Fitch Ratings đánh tụt hạng tín nhiệm nợ của Việt Nam

MAI PHƯƠNG

01/07/2009 11:15 (GMT+7)

picture Với mức xếp hạng BB-, Việt Nam đang có chung định mức tín nhiệm nợ đồng nội tệ với Kenya và Serbia - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings ngày 30/6 đã đánh tụt một bậc xếp hạng định mức tín nhiệm nợ dài hạn bằng đồng nội tệ của Việt Nam xuống mức BB-.

Fitch Ratings cũng cho biết, xếp hạng định mức tín nhiệm nợ dài hạn bằng đồng ngoại tệ của Việt Nam tiếp tục duy trì ở mức BB-. Triển vọng của hai loại định mức tín nhiệm nợ bằng VND và ngoại tệ cùng được Fitch điều chỉnh lên mức “ổn định”.

Trong báo cáo của Fitch Ratings, hãng xếp hạng tín nhiệm này nhận định, tình hình tài khóa của Việt Nam “bị xói mòn bởi những điểm yếu thuộc về cơ cấu, bao gồm một nền tảng doanh thu ở mức thấp và sự phụ thuộc và nguồn thu đầy biến động từ dầu lửa”. “Những vấn đề này đã trở nên nổi cộm trong cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay và những biến động gần đây của giá dầu thô”, báo cáo viết.

Fitch Ratings cho rằng, số liệu thống kê công bố sắp tới có thể cho thấy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã tăng tốc trong quý 2 này, từ mức tăng trưởng yếu trong quý 1 của năm. Tuy nhiên, hãng nhận định, sự phục hồi này khó có thể giúp Việt Nam tránh được sự gia tăng của thâm hụt ngân sách.

Fitch Ratings dự báo, thâm hụt ngân sách chính phủ của Việt Nam sẽ là 9,3% trong năm nay và 7,8% vào năm 2010, cao hơn gấp đôi so với mức thâm hụt ngân sách trung bình ở những nền kinh tế có định mức tín nhiệm nợ hạng BB.

Với mức xếp hạng BB-, Việt Nam đang có chung định mức tín nhiệm nợ đồng nội tệ với Kenya và Serbia. Trong số 18 nền kinh tế châu Á mà Fitch theo dõi, Việt Nam có mức xếp hạng tín nhiệm nợ nội tệ đứng thứ 4 từ dưới lên, cao hơn so với Sri Lanka, Papua New Guinea và Mông Cổ.

(Theo Bloomberg)

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Le Van Phong

    03:33 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/7/2009

    Mới hơn một năm trước thôi, cũng chính những tổ chức đánh giá tín nhiệm này đánh giá các khoản CDO của các ngân hàng đầu tư Mỹ, đánh giá AIG, Citibank, Washington Mutual, v.v.. thuộc hạng AAA.
    Còn hiện giờ họ vẫn đang xếp hạng AAA cho Treasury bond của chính phủ Mỹ, thật nực cười.

  • Hoang Viet

    17:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Theo tôi Fitch đánh giảm điểm là do tính thanh khoản của dòng tiền ngoại tệ, hiện nay việc chuyển tiền ra nước ngoài rất khó khăn và bị quản lý chặt chẽ.

  • Đỗ Xuân Phương

    12:03 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Thâm hụt ngân sách năm 2009 phần lớn là do các gói hỗ trợ kinh tế, vừa tăng chi tiêu vừa giảm thu ngân sách (thuế TNDN, TNCN, GTGT...).

    Trong năm 2010, các khoản giảm thu này sẽ không còn nữa, nhiều khả năng thâm hụt ngân sách sẽ giảm đi. Không biết Fitch có tính đến yếu tố này không?

    Tôi đang muốn biết đánh giá của Fitch lần này có ảnh hưởng như thế nào đến lãi suất trong đợt phát hành trái phiếu chính phủ bằng VND và USD trong thời gian tới?

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

Thanh Danh

09:04 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Chuyện nghe có vẻ bi hài! Maritime Bank được Tổng cục Hàng hải Việt nam (nay là Vinalines) khởi xướng và thành lập năm 1991. Cái...

Trong bài: Maritime Bank “né” dư chấn từ Vinalines (1 ý kiến)

Nguyễn Đức Thắng

22:37 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Trước tiên tôi rất ủng hộ ý kiến ngắn gọn nhưng tổng quát nhất của bạn Mai Thiên Bình “Cứ xác định lãi suất cơ...

Trong bài: Sẽ dứt điểm câu chuyện lãi suất cơ bản? (2 ý kiến)

O_209V

21:00 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Hoàn toàn đồng ý với cua đồng !...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (10 ý kiến)

cua đồng

17:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Vấn đề chính là xuất khẩu bị giảm sút do khủng hoảng kinh tế, tính cạnh tranh của nền kinh tế thấp. Nếu bây giờ...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (10 ý kiến)

Hữu Trần

17:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 24/5/2012

Tất cả không nằm ở chính sách mà nằm ở chỗ điều hành, kiểm tra, xử lý các đơn vị bị ảnh hưởng bởi chính...

Trong bài: Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Xem xét lại lãi suất cơ bản (4 ý kiến)