Nhận định thị trường chứng khoán ngày 22/7

DUY CƯỜNG

21/07/2009 17:18 (GMT+7)

picture VCSC cho rằng khi mà thị trường tạm thời chưa thể bứt phá thì việc theo đuổi thị trường trong xu hướng giá xuống cùng quyết định vội vã mua và bán cổ phiếu với kỳ vọng kiếm lời trong ngắn hạn sẽ là những quyết định tiểm ẩn nhiều rủi ro - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 22/7.

VN-Index không cho thấy sẽ chuyển biến tích cực

(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam)

“Kết quả kinh doanh quý 2 khá tốt được công bố với khả năng đạt và vượt kế hoạch năm trong tầm tay đã làm ấm giao dịch tại nhóm ngành vật liệu xây dựng có tỷ suất lợi nhuận cao như gạch ngói, nhựa. Đây là nhóm ngành chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên tiếp tục quan tâm trong thời gian tới, đặc biệt là các công ty lớn trong ngành.

Dù có được một phiên tăng thì thị trường không cho thấy sẽ chuyển biến tích cực trong ngắn hạn khi khối lượng giao dịch vẫn ở mức thấp trong giai đoạn có nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực từ bản thân doanh nghiệp, từ xu hướng chứng khoán thể giới và lượng cầu tích cực của khối nước ngoài.

Khá nhiều blue-chip tăng giá trở lại cũng như cổ phiếu CTG thoát khỏi giảm sàn trong phiên ngày 21/7 chủ yếu do nhận được sự hỗ trợ từ nhà đầu tư nước ngoài trong khi lực cầu nội tại các mã dẫn dắt lại không thật mạnh.

Nếu nhà đầu tư trong nước chưa sẵn sàng trở lại thị trường thì với lực cầu hiện nay từ khối đầu tư nước ngoài sẽ chỉ giúp giữ cho thị trường điều chỉnh từ từ và không quá sâu chứ không đảo chiều xu thế hiện tại, bởi nhà đầu tư trong nước mới là động lực chính trong giai đoạn hiện nay”.

Nhà đầu tư ngắn hạn tạm thời chưa tham gia thị trường

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Trong giai đoạn hiện nay, tuy không có rủi ro nào quá lớn với thị trường nhưng rõ ràng việc hạn chế nguồn tiền đầu tư đã gây cản trở đáng kể tới động lực đi lên của thị trường. Diễn biến này có thể sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới cho đến khi thị trường có được những thông tin hỗ trợ mới thực sự hấp dẫn.

Dự báo ngưỡng 410 điểm có thể sẽ tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ thị trường trong một vài phiên kế tiếp. Tuy nhiên trong giai đoạn hiện tại, sự đi lên của VN-Index cần phải đi kèm với sự tăng lên về khối lượng giao dịch (lên trên mức 35 triệu đơn vị) thì mới được xem là một dấu hiệu tích cực.

Vì vậy, chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn tạm thời chưa tham gia thị trường và xem xét tiếp tục giảm tỷ trọng nắm giữ các cổ phiếu kém thanh khoản.

Đối với nhà đầu tư dài hạn, đây vẫn là thời điểm tốt để có thể cơ cấu danh mục đầu tư cũng như tìm kiếm các cơ hội đầu tư ở các mức giá hợp lý”.

Việc thận trọng cũng không phải là thừa

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Chúng tôi thấy nhà đầu tư nước ngoài đang tập trung mua những cổ phiếu blue-chip và bán các cổ phiếu nhỏ với tổng giá trị giao dịch chiếm hơn 20% trên tổng giá trị giao dịch trên HOSE.

Dẫu vậy phần lớn thời gian của thị trường hôm 21/7 vẫn là ở thế giằng co. Đã có lúc VN-Index tăng chưa đến 0,1 điểm. Bên bán phần lớn vẫn ở thế cầm chừng và nghe ngóng trong khi bên mua cũng rất thận trọng.

Việc thận trọng này cũng không phải là thừa vì những chính sách thắt chặt tiền tệ tiếp theo vẫn đang còn bỏ ngỏ. Nếu những chính sách này được ban hành thì ngoài việc ảnh hưởng đến luồng tiền cho thị trường chứng khoán còn ảnh hưởng đến lợi nhuận của khối ngân hàng, khối trụ cột của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Những chính sách tiền tệ mới sẽ khó được ban hành sớm, vì vậy thị trường sẽ phản ánh nhiều hơn những tin tức liên quan đến kết quả kinh doanh quý 2 của các công ty và diễn biến thị trường chứng khoán thế giới”.

Xu hướng đi ngang sẽ là chủ đạo trong thời gian tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục dao động ngay trên ngưỡng 400 điểm cho thấy đây là ngưỡng giải ngân kỳ vọng của nhiều nhà đầu tư. Điều này có thể được lý giải là do giá các cổ phiếu đã trở nên khá hấp dẫn sau hơn một tháng suy giảm, các nhà đầu tư đã bắt đầu tham gia thị trường với kỳ vọng mua được cổ phiếu ở giá rẻ nhất.

Do đó, mặc dù dòng vốn chảy vào thị trường chứng khoán phần nào bị hạn chế do chính sách thắt chặt tín dụng nhưng khó có thế xảy ra một đợt tháo chạy ồ ạt như đầu năm 2009.

Khi mà những tin tức về kết quả lợi nhuận đã được phản ánh vào giá và tính thanh khoản của thị trường vẫn chưa được cải thiện thì xu hướng đi ngang sẽ là xu hướng chủ đạo trong thời gian tới. Sự phân hóa cổ phiếu cũng sẽ bắt đầu khi những tin tức mới nhất về tình hình hoạt động của các công ty niêm yết được công bố.

Giai đoạn tích lũy sắp tới của thị trường là một thử thách cho tính kiên nhẫn của nhà đầu tư. Khi mà thị trường tạm thời chưa thể bứt phá thì việc theo đuổi thị trường trong xu hướng giá xuống cùng quyết định vội vã mua và bán cổ phiếu với kỳ vọng kiếm lời trong ngắn hạn sẽ là những quyết định tiểm ẩn nhiều rủi ro.

Chiến lược tái cơ cấu danh mục và chọn lựa cổ phiếu có triển vọng lợi nhuận tốt cho mục tiêu dài hạn sẽ giúp các nhà đầu tư hạn chế rủi ro biến động của giá cổ phiếu khi thị trường đi qua giai đoạn tích lũy”.

Thị trường vẫn dao động quanh mức hiện nay

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Hôm 21/7, khối nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng phiên thứ 19 liên tiếp với giá trị 120 tỷ đồng trên HOSE. Thị trường tăng điểm có thể là do sự hỗ trợ của các thông tin tích cực về thị trường chứng khoán thế giới, kết quả kinh doanh quý 2 và sự mua vào liên tục của nhà đầu tư nước ngoài.

Tuy nhiên, theo chúng tôi, thông tin về khả năng thắt chặt tín dụng để kiềm chế lạm phát và tâm lý lo ngại về khả năng phục hồi của nền kinh tế vẫn đang chi phối mạnh đám đông nhà đầu tư trong nước.
 
Chúng tôi dự kiến phiên giao dịch 22/7 thị trường vẫn dao động quanh mức hiện nay, khối lượng và giá trị giao dịch chưa có thay đổi đáng kể. Chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị nhà đầu tư đứng ngoài thị trường ít nhất là vài phiên tới”.

Dòng tiền hiện không đủ để hình thành một sóng tăng mới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Một phiên tăng chưa thể tạo thành xu thế, nhưng ít ra nó cũng mang đến những hy vọng cho nhà đầu tư.

Dường như nhà đầu tư đang cảm thấy thị trường có sự giảm giá vô lý khi thị trường thế giới tiếp tục tăng mạnh cùng động thái mua ròng khá rõ nét của khối ngoại. Đó là lý do chính khiến thị trường phục hồi nhẹ tại ngưỡng hỗ trợ 410 điểm, và duy trì được đến cuối phiên ngày 21/7.

Tuy nhiên khi thanh khoản chưa được cải thiện thì có thể thấy rằng dòng tiền hiện tại là không đủ để hình thành một sóng tăng mới.

Trong điều kiện vĩ mô không có nhiều yếu tố tác động mạnh thì chúng tôi đánh giá thị trường sẽ tiếp tục được nâng đỡ tại ngưỡng hỗ trợ 410 điểm và chưa thể giảm sâu.

Nhưng một vài thông tin gần đây cho thấy nguồn tín dụng cho chứng khoán sẽ bị hạn chế có thể tiếp tục là nguyên nhân đẩy thị trường đi xuống trong ngắn hạn, và một vài phiên tăng điểm như hôm 21/7 sẽ là điều hiếm hoi.

Trong thời gian sắp tới, những thông tin về tín dụng và xu hướng của thị trường thế giới sẽ là điều cần phải theo dõi chặt chẽ”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Việt Bằng

    23:45 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/7/2009

    Thị trường hiện nay là cơ hôi cho những nhà đầu tư dài hạn. Nếu bạn có tiền gửi tiết kiệm dài hạn từ 2 năm trở lên, thì lời khuyên là bạn có nên mua cổ phiếu, cơ hội sẽ rất lớn.

    Luôn nhớ chỉ mua blue chip, nếu so sánh với tiết kiệm thì phải tính đến lịch sử trả cổ tức hàng năm. Còn lướt sóng thì cứ có sóng là lướt được, không cần biết cổ phiếu mắc hay rẻ, mua 100 cổ phiếu loại tốt nhất và quên đi trong 2 năm, có thể bạn sẽ nhớ đến tôi sau 2 năm nữa. Nếu mua gấp 1000 lần, ban sẽ mời tôi ăn tối hay đi du lịch sau 2 năm.

  • Ntn

    20:44 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/7/2009

    Nghĩ cũng buồn cười. Vào giai đoạn tháng 6 các công ty chứng khoán đều hô hào sẽ tăng lên đến 600 điểm. Và thế là nhiều nhà đầu tư tranh nhau mua cổ phiếu chờ đến 600 điểm mà chẳng thấy đâu...

    Vào tháng 7 lại hô hào xuống 350-400 điểm, nhà đầu tư nên chờ đến thời điểm đó hãy giải ngân. Vậy mà qua bao sóng gió thị trường vẫn không xuống dưới 400 (cho đến thời điểm này).

    Điều mà tôi có thể nhận thấy là khi thị trường xuống dưới 300 điểm lúc đó dường như thị trường rơi tự do và mấy ai quan tâm đến chứng khoán nữa.

    Như vậy có thể nói rằng thị trường đã sụt giảm quá mạnh, quá xa. Vì thế đến thời điểm nó sẽ trở về với đúng giá trị của nó. Như thế có thể nói là tăng quá nóng không?

    Tôi nghĩ, nếu bạn là người đang nắm giữ cổ phiếu, thì bạn đang có cơ hội rất lớn trong tương lai không xa đấy.

  • Ha-hahna

    23:47 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Tôi chỉ là một nhà đầu tư nghiệp dư mới tham gia thị trường chứng khoán được vài tháng. Tuy nhiên, ngày nào tôi cũng đọc những lời nhận định này của các công ty chứng khoán và hầu như chưa bao giờ làm theo nó.

    Tôi đưa một số kết luận về các nhận định của các công ty chứng khoán để các bạn cùng tham khảo.

    1. Khi thị trường lên, Công ty chứng khoán khuyên nhà đầu tư “giữ vững danh mục đầu tư”, trong khi điều quan trọng nhất là giữ đến bao giờ, khi nào nên bán ra chẳng thấy ai nói gì.

    2. Khi thị trường xuống, công ty chứng khoán khuyên nhà đầu tư “chưa nên mua vào tại thời điểm này mà nên tiếp tục quan sát thị trường chờ thời cơ thích hợp” và thị trường có tín hiệu rõ ràng hơn, nhưng thời cơ nào là thích hợp?

    Đợi đến lúc thị trường tăng lên được vài phiên, tín hiệu rõ ràng hơn thì mức giá đó đã không còn là rẻ nhất nữa. Còn nhà đầu tư nào yếu bóng vía mà đợi thị trường về mức 320-380 điểm như một số công ty khuyên để mua vào giá rẻ là điều không tưởng.

    Thị trường chứng khoán luôn phản ánh thực trạng của nên kinh tế, nếu các bạn chỉ cần liếc qua biểu đồ VN-Index trong dài hạn (chẳng hạn 2 năm trở lại đây) thì sẽ thấy mức 400 là mức còn rất thấp so với diễn biến chung của VN-Index trong 2 năm trở lại đây.

    Điều đó có nghĩa là VN-Index chắc chắn sẽ tăng, không phải chỉ là 500-600 điểm mà còn nhiều hơn nữa. Trong dài hạn chắc chắn bạn sẽ không bao giờ lỗ, vậy tại sao bây giờ bạn phải bán tống bán tháo cổ phiếu chịu thua lỗ.

    Nếu các nhà đầu tư nghĩ rằng thị trường chứng khoán chỉ là chỗ làm giàu qua đêm trong vòng 1-2 tuần, 1-2 tháng thì xin hãy từ bỏ quan điểm đó. Bởi vì thị trường với nhiều nhà đầu tư như các bạn sẽ biến thị trường chứng khoán trở thành một thị trường bong bóng dễ vỡ, thiếu chuyên nghiệp, hôm nay sẵn sàng mua trần khi thị trường lên, và ngày mai thôi lại sẵn sàng bán sàn thi thị trường xuống.

    Còn nếu bạn đầu tư theo quan điểm dài hạn, mà thực ra tôi nghĩ hầu hết các nhà đầu tư theo quan điểm này thôi, thử hỏi, nếu không đầu tư chứng khoán, bạn sẽ có những lựa chọn khác như gửi tiết kiệm, đầu tư bất động sản, chẳng mấy ai đi gửi tiết kiệm 1-2 tuần rồi rút ra cả, cũng chẳng mấy người đi mua đất, bán nhà liên tục trong tuần, trong tháng, vì điều đó không dễ thực hiện...

    Vậy tại sao, bạn phải bán tống bán tháo cổ phiếu ở mức giá thấp chịu thua lỗ khi biết chắc chắn rằng giá sẽ lên cao hơn?

  • Mai Việt Chung

    22:36 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Chơi chứng khoán là công việc của nhà kinh doanh, cũng là môi trường tốt để tập duyệt, trình độ được khẳng định phải cả một khoảng thời gian dài, nếu tham gia thì phải hiểu về lĩnh vực mình tham gia, không đựơc say quá, say nhưng phải tỉnh.

    Để thành công cần có: vốn +kiến thức về chứng khoán + thông tin + bản lĩnh kinh doanh + năng khiếu kinh doanh = thành công.

  • Âu Xuân Duy

    09:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Mỹ tăng phiên thứ 7 liên tiếp (mặc dù tăng trưởng kinh tế năm nay của Mỹ âm), Việt Nam là một trong số ít các nước có tăng trưởng dương. Báo cáo tài chính hầu hết các doanh nghiệp đều vượt kế hoạch 6 tháng đầu năm.

    Theo tôi các công ty chứng khoán không lên có những nhận định lên hay xuống, mà tập trung vào việc cung cấp các thông tin nhanh và chính xác nhất cho các nhà đầu tư. Các thông tin kinh tế các công ty chứng khoán thường đưa ra rất chậm. Hãy để thị trường chứng khoán đi theo hướng lành mạnh, tôi ủng hộ quan điểm tăng thời gian giao dịch vào buổi chiều, càng sớm càng tốt, có vậy thị trường chứng khoán Việt Nam mới nhanh hòa nhịp cùng thị trường chứng khoán thế giới.

    Hôm nay thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tăng 2% đến 3%.

  • Bang Ecoy

    09:08 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Thị trường chứng khoán Việt nam bị ảnh hưởng bởi tâm lý bầy đàn, kiến thức về thị trường chứng khoán còn rất thấp đua nhau nhẩy vào nhẩy ra khỏi thj trường một cách vô thức, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ khó lập đáy và sẽ khó tạo đỉnh. Đáy 235 điểm chẳng có gì chắc chắn...

  • Phạm Bắc

    05:51 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Đọc bài các bạn là biết toàn những bạn đang giữ cổ phiếu và chắc chắn đang bị lỗ.

    Nếu các bạn muốn giữ tiền vốn, chờ cơ hội khác để tìm kiếm lợi nhuận thì hãy rút ra khỏi thị trường ngay lúc này đi, may ra còn kịp. Chứ để lâu nữa thì khi thị trường tăng lấy đâu tiền mà mua cổ phiếu giá rẻ để có lợi nhuận.

    Tới khi các nhà đầu tư khác có lợi nhuận bán ra thì các bạn còn chưa hoà vốn. Thị trường chứng khoán là vậy.

  • Nguyễn Lan Anh

    00:43 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Thị trường ngày mai tăng vào đầu phiên cuối phiên sẽ giảm. Vì các lí do sau:

    - Các nhà đầu tư lớn tranh thủ tâm lí hứng khởi ngày hôm nay sẽ bán với khối lượng nhỏ đầu phiên.

    - Tín hiệu cho thấy khối ngoại bắt đầu tăng dần khối lượng bán ra (trừ cổ phiếu tốt).

    - Các chính sách tiền tệ sẽ thắt chặt hơn với chứng khoán.

    - Xu hướng bán các cổ phiếu tín chấp, cắt lỗ vẫn còn.

    - Dòng tiền vẫn chưa thực sự quay lại khi các thông tin vĩ mô về kinh tế vẫn chưa rõ ràng.

  • Nguyễn Hùng Cường

    00:03 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Tôi thấy thị trường xuống tới 380 điểm là hợp lý nhất lúc này vì dù bạn có phân tích thị trường theo phương pháp nào thì đây vẫn là xu hướng giảm giá.

    Hãy chung sức đẩy VN-Index xuống 380 để lôi kéo các nhà đầu tư nhảy vào thị trường khi đó mới nghĩ tới chuyện 550 điểm được.

    Chúc mọi ngưới bán được cổ phiếu sớm và mua lại ở đáy để có 1 khoản lời to!

  • Hải Anh

    23:48 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Gần đây, tôi đọc mục "Nhận định thị trường chứng khoán" của VnEconomy nhưng lại không tìm đến những nhận định của các công ty chứng khoán mà chủ yếu tìm hiểu các comment.

    Tôi nhận thấy một điều rằng, công ty chứng khoán đang muốn "dìm giá" xuống để có thể mua vào ở giá rẻ hơn nữa mà nguyên nhân của điều này cũng chính bởi cái mà họ gọi là chính sách "thắt chặt tiền tệ", họ không nêu rõ mục đích tích cực của những hoạt động đó mà đi sâu vào việc vẽ ra một tương lai u ám của thị trường chứng khoán Việt Nam.

    Theo tôi có lẽ bởi lí do chủ yếu sau: khi chưa có những chính sách này các công ty chứng khoán và các quỹ đầu tư có tổ chức là những đối tượng có khả năng vay được nhiều nhất, có khả năng tạo được mức lợi nhuận lớn nhất trên số tiền mà họ đi vay, tiền đi mượn nên hoàn toàn ung dung và thoải mái.

    Nay việc hạn chế và quản lý các khoản vay đầu tư dẫn đến việc họ khó khăn trong việc dùng tiền của người khác để đầu tư mà phải dùng tiền của mình.

    Đơn giản chỉ có vậy nhưng tôi thấy lý giải này tương đối hợp lý, chúng ta chỉ thấy những con số về dư nợ cho vay đầu tư chứng khoán tăng, nhưng không hề biết ai vay?

    Những câu hỏi trên còn có quá nhiều bí ẩn đối với những nhà đầu tư nhỏ lẻ.

    Đọc comment của mọi người tôi thấy đa phần đa có sự tỉnh táo trước khi đưa ra các quyết định, chỉ tiếc chúng ta ở đây chỉ là một phần nhỏ còn trên thị trường vẫn còn rất nhiều những nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tự biến mình thành những "con thiêu thân"!

  • Đoàn Việt Anh

    23:37 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Tôi không phải là người dễ bị chi phối bởi những thông tin nhận định thị trường ngày tiếp theo của các công ty chứng khoán bởi tôi có chiến lược đầu tư cho mình, nhưng tôi nghĩ nhiều người đọc VnEconomy quan tâm và chơi chứng khoán có tâm lý dễ bị ảnh hưởng từ những nhận định này.

    Thị trường có thể xuống nhưng tôi nghĩ khối lượng sẽ cải thiện (dù còn nhiều nguồn khác tham khảo nhưng VnEconomy vẫn là Báo điện tử về kinh tế Việt Nam tốt nhất của bạn đọc).

    Xin chân thành cảm ơn nếu ý kiến của tôi được đăng.

  • PT

    23:31 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Có gì đâu mà phải lo, thị trường xuống rồi lại lên thôi. Tôi thấy nhận định của các công ty chứng khoán không sai tí nào.

  • Nguyen Binh Thuong

    22:37 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Chứng khoán sẽ đi lên bởi vì các công ty chứng khoán thường nhận định ngược với thị trường.

  • Batvi79

    22:12 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Ngày mai thị trường sẽ tăng điểm, có thể là 10 điểm.

    Chỉ số chứng khoán của Việt Nam so với thế giới vào thời điểm này là quá thấp, tôi nghĩ thị trường sẽ giằng co ở mức 450 điểm và sẽ chuẩn bị sẽ có một đợt sóng mới vụt lên 550 điểm.

    Nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu không nên lo lắng mà bán đi bằng mọi giá.

  • Bùi Tiến

    22:11 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Có lẽ các công ty chứng khoán đều đứng ngoài thị trường trong những phiên sụt giảm vừa qua. Vậy không hiểu tổ chức nào mua vào mà giá trị đều khoảng hơn 900 tỷ/ 1 phiên.

    Nhà đầu tư cá nhân đâu có tham gia mua mà có mua thì cũng không có nhiều tiền như vậy. Vậy câu hỏi quan trọng nhất bây giờ là ai đã mua vào trong những phiên vừa qua?

  • Nguyễn Tiến

    22:06 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Đúng là dòng tiền đầu tư vào chứng khoán quá ít trong thời gian qua. Thực tình tôi cũng muốn VN-Index giảm tiếp để yên tâm hơn khi mua vào.

  • Quoc Trung

    21:32 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Nhà đầu tư hãy bình tĩnh, hãy bình tĩnh “nhất quyết không bán rẻ, nhất quyết không để cho kẻ xấu làm giá”.

    Ta không bán thì làm sao mà xuống được, nếu kẻ xấu tự bán + tự mua để làm giá và dụ các nhà đầu tư nhỏ lẻ tung hàng ra là ta mắc bẫy đấy, cứ để họ tự bán tự mua thì chính họ sẽ hại họ thôi (ta không tham gia ta không bị hại lây).

    Hãy giữ mình thật bản lĩnh. Nếu ai có cổ phiếu thì hãy đừng bán nếu giá chào mua màu đỏ, cứ phải trần mới bán, thế nhé, chúng ta hợp sức lại sẽ thắng kẻ muốn kéo giá xuống để gom hàng, mình cứ trôi theo là tự mình hại mình đấy.

    Anh em ta cùng nhau nâng VN-index lên là giúp ích cho sự phát triển của thị trường đấy.

  • Tuấn

    21:30 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Tôi không thấy có lý do gì để suy diễn các chính sách tiền tệ hiện nay là chính sách thắt chặt. Đây thật chất chỉ là các chính sách nhằm kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa nợ xấu.

    Các công ty chứng khoán đường đường là dân tài chính mà lại không hiểu vấn đề rồi suy diễn thành thắt chặt tiền tệ? Tôi cho rằng không phải các công ty chứng khoán không hiểu vấn đề.

  • Van Xuan

    20:49 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Tôi nghĩ công ty chứng khoán nên tập trung vào phân tích đánh giá, nhận định thị trường để nhà đầu tư nhận định và ra quyết định chứ không nên khuyến nghị nhà đầu tư đứng ngoài thị trường bởi lẽ:

    - Đôi lúc vì xung đột lợi ích, công ty chứng khoán " khuyến nghị" nhà đầu tư đứng ngoài để công ty chứng khoán gom hàng giá rẻ?

    - Không ai biết được chính xác thị trừờng tăng hay giảm mà khuyến nghị, nếu khuyến nghị đó sai có tác động đến việc ra quyết định và ảnh hưởng đến lợi ích của nhà đầu tư thì ai "bù"?!.

    Hãy để nhà đầu tư tự quyết định!

  • Nguyễn Văn Trực

    20:13 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Mọi so sánh đều khập khiễng. Nhưng nếu so với chứng khoán thế giới tại thời điểm này thì chứng khoán Việt Nam phải ở mức 500 - 550 điểm chứ không thể tệ đến mức phải sợ rớt mốc 400 như hiện nay. "Sự giảm giá vô lý" này theo tôi có các nguyên nhân sau:

    + Do tâm lý lo sợ liên quan đến biện pháp siết chặt tín dụng.

    + Thị trường chứng khoán Việt Nam đang "bị làm giá".

    Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ "lình xình" và có xu hướng giảm cho đến khi nhà đầu tư hoảng loạn và bán tháo cổ phiếu để trả nợ cầm cố trong các đợt repo gần đây. Lúc đó thì trường sẽ bật dậy.

  • Anh Tu

    20:06 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Khối ngoại liên tiếp mua ròng đến gần 20 phiên liên tiếp với khối lượng lớn. Thị trường chứng khoán các nước trên thế giới đều tăng điểm trong suốt tuần qua.

    Nền kinh tế của Việt Nam là một trong số ít có tăng trưởng dương.

    Không biết vô tình hay hữu ý mà nhiều công ty chứng khoán chỉ thấy toàn điểm tiêu cực của thị trường.

  • Tuan Linh

    19:20 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Tôi là một nhà đầu tư, tôi không bao giờ nói với ai tôi sẽ mua vào hay bán ra một loại cổ phiếu nào trước khi tôi thực hiện giao dịch, chỉ đơn giản vì biết đâu bạn sẽ là người tranh mua hay tranh bán với tôi.

    Suy ra các công ty chứng khoán cũng như vậy, bản thân họ cũng là nhà đầu tư, họ cũng có những lợi ích riêng không dễ gì chia sẻ với mọi người.

    Chỉ sau khi họ bán xong hoặc mua xong họ mới nói rằng thị trường sẽ xuống hay sẽ lên, cũng chỉ vì đơn giản một điều họ không muốn các bạn tranh bán hoặc tranh mua với họ.

    Gần đây tôi theo dõi thấy một số công ty chứng khoán còn nhận định cụ thể (lên hoặc xuống) đối với một số mã chứng khoán, tôi thấy việc này là không phù hợp, bản thân họ quản lý một lượng khách hàng lớn, mỗi nhận định như vậy nói gì thì nói cũng ảnh hưởng đến tâm lý của các nhà đầu tư như tôi.

  • Hà Nội

    19:14 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Thị đã trường khẳng định đi lên, tất nhiên là còn dung lắc nhiều và hôm 20/7 là điểm thấp nhất của thị trường rồi.

  • Dao Minh

    19:02 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Công ty chứng khoán khuyên nhà đầu tư không nên mua cổ phiếu tại thời điểm này. Chỉ nên mua khi giao dịch trên 40 triệu cổ phiếu 1 ngày. Vậy ai sẽ là người thực hiện giao dịch 40 triệu cổ phiếu này?

    Những nhà đầu tư nhỏ lẻ không có tiếng nói, không đủ tiền để có thể tạo điểm nhấn cho thị trường, để đẩy thị trường theo quỹ đạo của nó.

    Tâm lý đầu tư đám đông, cộng với những đánh giá thiếu tích cực từ các "chuyên gia" như thế này thì bất kỳ ai cũng cảm thấy lo lắng. Vì sợ lịch sử lại lặp lại một lần nữa chăng?

    Phần thiệt thòi cuối cùng chỉ thuộc về nhà đầu tư nhỏ lẻ.

    VnEconomy đại điện cho trang thông tin kinh tế Việt Nam như CNN đại diện cho Mỹ, và Nikkei đại diện cho Nhật Bản. Vì vậy hãy để cho nhà đầu tư được đưa ra những nhận định, phản đối ngay trên những dự đoán của công ty chứng khoán.

    Để tờ báo trở thành điểm tựa cho chứng khoán Việt Nam không bị đánh lên rồi lại bị lôi xuống mãi như thế này.

  • Nguyễn Văn Ngọc

    18:57 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Thị trường hôm nay dè dặt đi lên là một sự bất ngờ bởi trong giai đoạn thắt chặt tín dụng như hiện nay thì dòng tiền sẽ bị hạn chế rất nhiều, nhưng tôi luôn hướng về mặt tích cực của thị trường.

    Ngày mai sẽ là một phiên tăng điểm nữa tuy không nhiều bởi có nhiều tin tốt của thị trường châu Á.

  • Nguyễn Trí Dũng

    17:39 (GMT+7) - Thứ Ba, 21/7/2009

    Thị trường vẫn chưa có yếu tố đi lên trong ngắn và trung hạn khi mà chúng ta nhìn vào khối lượng và giá trị giao dịch.

    Phải chăng khi thị trường lên xuống thất thường như thế thì dường như nằm trong tay các tổ chức lớn hay chúng ta thường gọi là "đại gia".

    Cho nên hành động thông minh nhất lúc này là các nhà đầu tư hãy nắm giữ các cổ phiếu tốt đừng hoảng loạn để rồi bán đi những cổ phiếu tiềm năng. Bên cạnh đó, hãy quan sát giao dịch đầu tư của khối ngoại cộng thêm chứng khoán Mĩ và thế giới để đưa ra những quyết định hợp lí nhất.

    Thị trường ngày mai có thể tăng từ 4-6 điểm khối lượng +, - 20% so với hôm nay.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

phuongtuan

16:44 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Thị trường sẽ cho chúng ta nhiều hơn những gì mà nó lấy đi hai tuần vừa qua. Xin chân thành chia vui cùng những...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (2 ý kiến)

Minh

15:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Thầy Bảy: Thầy nên rủ Hữu Hải đi hát kara đi, bữa nào tiền nhiều tiêu không hết. @ Nguyễn quốc quân: bạn chỉ nên...

Trong bài: Chứng khoán sáng 25/5: Bứt phá (8 ý kiến)

Hạnh

15:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Mất mát rất lớn cho những kẻ sợ chết. Lãi suất có thể sẽ giảm vào cuối tháng. Lãi suất hạ, doanh nghiệp hồi sinh nhanh...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (2 ý kiến)

Hoà

15:46 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Thầy Bảy: Có thể lắm!...

Trong bài: Chứng khoán sáng 25/5: Bứt phá (8 ý kiến)

Nguyễn Quốc Quân

15:41 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Chào các nhà đầu tư! Hôm qua và hôm nay tôi chỉ dám dùng 40% lượng tiền mặt của mình để mua cổ phiếu (những cổ...

Trong bài: Chứng khoán sáng 25/5: Bứt phá (8 ý kiến)