Chứng khoán ngày 1/7: Bán tháo và gãy trụ

LAN NGỌC

01/07/2009 12:02 (GMT+7)

picture Trong khi nhà đầu tư trong nước đang định hình làn sóng bán tháo thì khối đầu tư nước ngoài đang tạo chuỗi mua ròng lớn nổi bật nhất trong khoảng hai tháng trở lại đây.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Làn sóng bán tháo chính thức định hình, những trụ cột được trông đợi chính thức đứt gãy và yếu ớt.

Thị trường mở đầu tháng 7 với một phiên giảm mạnh nối tiếp tại cả hai đầu HOSE và HNX. Mốc hỗ trợ 437 điểm của VN-Index dễ dàng và nhanh chóng bị phá vỡ. Có thể đó là “đê” chắn lũ xả hàng gần nhất đối với một số quan điểm theo phân tích kỹ thuật. Còn trên thực tế, sau tín hiệu quét sàn yếu ớt đợt 1, VN-Index lao thẳng về dưới mốc 430 điểm ngay trong đợt 2.

Ở thời điểm này, chỉ báo về khối lượng và cung – cầu được xem là quan trọng nhất để định hình xu hướng. Và hôm nay, làn sóng bán tháo đã chính thức định hình. Đúng hơn là khởi đầu từ hôm qua, khi khối lượng gia tăng đáng kể, người ta bắt đầu bán ra mạnh hơn với chứng khoán giá thấp, phần lớn ở giá sàn.

Phiên sáng nay, xu hướng trên đã nổi bật, chứng khoán đồng loạt giảm sàn, các quyết định đẩy hàng dứt khoát hơn; nhưng nguồn tiền vẫn chưa thực sự trở lại để cải thiện tính thanh khoản đang có dấu hiệu yếu đi những phiên gần đây.

Phiên sáng nay, “tân binh” VCB của Vietcombank chính thức thể hiện những ảnh hưởng đầu tiên của mình đối với chỉ số, với tầm của một cổ phiếu có vốn hóa đứng thứ 14 trên sàn. Kịch bản mà một số nhà đầu tư dự tính không diễn ra trọn vẹn: Thị trường đi xuống, BVH và VCB sẽ là những trụ cột để nâng đỡ. Vai trò này đã thể hiện rất tốt ở BVH những phiên vừa qua, được chờ đợi ở sự góp sức của VCB, nhưng thực tế không như mong đợi.

Sau chuỗi phiên tăng trần, hôm nay BVH của Bảo Việt chính thức đón phiên giảm giá đầu tiên, xuống sàn và không có dư mua. Một trụ cột bị đứt gãy, hòa cùng xu thế giảm giá mạnh của các cổ phiếu lớn nhỏ đã đẩy chỉ số chung chính thức “rơi” nhanh.

Có thể là một bất ngờ khi VCB lại không có được sự khởi đầu như BVH. Một cổ phiếu có lợi thế khi khối đầu tư nước ngoài được “toàn quyền” sở hữu lượng niêm yết, một tên tuổi gắn với nhiều trông đợi của thị trường thời gian qua lại đang khá chật vật để giữ được màu xanh trong những ngày đầu. Không còn lượng chất mua giá trần đầy uy thế như hôm qua, VCB đón một phiên xả hàng mạnh; giá chỉ tăng nhẹ 500 đồng/cổ phiếu với lượng khớp lên tới hơn 6,2 triệu đơn vị.

Hai trụ cột được trông đợi trên không đáp ứng được như kỳ vọng. Nhìn sang những tên tuổi khác như STB, SSI, FPT, PVF hay hầu hết những cổ phiếu lớn khác, điểm chung là những mức giảm mạnh. Diễn biến chung là đà giảm sàn ồ ạt của chứng khoán trong phiên sáng nay. VN-Index giảm tới 4,07%, dừng ở mốc 430 điểm. Khối lượng giao dịch tiếp tục được duy trì với khoảng 41 triệu đơn vị khớp thành công.

Trên HNX, tương tự là làn sóng bán ra đang dâng lên, chấp nhận với những mức giá thấp khi hầu hết cổ phiếu niêm yết tại đây đều giảm giá mạnh. Khối lượng khớp thành công đạt gần 19,5 triệu đơn vị. HNX-Index giảm tới 4,39%, mất 6,54 điểm, còn 142,5 điểm. Loạt cổ phiếu lớn như ACB, BVS, KBC, KLS, PVI, PVS, SHB, VCG, VNR đều xuống giá sàn hoặc chỉ cách mức sàn một bước nhỏ.

Bên cạnh những diễn biến trên, một điểm nổi bật là diễn biến giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Một lần nữa khối ngoại lại thể hiện hướng đi ngược xu hướng chung của thị trường. Họ tiếp tục mua ròng mạnh. Sáng nay là phiên mua ròng thứ 5 liên tiếp với giá trị lớn trên HOSE, tiếp tục tạo kỷ lục mới sau phiên hôm qua, và là chuỗi mua vào nổi bật nhất trong khoảng hai tháng trở lại đây.

Theo thống kê của HOSE, hôm nay họ mua vào tới 10.564.390 chứng khoán, trong khi chỉ bán ra 4.943.230 đơn vị, mua ròng tới 221,24 tỷ đồng.

Có thể xem đó là tín hiệu tích cực nhất ở thời điểm này. Và liệu khối đầu tư nước ngoài có đi trước để đón đầu một đợt sóng mới?

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Truongtu

    10:26 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/7/2009

    Trước khi các bạn đầu tư phải tự hỏi xem mình là người dẫn dắt thị trường hay bị dẫn dắt. Nếu bạn là nhà đầu tư nhỏ thì nên tỉnh táo, nhận định của các công ty chứng khoán chỉ tham khảo mà thôi, nên nhớ họ cũng là nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán. Vì vậy các nhận định của họ có thể làm các bạn méo mó nhận định về thị trường.

    Tốt nhất hãy dựa vào thực tế nền kinh tế Việt Nam và tình hình sức khỏe các công ty mà quyết định. Nếu gọi là tâm lý đám đông thì thị trường chứng khoán nào cũng có cả thôi.

  • Tang Ba Nhan

    20:41 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Thiết nghĩ khi bước vào sân chơi thì chúng ta phải chấp nhận lời lỗ theo khả năng của mình. Đừng trách các công ty chứng khoán đưa ra nhận định này nọ để họ hưởng lợi mà hãy tự trách mình.

    Vấn đề này đã nói nhiều rồi. Nếu mọi người cứ nghĩ như thế thì hầu hết các công ty chứng khoán đều có mảng tự doanh, thế sao họ cũng bị lỗ như mọi người? Tại các thị trường lớn trên thế giới cũng vậy, hễ có tin gì là họ lại đua nhau mua hoặc đua nhau bán.

    Nếu chúng ta đầu tư bằng tiền của chính mình (không vay mượn) và có mục đích hẳn hoi (đầu tư lâu dài) thì hãy xem tình hình sức khỏe của công ty dự định mua mà mua. Dù giá có giảm cũng không thể lỗ trong tương lai dài.

  • CDLâm

    18:27 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Nếu nói các nhà đầu tư đang bán tháo cổ phiếu để chốt lời vì mua được giá rẻ trước đó thì không đúng, vì họ đã chốt lời từ nhiều phiên trước, còn bây giờ họ bán tháo ra vì tâm lý sợ hãi và cắt lỗ. Với giá cổ phiếu bây giờ so với hơn 1 tháng trước thì không thể nói là lời được.

    Trong khi các nhà đầu tư nước ngoài đang mua ròng thì tại sao ta lại bán tháo, các nhà đầu tư nên xem xét lại vấn đề.

  • Nguyen Bich An

    18:23 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Các bạn mua cổ phiếu tốt hôm nay thật thông minh. Ngày mai bắt đầu cho một giai đoạn từ từ đi lên của VN-Index.

  • Nguyễn Hồng Đông

    18:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Theo quan điểm của riêng tôi, thị trường đang đi theo một xu thế khá hợp với quy luật. Tăng trưởng quá nóng, quá hưng phấn và bây giờ là khoảng thời gian điều chỉnh, đúng thực lực và giá trị của các cổ phiếu.

    Kinh tế Việt Nam đã hội nhập toàn cầu song chưa tham gia sâu vào chuỗi cung nên ảnh hưởng từ khủng hoảng không nhìều như các nước bạn, song khả năng phục hồi thì cũng chưa nhiều.

    Tuy nhiên, thị trường đi xuống không đồng nghĩa với tất cả các loại cổ phiếu đều phải giảm giá. Các bạn nên biết những "đứa con" của mình là tốt hay xấu. Mọi quyết định đều phải có cơ sở, không nên quyết định bằng cảm giác hay tâm lý đám đông.

    Chúc các bạn thành công.

  • Tran Hau

    18:05 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này, việc điều chỉnh của thị trường là bình thường. Nếu là nhà đầu tư thì đây là thời điểm mua vào hợp lý vì giá một số cổ phiếu đã thấp hơn giá trị vốn sổ sách, trong khi đó các công ty đó vẫn kinh doanh có lãi và tăng trưởng ổn định.

    Các doanh nghiệp Việt Nam rất giỏi trong việc duy trì hoạt động kinh doanh và tìm hướng đi phù hợp với tình hình khủng hoảng kinh tế đang diễn ra.

  • An Lành

    16:58 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Nhìn thấy thị trường chứng khoán giai đoạn này, tôi liên tưởng các nhà đầu tư như những cảm tử quân.

    Lúc thị trường lên, nhà đầu tư như những người tiên phong, quyết mua bằng mọi giá. Khi thị trường xuống, họ như những cảm tử quân, sẳn sàng "chết" bằng mọi cách, cắt lổ là chuyện nhỏ, lao vô bán quyết liệt dể mất vốn, mặc cho mọi nhận định của chuyên gia quốc tế đánh giá là tình hình kinh tế Việt Nam đang rất thuận lợi.

    Hãy chờ xem, chỉ cần thị trường lên 1,2 phiên thôi, những cảm tử quân vừa bán hôm nay, sẽ sống chết để mua cho bằng được.

    Cũng nhờ cảm tử quân đó, thị trường mới là thị trường chứ.

  • Beginer

    16:45 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Có người từng ví thị trường chứng khoán khi đã bước vào một downtrend cũng giống như một đoàn tàu lao xuống dốc, nó sẽ cuốn phăng tất cả những ai muốn ngăn cản.

    Đối với nhà đầu tư cá nhân mục tiêu tối thượng lúc này là phải bảo toàn những đồng vốn ít ỏi còn lại chứ chưa thể mơ đến lợi nhuận. Vũ khí duy nhất lúc này là cắt lỗ. 100% nhà đầu tư tham gia thị trường từ 2007 hiện giờ vẫn chưa thể hoàn vốn vì đã quên bài học số 1 này.

    Đừng làm rối rắm vấn đề bằng những ngôn từ "tham lam" và "sợ hãi"... Ngay cả Warren Buffet - cha đẻ của những từ này - cũng đã sai lầm tham gia thị trường từ khi DJ còn trên 10.000 điểm!

  • Nguyễn Hùng

    16:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Tôi rất đồng ý với ý kiến bạn Trần Thị Mai. Đã đến lúc chúng ta phải xem lại tất cả, để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển bền vững và là một sân chơi lành mạnh hấp dẫn.

  • Dung

    15:32 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Hiện nay, so với cái tạm gọi là "đáy" ở tháng 2, 3 vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng nhanh thứ 2 thế giới (chỉ sau Ukraina) và thứ nhất châu Á (trên Ấn Độ thứ nhì, và trên xa Trung Quốc).

    Có thực là kinh tế của chúng ta đang làm ra điều thần kỳ, hay thực ra thị trường chứng khoán đã đi quá xa? Nếu nói chúng ta là một nước đang phát triển, đương nhiên phải hồi phục mạnh hơn các nước phát triển là Mỹ và châu Âu (do ít bị ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế hơn), thì giải thích thế nào khi so với các nước gần với Việt Nam hơn như Trung Quốc và Ấn Độ?

    Phải nhớ rằng nền kinh tế Trung Quốc đang được công nhận là có sự hồi phục khá mạnh (có thể là với tốc độ nhanh nhất thế giới), mà thị trường chứng khoán của họ chỉ tăng trưởng bằng cỡ nửa của Việt Nam, vậy nên chúng ta đừng quá lạc quan tếu. Nên đánh giá đúng thực lực của mình và trở về mặt đất, nếu không chúng ta sẽ phát triển quá nóng, và cái giá phải trả sẽ rất đắt qua kinh nghiệm của thời kỳ 2007-2008.

  • Nguyen Tuan

    15:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Thời gian qua thị trường đã tăng quá nóng và bây giờ là lúc điều chỉnh để giá cổ phiếu trở nên phù hợp hơn với giá trị của nó. Tôi nghĩ rằng thị trường còn tiếp tục giảm sâu vì yếu tố tâm lý của nhà đầu tư nội, chuyện bán tháo ra bây giờ để chốt lời thì cũng là bình thường, vì trước đây đã mua được giá rẻ rồi.

  • Trần Thị Mai

    14:56 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Thị trường CK Việt nam hiện đang ở vùng quá bán ngươc lại hẳn với tình hình cách đây một tháng khi các CTCK liên tiếp đưa ra các lời cảnh báo vì sự tăng quá nóng của thị trường. Quá mua và quá bán phải chăng thể hiện một trào lưu trong kinh doanh chứng khoán của thị trường CK Việt nam. Tranh mua khi giá lên và tranh bán khi giá xuống.

    Gần đây có một số các bài báo viết về thị trường chứng khoán với một màu sắc u ám trong khi nền kinh tế thế giới và Việt nam đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc và khẳng định đã vượt ra khỏi vùng đáy.

    Trong khi đó, đối với các công ty niêm yết trên TTCK hầu hết các công ty đều đang làm ăn có lãi do chi phí đầu vào đã giảm khoảng 50% so với năm 2008. Vì vậy, phải chăng các bài báo này cố tình đưa ra những thông tin trái chiều nhau nhằm gây tâm lý bất ổn cho nhà đầu tư.

    Theo tôi Chính phủ nên có một quy định không cho các nhà báo nhận định về thị trường và quy định rõ các nhà báo này muốn viết nhận định về thị trường phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán do Uỷ Ban CK Nhà nước cấp.

    Ngoài ra, gần đây một số các công ty chứng khoán cũng nhận định thị trường xuống nhưng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Việc này cũng gây tâm lý hoảng sợ cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Như vậy có thể thấy rằng các công ty CK cũng hoàn toàn tự do đưa ra các nhận định về thị trường mà không cần đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Như vậy đạo đức nghề nghiệp của các công ty này để đâu. Phải chăng khi họ mua CK rồi muốn đẩy lên để bán thì nhận định thị trường lên và ngược lại.

    Đã đến lúc các nhà đầu tư phải tỉnh táo trong hoạt động trading của mình. Hãy suy xét kỹ, hãy nhìn vào thực trạng của nền kinh tế, hãy nhìn vào các tín hiệu khả quan của Kinh tế thế giới, hãy nhìn vào KLGD hàng ngày cũng như việc mua ròng của các nhà ĐTNN trên sàn thời gian qua để cố quyết định đầu tw cho riêng mình không nên để các tổ chức, đại gia, cty CK chi phối vì như vậy thì sẽ không bao giờ có thể có lợi nhuận trên thị trường CK mà chỉ làm giàu cho các tổ chức, đại gia và cty CK đó thôi.

    Chúc các nhà đầu tư luôn tỉnh táo trong các quyết định của mình.

  • TaKa

    14:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Hiện tại thị trường đang bị tâm lý đám đông chi phối. Đa số đều bi quan cực độ nên dễ dẫn tới quyết định bán tháo.

    Trong khi đó, nhà đầu tư nước ngoài tranh thủ các phiên giảm trước đó để gom hàng chờ có thông tin tích cực hỗ trợ để thị trường tăng điểm trở lại.

    Dự báo các công ty trong quý 2 có hoạt động kinh doanh tốt, đồng thời nền kinh tế thế giới cũng như trong nước cũng có chuyển biến tích cực. Nên không có lý do gì để thị trường tiếp tục đi xuống sâu.

  • Nguyễn Văn Dân

    14:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Tôi nghĩ thị truờng phải xuống thêm vài chục phần trăm nữa rồi mới có thể đi ngang. Có nhiều ý kiến lạc quan cho rằng kinh tế VN tốt hơn các nền kinh tế khác, nhưng có lẽ đó chỉ là tự ru ngủ chính mình mà thôi. Trong nền kinh tế toàn cầu hoá hiện nay, thì các nuớc càng chậm phát triển càng gánh chịu hậu quả nặng nề hơn.

    Nhìn vào tổng quan thị truờng so với đỉnh 520, thì có vẻ như một số cổ phiếu đang rẻ, tuy nhiên nếu nhìn cụ thể một vài cổ phiếu điển hình, thỉ có thể thấy điều nguợc lại! Không thể nói VCB, BVH, VNM và rất nhiều công ty khác là đang có giá rẻ. Một số công ty nhỏ làm ăn rất kém, mà giá cũng gần 2 lần mệnh giá! Vậy có thể nói là còn hấp dẫn để đầu tư lâu dài không?

  • Lê Anh Dũng

    13:09 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có nhiều lần đi ngược với xu hướng tích cực của thế giới trong khi điều kiện kinh tế của Việt Nam thuận lợi hơn nhiều so với nhiều nền kinh tế khác.

    Việc nhà đầu tư nước ngoài mua ròng trong thời gian gần đây cũng dễ hiểu trên cơ sở kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp đều có kết quả tốt thậm chí rất tốt.

    Thị trường trong thời gian vừa qua đã xảy ra hiện tượng bán quá trong khi nhà đầu tư nước ngoài tranh thủ gom để đón đầu kết quả kinh doanh quí 2 mà theo nhận định là sẽ có kết quả rất khả quan.

    Theo tôi nhà đầu tư cần suy nghĩ trong các quyết định bán các cổ phiệu tốt vì có lượng tiền rất lớn chờ để gom ngay khi có tín hiệu tốt, vào lúc đó muốn mua lại thì rất khó.

    Hi vọng rằng nhà đầu tư trong nước không tạo vùng đáy cho nước ngoài hưởng lợi.

  • Ng.Văn Minh

    12:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 1/7/2009

    Đánh giá theo kiểu các công ty CK: Thị trường vẫn trong giai đoạn tích lũy, các nhà đầu tư hãy bình tĩnh và sáng suốt, nên duy trì tỷ lệ hợp lý tiền mặt/CP. Qua giai đoạn giảm điểm thì thị trường sẽ tăng.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Daiphat

10:26 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Thông tin vĩ mô tốt dần lên, chỉ duy nhất thông tin không tốt đó là giá điện. Vì vậy đón sóng ngành điện tôi chọn...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25/5 (3 ý kiến)

GPO

10:25 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Có thế chứ ! Trái tim của kinh tế VN cần có thuốc trợ tim ngoại thì mới khoẻ được ! VND không phải là...

Trong bài: STB trình kế hoạch bán 15% cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài (1 ý kiến)

Nguyễn Ánh Linh

09:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Blog ITRADER đưa ra những nhận định riêng của bạn ấy...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (9 ý kiến)

Tri

08:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Giá trị một doanh nghiệp được đo bằng khả năng sáng tạo của doanh nghiệp đó. Tương lai, khả năng phát triển bền vững trong...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (9 ý kiến)

Hạnh

06:38 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Ngọc Minh sao bạn không so với con Apple đi? Giá trị của một công ty bao gồm rất nhiều thứ, lợi nhuận không...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (9 ý kiến)