Nhận định thị trường chứng khoán ngày 23/7

DUY CƯỜNG

22/07/2009 18:12 (GMT+7)

picture VNDS cho rằng nếu không có những yếu tố tác động mạnh từ chính sách tiền tệ trong thời gian sắp tới, thì kịch bản thị trường có thể sẽ tiếp tục dao động quanh mức 400-420 điểm - Nguồn: BVSC.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 23/7.

Thận trọng là điều cần thiết

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)

“Theo chúng tôi, những quan ngại về khả năng thắt chặt tiền tệ đã khiến nhiều nhà đầu tư đứng ngoài cuộc hoặc chỉ mua nhỏ giọt hôm 22/7.

Nhóm tài chính ngân hàng có diễn biến trái chiều nhau. Trong khi VCB, CTG, PVF tăng điểm thì BVH, STB, SSI lại giảm. Điều này cho thấy mức giá của VCB, CTG - hai cổ phiếu mới niêm yết - đã chạm ngưỡng hỗ trợ sau một thời gian giảm xuống dưới mức giá chào sàn.

Chiều 22/7 đã có thông tin chính thức khẳng định không có kế hoạch phát hành tín phiếu bắt buộc để rút tiền về. Tuy nhiên những khả năng khác để đề phòng nguy cơ lạm phát và tăng cường chất lượng tín dụng của hệ thống ngân hàng vẫn còn chưa ngã ngũ.

Chúng tôi cho rằng trong khi các thông tin về các chính sách tiền tệ sắp tới chưa rõ ràng, thận trọng là điều cần thiết”.

Nhà đầu tư nội thiếu hỗ trợ đủ mạnh để lạc quan

(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Ngày 22/7, chính lực cầu lớn tập trung tại các cổ phiếu then chốt của thị trường từ khối nước ngoài đã giúp VN-Index tăng điểm trong lúc lực cầu nội đang tỏ ra yếu dần.

Giá trị giao dịch của khối nước ngoài tăng mạnh, chiếm 25% (186 tỷ) giá trị giao dịch toàn thị trường trong một phiên thanh khoản giảm khá mạnh, khối lượng giao dịch tại HOSE giảm 25% so với phiên trước đó.

Thị trường chỉ tăng điểm nhẹ trong lúc cả thế giới đang lạc quan với khối lượng giao dịch giảm mạnh không phải là một dấu hiệu tích cực. Chúng tôi cho rằng chỉ những yếu tố tích cực hiện tại không thể giúp thị trường duy trì lâu trạng thái này nếu khối lượng giao dịch vẫn suy giảm.

Thị trường hiện đang không có yếu tố nào đủ mạnh giúp nhà đầu tư nội lạc quan trở lại, và giảm bớt những lo ngại từ tốc độ cung tiền đang có dấu hiệu bị thu hẹp lại sau những quyết định về tín dụng ban hành gần đây của Ngân hàng Nhà nước.

Các ngân hàng thương mại trong nước đã lại tiếp tục tăng lãi suất huy động tại các kỳ hạn ngắn, đây không phải là điều tốt cho thị trường chứng khoán cả về dòng tiền lẫn tâm lý”.

Nếu khối ngoại tiếp tục mua vào, VN-Index sẽ tăng điểm nhẹ

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Chúng tôi cho rằng vẫn chưa thể khẳng định một xu hướng hồi phục đang hình thành khi đà tăng của thị trường lại không được hỗ trợ bởi sự cải thiện trong thanh khoản. Tuy vậy, chúng ta đang kỳ vọng về một diễn biến ngược so với tuần trước - tức là một phiên điều chỉnh mạnh vào đầu tuần và sau đó thị trường sẽ từng bước lấy lại điểm số đã mất.

Khối ngoại tiếp tục trở thành tâm điểm đáng chú ý nhất và là đối tượng lôi kéo thị trường khi tiếp tục mua ròng mạnh ở các mã cổ phiếu chủ chốt như HPG, DPM, PVF, FPT, VCB.

Khi mà các nhà đầu tư trong nước không có nhiều động lực để tham gia vào thị trường do xu hướng tăng trong ngắn hạn khá ít thì các nhà đầu tư nước ngoài đang tận dụng để tích lũy nhiều cổ phiếu tốt.

Dường như dòng chảy vào chứng khoán hiện tại là những nguồn tiền có thật và có chiến lược đầu tư rõ ràng hơn. Do vậy, thị trường đang được điều chỉnh theo một trật tự khá tốt cho mục tiêu phục hồi dài hạn.

Chúng tôi cho rằng áp lực bán ra ở giá cao vẫn tồn tại, tuy nhiên, lực mua sẽ không quá nóng để thu gom các cổ phiếu ở giá cao. Nếu lực mua của khối ngoại tiếp tục được duy trì, chúng ta có thể sẽ chứng kiến một phiên tăng điểm nhẹ nữa của VN-Index”.

Dự cảm thị trường sẽ không lạc quan vào phiên ngày 23/7

(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)

“Có thể thấy rằng, nhà đầu tư nước ngoài đang mua trên diện rộng rất nhiều mã blue-chip và mua khá dứt khoát (đối với một số mã, nhà đầu tư nước ngoài mua đến 80-90% khối lượng khớp lệnh).

Việc mua vào được giải thích bằng xu thế tăng điểm của thị trường thế giới, cộng định giá của thị trường Việt Nam hiện tại đang là hợp lý, và nếu thị trường tiếp tục giảm điểm thì khoảng chênh giữa Việt Nam và thế giới sẽ càng làm chứng khoán Việt Nam trở nên hấp dẫn.

Dù sao động thái mua của khối ngoại đang nâng đỡ cho VN-Index khá nhiều, nhưng càng cho thấy một điều là cầu nội đối với thị trường rất yếu.

Nếu không có những yếu tố tác động mạnh từ chính sách tiền tệ trong thời gian sắp tới, thì kịch bản thị trường có thể sẽ tiếp tục dao động quanh mức 400-420 điểm.

Tuy nhiên với những tín hiệu từ cổ phiếu MB đang rớt giá cho chúng tôi một dự cảm không lạc quan vào phiên ngày 23/7”.

Thị trường phụ thuộc vào diễn biến chứng khoán thế giới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Cho đến ngày 22/7, chúng tôi nhận thấy các tín hiệu tích cực đã rõ ràng hơn cho nhà đầu tư dài hạn. Khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ 20 liên tiếp và giá trị mua ròng hôm 22/7 đạt gần 157 tỷ đồng trên HOSE.

Chúng tôi dự kiến phiên giao dịch ngày 23/7 phụ thuộc khá nhiều vào kết quả của thị trường chứng khoán thế giới đêm 22/7, nếu chỉ số Dow Jones phá mốc 9.000 điểm thì sẽ là tin tốt hỗ trợ cho thị trường.

Do đó, quan điểm của chúng tôi đã bớt thận trọng hơn. Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư dài hạn có thể giải ngân một phần vào những mã cổ phiếu chọn lọc, nhất là những cổ phiếu có kết quả kinh doanh quý 2 tích cực mà chưa được phản ánh vào giá hiện nay.

Tuy nhiên, nhà đầu tư ngắn hạn vẫn nên thận trọng vì những diễn biến tâm lý ngắn hạn, chẳng hạn như tâm lý lo lại về tín dụng thắt chặt, vẫn còn có tác động lớn đến thị trường”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Mai Hoàng

    11:29 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/7/2009

    Hay quá MB giảm mà thị trường vẫn tăng. VNDS cho rằng MB dẫn dắt thị trường là quá vô lý.

  • Nguyen Hang Nga

    09:06 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/7/2009

    Tôi rất thích đọc chuyên mục này của VnEconomy. Tuy nhiên, tôi nghĩ khi đưa các nhận định thị trường, quan trọng là có cơ sở để đưa ra các nhận định đó. Người đọc cần đọc kỹ các cơ sở này, theo đó có thể nhận định cho riêng mình, nhận định của các công ty chứng khoán chỉ để tham khảo.

  • Nguyễn Việt Tiến

    08:08 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/7/2009

    Xin hỏi VNDirectd cổ phiếu MB có phải là cổ phiếu dẫn dắt thị trường không? MB xuống giá làm sao dự cảm VN-Index rớt giá?

    Nhận định này theo tôi là không có cơ sở. Thiết nghĩ khi ra quyết định đầu tư ai cũng phải thận trọng vì đó là tiền và quyền lợi của chính nhà đầu tư.

  • Man

    07:43 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/7/2009

    Ch­ứng khoán thế giới tăng sẽ tạo một phần tâm lý tốt cho nhà đầu tư, tuy nhiên thực tế cho thấy diễn biến của chứng khoán thế giới không mấy ảnh hưởng tới chứng khoán Việt Nam.

    Thị trường hôm nay vẫn sẽ giằng co giữa mua và bán, thanh khoản sẽ chưa được cải thiện nhiều khi thị trường nhà đất và vàng cũng đang có sự hấp dẫn nhất định.

  • Thold

    07:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/7/2009

    Theo quan điểm của cá nhân tôi, việc nhận định của các tổ chức cũng như một số công ty chứng khoán rất thiếu yếu tố khoa học.

    Các bạn thấy là tại sao họ nhận định về thị trường là xấu nhưng lại không bán ra và mua vào lúc thấp hơn?

    Các yếu tố nhận định của họ toàn mang tính cảm nhận, thiếu thông tin về vi mô và vĩ mô.

    Bản thân tôi nhận định VN-Index sớm quay lại mốc 550 còn HNX-Index sẽ là 160-180 điểm.

  • Nguyễn Hùng

    04:32 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/7/2009

    Tôi tin rằng từ nay đến đầu tháng 8 các bạn sẽ sớm thấy thị trường tăng điểm mạnh mẽ trở lại.

    Vì nhà đầu tư nước ngoài phần nhiều là các quỹ đầu tư sẽ cùng với các tổ chức trong nước sẽ sớm tìm cách đẩy giá chứng khóan lên để hiện thực hóa lợi nhuận của họ sau khi đã thu gom đủ số lượng cổ phiếu cần thiết với giá rẻ do nhà đầu tư trong nước hoảng loạn bán ra trong thời gian vừa qua.

    Khối ngoại họ khôn lắm, không phải vô cớ mà họ mua ròng liên tục 20 phiên với số lượng lớn như thế.

  • TKCARDIO

    00:18 (GMT+7) - Thứ Năm, 23/7/2009

    Thị trường đang tạo đáy và những phân tích kỹ thuật cũng như tình hình khách quan của thế giới cho thấy khả năng tăng giá mạnh mẽ của chứng khoán đang ở tương lai gần.

    Tôi chẳng hiểu sao, các công ty chứng khoán lại liên tục “hù dọa” nhà đầu tư. Trong khi đó, lúc VN-Index lên trên 500 thì lại hô hào mua vào (!?).

  • Trần Tuấn

    23:34 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Qua phân tích biểu đồ kỹ thuật và nhìn nhận thị trường trong thời gian qua theo ý kiến cá nhân tôi thì ngày mai thị trường sẽ có phiên tăng điểm và tính thanh khoản sẽ cao hơn.

    Nhà đầu tư nước ngoài sẽ nắm chủ chốt cổ phiếu tốt của thị trường trong thời gian ngắn hạn vị họ đã 'gây ra chuyện' mạo hiểm mua được rất nhiều cổ phiếu tốt với giá rất tốt so với sự phục hồi của các doanh nghiệp và tình hình phát triển kinh tế trong nước và thế giới.

    Nhà đầu tư nội lo sợ vì thế đã tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài tìm kiếm lợi nhuận ngày một nhiều hơn. Theo ý kiến cá nhân tôi giờ là thời điểm thích hợp để nắm giữ những cổ phiếu tốt.

  • Ducop

    22:25 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Nhà đầu tư nội hơi nhát tay, khối ngoại đang mua vào liên tục, giá chứng khoán đang hấp dẫn, có thể cuối năm nay sẽ là mùa thu hoạch, cơ hôi cho những nhà đầu tư trung và dài hạn.

  • Trương Thanh Bình

    21:59 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Vấn đề được quan tâm nhiều nhất trong mấy ngày gần đây là chính sách thắt chặt tín dụng của Ngân hàng Nhà nước, tuy nhiên xung quanh vấn đề này có rất nhiều ý kiến khác nhau.

    Người thì cho rằng thực chất chính sách này đã được thực hiện cách đây một tháng nên đến nay không ảnh hưởng lớn đến thị trường. Người thì cho rằng chắc chắn nguồn tiền trong thị trường sẽ tiếp tục giảm mạnh.

    Theo tôi, chỉ khi nào biết chính xác số tiền vay ngân hàng hiện còn đầu tư vào chứng khoán và hạn mức tín dụng của các ngân hàng thương mại là bao nhiêu, chúng ta mới có câu trả lời chính xác.

    Trong khi thông tin này chưa được đầy đủ, việc ra quyết định là rất mạo hiểm. Vì thế, theo tôi việc thận trọng quan sát thị trường lúc này là sự lựa chọn hợp lý hơn cả.

  • Thái Minh Bảo

    21:44 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Nhà đầu tư "non cơ" trong nước sẽ sớm thấy nhà đầu tư nước ngoài gặt hái thành quả trong những ngày sắp đến.

  • Nguyen Long

    21:42 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Thay vì nhận định rằng "thận trọng là điều cần thiết" tại sao SSI không dành thời gian để đưa ra phân tích thị trường ngày mai như thế nào?

    Xu hướng tăng hay giảm? Thận trọng là cả người mua và người bán đều thận trọng?

    Còn nhận định "những tín hiệu từ cổ phiếu MB đang rớt giá cho chúng tôi một dự cảm không lạc quan vào phiên ngày 23/7” của VNDirect cũng vậy, như một câu đánh đố và làm tinh thần nhà đầu tư đi xuống.

  • Batvi79

    21:02 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Theo tôi đã có rất nhiều mã đã giảm về thời điểm đầu tháng 4 và từ nay cho hết tháng 7 tôi sẽ mua hết 90% số tiền của mình.

    Chúc các bạn thành công!

  • Lê Thu hà

    20:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Tôi không đồng ý với nhận định của VNDirect, nhìn một mã MB ở thị trường OTC ngày hôm nay mà nhận định cho cả một thị trường chứng khoán niêm yết vào ngày mai thì thật là thiếu căn cứ.

    Đành rằng dạo này đa số các công ty chứng khoán đều nhận định thị trường ở một góc độ rất thiếu tích cực, nhưng ít ra cũng phải đưa ra những phân tích từ nền tảng kinh tế hay dưới góc độ vĩ mô, những tác động từ phía điều hành...

    Trong thời gian này, mong các nhà đầu tư hãy bình tĩnh. Không ít công ty chứng khoán hô hào nhà đầu tư đứng ngoài thị trường rồi lại liên tục bảo thanh khoản kém. Thử hỏi nhà đầu tư đứng ngoài thị trường thì làm sao thanh khoản cải thiện?

  • Phương Hạnh

    20:17 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Theo cảm nhận của tôi dường như các công ty chứng khoán đang đưa ra các thông tin không có lợi về mặt tâm lí cho các nhà đầu tư.

    Thiết nghĩ các nhà đầu tư nên có những suy nghĩ và đánh giá riêng của mình để từ đó đưa ra các quyết định đầu tư hợp lí cũng như tránh những thiệt thòi không đáng có.

    Thị trường ngày mai theo suy nghĩ của tôi sẽ giảm điểm khoảng từ 2-3 điểm.

  • Nguyễn Lan Anh

    20:06 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Khối lượng sụt giảm, giá trị quá thấp nhưng bên cạnh đó vẫn có những tín hiệu tích cực như:

    - Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng.

    - Các blue-chip vẫn được mua lớn. Thể hiện qua các giá mua đã được đặt trên giá sàn. Không có hiện tượng tranh bán tháo.

    Nhưng tất cả những tín hiệu tích cực trên vẫn chưa đủ sức để đẩy thị trường đi lên khi mà các thông tin và sức khoẻ của các nền kinh tế cần được kiểm chứng trong thời gian tới.

  • Nguyễn Trí Dũng

    20:02 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Thị trường ngày mai theo tôi sẽ giảm điểm vì các lí do do sau:

    - Thông tin các chính sách tiền tệ chưa rõ ràng trong thời gian tới.

    - Các thông tin về kinh tế vĩ mô chưa rõ ràng.

    - Dòng tiền chưa quay trở lại, khối lượng sụt gảm, tâm lí bi quan vẫn bao trùm các nhà đầu tư.

    Tốt nhất lúc này là các nhà đầu tư hãy nghỉ ngơi để lấy lại sức cũng như cần có sự tính toán cần thiết cho thời gian tới.

  • Van Duc

    19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Bất kể đêm nay Dow tăng hay giảm thì ngày mai phiên đầu VN- Index cũng sẽ giảm, sau đó sẽ tăng 10 điểm, giá trị giao dịch trên 1.000 tỷ đồng, vì một lý do đơn giản các nhà đầu tư tổ chức đã kết thúc giai đoạn đánh xuống.

  • Dragon_Knight

    19:34 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Tôi nghĩ rằng, dự đoán của các công ty chưng khoán là mang tính chủ quan.

    Thứ nhất các công ty chứng khoán luôn đưa ra dự báo cẩn thận, họ không bao giờ dự báo ngày mai thi trường tăng mạnh, giảm mạnh, và vào những ngày như vậy, họ luôn sai.

    Thứ hai, nếu các bạn đọc kỹ các dự báo gần đây sẽ thấy dự báo của họ mang nặng tính tâm lý. Tại sao không có một dự báo nói rằng những tín hiệu tốt hay xấu của nền kinh tế để đưa ra khẳng định ngày mai thị trường tăng hay giảm?

    Các bạn hãy nhìn động thái của các khối ngoại, họ đã mua vào 20 phiên, không phải họ đang đâm lao mà họ quản lý vốn thực sự. Xét về trung hạn (6 tháng, 1 năm) hay dài hạn hơn (2,3 năm) họ đều cảm thấy kinh tế thực sự phục hồi.

    Tình hình kinh doanh của các công ty Việt Nam vẫn rất khả quan ... tiêu dùng vẫn khá, mức làm phát giảm so với năm trước, ngân hàng ổn định, tín dụng nằm trong tầm kiểm soát, nhiều dự án đầu tư đước triển khai ... Đó thực sự là một bức tranh khả quan về kinh tế.

    Các nhà đầu tư nên thức tỉnh và suy nghĩ đến đầu tư trung và dài hạn thay vì cứ chờ một sự đột phá, cơ hội rõ ràng. Đến khi khối ngoại gom tương đối cổ phiếu, sẽ không đủ hàng khi phục hồi.

    Tôi mong nhà đầu tư tìm đến một quyết định dựa trên phân tích kinh tế, phân tích cơ bản và dài hạn hơn. Có như vậy chứng khoán Việt Nam mới trưởng thành được.

  • Pham Hai

    19:26 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Mọi người đều nói những phiên giao dịch gần đây giá trị và khối lượng sụt giảm, mọi người đều chờ đợi một phiên siêu thanh khoản thì mới quay lại thị trường. Nhưng theo quan điểm cá nhân tôi, giá trị giao dịch ở mức 800 đến 900 tỷ là khá lớn. Các bạn thử nhìn lại thời gian tháng 3/2009 có những phiên khối lượng chỉ đạt 8 -9 triệu đơn vị.

  • Nguyen Hung

    19:06 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Mai khả năng sẽ là phiên đánh xuống cuối cùng của các tổ chức. Qua theo dõi tôi thấy MB giao dịch chiều nay (22/7) bị đánh xuống và gom hàng, tôi chắc chắn rằng mai MB lại sẽ lại được đẩy lên.

  • Dao Minh

    19:03 (GMT+7) - Thứ Tư, 22/7/2009

    Theo tôi, nhà đầu tư Việt Nam không có nhiều tiền để có thể đẩy thị trường lên. Vì vậy nếu thị trường đi lên phụ thuộc rất nhiều vào nhà đầu tư nước ngoài. Họ là những quỹ đầu tư toàn cầu.

    Khi thị trường ở đâu sắp có sóng thì dòng tiền sẽ tập trung vào đấy. Hiện nay chỉ có Việt Nam là đi ngược hẳn so với xu hướng đi lên của chứng khoán thế giới. Tạo cho P/E của Việt Nam trở nên ngày càng hấp dẫn.

    Những nhà đầu tư lớn thì ko nói được gì bởi họ có lực, có thể đánh lên hoặc đánh xuống. Có thể chấp nhận lỗ tạm thời để thu được lợi nhuận lớn về sau.

    Nhưng nhà đầu tư nhỏ lẻ nào vẫn nắm giữ chứng khoán ở thời điểm này thì có lẽ không nên bán ra. Bởi thị trường nếu giảm sẽ không thể giảm được sâu nữa. Vì thị trường đã giảm trên 20%. Và sẽ là động lực để thị trường lấy lại sức mạnh.

    Người bán thì cũng muốn thoát khỏi chứng khoán. Nhưng những người đang muốn mua thì cũng sốt ruột như vậy thôi. Bởi yếu tố tích cực ngày càng được tích luỹ.

    Hãy giữ lại cổ phiếu nếu bạn muốn lấy lại được một phần tiền đã bị giảm.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Van Dung

17:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Phiên này hoàn toàn khác phiên thứ 2 khi các cổ tín hiệu VND, KLS, SSI, SCR, PVX, SHB, HBB đều được bên mua chủ...

Trong bài: Chứng khoán sáng 25/5: Bứt phá (10 ý kiến)

Nguyễn Thanh Hải

16:50 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Chả hiểu Ông bạn Nguyễn Quốc Quân này nghĩ gì, lúc thì tháng 7 mới mua. lúc thì tháng 6....

Trong bài: Chứng khoán sáng 25/5: Bứt phá (10 ý kiến)

phuongtuan

16:44 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Thị trường sẽ cho chúng ta nhiều hơn những gì mà nó lấy đi hai tuần vừa qua. Xin chân thành chia vui cùng những...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (4 ý kiến)

Lâm Chi

16:36 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi cá là tuần tới thị trường sẽ lại giảm điểm. Lúc đó ai muốn mua thì tha hồ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (4 ý kiến)

Tô Văn Thắng

16:26 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi thật sự không hiểu người viết bài này nghĩ gì, đây là một người đầu cơ đúng nghĩa hay sao? Thanh khoản thấp do người...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (4 ý kiến)