Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 20/7 - 24/7

DUY CƯỜNG

19/07/2009 12:24 (GMT+7)

picture HSC cho rằng những nhà đầu tư nước ngoài với lượng tiền mặt dồi dào sẽ mua vào dù xu hướng có đi về đâu - Nguồn: BVSC.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 20/7 - 24/7.

Thị trường sẽ tiếp tục suy giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Kết thúc tuần giao dịch, chỉ số VN-Index đã giảm 10,16 điểm, tương đương 2,32% so với tuần trước đó. Khối lượng giao dịch bình quân trong mỗi phiên đạt 27,228 triệu cổ phiếu, tương đương 979,8 tỷ đồng - thấp hơn so với 31,754 triệu cổ phiếu, tương ứng 1.142 tỷ đồng của tuần trước.

Thanh khoản của thị trường tiếp tục suy giảm, đặc biệt trong những phiên tăng điểm. Hiện tượng này không hợp với quy luật bởi thông thường khi thị trường tăng điểm thì tính thanh khoản sẽ cải thiện.

Điều đó cho thấy dù thị trường tăng nhưng đại bộ phận nhà đầu tư cho rằng nó sẽ khó tăng mạnh trong ngắn hạn nên không sẵn sàng thực hiện các lệnh mua. Mặt khác, trong các phiên giảm giá thì thanh khoản toàn thị trường lại có xu hướng tăng. Điều đó xuất phát từ tâm lý bắt đáy của nhiều nhà đầu tư.

Quan sát thị trường chúng tôi nhận thấy hai luồng tâm lý trên đang khá phổ biến và sẽ tiếp diễn trong thời gian tới nên thị trường sẽ khó bứt phá được trong ngắn hạn.

Theo chúng tôi, trong tuần này thị trường sẽ tiếp tục suy giảm nhưng mức độ giảm điểm sẽ không cao. Diễn biến giao dịch có thể sẽ tương đối giống với diễn biến tuần vừa qua với sự suy giảm của cả chỉ số, khối lượng và giá trị giao dịch.

Sẽ có sự phân hóa mạnh hơn trong tuần sau, những doanh nghiệp có kết quả kinh doanh khả quan sẽ có cơ hội duy trì mức giá hiện tại hoặc tăng nhẹ. Với những nhận định trên chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ lệ tiền mặt từ 60 - 80%, mặt khác nên theo dõi thông tin công bố để mua vào những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt để lướt sóng ngắn hạn”.

Khối ngoài sẽ mua vào dù xu hướng có đi về đâu

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Thị trường lại đảo chiều đi xuống hôm cuối tuần bởi những e ngại xung quanh mục tiêu tăng trưởng tín dụng được hạ thấp theo sau những nhận định thận trọng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Độ phân hóa thị trường bị thu hẹp đáng kể dù nhà đầu tư nước ngoài thật ngạc nhiên lại mua ròng với giá trị lớn tại sàn Tp.HCM nhờ giá trị bán ra giảm đáng kể.

Chúng ta đang nhìn thấy những dấu hiệu cho thấy tính thanh khoản có thể sẽ còn tiếp tục mất đi, đồng nghĩa với việc chỉ số sẽ sớm phải chịu đựng thêm nhiều tuần trượt dốc sâu hơn với giá trị giao dịch thấp hơn như chúng ta đã từng chứng kiến ở các mùa hè trước.

Khi thời gian công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm sẽ sớm kết thúc vào cuối tuần này, có lẽ sự quan tâm của nhà đầu tư lại hướng đến các thông tin vĩ mô.

Và có vẻ điều này đang trở nên ảm đạm hơn so với những gì chúng ta thông thường kỳ vọng vào giai đoạn này của một chu kỳ hồi phục do Ngân hàng Nhà nước tỏ thái độ lo lắng về lạm phát.

Kiểm soát lạm phát có vẻ đang trở thành sự ưu tiên hàng đầu của Chính phủ thay vì tốc độ tăng trưởng. Và trong khi tốc độ tăng trưởng có nhiều khả năng vẫn tiếp tục hồi phục trong quý 3 với tốc độ tăng trưởng tín dụng sẽ chậm lại hơn so với suy nghĩ của nhiều người.

Điều này sẽ khiến nhà đầu tư trung và dài hạn muốn mua vào gặp nhiều khó khăn và họ có lẽ sẽ muốn theo dõi cho đến khi thị trường giảm xuống sâu hơn trước khi bắt đầu nhập cuộc.

Phải nói rằng những nhà đầu tư nước ngoài với lượng tiền mặt dồi dào sẽ mua vào dù xu hướng có đi về đâu”.

Nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên tham gia thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Trong thời điểm hiện nay, thị trường vẫn chưa có được những thông tin hỗ trợ tích cực trong khi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của đa phần các doanh nghiệp niêm yết cũng vẫn chưa được chính thức công bố.

Với diễn biến này có thể thấy thị trường tuy khó và không có lý do để có thể giảm mạnh, nhưng cũng chưa có đủ động lực để có thể tạo lập xu thế đi lên.

Rất có thể thị trường sẽ còn tiếp tục duy trì tình trạng như hiện tại trong các phiên giao dịch tới và rõ ràng đây chưa phải là thời điểm thích hợp để các nhà đầu tư ngắn hạn tham gia thị trường.

Với các nhà đầu tư dài hạn thì đây lại là giai đoạn hợp lý để có thể xem xét lựa chọn các cổ phiếu phù hợp cho danh mục đầu tư và mua dần với các mức giá hợp lý.

Trong tuần này, để có thể có căn cứ cho việc xác lập lại xu thế tăng điểm và hình thành sóng 5 theo lý thuyết sóng Elliott thì VN-Index cần phải vượt qua được ngưỡng kháng cự 455 điểm với một phiên tăng điểm về cuối phiên đi cùng với khối lượng giao dịch tăng lên mức xấp xỉ 40 triệu đơn vị chứng khoán, điều này thể hiện sự hưng phấn của thị trường”.

Thị trường sẽ tiếp tục giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Tín hiệu tích cực lớn nhất là nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng 17 phiên liên tiếp trên sàn Tp.HCM, nâng giá trị mua ròng tính đến ngày 17/7 lên 1.330 tỷ đồng. Nhà đầu tư tổ chức trong nước dường như vẫn tiếp tục nghe ngóng, hoặc đợi VN-Index thấp hơn mới mua vào.

Chúng tôi cho rằng thị trường tuần sau vẫn tiếp tục giằng co. Mặc dù thị trường ngấp nghé khả năng tăng trưởng nhưng vẫn cần ít nhất vài phiên để kiểm tra. Chúng tôi cho rằng thị trường chỉ có thể tăng trưởng bền vững khi giá trị giao dịch đạt ít nhất 1.200 tỷ đồng trên HOSE và có tin hỗ trợ tích cực.

Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nên hết sức thận trọng. Trong trường hợp thị trường chưa xác định rõ xu hướng thì nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường. Tuần sau sẽ có nhiều công ty công bố kết quả kinh doanh quý 2, nhà đầu tư lướt sóng, chấp nhận mạo hiểm cao có thể xem xét mua những cổ phiếu có kết quả kinh doanh đột biến”.

Thị trường giảm sâu là khó xảy ra

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Thanh khoản của thị trường tiếp tục mất đi khi khối lượng giao dịch xuống dưới 1.000 tỷ đồng. Vấn đề dòng tiền đang trở thành một lực cản khá lớn cho xu hướng sắp tới của thị trường.

Sự sụt giảm của thị trường dường như là phản ứng trước việc mới đây mục tiêu tăng trưởng tín dụng bị hạ từ 30% xuống 25-27% nhằm khống chế lạm phát.

Việc tín dụng bắt đầu được kiểm soát chặt chẽ hơn đã làm cho tốc độ giải ngân vốn hỗ trợ lãi suất tăng rất thấp.

Thông tin dư nợ cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá để đầu tư, kinh doanh chứng khoán của các tổ chức tín dụng ước đến 30/6/2009 tăng 28,31% so với cuối năm 2008 sẽ làm cho thị trường lo ngại về việc thiếu đi một nguồn cho dòng tiền mới chảy vào kênh chứng khoán trong thời gian tới.

Tuy nhiên chúng tôi tin rằng khả năng thị trường giảm sâu là khó xảy ra trước những diễn biến tích cực của thị trường thế giới. Thị trường Mỹ đã chấm dứt chuỗi bốn tuần giảm điểm liên tiếp và tăng hơn 7% trong tuần trước kết quả kinh doanh tốt hơn dự kiến của nhiều tập đoàn lớn.

Thêm vào đó, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang mua ròng mạnh trong gần ba tuần qua và kết quả kinh doanh quý của các doanh nghiệp cho đến thời điểm này vẫn khá tốt.

Thị trường nhiều khả năng sẽ đi ngang trong những phiên giao dịch kế tiếp. Do vậy, chúng tôi cho rằng nhà đầu tư nên giảm bớt tỷ trọng nắm giữ trong danh mục để nghỉ ngơi và duy trì nguồn tiền cho một chu kỳ mới của thị trường”.

Đứng ngoài cuộc hoặc tham gia với mức độ rất khiêm tốn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex)

"Trạng thái tích lũy, dao động không có xu hướng đang thể  hiện rõ với biên độ hẹp, khối lượng giao dịch thấp. Các đỉnh và các đáy của VN-Index vẫn cứ đang thấp dần, và đây không phải là dấu hiệu tốt.

Có một số nguyên nhân lý giải điều này:

Thứ nhất là lo ngại của nhà đầu tư về lạm phát có thể quay trở lại và điều này đang trở nên có lý hơn khi Chính phủ đã thể hiện quan điểm ưu tiên kiềm chế lạm phát hơn mục tiêu tăng trưởng.

Thứ hai là tâm lý mua bán theo mùa vụ của nhà đầu tư trong nước, nhất là khi kết quả kinh doanh quý 2 nhiều khả năng không có đột biến đủ để tạo nên yếu tố bất ngờ.

Thứ ba là chính bản thân các doanh nghiệp, trong trường hợp đạt lợi nhuận cao, cũng luôn có ý định để bớt lại cho những tháng cuối năm.

Thứ tư là việc phát hành thêm cổ phiếu mới một cách không có kiểm soát của các doanh nghiệp niêm yết cũng như một lượng lớn cổ phiếu mới lên sàn đang tạo áp lực đối với nguồn cung, nhất là các cổ phiếu ngân hàng, khiến giá giảm là tất yếu.

Trái ngược với suy nghĩ của những nhà đầu tư trong nước, khối ngoại lại có cái nhìn lạc quan và xa hơn về sự  phục hồi của kinh tế Việt Nam. Đối với khối này, chu kỳ kinh tế quan trọng hơn giá cổ phiếu. Trong tương lai gần, nhiều khả năng họ vẫn sẽ  tiếp tục mua ròng và đây là lực đỡ mạnh cho thị trường.

Sự tụt dốc chậm chạm hiện nay của VN-Index cho thấy, những ngưỡng hỗ trợ phía trên mốc 400 điểm đang có tác dụng nhất định. Trạng thái phù hợp với nhà đầu tư lúc này vẫn là giữ vị trí bên ngoài cuộc chơi hoặc tham gia với mức độ rất khiêm tốn".

Thị trường chỉ khả quan nếu thanh khoản tốt hơn

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Tuần này hầu hết các doanh nghiệp đưa ra kết quả kinh doanh quý 2 và nhìn chung giá cổ phiếu sẽ được hỗ trợ phần nào, tuy nhiên khả năng tăng mạnh là khó khi phần lớn kì vọng đã được phản ánh vào giá.

Những thông tin hiện nay về việc kiểm soát tín dụng và kiểm tra chất lượng tín dụng đang gây nghi ngại về dòng tiền vào thị trường trong ngắn hạn, nhưng nhìn về dài hạn chúng tôi kì vọng rất nhiều vào tăng trưởng của xuất nhập khẩu để có thể chính thức xác nhận sự phục hồi của nền kinh tế.

Trên quan điểm phân tích kỹ thuật hiện nay mức hỗ trợ gần nhất của chỉ số thị trường đang ở 420 điểm, và đây hoàn toàn có thể là mức cân bằng của VN-Index trong tuần sau. Thị trường chỉ phát ra dấu hiệu khả quan nếu thanh khoản thể hiện yếu tố tích cực”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyễn Tuấn Anh

    09:53 (GMT+7) - Thứ Hai, 20/7/2009

    Tôi luôn theo dõi nhận định của các công ty chứng khoán theo tuần và hàng ngày thì nhận thấy nhận định của Công ty Chứng khoán Âu Việt là xác thực hơn cả (đúng đến 7/10 lần nhận định).

  • Nguyen Thi Hoa

    08:34 (GMT+7) - Thứ Hai, 20/7/2009

    Nhat tri voi y kien cua ban Trung va ban Tu.

  • Đoàn Mừng

    08:07 (GMT+7) - Thứ Hai, 20/7/2009

    Theo tôi thời điểm này thì các công ty nên nhanh chóng báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm, như vậy làm cho nhà đầu tư an tâm, và có quyết định đúng trong đầu tư sắp tới, tạo ra sóng mới cho thị trường, dữ vững chỉ số.

    Ló lẽ thời gian qua thị trường quá u ám sau đợt tăng nóng tháng 3, 4. Theo tôi bây giờ giá chứng khoán rất phập phù với nhà đầu tư, và lúc này là thời điểm tốt để nhà đầu tư đẩy thị trường vững bước đi lên.

  • Mt

    06:36 (GMT+7) - Thứ Hai, 20/7/2009

    Chứng khoán Việt Nam tuần này và tuần sau và có thể còn lâu hơn nữa sẽ vẫn còn ảm đạm giằng co.

    Kinh nghiệm những năm trước cho thấy những lúc như thế này tốt nhất nhà đầu tư nên ngồi yên ...Nghe!

    Và thực sự khi tất cả ngồi yên nghe ôm tiền ắt chứng khoán sẽ xuống sâu nữa...

    Kinh tế thế giới còn trong thời kì khủng hoảng lâu, thật buồn cười khi nói kinh tế thế giới đã qua được thời kỳ khủng hoảng nhưng khi có dấu hiệu tốt thì đó là lúc chứng nhà ta sẽ lại nở hoa!

    Theo tôi nên đợi! Khổ thân các bác đang ôm chứng khoán "giá rẻ" đợt vừa qua! Bỏ thì thương vương thì tội...

  • Tuấn Nguyễn

    00:18 (GMT+7) - Thứ Hai, 20/7/2009

    Đọc những nhận định thị trường của các công ty chứng khoán thì cảm thấy không có giá trị dù là tham khảo vì họ chỉ nói chung chung, hàng đôi, và, đa phần, nói chuyện đã rồi.

    Đọc những bài góp ý trên diễn đàn thì cảm giác vui hơn. Không vui vì sung sướng khi đọc được những dòng phân tích, góp ý hay.

    Trái lại, vui vì thấy đa phần những người góp ý không có nhiều vốn kiến thức về kinh tế vĩ mô, vi mô, hay điển hình là chứng khoán nhưng họ vẫn can đảm đóng góp.

    Những ý kiến đóng góp thiên về cảm tính, hy vọng (khi lỡ mua ở giá cao,) và kỳ vọng (bản chất vốn tham lam) rằng thị trường sẽ tăng điểm (có thể mạnh như vũ bão) trong nay mai.

    Một điểm lạ trong diễn đàn này, lần đầu tiên có người (Nguyễn Văn Trực) phê bình chính sách quản lý cung tiền lưu hành trong nền kinh tế.

    1. Xuất khẩu giảm bao nhiêu phần trăm?

    2. Lượng tiêu thụ nội địa giảm bao nhiêu phần trăm?

    3. Thất nghiệp tăng hay đang nằm ở bao nhiêu phần trăm?

    4. FDI giảm bao nhiêu phần trăm? (lý do chính dẫn đến việc tăng giá hay căng thẳng USD.

    5. Có một mô hình kinh tế khó đối phó nhất: kinh tế suy thoái nhưng lạm phát vẫn tăng.

    VN-Index của ta đã tăng bao nhiêu phần trăm từ đáy? Còn nếu mang so sánh với những thị trường khác, dù họ đã có những phiên tăng điểm mấy ngày gần đây, tỷ lệ tăng điểm của ta cao hơn họ bao nhiêu?

    Bạn muốn VN-Index tăng cao hơn họ bao nhiêu nữa? Việc tín dụng tăng mạnh trong những tháng vừa qua, rủi ro nợ xấu tăng, nên chính sách giám sát chặt được triển khai. Nguồn tiền bơm vào thị trường và đòn bẩy tài chính giảm dần, vậy thị trường sẽ được đẩy lên bằng gì?

    Việc nhà đầu tư nước ngoài mua hay bán, chúng ta không thể hiểu thấu đáo vì họ có chiến lược riêng hay những ràng buột riêng. Mấy ai trong các bạn khẳng định rằng mua đầu tư cho 2, 3 hay thậm chí 5 năm sau?

    Việc mình thấy và nói rằng mình làm nhưng đôi khi lại khác hẳn việc mình nghĩ và mình thật sự làm.

    Tôi bắt đầu cảm thấy ngưỡng mộ các bạn.

  • Nguyễn Hùng Cường

    23:42 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Tôi nghĩ thị trường sẽ tiếp tuc đi xuống vì nhà nước thít chặt tín dụng và tính thanh khoản kém của thị trường. Thị trường chứng khoán cần xuống dưới 300 để hấp dẫn nhà đầu tư trở lại thì cuối năm thị trường mới có cơ lên 600 được.

    Còn cứ lình xình thế này chăng đi tới đâu cả làm nhụt trí nhà đầu tư làm dòng tiền giảm ma thôi.

    Chỉ là ý nghĩ cá nhân chia sẻ với mọi người.

  • Nguyễn Lan Anh

    23:41 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Tuần này ngưỡng kháng cự mạnh nằm trong 400 điểm. Có thể thị trường sẽ bật dậy khi chạm ngưỡng hỗ trợ này.

    Lực đỡ chính cho thị trường tuần tới là các thông tin chứng khoán thế giới và khối lượng giao dịch của khối ngoại mà khả năng sẽ tăng mạnh.

    Các thông tin về chính sách tiền tệ mới được công bố có thể lúc đầu làm cho thị trường giảm nhưng xét về lâu dài sẽ có tác dụng tốt. Điều nên làm là không nên hoảng loạn và không nên bán ra cổ phiếu bằng mọi giá.

  • Nguyễn Trí Dũng

    23:37 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Thị trường tuần tới khả năng sẽ có sự đảo chiều, điều này có lẽ sẽ rơi và giữa tuần.
    Vì các thông tin về chứng khoán Mĩ và thế giới sẽ tốt, chính sách tiền tệ thắt chặt nhưng không có nghĩa là thị trường giảm mạnh mà ngược lại dòng tiền sẽ dành nhiều cho sản xuất điều đó có nghĩa là thị trường sẽ lên bền vững.

    Lãi suất dự trữ bắt buộc VND giảm xuống 1,2 % có thể dòng tiền ngân hàng giảm sút về lãi suất nhưng sẽ chảy mạnh lưu thông trong thị trường điều đó sẽ có ý nghĩa tốt cho chứng khoán.

    Sau cùng là khả năng khối ngoại vẫn mua ròng và khả năng các tổ chức sẽ "đánh lên" trong cuối tháng 7 này.

  • Thuy

    22:19 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Chứng khoán Mỹ tăng điểm liên tục, kết quả các báo cáo tài chính của các công ty rất tốt, khối ngoại liên tiếp mua ròng hơn 2 tuần, giá chứng khoán đã giảm xuống mức khá rẻ so với giá trị thực... Ngày mai thị trường sẽ tăng hơn 15 điểm.

    Tôi không thấy có lí do gì để ngồi chờ đợi thêm nữa rồi, sẽ "trễ tàu" mất thôi.

  • Tony Thịnh

    22:02 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Triển vọng kinh tế Việt Nam có nhiều tín hiệu tốt đẹp được minh chứng qua kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và sự lạc quan của các doanh nghiệp. Nhưng tâm lý các nhà đầu tư thì lại "thích mua khi giá cao và vội bán khi giá thấp" điều này thấy rõ nhất trên thị trường vàng, lúc xuống giá thì không ai mua, khi lên giá thì từ nhà đầu tư đến các bà nội trợ giành nhau mua.

    Thị trường chứng khoán cũng vậy thôi. Nếu ai muốn có lời 5%/tháng thì mỗi tháng tham gia mua bán 1 lần. Muốn lời khoảng 30%/năm thì cứ mua vào và đợi đến khoảng tháng 11 hãy tính. Ai muốn lời to thì cứ lướt sóng mỗi ngày!

    Đó là kinh nghiệm và kết quả đầu tư cổ phiếu của tôi từ tháng 3 đến nay.

  • Quoc Trung

    20:59 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Theo tôi các công ty chứng khoán chỉ nên đưa ra các thông tin kinh tế vĩ mô, thế giới hay doanh nghiệp là đủ.

    Còn thị trường ra sao thì cứ để cho nó tự nhiên theo xu hướng, nhận định đôi khi làm hỗn loạn suy nghĩ của nhà đầu tư. Bản thân tôi chủ quan nghĩ thế này, nhưng cứ đọc xong các ý kiến nhận định là thấy lùng bùng, rồi chẳng biết thế nào nữa.

    Ai cũng đoán trước được thì chả ai thua.

  • anh tu

    20:52 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Thị trường chứng khoán giảm điểm và khối lượng giao dịch thấp là một phần do các công ty chứng khoán nhận định một cách tiêu cực. Tôi cũng thấy chán cho các nhà đầu tư trong nước với một tâm lý thận trọng không đáng có. Trong khi thị trường chứng khoán các nước trên thế giới tăng trong cả tuần qua, nền kinh tế đang có những dấu hiệu lạc quan, khối ngoại thì liên tục mua ròng thì các nhà đầu tư trong nước do tâm lý lo sợ lại tiếp tục bán ra. Thật không thể hiểu nổi.

  • Trần Tuấn

    20:33 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Theo ý kiến cá nhân tôi thị trường Việt Nam vào tuần mới này sẽ tăng điểm vào 3 phiên cuối. Hai phiên đầu tuần sẽ diễn ra xu thế giằng co mạnh giữa bên mua và bên bán.

    Khối ngoại tiếp tục mua mạnh để chờ đợi thị trường khởi sắc trong cuối tháng.

    Dự đoán của cá nhân tôi ngày mai thị trường tăng điểm nhẹ.

  • Nguyễn Văn Trực

    20:10 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Chính phủ quá lo ngại về khả năng lạm phát nên đã siết mạnh tín dụng. Cá nhân tôi cho rằng lạm phát (nếu xảy ra) cũng sẽ không cao và do đó không đáng ngại. Đừng quá lo lắng mà kìm hãm sự hồi phục kinh tế mới manh nha.

  • Batvi79

    19:46 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Mới hôm thứ 6 vừa rồi một số công ty chứng khoán còn nhận định thị thị trường lên và khuyên nắm giữ cổ phiếu là 1 lựa chọn... Thế mà hôm nay họ lại nhận định thị trường sẽ đi xuống?

    Chẳng biết thế nào mà lần, đừng để những nhận định đó quyết định việc mua vào hay bán ra của chính mình.

    Những nhà đầu tư nên xem những nhận định của họ là 1 ý kiến, chúng ta hãy tỉnh táo và có sự lựa chọn thích hợp.

    Chúc các bạn thành công!

  • Tran Thanh

    19:15 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Rất nhiều tổ chức của Việt Nam vẫn chưa giải ngân trong khi khối ngoại mua ròng suốt 17 phiên gần đây. Có lẽ họ luôn đi trước chúng ta một bước.

    Tôi nghĩ tuần tới tới thị trường sẽ có nhiều bất ngờ và nhiều khả năng thị trường sẽ tăng mạnh từ thứ 3 tuần sau.

    Chúc các nhà đầu tư sẽ có những quyết định đúng đắn.

  • Trương Thanh Bình

    18:52 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Thị trường Mỹ, châu Âu và châu Á đã xác định xu hướng đi lên, thị trường trong nước đã giảm đến giá hấp dẫn, trong khi niềm tin của các doanh nghiệp Việt Nam hiện ở mức cao theo kết quả khảo sát mới đây.

    Tôi tin rằng thị trường trong nước đã chạm đáy, rất có thể trong mấy tuần tới, các nhà đầu tư trong nước sẽ phải mua cổ phiếu của các nhà đầu tư nước ngoài với giá cao.

  • Bảo Ngọc

    17:14 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Bán ra nắm tiền mặt chờ cơ hội mới là biện pháp khả quan nhất lúc này. Cứ lình xình như thế này không biết rồi sẽ đi về đâu, xu hướng giảm đã rõ.

    Tham lam sẽ đánh mất những gì mình đã thu được qua đợt vừa rồi.

  • Di Nhân

    14:59 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Với các tín hiệu thận trọng về chính sách tiền tệ được phát đi từ Ngân hàng Nhà nước và diễn biến giao dịch mấy tuần gần đây cho thấy, có lẽ mốc 400 điếm trên HOSE và 130 điểm trên HAN sẽ bị thử thách nghiêm trọng trong tuần này.

    Vấn đề còn lại là xem các chỉ số đó sẽ lưu lại dưới các mốc trên bao lâu mà thôi.

  • Tran Dung

    13:58 (GMT+7) - Chủ Nhật, 19/7/2009

    Tự doanh của các công ty chứng khoán vẫn chưa giải ngân xong vì còn đang do dự, trong khi nhà đầu tư ngoại đã mua ròng liên tiếp 20 phiên. Ai cũng nghĩ rằng Vn index cuối năm sẽ hơn 500 điểm, nhưng mọi người còn đang chờ đợi, chờ đợi thị trường xuống sâu hơn nữa mới tiếp tục giải ngân.

    Riêng quan điểm cá nhân tôi, phiên đầu ngày 20/7 Vn - index sẽ giảm sau đó tăng mạnh, giá trị giao dịch ngày thứ hai sẽ trên một ngàn tỷ. Chúc các bạn đầu tư thành công.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Daiphat

10:26 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Thông tin vĩ mô tốt dần lên, chỉ duy nhất thông tin không tốt đó là giá điện. Vì vậy đón sóng ngành điện tôi chọn...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 25/5 (3 ý kiến)

GPO

10:25 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Có thế chứ ! Trái tim của kinh tế VN cần có thuốc trợ tim ngoại thì mới khoẻ được ! VND không phải là...

Trong bài: STB trình kế hoạch bán 15% cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài (1 ý kiến)

Nguyễn Ánh Linh

09:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Blog ITRADER đưa ra những nhận định riêng của bạn ấy...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (9 ý kiến)

Tri

08:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Giá trị một doanh nghiệp được đo bằng khả năng sáng tạo của doanh nghiệp đó. Tương lai, khả năng phát triển bền vững trong...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (9 ý kiến)

Hạnh

06:38 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Ngọc Minh sao bạn không so với con Apple đi? Giá trị của một công ty bao gồm rất nhiều thứ, lợi nhuận không...

Trong bài: Blog chứng khoán: Sàng lọc hàng “lởm” (9 ý kiến)