Chứng khoán ngày 3/7: Giao dịch sụt giảm mạnh

LAN NGỌC

03/07/2009 16:11 (GMT+7)

picture Theo một số nhà môi giới, sức cầu vẫn có từ các tổ chức, nhưng chưa đủ mạnh để tạo sức lan tỏa, lôi kéo sự nhập cuộc thực sự của nhà đầu tư cá nhân - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Trên cả HOSE và HNX, khối lượng và giá trị giao dịch đều sụt giảm mạnh. Thị trường đón một phiên ảm đạm.

Trước thềm phiên sáng nay, sự đi xuống ồ ạt của blue-chips trên thị trường Mỹ là một tác động bất lợi đối với tâm lý và định hướng của nhiều nhà đầu tư. Tín hiệu lạc quan ít nhiều ở phiên liền trước vụt tắt, VN-Index giảm mạnh ngay từ đợt giao dịch mở cửa, bỏ qua sự thăm dò thường thấy trong bối cảnh lình xình.

2% là một mức giảm mạnh, VN-Index về sát mốc 425 điểm, gần với mốc khởi đầu của nửa đầu tháng 6 ấn tượng vừa qua. Chuyển động mạnh đó của chỉ số sau giờ mở cửa khiến các quyết định gom mua càng thận trọng, thanh khoản lại xuống thấp. Toàn phiên hôm nay trên HOSE chỉ có 28,6 triệu đơn vị với 1.025 tỷ đồng giá trị; giảm tới 40% về khối lượng và giảm hơn 32% về giá trị so với phiên hôm qua.

Với màu xanh trở lại hôm qua, thị trường chờ đợi một tín hiệu mạnh từ khối lượng. Nhưng kết quả trên lại đè nặng các kỳ vọng. Theo một số nhà môi giới, sức cầu vẫn có từ các tổ chức, nhưng chưa đủ mạnh để tạo sức lan tỏa, lôi kéo sự nhập cuộc thực sự của nhà đầu tư cá nhân. Bên cạnh đó, dù giữ hướng mua ròng, nhưng giao dịch của khối đầu tư nước ngoài đã đột ngột chùng xuống, chỉ bằng hơn một nửa tổng lượng giao dịch phiên liền trước.

Trên HNX, khối lượng giao dịch cũng sụt giảm mạnh; toàn phiên chỉ đạt 13.452.200 cổ phiếu với giá trị 416,39 tỷ đồng, so với phiên trước giảm tới hơn 32% về khối lượng và giảm hơn 33% về giá trị giao dịch.

Về diễn biến giá chứng khoán, BVH của Bảo Việt và VCB của Vietcombank vẫn là hai mã thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Và hôm nay, sau đà giảm sàn nối tiếp, BVH đã tạm dừng ở giá tham chiếu. Trong khi đó, VCB có phiên giảm giá mạnh thứ hai liên tiếp, mất 2.000 đồng/cổ phiếu và khối lượng giao dịch cũng đã sụt mạnh chỉ hơn phân nửa hôm qua. VCB cũng là một mã xả hàng mạnh từ khối ngoại.

Hai cổ phiếu thường được chú ý khác là STB và SSI lại trở về hướng giảm, cùng giảm nhẹ lần lượt 100 đồng và 500 đồng/cổ phiếu. Chùng theo tổng giao dịch chung, nhưng STB vẫn là một mã được khối ngoại ưu tiên mua vào, đặc biệt trong 6 phiên trở lại đây.

Khi BVH ngoài cuộc, VCB giảm mạnh, STB và SSI ít nhiều níu kéo, lực đỡ cho VN-Index tập trung ở nhóm cổ phiếu lớn khác. Đó là sự tách nhóm tăng nhẹ của DPM, FPT, HAG, HPG, PPC, PVD, VIC, VNM… Ngoài ra thị trường đang đón sự trở lại ấn tượng của một trong những mã tạo sóng mạnh nhất thời gian gần đây là SJS, tăng 4.000 đồng/cổ phiếu. Nỗ lực của nhóm cổ phiếu này đã đưa VN-Index quay đầu vào những phút cuối, tăng nhẹ 1,65 điểm (0,38%).

Trên HNX, thị trường ghi nhận nỗ lực đi lên của một số cổ phiếu lớn vào cuối phiên. Tiêu biểu là ACB với mức tăng nhẹ dù trong phiên có thời điểm giảm tới 2.000 đồng/cổ phiếu. Cùng nhịp với ACB như phiên trước là KBC, tăng khá mạnh. Bên cạnh đó, nỗ lực cũng thể hiện ở những cổ phiếu lớn như BVS, KLS, PVI, PVS, VNR và NTP tiếp tục khẳng định đà đi lên mạnh.

Những nỗ lực đó cũng đã hỗ trợ HNX-Index chớm xanh về cuối phiên, nhưng chung cuộc vẫn giảm nhẹ 0,24 điểm (0,16%), hiện ở mức 145,76 điểm.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Lê Anh Dũng

    09:47 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/7/2009

    Phiên giao dịch ngày 03/07 đã cho thấy thị trường đã có sự kỳ vọng nhất định vào kết quả kinh doanh quí 2 của doanh nghiệp. Mặc cho thị trường Mỹ giảm mạnh trong ngày trước đó do ảnh hưởng bởi kết quả kinh doanh nhà.
    Mặc dù ở Mỹ có những dự đoán về giá nhà có thể tiếp tục giảm nhưng không thể phủ nhận rằng kinh tế Mỹ đang dần khả quan lên qua các chỉ số sản xuất công nghiệp tăng và sự giảm số lượng người xin trợ cấp thấp nghiệp hơn nhưng tháng trước.
    Ở Châu Á, nhất là thi trường Nhật Bản và Trung Quốc vẫn thể hiện được sự ổn định trên cơ sở các chỉ số sản xuất công nghiệp tăng và gói kích cầu đang phát huy tác dụng, dường như niềm tin vào kinh tế châu á nói riêng và kinh tế thế giới nói chung ngày càng rõ nét.
    Hi vọng rằng với kết quả kinh doanh quí 2 khả quan cùng với sự tốt lên của kinh tế thế giới sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tăng trưởng đi lên một cách vững chắc hơn.

  • Trọng Tiến

    22:15 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/7/2009

    Hôm nay khối lượng giao dịch giảm cũng là điều dễ hiểu, vì đây là phiên cuối tuần và thị trường Mỹ tối qua lao dốc quá mạnh.

    Tuy nhiên nhà đâu tư tại Việt Nam nói riêng và Châu Á nói chung đã tin tưởng hơn vào những yếu tố nội tại của thị trường, họ không còn đổ xô bán giá bèo hoặc tranh mua giá trần khi thị trường Mỹ suy giảm hoặc khởi sắc.

    Rõ ràng nền kinh tế và hệ thống tài chính của chúng ta không gặp phải những vấn đề khó khăn như Mỹ và các nước Châu Âu, vì thế nhà đầu tư không còn tâm lý tháo chạy bằng mọi giá như năm ngoái nữa. Những phiên gần đây cho thấy nhà đầu tư đã bình tâm và cân nhắc trước khi mua bán, họ không thể bán giá quá rẻ hoặc mua với giá quá cao.

    Điều này cho thấy thị trường dần ổn định và phân hóa cổ phiếu tốt xấu theo đúng giá trị thực của nó, đặc biệt là các mã còn khá cao so với các mã cùng ngành như VCB, BVH, HCM, PVF...

    Khối lượng giao dịch hôm nay giảm mạnh so với phiên trước chưa hẳn là chỉ báo u ám cho tuần tới, vì những lý do sau chúng ta có thể kỳ vọng tuần tới thị trường sẽ sáng sủa hơn:

    - Không có hiện tượng đổ xô bán tháo khi thị trường Mỹ giảm mạnh.

    - VN-Index đã cầm cự và tăng nhẹ.

    - Các chỉ báo đang ở vùng quá bán, sẽ không duy trì lâu khi không có thông tin gì xấu.

    - Tâm lý nhà đầu tư đã ổn định hơn.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Lê Tấn Hanh

09:57 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Không thể nào hiểu nổi các nhận định của tổ chức chứng khoán hiện nay, mỗi nơi nhận định một khác (tất nhiên là tùy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Hải

08:50 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Lan Ngọc nhìn nhận thị trường rất hay....

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Pvd

21:17 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Lan ngọc “giằng co”, iTrader “giằng co”, các CTCK cũng “giằng co”. Hẳn là các NĐT khác cũng đang “giằng co”!? Thông thường thế “giằng co”...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 8/2 (2 ý kiến)

Pvd

17:06 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Có thể quan điểm đáy thị trường đã được chấp nhận. Vì vậy nhiều NĐT quyết định điều chỉnh tăng tỷ lệ nắm giữ CP...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)

Trudanhck

17:00 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Thị trường sẽ còn nhiều diễn biến như trong các phiên gần đây. Sự nghi ngờ thị trường vẫn còn ngự trị, nên có thể...

Trong bài: Chứng khoán ngày 7/2: Trở lại thế giằng co (4 ý kiến)