sau khi giảm mạnh trong tuần trước.

Bên bán đang lưỡng lự trông chờ ở một mức giá cao hơn trong khi bên mua đang tập trung vào các cổ phiếu blue-chip có tính dẫn dắt thị trường.

Giao dịch OTC của cổ phiếu MB bên ngoài cũng khá trầm lắng với bước biến động giá thấp, giá hiện tại khoảng 31.500 đồng/cổ phiếu, cho thấy không có tâm lý tháo chạy.

Ngày 30/6, VCB sẽ lên sàn, sau sự kiện chào sàn thành công của BVH, chúng tôi cho rằng sẽ là yếu tố tích cực với sàn giao dịch. Theo chúng tôi phiên giao dịch ngày mai thị trường vẫn còn ở thế giằng co.

Tuy nhiên nhà đầu tư ngắn hạn nên thận trọng khi quyết định mua mới và sử dụng đòn bẩy tài chính vào thời điểm hiện tại vì ít có tín hiệu cho thấy thị trường sẽ bước vào một chu kỳ tăng điểm mới”.

Thị trường thiếu yếu tố hỗ trợ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Trong ngắn hạn, tuy không có thông tin tiêu cực tác động đến thị trường nhưng việc thiếu các yếu tố hỗ trợ đã khiến cho thị trường không duy trì được đà tăng.

Nếu diễn biến này vẫn tiếp diễn thì rất có thể thị trường sẽ có diễn biến tiêu cực khi các nhà đầu tư ngắn hạn sẽ tạm thời thoát khỏi thị trường để hạn chế rủi ro.

Trong điều kiện hiện tại, chúng tôi tiếp tục giữ quan điểm trung lập và khuyến nghị các nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phiếu/tiền mặt cân bằng nhưng chỉ nên nắm giữ các mã cổ phiếu thanh khoản và có giá trị cơ bản tốt.

Theo phân tích kỹ thuật, VN-Index đang có các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng tại 438 và 488 điểm. Các nhà đầu tư ngắn hạn có thể căn cứ vào phản ứng tại các ngưỡng này để điều chỉnh tỷ trọng đầu tư của mình.

Dự báo ngày 30/6 nếu thị trường điều chỉnh, VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục sụt giảm sau đó, về lại ngưỡng hỗ trợ 438 điểm trước khi cho phản ứng để xác định hướng đi tiếp theo”.

Đà thị trường đang dần mất đi, và khó phục hồi lại ngay

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Khối lượng giao dịch giảm là biểu hiện rõ ràng nhất cho thấy sự phục hồi của thị trường Việt Nam đã qua. Cả hai chỉ số đều giảm nhưng tâm lý tại thị trường Hà Nội có vẻ tốt hơn so với Tp.HCM.

VN-Index giữ vững được là nhờ sự tăng điểm của BVH dù hầu hết các blue-chip khác đều giảm điểm. VCB sẽ niêm yết ngày 30/6 và chúng tôi kỳ vọng cổ phiếu sẽ có được sự hỗ trợ nào đó trong một vài phiên đầu. Tuy nhiên, có vẻ như sự hỗ trợ đối với BVH và VCB có thể dẫn đến việc các mã còn lại của thị trường sẽ đi xuống thấp hơn.

Hiện đà thị trường đang dần mất đi, và khó để phục hồi lại ngay. Luồng tiền đang đi ra khỏi thị trường và tìm kiếm cơ hội đầu tư khác như bất động sản hay vàng. Tất nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc thị trường sẽ trượt dốc sâu hơn ngay.

Vẫn có khá nhiều nhà đầu tư đang đợi để mua vào khi chỉ số đi xuống, những người đã bỏ lỡ cơ hội đợt phục hồi đầu năm nay. Do đó bất cứ một sự đi xuống nào cũng sẽ từ từ.

Chúng tôi vẫn giữ nguyên quan điểm điểm mua vào thích hợp cho nhà đầu tư trung và dài hạn là khi VN-Index tiến gần đến ngưỡng 400”.

Thực hiện chiến lược “mua và giữ” cổ phiếu tốt

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Sự kiện Vietcombank lên sàn ngày 30/6 đang được mong đợi bởi khá nhiều nhà đầu tư. Đà tăng của Vietcombank trong những phiên đầu niêm yết sẽ góp phần nâng đỡ nhóm cổ phiếu ngân hàng/tài chính và thị trường.

Hiện tại phần đông các nhà đầu tư đang rất thận trọng và trong trạng thái chờ đợi một xu hướng rõ ràng của thị trường chứng khoán. Khi kết quả quý 2 của các doanh nghiệp được đưa ra sẽ là thời điểm nhiều nhà đầu tư tái cấu trúc lại doanh mục của mình với những cổ phiếu có năng lực kinh doanh tốt.

Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên thực hiện chiến lược “mua và giữ” những cổ phiếu tốt trong trung hạn để tránh được rủi ro biến động bất thường của thị trường”.

Thị trường sẽ lên điểm, thanh khoản tăng trở lại

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Nhìn vào diễn biến phiên giao dịch ngày 29/6 có thể thấy lượng cung giá thấp giảm mạnh trong khi lượng cầu vẫn đang chờ đợi ở mức giá dưới tham chiếu. Lý giải cho hiện tượng trên, có thể do giá cổ phiếu đã giảm khá sâu hoặc do làn sóng cắt lỗ đang yếu đi. Phiên này, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng hôm thứ tư liên tiếp.

Ở chiều ngược lại, lượng cầu vẫn đang chời đợi các tín hiệu rõ ràng hơn từ thị trường, đặc biệt chời đợi diễn biến phiên “chào sàn” của Vietcombank.

Dự kiến với khả năng chào sàn ấn tượng của Vietcombank và sự khởi sắc của thị trường chứng khoán thế giới, phiên giao dịch sáng 30/6, VN-Index sẽ tăng trên 10 điểm, tính thanh khoản của thị trường tăng trở lại.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư có thể giải ngân dần, những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt, tính thanh khoản cao cần được quan tâm khi quyết định đầu tư. Chúng tôi nhận định kết quả kinh doanh của một số ngành như nhựa, cao su, vật liệu xây dựng và các doanh nghiệp bất động sản, ngân hàng sẽ khả quan”.

Xu thế thị trường sẽ tiếp tục lình xình

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Thị trường đã chính thức bước vào giai đoạn tích lũy khi nhịp tăng và giảm điểm thường không kéo dài quá ba phiên, đi cùng với đó là sự sụt giảm của khối lượng giao dịch trên toàn bộ thị trường. Điều này đã chứng tỏ sự thận trọng của đại bộ phận giới đầu tư.

Tâm lý nhà đầu tư đang rất e dè với diễn biến lình xình của thị trường và phần lớn vẫn hành động theo cách đứng ngoài cuộc chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn để nhập cuộc.

Sự chú ý cao độ lúc này chính là dành cho nhóm cổ phiếu ngành tài chính. Nhóm cổ phiếu của các ngân hàng và công ty chứng khoán luôn duy trì được mức thanh khoản tốt, và tất cả đang kỳ vọng vào một mùa báo cáo kết quả kinh doanh thành công lớn ở quý 2 đối với nhóm cổ phiếu này.

Báo cáo kết quả kinh doanh quí 2 của các doanh nghiệp niêm yết cũng đang được nhìn nhận như là một động lực thúc đẩy thị trường đi lên. Tuy nhiên chúng tôi đã thấy rủi ro cực lớn ở một vài nhóm cổ phiếu đã bị đẩy giá lên cao trong giai đoạn trước và đến quý 2 này tiếp tục công bố báo cáo lỗ, đây thật sự là rủi ro lớn đối với những nhà đầu tư theo tin đồn tại thời điểm này.

Xu thế thị trường sẽ tiếp tục lình xình đến cuối tuần do chưa có nhiều động lực mạnh của dòng tiền tham gia vào. Thời điểm VCB lên sàn hoàn toàn là thời điểm hợp lý để cổ phiếu này thay thế BVH trở thành điểm nhấn, tăng mạnh sau khi chào sàn”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hoai An

    13:50 (GMT+7) - Thứ Ba, 30/6/2009

    Thị trường đang ngày càng yếu đi trước hy vọng tăng trưởng của các nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên điều mà chúng ta lo ngại nhất là khả năng thanh khoản thị trường không thể mạnh lên để duy trì niềm tin tăng trưởng của các nhà đầu tư chứng khoán.

    Với quan điểm của cá nhân, tôi vẫn nghĩ thị trường sẽ giảm phát để phát triển bền vững ở ngưỡng 380 - 400 điểm. Tôi chỉ hy vọng các nhà đầu tư nên thận trọng với thị trường chứng khoán trong giai đoạn này. Nhất là các nhà đầu tư vẫn giữ niềm tin, hy vọng thị trường sẽ tăng trưởng trong ngắn hạn.

    Đấy chỉ là quan điểm của cá nhân tôi, dĩ nhiên quyết định cuối cùng vẫn là ở các bạn. Chúc các bạn thành công.

  • Thanh Nga

    11:16 (GMT+7) - Thứ Ba, 30/6/2009

    Tôi hết sức tán thành quan điểm của HSC. Thị trường nhiều khả năng về mốc 400 điểm. Bài học trung bình giá ở thời điểm này tuyệt đối không nên.

    Mong các bạn hãy thương xót những đồng tiền mà mình khó khăn lắm mới kiếm được. Đừng đầu tư theo kiểu: "nó đã xuống vài phiên rồi thì chắc ngày mai sẽ giật lên".

  • Vuong.nq

    10:02 (GMT+7) - Thứ Ba, 30/6/2009

    Bức tranh kinh tế toàn cầu ngày càng sáng sủa hơn, thị trường chứng khoán thế giới tăng điểm mạnh trở lại, nhà đầu tư nước ngòai trở lại mua ròng. Nhưng không hiểu sao các công ty chứng khoán Việt Nam luôn luôn nhận định hơi ngược đời. Các bác ấy đang tích lũy cổ phiếu vào, một hai phiên nữa, sau khi tích lũy đã đủ số lựợng rồi sẽ nhận định thị trường tăng điểm thôi.

    Lúc VN - index 521 điểm thì luôn miệng nói rằng thị trường sẽ tiếp tục tăng điểm.

    Thật là buồn cười.

  • Beginer

    09:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 30/6/2009

    Cái phao cuối cùng là VCB cũng không còn cứu nổi thị trường. Sau một vài phiên đi ngang nghe ngóng đến hôm nay thị trường đã hết thông tin để bấu víu và đã định hình một đợt down tiếp theo. Từ ngày mai lượng cung sẽ dồi dào hơn và thanh khoản sẽ khá dần lên. Khi thanh khoản tăng mạnh- dấu hiệu washout- mới có hy vọng thị trường đảo chiều.

  • Trần Phan

    08:31 (GMT+7) - Thứ Ba, 30/6/2009

    Em Hoàng Văn Tân thân mến, nếu anh là em thì anh sẽ mua 1 trong 2 loại cổ phiếu sau đây:

    - STB: đã có Nghị quyết Đại hội cổ đông về việc chia cổ tức năm 2008 15% bằng cổ phiếu. Sau đó, STB sẽ còn phát hành tiếp 15% cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

    - SSI: cũng đã có Nghị quyết Đại hội cổ đông về việc chia cổ phiếu thưởng từ quỹ thặng dư và lợi nhuận giữ lại. Có thông tin cho rằng tỷ lệ cổ phiếu thưởng có thể lên tới 80%.

    Các CP trên có khả năng tăng gía mạnh nếu VCB chào sàn thành công.

  • Nguyễn Hoàng

    06:28 (GMT+7) - Thứ Ba, 30/6/2009

    @Nguyen Vinh: NĐTNN đã mua ròng 3 phiên với số lượng khủng
    rồi, chắc họ là những nhà đầu tư nhỏ lẻ bác nhỉ.

  • Lê Hùng

    03:18 (GMT+7) - Thứ Ba, 30/6/2009

    Theo tôi thì giá trị giao dịch ngày 29/6 đạt thấp do các nhà đầu tư chờ đợi sự lên sàn của VCB để xác định xu hướng của thị trường.

    Tôi tán thành nhận định của 2 công ty chứng khóan Âu Việt và Bản Việt: VCB sẽ chào sàn ấn tượng và tiếp tục tăng trong những ngày tiếp theo, kích thích sự tăng giá của các cổ phiếu ngân hàng, tài chánh, chứng khoán dẫn dắt cả thị trường tăng điểm khá mạnh trong tuần này.

  • HH

    23:58 (GMT+7) - Thứ Hai, 29/6/2009

    Peter Lynch nói: khi nghe các chuyên gia dự đoán về thị trường thì cử chỉ nên làm là ngáp chứ không phải là chú ý lắng nghe.

    HSC khuyên các nhà đầu tư trung và dài hạn mua vào khi VNI về gần 400 điểm là rất buồn cười. Ít nhất cũng nói như công ty chứng khoán Bản Việt, mua và nắm giữ cổ phiếu tốt. Chẳng lẽ với chỉ số VNI ở khoảng 500 điểm không có cổ phiếu nào đáng để đầu tư trung và dài hạn sao?

    Theo tôi có rất nhiều cổ phiếu tốt và rẻ để mua vào và nắm giữ ở thời điểm này. Nếu chờ VNI về 400 điểm mà nó không về là không đầu tư sao?

    Các bạn hãy tự mình tìm ra những viên ngọc quý, không cần thiết phải nghe ngóng dự đoán nhiều. Chúc các bạn thành công.

  • Hoàng Văn Tân

    23:31 (GMT+7) - Thứ Hai, 29/6/2009

    Chào các anh, chị,

    Em hầu như chưa biết gì về chứng khoán, nhưng những ngày gần đây nghe mọi người nói nhiều quá, nên em cũng bắt đầu quan tâm đến nó. Em đã tìm đọc một số tài liệu trên mạng và cũng muốn tò mò mạo muội vào đây để nghe ngóng và xin các bác chỉ bảo.

    Em cũng muốn bỏ chút vốn đầu tư, khoảng 20, 30 triệu thôi (học kinh tế mà em chưa biết về vụ này thấy xấu mặt quá, mong các anh chị thông cảm). Nhưng em thì chưa biết nên đầu tư vào cổ phiếu gì cả.

    Em có hỏi ý kiến một số người xung quanh để xin lời khuyên. Chú của em thì nhiều lần trước đây thấy ra sàn để mua bán suốt, nhưng cứ dọa em là đừng có tham gia vào lúc này sẽ "chết" đấy cháu ạ.

    Thế là em quay ra hỏi tiếp mấy anh chị và bạn bè cùng học cùng với em. Có một anh thì tư vấn cho em là mua cổ phiếu STB, ACB hoặc NTL. Anh ấy bảo là tại STB và ACB là 2 cổ phiếu chủ chốt trên 2 sàn và hiện cổ phiếu ngân hàng đang rất được hâm mộ. Em thì cũng chưa hiểu rõ tại sao anh ý lại nói là ACB hay STB được hâm mộ như thế, mà em đọc báo thì thấy người ta nói về VCB nhiều hơn.

    Còn mấy đứa bạn thân học cùng Ktế với em thì nói là chúng nó đang đầu tư vào mấy mã REE, PPC, MCP... gì đó nữa và khuyên em cùng đầu tư. Vì hình như thấy lượng giao dịch qua tay cũng rất cao, mới cả nó đã giảm nhiều trong tuần qua và hi vọng nó bắt đầu tăng mạnh.

    Lại có một người bạn bảo đang quyết tâm theo dõi cổ phiếu LGC vì công ty này mới báo cáo kết quả kinh doanh gần đây rất tốt.

    Em thấy mỗi người một ý, không tự quyết định được. Các anh, chị ở trên này chắc là chuyên nghiệp hơn cả. Mong tư vấn giúp em với.

    Cám ơn các anh chị nhiều.

  • Phan Trần Hùng

    23:06 (GMT+7) - Thứ Hai, 29/6/2009

    Mấy hôm nay lượng thanh khoản giảm khiến 1 số người hơi thất vọng, trong đó có tôi.

    Tuy nhiên, với sự kiện VCB chào sàn ngày mai, chắc chắn thị trg sẽ tăng điểm mạnh và mọi thứ sẽ đâu lại vào đó. Chỉ cần có niềm tin thôi các bạn ạ.

    Một số CTCK có thể do tuần qua thu được ít phí giao dịch, nên có thể đưa ra 1 vài nhận xét thiếu khách quan, như là nhận xét nếu có điều chỉnh thì sẽ tiếp tục giảm xuống mức 438 chẳng hạn, làm cho NĐT sẽ lo sợ mà bán tháo, để tăng cả lượng cung & cầu.

    Cá nhân tôi ko tin vào những nhận định như thế. Tôi chỉ tin tưởng nhất vào nhận định của CTCK Âu Việt lúc này, vì hiện Âu Việt vẫn đang trong thời gian KHUYẾN MẠI PHÍ GIAO DỊCH mà. Nên chắc chắn nhận định của họ là khách quan nhất.

    Theo tôi, 2 ngày mai tới tăng rất mạnh, VN-Index ít nhất sẽ tăng 10-20 điểm mỗi phiên.

  • Nguyên Vinh

    21:01 (GMT+7) - Thứ Hai, 29/6/2009

    Cung và cầu đều thấp trong các phiên giao dịch gần đây phản ảnh một điều là những nhà đầu tư lớn đã rút gần hết khỏi thị trường. Hiện tại giao dịch chủ yếu trên thị trường là giữa các nhà đầu tư nhỏ.

    Một số tổ chức cũng âm thầm giao dịch với khối lượng không đáng kể. Các tổ chức đầu cơ không có lý do gì để tác động đến thị trường vào lúc này, họ sẽ đứng ngoài và chờ cơ hội mới. Do đó thị trường sẽ đi ngang trong thời gian tới.

  • Phạm Hùng Cường

    20:38 (GMT+7) - Thứ Hai, 29/6/2009

    Thị trường ngày 30/6 sẽ có phiên tăng điểm ấn tượng, khi mà VCB lên sàn kéo chỉ số tăng điểm.

  • Huy Doan

    19:37 (GMT+7) - Thứ Hai, 29/6/2009

    Tôi tâm đắc với bài nhận định của HSC về thị trường chứng khoán những tuần vừa qua, đặc biệt là về ngắn hạn.

    Thị trường đang dần mất đi tính thanh khoản - vốn là thước đo cho sự tăng trưởng cuả thị trường trong trung hạn. Tuy nhiên càng về những ngày gần đây tính thanh khoản ngày càng yếu đi, đặc biệt là ngày 29/6/2009 cho thấy dấu hiệu của sự thoát lui của các nhà đầu tư trong nuớc.

    Cá nhân tôi vẫn giữ quan điểm thị trường sẽ dần giảm phát tới ngưỡng 380 - 400 điểm.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Daiphat

10:26 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Thông tin vĩ mô tốt dần lên, chỉ duy nhất thông tin không tốt đó là giá điện. Vì vậy đón sóng ngành điện tôi chọn...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25/5 (3 ý kiến)

GPO

10:25 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Có thế chứ ! Trái tim của kinh tế VN cần có thuốc trợ tim ngoại thì mới khoẻ được ! VND không phải là...

Trong bài: STB trình kế hoạch bán 15% cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài (1 ý kiến)

Nguyễn Ánh Linh

09:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Blog ITRADER đưa ra những nhận định riêng của bạn ấy...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (9 ý kiến)

Tri

08:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Giá trị một doanh nghiệp được đo bằng khả năng sáng tạo của doanh nghiệp đó. Tương lai, khả năng phát triển bền vững trong...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (9 ý kiến)

Hạnh

06:38 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Ngọc Minh sao bạn không so với con Apple đi? Giá trị của một công ty bao gồm rất nhiều thứ, lợi nhuận không...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (9 ý kiến)