Nhận định thị trường chứng khoán ngày 2/7

DUY CƯỜNG

01/07/2009 20:32 (GMT+7)

picture VCSC cho rằng các quỹ đầu tư đang tận dụng cơ hội thị trường điều chỉnh để mua vào các cổ phiếu tốt mà trước đây chưa có cơ hội để mua vào khi thị trường liên tục tăng điểm - Nguồn: BVSC.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 2/7.

Nhiều cổ phiếu blue-chip đang ở mức hấp dẫn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Về xu thế thị trường, hôm 1/7, chỉ số VN-Index đã xuyên qua ngưỡng hỗ trợ 438 điểm và nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục điều chỉnh về ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại 410 - 420 điểm.

Tại vùng hỗ trợ này, lượng cầu có thể sẽ được cải thiện do tâm lý dò bắt đáy của nhà đầu tư cũng như thông tin về kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp sẽ được công bố sắp tới (được dự báo là khá khả quan) sẽ là yếu tố hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Đối với nhà đầu tư dài hạn chúng tôi nhận thấy hiện mặt bằng giá của các blue-chip như DPM, HPG, ACB, VNM,…đang ở mức khá hấp dẫn, nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét giải ngân từng phần.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, nên kiên nhẫn đợi những tín hiệu rõ hơn về xu thế của thị trường trước khi ra quyết định đầu tư.

Dự báo ngày mai nếu thị trường tiếp tục sụt giảm, VN-Index sẽ tiếp cận ngưỡng hỗ trợ 410 điểm. Đây được xem là một ngưỡng hỗ trợ khá mạnh do có nhiều dấu hiệu kỹ thuật tập trung ở vùng này và lượng cầu bắt đáy nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng lên.

Trong trường hợp cuối phiên thị trường đóng cửa với mức điểm tăng, cơ hội phục hồi cho VN-Index là khá cao với một ngưỡng kháng cự gần nhất tại 472 điểm”.

430 điểm chưa thực sự là ngưỡng kháng cự mạnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Thị trường ngày hôm 1/7 chứng kiến một phiên giảm điểm sâu nhưng nhìn vào khối lượng giao dịch 41,2 triệu cổ phiếu trên HOSE và 19,4 triệu cổ phiếu giao dịch trên HNX (đã loại trừ khối lượng cổ phiếu giao dịch thỏa thuận) cho thấy phiên này khác với nhiều phiên giảm điểm mạnh khác khi sức cầu cạn kiệt đã đẩy khối lượng giao dịch xuống rất thấp.

Khối lượng giao dịch ngày 1/7 cao nhất trong 4 phiên giao dịch gần đây. Tuy nhiên khối lượng giao dịch lại không tăng cao đột biến để báo hiệu một xu hướng đảo chiều.
 
Mức 430 điểm của VN-Index chưa thực sự là một ngưỡng kháng cự mạnh. Xu hướng bán chốt lời/cắt lỗ vẫn đang chiếm ưu thế và vì vậy nhà đầu tư nên rất thận trọng khi sử dụng các công cụ đòn bẩy (vay nợ) để mua vào.

Tuy nhiên nhà đầu tư cũng nên cân nhắc kỹ khi quyết định bán ra, đặc biệt là những mã cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt và đã giảm xuống vùng giá thấp”.

Cơ hội dần mở ra cho người theo trường phái đầu tư giá trị

(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Trái ngược với tâm lý bi quan của nhiều nhà đầu tư trong nước, các nhà đầu tư ngoại lại coi đây là cơ hội để mua vào các cổ phiếu mà không gây áp lực lên giá.

Phiên hôm 1/7 giao dịch của khối đầu tư nước ngoài tăng đột biến chiếm xấp xỉ 30% tổng giá trị giao dịch trên sàn HOSE, họ mua ròng hơn 212 tỷ đồng trong đó các blue-chip thuộc ngành tài chính, công nghệ, công cộng, vật liệu cơ bản vẫn đang được yêu thích.

Lượng mua ròng lớn trong đầu tháng 7 đã xóa đi tâm lý lo ngại nhà đầu tư nước ngoài sẽ dừng mua sau 30/6 khi hoàn thành mục đích chốt báo cáo quý.

Theo chúng tôi, vấn đề chính hiện nay là vấn đề tâm lý và dòng tiền khi các yếu tố kinh tế vĩ mô và doanh nghiệp đang chuyển biến theo hướng tích cực.

Chúng tôi không cho rằng dòng tiền đã thoát ra khỏi thị trường và không trở lại, mà nó đơn giản nó đang chờ những cơ hội mới sau khi một số lượng lớn các cổ phiếu đã được chuyển thành tiền mặt khi thị trường ở mức trên 500 điểm. Điều này được thể hiện ở khối lượng giao dịch trên hai sàn đều tăng dần lên trong hai phiên gần đây.

Với viễn cảnh kinh tế thế giới và Việt Nam đều đang sáng sủa hơn, chúng tôi cho rằng cơ hội đang dần mở ra cho những người theo trường phái đầu tư giá trị.

Do đó chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư cần cân nhắc thời điểm hợp lý để giải ngân từng phần vào các mã cổ phiếu có cơ bản tốt, P/E thấp cho mục đích đầu tư dài hạn, nhất là các cổ phiếu trong những lĩnh vực hưởng lợi từ chu kỳ kinh tế đi lên như ngân hàng, vật liệu cơ bản, vật liệu xây dựng”.

Bán tháo không phải là hành động hợp lý

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

Thị trường ngày 1/7 đã có một phiên điều chỉnh sâu nằm trong dự đoán của giới đầu tư khi thị trường không còn thông tin hỗ trợ, thêm vào đó các thông tin mang tính tiêu cực lại xuất hiện nhiều hơn như xăng dầu được điều chỉnh tăng từ 500 -700 đồng/lít, thêm vào đó giá gas cũng tăng 24.000 đồng bình 12 kg.
 
Tuy vậy, những dấu hiệu tích cực của thị trường đang dần trở lại. Thanh khoản được cải thiện với lượng giao dịch và giá trị giao dịch tăng so với phiên trước và động thái mua ròng mạnh mẽ của các khối ngoại đối với các mã blue-chip.

Chúng tôi cho rằng các quỹ đầu tư đang tận dụng cơ hội thị trường điều chỉnh để thực hiện chiến lược mua vào các cổ phiếu tốt bởi họ đang nhận ra mức giá hấp dẫn của nhiều cổ phiếu mà trước đây chưa có cơ hội để mua vào khi thị trường liên tục tăng điểm.

Với việc tham gia tích cực hơn của khối ngoại và những hồi phục của nền kinh tế vĩ mô, thị trường chứng khoán đang trong giai đoạn điều chỉnh theo chu kỳ vốn có của nó. Do vậy, bán tháo sẽ không phải là hành động hợp lý ở thời điểm hiện tại”.

Thời điểm tốt nhất để bán đã qua đi

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Trong một vài phiên tới đây, chúng ta sẽ thấy một vài động thái bắt đáy khi VN-Index giảm tới những ngưỡng thấp hơn, nhưng để đảo ngược xu thế đi xuống của thị trường trong ngắn hạn thật sự khó khăn.

Thời điểm tốt nhất để bán đã qua đi, và việc tiếp tục đua bán sàn trong các phiên sắp tới có lẽ không còn hợp lý. Thị trường sẽ sớm tìm thấy sự hỗ trợ tại các ngưỡng 420 điểm, hoặc thấp hơn là 400 điểm, đấy là những ngưỡng hấp dẫn để thu hút dòng tiền đầu tư quay trở lại.

Dù sao một vài blue-chip cũng đã giảm tới ngưỡng hợp lý để giải ngân, và một vài quyết định mua vào cũng có thể được cân nhắc. Nhưng như đã chia sẻ từ trước, cơ hội kiếm tiền dễ dàng đã qua và đây là lúc cần thận trọng, giữ tỷ lệ tiền mặt cao trong tài khoản vẫn là quyết định tốt nhất lúc này”.

Thị trường sẽ phục hồi trở lại nhưng không chắc chắn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt - TVSI)     

“Chỉ qua vài phiên thị trường đi xuống, giá một số cổ phiếu blue-chip có tình hình sản xuất kinh doanh tốt đã trở nên rất hấp dẫn và phù hợp để đầu tư.

Dự báo thị trường chứng khoán trong nước ngày 2/7 sẽ có khả năng phục hồi trở lại ngay từ đầu phiên, tuy nhiên với tình hình thanh khoản như hiện nay thì sự phục hồi của thị trường khó kéo dài được mạnh và lâu.

Nhà đầu tư có thể tranh thủ nhịp giảm điểm tại những phút đầu tiên mở cửa thị trường để mua vào một số mã cổ phiếu có tính thanh khoản cao và tình hình sản xuất kinh doanh tốt để đầu tư hoặc lướt sóng ngắn.

Chỉ đặt mua tại mức giá tham chiếu hoặc thấp hơn để đảm bảo lợi nhuận và hạn chế rủi ro thua lỗ ngày T+4. Cần tiếp tục nắm giữ một tỉ lệ tiền mặt phù hợp để hạn chế rủi ro và đón đợi các cơ hội trong thời gian tới”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hà Trang

    17:03 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Theo ý kiến cá nhân tôi, không thể so sánh giá cổ phiếu hiện tại và giá cố phiếu ở thời điểm Vn-Index là 235, vì các yếu tố nền kinh tế thế giới và Việt Nam ở thời điểm đó khác hoàn toàn thời điểm hiện tại; tôi cho rằng thị trường khó có thể giảm sâu hơn nữa. Cứ cho có giả thiết giá trị giao dịch tại đỉnh có một phần là do cầm cố cổ phiếu thì cũng chỉ làm thị trường dao động mạnh, nhưng không thể làm thay đổi xu hướng. Quy luật là bất biến.

    Sau khi quá trình "thay máu" diễn ra xong - như 4 phiên vừa qua tôi nghĩ VN-Index khó lòng giảm sâu hơn 433 điểm.

  • Huy Hoàng

    16:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Tôi cũng cho rằng trong vài năm gần đây, các quyết định của các nhà đầu tư nuớc ngoài phần lớn là sai lầm.

    Họ đã mua hàng triệu FPT giá trên 500 ngàn, mua hàng chục triệu SSI, REE,... với cái giá cao gấp 4, 5 lần so với hiện nay. Tại sao họ quyết định như vậy thì khó giải thích trong 1 bài viết ngắn, tuy nhiên, các bạn nên biết rắng nguời ra quyết định mua bán trong ngày của 1 quỹ đầu tư không có cảm giác đồng tiền đi liền khúc ruột như các bạn - những nhà đầu tư bằng chính đồng tiền xuơng máu của mình!

    Thị truờng chắc chắn còn rơi thêm khá xa, các kết quả kinh doanh mới hé lộ phần nào từ các Doanh nghiệp cũng không mấy sáng sủa, ngoài ngành ngân hàng ra. Giá xăng tăng không biết đến khi nào ngừng sẽ tác động mạnh đến lạm phát, và nhà nuớc sẽ phải có những biện pháp dung hoà để xiết lại dòng tiền, không để nó tạo ra cơn sốt lạm phát như năm 2008, đẩy cuộc sống của hàng triệu nguời lao động không quan tâm gì đến chứng khoán vào những hoàn cảnh khó khăn hơn.

    Các bạn hay nói đến chỉ số PE, nhưng nên lưu ý rằng PE của các công ty VN chắc chắn không thể so với các công ty Mỹ - do tỷ lệ lạm phát quá chênh nhau, và do cả sự minh bạch trong các báo cáo tài chính. Nếu PE ở Mỹ là 15 thì VN chỉ nên chấp nhận PE khoảng 5-8.

    Mong các bạn quyết định đúng đắn!

  • Xuanson

    14:49 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Hôm nay đà xuống của VN - Index gặp sự kháng cự bởi lượng mua dò đáy, tuy nhiên nếu quan sát mức tăng điểm và khối lượng giao dịch chưa thấy có dấu hiệu đáng để lạc quan. Thông thường sau vài phiên giảm mạnh phải có một, hai phiên bật lại mạnh mẽ với khối lượng giao dịch tăng đột biến mới có hy vọng đảo chiều.

    Mức tăng điểm phiên 02/7 hôm nay quá nhẹ và khối lượng rất yếu chỉ là dấu hiệu "lưỡng lự" của thị trường sau một chuỗi ngày giảm điểm. Khi sức cầu yếu ớt này tỏ ra không thể trụ vững nữa thì lực cung sẽ tăng trở lại và thị trường tiếp tục lao dốc.

    Nhiều người quan sát động thái mua của nhà đầu tư nước ngoài lấy đó làm dấu hiệu lạc quan. Tuy nhiên phải nhận ra một thực tế là tại Việt Nam tính đến thời điểm này chính các nhà đầu tư nước ngoài nằm trong số những người bị thua lỗ nặng nhất.

    Hãy quan sát các dấu hiệu cơ bản của thị trường để lựa chọn quyết định cho riêng mình. Hành động chạy theo sau trong thị trường chứng khoán luôn phải trả giá rất đắt.

  • Bang Ecoy

    11:21 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Tôi thấy thị trường sụt giảm mạnh trong thời gian vừa qua là do tâm lý của các nhà đầu tư nhỏ lẻ Việt Nam và cũng có một số tổ chức trong nước đánh xuống, đúng là người nước ngoài họ nói: "Kiếm tiền ở Việt Nam dễ", câu này rất đúng các nhà đầu tư nội nên suy nghĩ về vấn đề này, họ là những người dọn cỗ cho người nhà đầu tư nước ngoài.

    Nhà đầu tư nước ngoài đang chơi rất tốt lý giải những phiên mua ròng gần đây của họ cũng chẳng có gì khó hiểu bời họ nắm bắt tâm lý bầy đàn của khối nội và tận dụng sơ hở đó triệt để. Họ mua vào những phiên giảm mạnh và rồi khi thị trường tăng họ lại bán ra.

    Cuối cùng là toàn nhà đầu tư nội hứng hết chu kỳ này cứ lặp đi lặp lại và các nhà đầu tư Việt Nam lại thua đau.

    Nếu tâm lý chúng ta vững vàng chắc chắn nhà đầu tư nước ngoài sẽ hành xử khác rất nhiều họ khó có cơ hội lướt sóng, nhưng thực tế cho thấy nhà đầu tư nội kém về mọi mặt.

    Nhà đầu tư nước ngoài mạnh về vốn và có lợi thế có sẵn cổ phiếu trong tài khoản và sẵn sàng lướt sóng, nếu chúng ta nắm bắt được quy luật trò chơi này chắc chắn nhà đầu tư ngoại không dễ gì qua mặt được.

    Ở nước ngoài thị trường chứng khoán của họ giao dịch không biên độ vậy mà thị trưuòng họ tăng mạnh cũng chỉ trên 2% một chút còn chúng ta tranh mua tranh bán cho nên tăng giảm hết biên độ luôn.

    Thị trường đang trong giai đoạn suy giảm các nhà đầu tư nên thận trọng giải ngân vào thời điểm thị trường giảm mạnh và có kế hoạch rõ ràng không giải ngân một lượt và sử dụng mạnh đòn bẩy tài chính.

    Chúc các nhà đầu tư nội vững vàng, cứng cáp để thành công và để giàu bằng cách đầu tư chứng khoán.

  • Pham Quoc Huan

    11:21 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Các vị chú ý, cuối năm 2008 thị trường xuống tận đáy ở mức 232 điểm, và gần đây thị trường lên 520 điểm tức là đã tăng khoảng 225%, và từ điểm cao nhất đến hôm nay là 433 điểm tức giảm 16%. Trong khi nền kinh tế mới chỉ bắt đầu hồi phục. Trong khi việc kiểm tra các gói kích cầu vừa qua cũng ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường.

  • Ngoc Loi

    10:20 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Thị trường luôn có cái lý của nó. Được - mất lệ thuộc vào quyết định đúng đắn.

  • Minh Quang

    09:21 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    BVH tiếp tục giảm trong tuần này. VCB tăng để sang tuần giảm. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ không đủ kiên nhẫn để giữ hai cổ phiếu này trong tay nữa. Họ bán để cắt lỗ.

    Kịch bản này sẽ xảy ra với Vietinnank. VN-Index tiếp tục giảm đến 400 điểm. Chỉ có điều tại sao nhà đầu tư nước ngoài lại tăng mua như vậy? Có ai giải đáp được không?

  • Nguyễn Hùng

    09:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Các bạn cứ tính mức sụt giảm của chứng khoán Việt Nam xem. Có phải là giảm sâu nhất thế giới không?

    Nếu vậy, bây giờ nó có tăng nhanh nhất thế giới cũng là bình thường. Bởi thị trường nó luôn đi theo quy luật và chịu tác động của nội cảnh và ngoại cảnh. Cứ vững tin các bạn đầu tư lúc này là thành công.

  • Le Dung

    08:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Dựa trên các yếu tố nội tại và sự phục hồi của thị trường chứng khoán thế giới, tôi tin rằng hôm nay thị trường sẽ lên điểm, hướng về mốc 440 điểm.

  • Van Y

    08:15 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Thị trường ngày hôm nay sẽ giảm điểm cho đúng với giá trị thực của nó.

  • Kim Khánh

    08:14 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Tôi cũng hay đọc các phân tích của các công ty chứng khoán, nhưng đọc lướt thôi chứ không phải đọc để làm nhận định của tôi.

    Tôi thấy các bạc trên diễn đàn, mỗi người phân tích mỗi kiểu nhưng hình như chẳng ai là nhà đầu tư lớn cả (giao dịch vài chục nghìn cổ phiếu trở lên). Các bạn nên biết rằng thị trường lên xuống do cung cầu, mà cung cầu là do quyết định của các nhà đầu tư lớn quyết định. Nên các bạn có nhận định thị trường lên hay xuống gì thì các đại gia cũng không đọc đâu...

    Mong các bác tỉnh táo, nhận định thị trường.

  • Văn Kỳ

    08:11 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Tôi nghĩ các nhà đầu tư cần giải ngân trước khi quá muộn.

  • Kieu21

    08:04 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Mình không biết bạn Beginer có còn cổ phiếu hay không mà những bình luận của bạn ý luôn luôn bi quan. Liệu có phải bạn ý đang muốn mua vào với một mức giá tốt nhất hay không?

    Các bạn hãy bình tĩnh nếu như vào cuối năm 2008 đầu năm 2009 bảo thị trường tiếp tục đi xuống vì nền kính tế giới sụt giảm mạnh còn có lý.

    Nhưng như hiện tại nền kinh tế đang phục hồi rất mạnh tại sao thị trường vẫn đi xuống?

    Các bạn không nên để yếu tố tâm lý chi phối quá lớn. Cố gắng mua cho được giá trần tại sao lại vội vã bán tháo giá sàn?

    Mình rất mong các bạn tỉnh táo hơn. Chúc các bạn vững tin.

  • Thanh Hang

    07:56 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Theo tôi thị trường ngày hôm nay sẽ tăng điểm. Vì giá cổ phiếu đã xuống mức hấp dẫn và các nhà đầu tư sẽ tranh nhau mua vào.

    Hơn nữa thị trường Mỹ hôm qua đã tăng điểm. Không có lý gì mà hôm nay cổ phiếu không tăng trần.

  • Nguyễn Luân

    07:33 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Tôi dám chắc các công ty đã gom ở mức VN-Index 470 điểm và những ngày vừa qua họ tiếp tục gom hàng. Không phải đợi đến ngưỡng 400 điểm như HCM đâu. Nhà đầu tư cá nhân thì làm sao mua được nếu thị trường tăng một chiều.

    Ai mua được những ngày qua và nếu còn tiền hãy giải ngân tiếp hôm nay đi. Tuy có thể còn vài phiên giảm nhưng khi đó có thể bạn không có hàng để gom...

  • Hai Nam

    03:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Dòng tiền đang bị siết chặt, ngân hàng không còn cho vay cầm cố chứng khoán, công ty chứng khoán không repo cổ phiếu và phải giải chấp những cổ phiếu đã đến hạn. Sự suy giảm của cung tiền có thể tạo áp lực lên sự tăng điểm của thị trường chứng khoán. Kịch bản năm 2008 lại lặp lại và Vn-Index sẽ dao động từ 350-400 điểm.

  • Hong Hai

    00:59 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Ngày 2/7, VCB tăng mà VN-Index vẫn mất 18 điểm, những phiên tới VCB không trụ được thì VN-Index sẽ đi về đâu?

    Thông tin hỗ trợ cho thị trường trong ngắn hạn không có, dòng tiền yếu dần, khi thị trường lên các nhà đầu tư thi nhau dùng đòn bẩy tài chính, nay thị trường đi xuống áp lực trả tiền ngân hàng càng lớn.

    Ai tính được trong số hàng chục ngàn tỷ giao dịch tại đỉnh có bao nhiêu là tiền cầm cố cổ phiếu để vay ngân hàng?

    Trong thời gian tới theo tôi thị trường sẽ tiếp tục đi xuống, có thể xuống 350 -370 sau đó tích luỹ một thời gian rồi mới điều chỉnh lên được và đó là điều cần thiết để thị trường có thể phát triển bền vững hơn.

  • Phạm Cầm

    00:39 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    So với đỉnh 512 điểm thì ngày hôm nay VN-Index đã mất khoảng 16% giá trị. Nhiều bạn nhận định một số cổ phiếu đã xuống mức giá hấp dẫn. Các bạn hãy bình tĩnh nhìn lại giá cổ phiếu hiện tại và giá cổ phiếu ở thời điểm VN-Index 235 điểm, các bạn sẽ thấy giá hiện tại đắt hay rẻ.

    Nếu bạn đầu tư lâu dài 1 năm, 2 năm hoặc lâu hơn nữa thì bạn có thể mua bất cứ lúc nào. Cá nhân tôi chờ VN-index về 390 điểm mới xem xét để giải ngân.

    Chúc các bạn đầu tư thành công!

  • Tuan Linh

    00:29 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Chào các bạn!

    Tôi thấy nhận xét của các bạn đều rất thuyết phục, những người nhận định thị trường sẽ lên là những người đang cầm cổ phiếu, mà các bạn thấy đấy 14 ý kiến thì cả 14 đều nhận định thị trường lên, có nghĩa là số người cầm cổ phiếu đang sốt ruột vì thị trường đi xuống đông hơn số người cầm tiền - là người mong thị trường đi xuống.

    Vậy thì thị trường chưa thể lên trong ngày mai được. Chỉ khi nào số người hô xuống (người cầm tiền) đông hơn số người hô lên (người cầm cổ phiếu) thì trường mới có dấu hiệu quay đầu được.

  • Vi Quốc Dũng

    23:51 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Theo tôi, những gì diễn ra trong thị trường những phiên gần đây chứng tỏ nó đã đến lúc dừng việc giảm điểm lại. Khối luợng giảm nhanh chứng tỏ không có những vụ mua bán lớn, đà giảm sẽ dừng lại.

    Vì thế mà các nhà đầu tư không nên có tâm lý hoảng loạn vào lúc quyết định này.

    Cộng thêm nữa là tác động tích cực của thị truờng thế giới. Chỉ chờ đợi tin hỗ trợ tốt từ kinh tế vĩ mô nữa là thị truờng sẽ quay đầu tăng.

  • Lã Minh Long

    23:44 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Hôm nay các bạn có những ý kiến rất chuẩn xác, tôi coi những ý kiến này mới thật là có sự chia sẻ.

    Xin chúc các bạn thành công!

  • TaKa

    23:40 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Thị trường châu Âu và Mỹ tăng mạnh.

    Nhà đầu tư nước ngoài đẩy mạnh mua ròng ở hai sàn trong các phiên gần đây.

    Kết quả kinh doanh quý 2 của các công ty đều lạc quan.

    Vậy không có lý do gì để VN-Index tiếp tục giảm sâu nữa.

    Nhà đầu tư trong nước hiện bị tâm lý đám đông chi phối quá mạnh.

  • Saigonvang

    23:40 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Ngày mai chứng khoán sẽ tăng điểm, thị trường Mỹ đang tăng hơn 1%, thêm vào đó kết quả kinh doanh quý 2 của một số ngân hàng đã có, số khác sẽ có trong tuần này, theo dự báo sẽ rất khả quan. Một lý do nữa là thị trường Việt Nam đã điều chỉnh xuống đáy.

    Với 3 lý do trên, ngày mai sẽ là một phiên giao dich sôi động và một phiên tăng điểm là được báo trước.

  • Nguyễn Lan Anh

    23:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Có lẽ phiên ngày mai là phiên quyết định xu thế của thị trường trong ngắn hạn. Nếu dòng tiền tiếp tục được giải ngân tăng lên thì đó là điều tốt.

    Khi mà các mã cổ phiếu có nền tảng tốt và thanh khoản cao đang có mức giá hợp lí, kết quả kinh doanh quý 2 đang dần được công bố, khối đầu tư nước ngoài đang tăng dần lượng mua vào và quan trọng hơn triển vọng kinh tế cuối năm của Việt Nam đang tốt dần lên.

    Đó chính là những yếu tố hỗ trợ thị trường trong thời gian tới. Các nhà đầu tư có thể cân nhắc giải ngân dần vào các cổ phiếu của các ngành như: vật liệu xây dựng, ngân hàng, dầu khí, tiêu dùng,...

  • Nguyễn Trí Dũng

    23:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Phiên ngày mai thị trường sẽ có sự giằng co mạnh. Nếu tăng điểm vào cuối phiên thì đó là tín hiệu tích cực cho thị trường. Hiện tại, các mã blue-chip đang có mức giá hấp dẫn.

    Tuy nhiên để xác định rõ xu thế cần được kiểm chứng thêm nữa với khối lượng và giá trị giao dịch. Quan điểm của tôi cho rằng có lẽ đây là thời điểm hợp lí để giải ngân dần dần vào các mã blue-chip.

  • Van Xuan

    22:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Hiện nay có nhiều cổ phiếu trên hai sàn thị giá thấp hơn giá sổ sách, tình hình tài chính và kết quả kinh doanh quý 1/2009 khá tốt và xu hướng sẽ đạt hoặc vượt kế hoạch doanh thu lợi nhuận đề ra của năm 2009, một số cổ phiếu giá hiện nay 12-13.000 đồng/cổ phiếu và cổ tức dự kiến >12% thì tôi cho rằng mua những cổ phiếu này giữ đến cuối năm vẫn tốt hơn là gởi tiền ngân hàng.

    Với xu hướng kinh tế Việt Nam và thế giới đến cuối năm thì VN-Index hiện nay đã là đáy rồi!

  • Đô Kim

    22:39 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Nếu là người buôn bán thật sự, họ sẽ không hành động dẫn tới mất tiền như việc bán sàn như thế này.

    Chứng khoán Việt Nam còn quá nặng về tâm lý, không có chủ kiến. Trình độ và đạo đức của các bộ phận chuyên nghiệp, các công ty chứng khoán... đều rất thiếu chuyên nghiệp.

    Người buôn khôn ngoan không bao giờ tạo ra tình huống quá bị động để dẫn tới mất tiền.

    Với tôi, không có thị trường xấu, chỉ có mình chưa giỏi. Một câu nữa, những phát ngôn trong thương trường chỉ có giá trị tham khảo chứ không có giá trị quyết định.

    Rất mong các nhà đầu tư sáng suốt,

  • Lena

    22:33 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Mấy ngày gần đây, các công ty chứng khoán đều dự đoán thị trường đi xuống và lượng giao dịch đang giảm so với trước (bình quân 3.000 tỷ của tháng 6).

    Tuy nhiên họ đã quên rằng từ khi giảm điểm đến nay, thị trường đã mất khoảng 35% và như vậy với giao dịch bình quân 2.000 tỷ phiên như hiện nay cũng tương đương lượng cổ phiếu như cũ.

    Hãy nhìn các nhà đầu tư nước ngoài. Họ đang mua vào nhiều hơn. Hãy bình tĩnh để không bán rẻ. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt và thị trường thế giới cũng đang tốt lên , các thị trường lớn lên điểm sao không ai để ý gì?

    Nhưng đáng buồn vì còn quá nhiều người sợ hãi để mất tiền. Hãy tỉnh táo lên các bạn.

  • Vũ Lê Trà

    22:33 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Thực ra theo tôi thì nhận định của các công ty chứng khoán rất giống nhau.

    Có lẽ nào các tổ chức hôm nay giải ngân và mai cùng hô hào đưa thị trường lên không?

    Những người cắt lỗ hoảng loạn bán thì lại có thêm một kinh nghiệm sương máu nữa.

  • Su

    22:22 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Các nhà đầu tư hãy tỉnh táo. Hãy nhìn các nhà đầu tư nước ngoài: họ đang âm thầm mua vào cổ phiếu trong lúc khối nội sợ hãi bán tháo. Hãy bình tĩnh đừng để tiền rơi vào túi người khác.

    Không bán rẻ lấy đâu mua rẻ. Đừng để bị lừa. Thị trường phải lên vì kinh tế chúng ta đang tốt cùng với thế giới đang tốt lên. Hãy nhìn chứng khoán Mỹ và Nhật, Trung Quốc - 3 đầu tàu kinh tế thế giới vẫn đang từng ngày lên điểm. Chúc bà con vững tin.

  • NVB

    22:12 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Xin chia buồn nhiều bác đã xuống tàu ngày hôm nay!

    Các bác đã bán đúng đáy vì nhiều tổ chức, công ty chứng khoán đang đánh lên, để xuống sâu không những nhà đầu tư nhỏ bị lỗ mà họ cũng bị lỗ, nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ sợ rút khỏi thị trường, càng làm giảm lợi nhuận, chẳng lẽ họ chơi với nhau!

  • Beginer

    22:02 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Phiên 2/7 thị trường sẽ tiếp tục giảm sẽ về sát ngưỡng 415 điểm. Đây là ngưỡng nhạy cảm và sẽ có một số người xông ra "bắt dao rơi", vì vậy thị trường sẽ có những biểu hiện lưỡng lự đôi chút và thanh khoản sẽ được cải thiện đôi chút trước khi tiếp tục xu thế đi xuống hiện nay.

    Tuy nhiên đây cũng là cơ hội tốt để thoát ra cuối cùng. Khi những nỗ lực kháng cự không thành thị trường tiếp tục hôn mê sâu thì cơ hội thoát ra là hoàn toàn không còn.

  • Dang Sung Kim

    21:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Đêm nay thị trường Mỹ tăng mạnh, ngày mai VN-Index lại tăng trần, quả thật thị trường chứng khoán Việt Nam mình tâm lý theo số đông và bị các tổ chức chi phối nhiều quá!

  • Quang Beo

    20:58 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Ngày mai cổ phiếu bắt đầu lên điểm. Những ai bán hết cổ phiếu hôm nay sẽ lấy làm tiếc nuối. Đặc biệt là những cổ phiếu tốt. Trong gần một tháng vừa qua các công ty chứng khoán đều nhận định tiêu cực về thị trường chứng khoán để các công ty này có cơ hội giải ngân những cổ phiếu mà họ tham gia đầu tư.

    Các nhà đầu tư nước ngoài họ rất tỉnh táo mấy ngày hôm nay họ gom vào rất nhiều cổ phiếu có tính chất dẫn dắt thị trường. Các bạn đừng nên bi quan quá mà bán hết cổ phiếu tốt để các nhà đầu tư nước ngoài và các công ty chứng khoán mua.

    Chúc các bạn thành công,

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Daiphat

10:26 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Thông tin vĩ mô tốt dần lên, chỉ duy nhất thông tin không tốt đó là giá điện. Vì vậy đón sóng ngành điện tôi chọn...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25/5 (3 ý kiến)

GPO

10:25 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Có thế chứ ! Trái tim của kinh tế VN cần có thuốc trợ tim ngoại thì mới khoẻ được ! VND không phải là...

Trong bài: STB trình kế hoạch bán 15% cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài (1 ý kiến)

Nguyễn Ánh Linh

09:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Blog ITRADER đưa ra những nhận định riêng của bạn ấy...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (9 ý kiến)

Tri

08:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Giá trị một doanh nghiệp được đo bằng khả năng sáng tạo của doanh nghiệp đó. Tương lai, khả năng phát triển bền vững trong...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (9 ý kiến)

Hạnh

06:38 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Ngọc Minh sao bạn không so với con Apple đi? Giá trị của một công ty bao gồm rất nhiều thứ, lợi nhuận không...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (9 ý kiến)