Sẽ tổ chức vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt


07/08/2009 10:54 (GMT+7)

picture Mục đích của cuộc vận động nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang vừa ký ban hành văn bản thông báo kết luận của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Văn bản nêu rõ trước yêu cầu đưa nền kinh tế đất nước vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển nhanh, bền vững, giải quyết tốt an sinh xã hội, Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tổ chức cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Mục đích của cuộc vận động nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Nhiệm vụ và giải pháp cơ bản thực hiện cuộc vận động:

- Đẩy mạnh công tác tổ chức thông tin, tuyên truyền, vận động, làm người tiêu dùng trong nước và ngoài nước nhận thức đúng khả năng sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ Việt Nam; vận động người tiêu dùng Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam khi tiêu dùng cá nhân, coi đó là thể hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; các cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội sử dụng hàng hóa nội địa khi thực hiện mua sắm công; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh trong nước khi triển khai thực hiện các dự án, công trình sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu nội địa và dịch vụ có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập để sản xuất và kinh doanh.

- Rà soát, ban hành bổ sung luật pháp, cơ chế, chính sách bảo vệ thị trường người tiêu dùng trong nước, sản xuất trong nước không trái với các quy định của WTO...

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong một số hoạt động...

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chấn chỉnh các hoạt động quản lý thị trường, hải quan, thuế...

Thành lập ban chỉ đạo cuộc vận động ở hai cấp: cấp trung ương; cấp tỉnh, thành phố và tương đương. Tổ chức phát động cuộc vận động vào tháng 8/2009. Định kỳ hằng năm tiến hành sơ kết; từ 3-5 năm tiến hành tổng kết cuộc vận động.

(TTXVN)

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Ngoc Quynh

    10:36 (GMT+7) - Thứ Hai, 10/8/2009

    Người Việt Nam rất muốn dùng hàng Việt Nam. Chỉ có điều, để thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt thì trước hết phải cải thiện chất lượng hàng Việt đã. Các doanh nghiệp không thể cứ trông chờ vào "lòng yêu nước" của người tiêu dùng mà không chịu cải tiến mẫu mã và chất lượng sản phẩm.

  • Hoàng Văn Tiến

    07:18 (GMT+7) - Thứ Hai, 10/8/2009

    Còn gì bằng khi người Việt dùng hàng Việt. Đó không chỉ thể hiện tinh thần và ý chí tự cường mà còn thể hiện lòng yêu nước.

    Trước hết muốn người Việt tôn trọng và dùng hàng Việt thì tất nhiên chất lượng và cách tiếp cận của các doanh nghiệp cũng phải rất Việt.

  • Càn Khôn

    15:45 (GMT+7) - Chủ Nhật, 9/8/2009

    Tôi rất ủng hộ nội dung trên. Làm được điều này có ý nghĩa rất lớn lao, không những giảm bớt khó khăn rất nhiều cho các đơn doanh nghiệp sản xuất trong nước mà còn làm thay đổi cách nghĩ của người tiêu dùng Việt Nam về hàng Việt Nam.

    Trước mắt, lãnh đạo phải làm gương, song song với việc giá cả vừa phải, chất lượng tuyệt hảo, người tiêu dùng nghĩ rằng: dùng hàng việt mới là sành điệu... Còn vẫn theo kiểu phong trào đầu voi, đuôi chuột thì...chán lắm.

  • Hoàng Anh

    18:24 (GMT+7) - Thứ Bảy, 8/8/2009

    Tôi rất hoan nghênh chủ đề này. Tám mươi triệu người Việt Nam ăn gì, uống gì, mặc gì, và tiêu dùng gì hàng ngày? Sức mạnh nội lực là rất lớn.

    Ai cũng biết như vậy, nhưng làm thế nào để hướng được tâm lý tiêu dùng hàng Việt nam. Những cuộc tổ chức vận động này có vai trò rất quan trọng.

  • Chu Tiến Vượng

    01:25 (GMT+7) - Thứ Bảy, 8/8/2009

    Đứng trên quan điểm khách hàng tôi cho rằng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" chỉ đạt được thành công cao khi bản thân các doanh nghiệp Việt Nam cũng thấy rõ yếu kém và trách nhiệm của mình đối với xã hội nói chung và người tiêu dùng nói riêng.

    Phải nhìn nhận đây như là một cơ hội và chủ động cải tiến để nắm bắt lấy cơ hội chứ đừng ỷ lại, trông chờ vào Nhà nước.

  • Ngọc Hân

    23:19 (GMT+7) - Thứ Sáu, 7/8/2009

    Để cuộc vận động này đi vào hiện thực thì phải trả lời được câu hỏi quan trọng nhất: thế nào là hàng Việt?

    Có bạn nào trả lời được câu hỏi trên không?

    Câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản, nhưng té ra không đơn giản như mọi người tưởng đâu nhé.

    Nếu chỉ nói: hàng Việt là hàng được sản xuất tại Việt Nam, thì đó là một câu trả lời hết sức mù mờ. Thế nào là "hàng được sản xuất tại Việt Nam'? Sản xuất mọi công đoạn, từ A tới Z, hay chỉ một số công đoạn nào đó, hay thậm chí chỉ công đoạn cuối cùng?

    Hiện nay, rất khó tìm ra được một sản phẩm được sản xuất hoàn toàn tại Việt Nam, từ A tới Z.

    Lấy ví dụ hạt gạo, ai cũng tưởng đó là hàng Việt thuần túy. Sai lầm lớn! Một phần lớn giá trị của hạt gạo được cấu thành bởi phân bón, thuốc trừ sâu, bao bì làm từ chất dẻo, tiền vận chuyển (chính là xăng dầu, xe cộ) v.v... Tất cả những cái đó là hàng nhập khẩu chính hiệu. Phần giá trị do Việt Nam thực sự tạo ra rất ít.

    Nếu bạn mua một chiếc TV "made in Việt Nam", thì xin đảm bảo với bạn, 90% giá trị chiếc TV đó là linh kiện nhập khẩu. Bạn mua chiếc TV đó là bạn giúp nước ngoài tiêu thụ được một lượng linh kiện kha khá đấy.

    Vậy phải hiểu chủ trương "người Việt mua hàng Việt" như thế nào đây? Dựa vào tiêu chí nào để người tiêu dùng Việt Nam biết rằng mình đang mua hàng Việt, hay đúng hơn, hàng "phần lớn là Việt"?

  • Quang

    16:53 (GMT+7) - Thứ Sáu, 7/8/2009

    Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam là điều bình thường thôi, nhưng gốc rễ của vấn đề là giá trị hàng hoá.

    Tôi vẫn thường dùng hàng Việt Nam chất lượng cao và thấy chất lượng không thua gì hàng nhập. Chúng ta nên xây dựng ngày càng có nhiêu hàng Việt Nam chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu người dân và có thể xuất khẩu nước ngoài.

  • Nguyên Vũ

    16:27 (GMT+7) - Thứ Sáu, 7/8/2009

    Để vận động người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, theo tôi là chúng ta phải giải quyết 3 vấn đề chính sau:

    1. Nâng cao chất lượng hàng hóa của Việt Nam.

    2. Giá cả hàng hóa của Việt Nam phải thấp hơn hoặc tối thiểu phải bằng với hàng hóa cùng loại của nước ngoài. Trong thực tế, khi hàng hóa sản xuất tại Việt Nam đạt chất lượng gần bằng hoặc bằng với hàng hóa cùng loại của nước ngoài và được nhà nước khuyến khích và bảo hộ thì giá cả lại cao hơn hàng hóa cùng loại của nước ngoài sản xuất.

    3. Các cơ quan Nhà nước và mỗi đảng viên đi đầu trong cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

  • Hung

    16:10 (GMT+7) - Thứ Sáu, 7/8/2009

    Đáng lẽ ra chúng ta vận động ngay từ khi bắt đầu bị khủng hoảng, bây giờ thì chậm quá, nhưng có còn hơn không.

    Hy vọng các doanh nghiệp Việt Nam cố gắng sản xuất ra được những hàng hóa có chất lượng phục vụ bà con mình, chứ kêu gọi nhưng mà sản xuất hàng dở thì có yêu nước cũng không thể nào xài hàng Việt Nam được.

  • Nguoilanhdao.vn

    14:51 (GMT+7) - Thứ Sáu, 7/8/2009

    Thực tế hiện nay có rất nhiều mặt hàng chúng ta xuất đi nước ngoài nhưng lại nhập ngược về bán.

    Ý kiến về việc gắn logo chung cho toàn bộ sản phẩm xuất xứ từ Việt Nam cũng đáng để lưu tâm. Quan trọng là chất lượng sản phẩm được đảm bảo đúng như quảng cáo và đấu tranh được với hàng giả và hàng nhái.

  • Pham Ha

    13:57 (GMT+7) - Thứ Sáu, 7/8/2009

    Ở Úc, mỗi mặt hàng sản xuất tại Úc được gắn một logo có hình con chuột túi và dòng chữ "Sản xuất tại Úc" để mọi người dân Úc đều có thể nhận biết.

    Tất nhiên để được nhận logo sản phẩm phải đạt tiêu chuẩn chất lượng an toàn của Úc. Có lẽ còn phải mất thời gian chúng ta mới có được một hệ thống như vậy.

    Tuy nhiên, một chương trình tuyên truyền là một sự khởi đầu không tồi. Chỉ có điều muốn chương trình này thành công thì bản thân người sản xuất và các doanh nghiệp Việt Nam cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm và quan tâm đến người tiêu dùng hơn nữa.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thị trường

nguyenchinh

21:16 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

PhẢI thông cảm cho bộ tài chính vì khi tăng nhiêù là chúng ta đã kìm hãm quá lâu, còn khi có cơ hôị giảm...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Bùi Mạnh Hà

21:00 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giá xăng tăng một phát tới 2000đ/lít nhưng giảm 2 lần mới có 1100đ/lít. Bộ tài chính điều hành giá xăng dầu khó hiểu quá......

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

luuly

19:54 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Giảm chẳng để làm gì. Giá xăng thế giới bây giờ còn thấp hơn lúc chưa tăng 3000....

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Vandong

18:38 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Thất vọng!!! Việc giảm không theo tỷ lệ theo giá xăng của thế giới vô hình chung chỉ có lợi duy nhất cho các đầu mối...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)

Hùng

17:01 (GMT+7) - Thứ Tư, 23/5/2012

Bộ trưởng Huệ là người hiểu rõ lời lãi của doanh nghiệp xăng dầu, nhưng tôi thấy khó hiểu về hành động chần chứ trong...

Trong bài: Giá xăng dầu trong nước “lùi” một bước nhỏ (6 ý kiến)