Nhận định thị trường chứng khoán ngày 21/7

DUY CƯỜNG

20/07/2009 18:11 (GMT+7)

picture AVSC cho rằng phiên giao dịch ngày 21/7 thị trường sẽ tiếp tục giảm, tuy nhiên lượng cầu mạnh ở mức giá dưới tham chiếu sẽ ngăn cản đà rơi mạnh của thị trường - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/7.

Thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Rõ ràng các tin tức về việc giảm mục tiêu tăng trưởng tín dụng và thắt chặt cho vay tiêu dùng, đầu tư chứng khoán, bất động sản đã được lan truyền trong 2 ngày cuối tuần và thể hiện bằng hành động của giới đầu tư ở đầu giờ sáng thứ Hai.

Ngân hàng, tài chính và bất động sản là nhóm giảm điểm mạnh và có mức ảnh hưởng lớn nhất đến sự sụt giảm sâu của thị trường. Mặc dù thị trường giảm sâu nhưng vẫn có tín hiệu thể hiện sức cầu đang vào ở các vùng giá thấp.

Sức nặng của các cổ phiếu tài chính, ngân hàng, bất động sản sẽ tiếp tục là lực cản để thị trường hồi phục trong ngắn hạn. Mối lo ngại lớn nhất cho thị trường là thắt chặt tiền tệ đã hiện rõ và được phản ánh một phần trong ngày 20/7.

Với những vấn đề xung quanh tính hiệu quả của gói kích thích kinh tế và về luồng tiền tín dụng, nhà đầu tư đang ngày càng trở nên thận trọng hơn. Thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh tuy nhiên sự phân hóa sẽ rõ hơn trong các phiên sắp tới”.

Nghiêng về kịch bản thị trường sẽ rơi khỏi mốc 400 điểm

(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Chúng tôi cho rằng lo ngại về cung tiền vào nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm sau chính sách kiểm soát tín dụng mới đây của Ngân hàng Nhà nước là nguyên nhân cho sự đi ngược lại của thị trường chứng khoán trong nước so với thế giới.

Sau 6 tháng tăng trưởng tín dụng đã đạt 17,5% thì “room” cả năm được Ngân hàng Nhà nước ấn định trong khoảng 25%-28% tùy từng loại ngân hàng đã cho thấy cửa tăng trưởng cuối năm là khá hẹp. Dòng tiền ngắn hạn đổ vào thị trường theo đó chắc chắn sẽ giảm sút khi mà một phần tiền để đầu tư chứng khoán được đến từ các khoản vay.

Phiên 20/7, mặc dù lượng cầu vẫn có tăng lên ở tại mức giá thấp cũng như khối nước ngoài tiếp tục mua ròng thì lượng tổng cầu không tăng so với tuần trước trong bối cảnh thị trường giảm điểm khá mạnh là dấu hiệu không tích cực.

Với diễn biến khối lượng hiện tại chúng tôi đang nghiêng về kịch bản thị trường sẽ rơi khỏi mốc 400 điểm khi các báo cáo kết quả kinh doanh được công bố hết và thị trường không có được hỗ trợ bởi yếu tố kinh tế vỹ mô trong nước”.

Thị trường sẽ tiếp tục giảm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Chúng tôi nhận thấy thông tin kết quả kinh doanh quý 2 không còn hỗ trợ mạnh cho thị trường nữa. Nhiều nhà đầu tư cá nhân sau vài lần bắt đáy hụt bây giờ đã trở nên e ngại.

Dòng tiền chảy vào chứng khoán dường như đang chững lại. Tâm lý đứng ngoài cuộc, chờ đợi tín hiệu rõ ràng dường như đang ngự trị đám đông nhà đầu tư.

Dự kiến phiên giao dịch ngày 21/7 thị trường sẽ tiếp tục giảm, tuy nhiên lượng cầu mạnh ở mức giá dưới tham chiếu sẽ ngăn cản đà rơi mạnh của thị trường. Dù vậy, chúng tôi dự kiến mốc 400 điểm của VN-Index vẫn là một ngưỡng hỗ trợ mạnh và thị trường sẽ phải kiểm tra ngưỡng này.

Chúng tôi tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường ít nhất là trong vài phiên tới”.

Nhiều nhà đầu tư sẽ giải ngân khi VN-Index về 400 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Khi mà thị trường thế giới bắt đầu bước vào chu kỳ phục hồi mới, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa thể có nhiều dấu hiệu cho thấy một sự phục hồi sẽ sớm quay trở lại.

Một đặc điểm dễ nhận thấy là xu hướng mua tích lũy các cổ phiếu blue-chip với kết quả kinh doanh khả quan đang được nhiều nhà đầu tư thực hiện tích cực, nhất là trước diễn biến mua ròng liên tục của các nhà đầu tư nước ngoài.

Một số ý kiến đang cho rằng, bên mua đang cố gắng thực hiện chiến lược “dìm giá” để thu gom được cổ phiếu tốt với giá rẻ. Điều này có vẻ là hợp lý khi sức cầu được duy trì khá tốt trong các phiên giao dịch vừa qua với tổng lượng đặt mua luôn xấp xỉ lượng đặt bán.

Chúng tôi cho rằng tâm lý bi quan lo ngại về việc một dòng tiền mới đổ vào thị trường sẽ vẫn hiện hữu cho chính sách kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng bắt đầu được thực hiện. Tuy vậy, vẫn không có nhiều lý do để thị trường duy trì mức giảm sâu.

Chúng tôi cho rằng nhiều nhà đầu tư sẽ giải ngân khi thị trường chạm ngưỡng 400 điểm - một ngưỡng hỗ trợ khá lớn khi giá của nhiều cổ phiếu đang thực sự trở nên hấp dẫn”.

VN-Index tìm được điểm cân bằng ở ngưỡng 400 hoặc 380 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Thanh khoản phiên 20/7 chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt khi giá trị vẫn đạt dưới 1.000 tỷ, lượng cầu vào thị trường chủ yếu ở mức giá thấp cũng là một phần nguyên nhân đẩy VN-Index giảm tới hơn 15 điểm.

Những lo lắng về nguồn tín dụng cho chứng khoán bị siết lại đưa thị trường vào trạng thái bi quan, bất chấp chứng khoán thế giới đang hồi phục ấn tượng.

Xu hướng này có thể tiếp diễn trong vài phiên sắp tới cho tới khi VN-Index tìm được điểm cân bằng, mà theo chúng tôi là ở ngưỡng 400 hoặc thấp hơn là 380 điểm.

Dù sao chứng khoán Việt Nam cũng không thể đi ngược xu hướng của thế giới quá lâu và thị trường càng giảm điểm thì mức định giá cổ phiếu sẽ càng trở nên hấp dẫn.

Trong ngắn hạn có thể chúng ta chưa nhìn nhận thấy động lực để đi lên khi dòng tiền vào thị trường bị co hẹp lại, nhưng trên quan điểm đầu tư thì cơ hội lại đang mở ra nếu thị trường giảm về dưới 400 điểm.

Tại ngưỡng điểm đó sẽ có khá nhiều cổ phiếu có P/E trở về mức 5, 6, cổ tức trên giá đảm bảo mức 10%, là mức hợp lý trên quan điểm đầu tư dài hạn.

Tất nhiên việc mua vào chưa cần phải vội vàng khi xu thế ngắn hạn vẫn đang là giảm điểm, nhưng việc lựa chọn để mua tích lũy các cổ phiếu tốt là điều nên cân nhắc”.

Thị trường vẫn tiếp tục giảm điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt - TVSI)

"Dự báo phiên giao dịch ngày 21/7, chỉ số VN-Index có thể giảm mạnh đầu phiên sau đó sẽ chững lại khi chạm ngưỡng hỗ trợ tâm lý và kỹ thuật tại khoảng 400 điểm. Sau đó có thể xuất hiện nhịp tăng mạnh nhưng áp lực bán ra sẽ làm cho cả hai chỉ số chứng khoán có khả năng vẫn giảm điểm lúc đóng cửa.

Nhà đầu tư nên thận trọng khi thị trường biến động tăng giảm mạnh, không nên mua bán đuổi theo xu hướng có thể gặp rất nhiều rủi ro. Có thể lựa chọn mua vào các cổ phiếu tốt thanh khoản cao có sẵn trong danh mục lúc thị trường giảm điểm và bán đi khi thị trường tăng điểm. Cần ưu tiên duy trì tỉ lệ tiền mặt cao để giảm thiểu rủi ro trong trường hợp thị trường tiếp tục đi xuống".

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Man

    10:42 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Nhận định tăng hay giảm lúc này là tương đối khó.

    Các cổ phiếu ngân hàng ở các sàn có vốn hóa lớn và thuộc Bluechip, tuy nhiên nhà đầu tư dường như lại không quan tâm mấy đến các chỉ số kỹ thuật. Cụ thể ACB ở mức 46N, trong khi VCB cũng ở mức 49N, còn CTG thi ở mức 38 N...

  • Van

    08:46 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Dù khá lạc quan vào kinh tế Việt Nam từ quý 3 trở đi nhưng chứng khoán sẽ về quanh 300 đến 350 điểm. Nền kinh tế Việt Nam tạo đỉnh tại tháng 6 (lưu ý là không phải chứng khoán mà cả nền kinh tế tạo đỉnh ở tháng 6) thế nên cuối năm rất nhiều khả năng VN-Index không vượt được đỉnh vừa rồi tuy nhiên sang năm 2010 thì đỉnh đó hoàn toàn có thể phá vỡ.

    Từ nay đến cuối năm sẽ có khá nhiều tin xấu, việc giảm cung tiền ra thị trường, việc tăng lãi suất huy động vốn, hiệu quả gói kích cầu được nhìn nhận lại. Lúc đó mô hình phục hồi hình chữ W sẽ hình thành.

    Tuy nhiên tính lạc quan mà tôi nói ở trên chính là việc đáy lần này không sâu bằng đáy lần trước thế nên lạc quan mà thôi. Theo tôi nhà đầu tư cá nhân nên hết sức bình tĩnh, quan sát và nhận địh rồi mới quyết định đâu tư.

    Một gợi ý: Nếu là nhà đâu cơ( lướt sóng) cần bám sát diễn biến thị trường mua bán trong T+ vì sóng thời điểm này khá yếu. Chỉ khi VN-Index về dưới 350 điểm lúc đó mới có thể có một vài đợt sóng lớn hơn.

    Đối với nhà đầu tư dài hạn và trung hạn: Việc lựa chọn cổ phiếu tốt, thanh khoản cao, có khả năng bật vọt cao mua dần vào khi VN-Index bắt đầu về quanh 350 và lúc đó vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9. Khả năng sinh lời của nhóm này không dưới 50% trong vòng 6 tháng.

    Trên đây là một vài chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh.

    Chúc các bạn thành công!

  • Nguyễn Bình

    08:02 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Thị trường chứng khoán cả thế giới đều tăng, không lẽ VN - Index cứ giảm hoài được sao?

    Hôm nay tôi sẽ bắt đầu mua vào các blue-chip để đón con sóng tăng giá trong tháng 8 kẻo lỡ chuyến tàu lợi nhuận.

  • Hải Phước

    07:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Nhà đầu tư cần tạo niềm tin nơi chính mình. Một khi thị trường thế giới đang trên đà phục hồi thì thị trường chứng khoán Việt Nam không thể đi ngược lại với xu hướng chung.

    Thị trường hôm nay sẽ phục hồi với mức tăng từ 2-3%.

  • Thien Co

    07:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Nếu ai cũng nghe theo lời khuyến cáo của các công ty chứng khoán thì đúng là thị trường mất thanh khoản thật.

    Chính các công ty chứng khoán đã khẳng định rằng: thị trường là do nhà đầu tư cá nhân chi phối.

  • Trịnh Toàn

    00:34 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    VN-Index đã tăng một mạch từ dưới 230 điểm lên trên 500 điểm thì sự quay đầu này là dễ hiểu.

    Nếu bình tĩnh mà nhìn nhận thì giá của nhiều chứng khoán bây giờ là quá đắt. Lúc ở đáy 230 điểm thì chẳng ai mua và cũng chẳng có ai khuyên mua . Nhà đầu tư nên mua cổ phiếu trong thời khủng hoảng ở giá bằng hoặc thấp hơn giá trị sổ sách. Nhiều doanh nghiệp cầm cự qua được khủng hoảng đã là thành công rồi.

  • Anh Trung

    00:20 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Bạn không cần phải kiên nhẫn lâu hơn nữa đâu. Nếu bạn đang có cổ phiếu thì đừng bán, có tiền mà mua được thì nên mua. Sang tháng 8 sẽ lên mạnh, lúc đó bạn sẽ thấy tôi nói quá đúng và bạn sẽ không hối tiếc.

    Bạn có dám mua lúc 235 điểm không? chắc lúc đó cũng ít ai dám mua, dù biết là rẻ, bây giờ cung thế, cứ nghĩ nó còn xuống và ... khi đảo chiều mua vào không kịp.

    Liều thì nên mua bây giờ dễ hơn nhiều. Chúc các bạn ai cũng thành công, nguồn tiền để ai cũng thành công là lợi nhuận của doanh nghiệp, chả ai lấy của ai cả, nếu ta khéo đầu tư.

  • Phương Hạnh

    00:07 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Ngày mai khả năng có sự đảo chiều. Vì những thông tin xấu đã được phản ánh hết trong thị trường ngày hôm nay. Các blue-chip vẫn được mua mạnh mẽ.

    DJ và thế giới đang có những bước nhảy của thời kì mới, khối ngoại vẫn cần mẫn mua vào.

    Các nhà đầu tư hãy nhanh tay gom hàng kẻo không mất chuyến tầu siêu tốc VN-Index.

  • Tran Thanh

    21:41 (GMT+7) - Thứ Hai, 20/7/2009

    Thị trường không thể mãi đi ngược xu thế được. Cả thế giới cùng tăng, DJ sắp sửa phá vỡ ngưỡng 9.000.

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đang như đống rơm khô chỉ cần một tia lửa nhỏ là sẽ cháy bùng. Theo tôi ngày mai thị trường sẽ bắt đầu chu kỳ tăng mới.

  • Quoc Trung

    21:03 (GMT+7) - Thứ Hai, 20/7/2009

    Thị trường chứng khoán Việt Nam đang xuống và chưa tăng trở lại vì thiếu thông tin hỗ trợ. Theo tôi, đây cũng là một dạng thị trường rất mạnh và đang chờ cơ hội bứt phá khi có thông tin tốt.

    Báo cáo kết quả kinh doanh quý 2 chính thức được công bố có thể là thông tin tốt nhất và gần nhất mà chúng ta chờ đợi, nó là nền tảng cơ bản cho sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường, mặc dù kỳ vọng vào kết quả kinh doanh này đã chuyển một phần vào chu kỳ tăng trưởng trước đó, nhưng chỉ là một phần chứ không phải toàn bộ, nhà đầu tư cần thấy kết quả thật sự để thực hiện quyết định của mình.

    Nếu bạn quan tâm đến các nhà đầu tư tổ chức thì có thể thấy họ vẫn đang thực hiện việc giải ngân, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài đã có cả chục phiên mua ròng liên tiếp, bất chấp nhận xét khá bi quan của HSBC.

    Khi nhận xét của HSBC được đa số nhà đầu tư biết đến, thực chất VN-Index đã giảm cả trăm điểm so với đỉnh tạm thời của nó vào cuối tháng 6. Và thực tế là giai đoạn đó nhà đầu tư nội đang xả hàng mạnh, trong khi khối nhà đầu tư nước ngoài thì vẫn cần mẫn mua vào, góp phần hỗ trợ thị trường không giảm sâu.

    Một thực tế khác là hiện tại có rất nhiều cổ phiếu trên 2 sàn có mức P/E < 10, điều này rất hấp dẫn cho việc sử dụng vốn hiệu quả để đầu tư dài hạn, bên cạnh đó, việc phục hồi của khối tài chính kèm theo các báo cáo sớm về lợi nhuận rất tốt của ngành ngân hàng và triển vọng phát triển của ngành này cũng đáng quan tâm để đầu tư.

    Theo tôi, đây là thời điểm tốt để đầu tư cả về ngắn hạn, trung hạn lẫn dài hạn. Chúc các bạn thành công.

  • Nguyễn Lan Anh

    19:41 (GMT+7) - Thứ Hai, 20/7/2009

    Thị trường ngày mai theo quan điểm của tôi sẽ tăng nhẹ. Vì ngưỡng 400 điểm là ngưỡng hợp lí để mua vào.

    Hơn nữa, khối ngoại liên tiếp mua ròng cũng là động lực đáng kể, việc Ngân hàng Nhà nước thắt chặt tín dụng cho việc phi sản xuất nhưng vẫn tập trung cho sản xuất sẽ được các nhà đầu tư nhìn nhận xác đáng hơn.

    Và chúng ta mãi không thể đi ngược với xu thế của thế giới được vì chứng khoán Mỹ và thế giới đang tăng mạnh.

    Hơn hết là trong quy luật trong chứng khoán là :" Khi tưởng như không thể thì cái có thể có thể xảy ra". Điều này đã được kiểm chứng trong thời gian vừa qua.

  • Nguyễn Trí Dũng

    19:32 (GMT+7) - Thứ Hai, 20/7/2009

    Ngày mai thị trường đầu phiên giảm nhưng cuối phiên sẽ tăng. Khối lượng giao dịch sẽ cải thiện.

    Động lực để đi lên là ngưỡng 400 điểm hợp lí để đầu tư, khối ngoại tăng mạnh mua ròng, thông tin các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm và phương hướng cụ thể các tháng còn lại sẽ được công bố.

    Dow Jones và thế giới tăng mạnh chúng ta mãi không thể ngoài luồng đó được.

  • MU

    19:22 (GMT+7) - Thứ Hai, 20/7/2009

    VN-index là một cái gì đó khác với phần còn lại của thế giới, những diễn biến tuần qua trên thị trường trong nước và quốc tế minh chứng điều này.

    Khắp nơi thị trường chứng khoán đi lên trừ Việt Nam. Hội nhập mà không theo nhịp, không được "lây" ảnh hưởng tốt của phần còn lại của thế giới sao? Chắc không hẳn vậy.

    Sự thật là gì? "Tâm lý" là tất cả! Vậy ai tạo ra "tâm lý thị trường"? Dù gì thì một tâm lý thái quá cũng làm méo mó thị trường, làm giảm hiệu quả nguồn lực của xã hội. Lúc này tốt nhất hãy quan sát động thái của các nhà đầu tư nước ngoài.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Minh

15:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Thầy Bảy: Thầy nên rủ Hữu Hải đi hát kara đi, bữa nào tiền nhiều tiêu không hết. @ Nguyễn quốc quân: bạn chỉ nên...

Trong bài: Chứng khoán sáng 25/5: Bứt phá (8 ý kiến)

Hạnh

15:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Mất mát rất lớn cho những kẻ sợ chết. Lãi suất có thể sẽ giảm vào cuối tháng. Lãi suất hạ, doanh nghiệp hồi sinh nhanh...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (1 ý kiến)

Hoà

15:46 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Thầy Bảy: Có thể lắm!...

Trong bài: Chứng khoán sáng 25/5: Bứt phá (8 ý kiến)

Nguyễn Quốc Quân

15:41 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Chào các nhà đầu tư! Hôm qua và hôm nay tôi chỉ dám dùng 40% lượng tiền mặt của mình để mua cổ phiếu (những cổ...

Trong bài: Chứng khoán sáng 25/5: Bứt phá (8 ý kiến)

pvd

15:24 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Sau 10h00 trong khi Hsx quay đầu giảm thì Hnx bắt đầu vận động trái chiều, sau đó kéo ngược Hsx lên theo. Lực kéo...

Trong bài: Chứng khoán sáng 25/5: Bứt phá (8 ý kiến)