Nhân lực ngành gỗ mới chỉ được đào tạo trong nhà máy

HÀ LÊ

29/09/2009 15:37 (GMT+7)

picture Cả nước hiện có khoảng 2.600 doanh nghiệp chế biến gỗ, sử dụng khoảng 170.000 lao động.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Ngành công nghiệp chế biến gỗ của Việt Nam trong những năm gần đây phát triển mạnh. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, trang trí nội thất đồ gỗ trong nước đang ngày càng được các bạn hàng quốc tế ưa chuộng; tạo ra nhiều công ăn việc làm và kim ngạch xuất khẩu cao.

Thế nhưng, nhân lực cho ngành này lại đang rất thiếu, nhất là thợ giỏi, thợ có tay nghề cao.

Doanh nghiệp “lùng” lao động

Cả nước hiện có khoảng 2.600 doanh nghiệp chế biến gỗ, sử dụng đến 170.000 lao động. Giá trị xuất khẩu đồ gỗ có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong cả nước một thời gian dài. Năm 1996, kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ chỉ đạt 61 triệu USD, đến năm 2008 đã đạt tới 2,8 tỷ USD, tăng 459% và ngành chế biến xuất khẩu gỗ trở thành 1 trong 5 ngành hàng xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam. Đồ gỗ Việt Nam đã vươn lên đứng thứ 2 trong khối ASEAN và có mặt trên thị trường hơn 120 nước trên thế giới.

Tuy nhiên, ngành chế biến gỗ cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. Bên cạnh công nghệ dây chuyền thiết bị, máy móc làm đồ gỗ lạc hậu; có tới 80% nguyên liệu cũng như các phụ liệu cho sản xuất như sơn, keo, các loại giấy... phải nhập khẩu thì điểm yếu lớn nhất khiến cho năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ Việt Nam yếu thế hơn so với các sản phẩm gỗ của Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia vì năng suất lao đông thấp, thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề.

Theo Khoa chế biến lâm sản, trường Đại học Lâm nghiệp, trong khoảng 170.000 lao động trong ngành gỗ thì mới chỉ có 3% lao động có trình độ đại học, công nhân kỹ thuật chiếm 30%, còn lại là lao động phổ thông.

Chỉ tính riêng tỉnh Bình Dương, hiện toàn tỉnh có khoảng 507 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến đồ gỗ xuất khẩu và tiêu dùng nội địa, thu hút khoảng 110.000 lao động. Trong khi đó, nhu cầu nguồn nhân lực ngành gỗ ở Bình Dương hàng năm tăng 11.000 - 15.000 người.

Riêng năm 2008, ở một số công ty đồ gỗ có quy mô lớn, máy móc hiện đại như Công ty TNHH Lode Star, Công ty TNHH RK ResoRees, Công ty TNHH River Wood Limbeer Việt Nam, Công ty Trường Thành... cần trên 10.000 lao động nhưng chỉ tuyển dụng được 4.200 người.

Còn theo Hiệp hội mỹ nghệ và chế biến gỗ Tp.HCM, hiện gần như các doanh nghiệp gỗ trong thành phố đều đang thiếu lao động. Do nhu cầu đặc thù của ngành mộc và yếu tố xuất khẩu, các doanh nghiệp cần nhất là thợ mộc chạm trổ, vẽ, thiết kế mẫu, mộc trang trí nội thất, mộc xây dựng có nhiều kinh nghiệm, có trình độ từ trung cấp trở lên.

Theo ông Trần Tấn Dũng, trưởng phòng đào tạo, Trường kỹ thuật Cao Thắng, hiện ngành này chỉ gói gọn trong hình thức học theo truyền thống gia đình, do cha truyền con nối. Cho nên, để tìm được thợ giỏi, các doanh nghiệp phải xuống tận các tỉnh xa, hoặc lặn lội ra miền Trung, đến các làng nghề truyền thống để tìm.

Đào tạo chưa đáp ứng nhu cầu

Hiện số các cơ sở có đào tạo nghề mộc rất ít, đa số là các khóa đào tạo ngắn hạn. Cả nước chỉ có 5 trường dạy nghề có liên quan đến ngành gỗ. Tuy nhiên, trong đó có tới 4 trường là đào tạo công nhân trồng rừng, khai thác gỗ từ rừng, duy nhất chỉ có 1 trường ở tỉnh Hà Nam dạy nghề chế biến gỗ nhưng lại chế biến gỗ mỹ nghệ, chạm khắc.

Như vậy, công nhân chế biến gỗ xuất khẩu hiện nay gần như chỉ được đào tạo ngay chính trong nhà máy của mình chứ không có trường đào tạo ban đầu.

Theo ông Nguyễn Tôn Quyền, Phó chủ tịch Tổng thư ký Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest), để ngành công nghiệp gỗ đứng vững, các doanh nghiệp phải nâng cao năng lực cạnh tranh trên cơ sở tăng cường đầu tư trang thiết bị công nghệ hiện đại, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Đi kèm với điều này phải là một đội ngũ lao động có tay nghề cao, kỹ thuật hiện đại có thể sử dụng được các thiết bị công nghệ mới.

Chính vì vậy, các địa phương cũng như các ngành liên quan cần tập trung phát triển nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở đào tạo thợ có tay nghề, trình độ cao cho ngành chế biến gỗ. Bên cạnh đó, doanh nghiệp ngành gỗ cũng cần phải quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Theo khuyến cáo của Viforest, các doanh nghiệp chế biến gỗ cần chủ động liên kết với các trường, trung tâm đào tạo, gửi công nhân đi học để bảo đảm nguồn nhân lực có tay nghề ổn định lâu dài. Với trên 420 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực này, cần quan tâm đào tạo tiếng Anh để công nhân có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức khi làm việc cũng như tiếp thu được kỹ thuật và luật pháp nước ngoài.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • nguoi thich go

    22:41 (GMT+7) - Thứ Năm, 15/10/2009

    Nội dung trong bản tin hoàn toàn đúng, hiện em đang muốn tiếp tục công việc buôn bán gỗ của gia đình nhưng không tìm được thợ có tay nghề. mà em muốn tìm hiểu thêm về gỗ, cũng như nghề mộc hay trang thiết bị máy móc và cách sử dụng cũng không có nơi nào dạy.

    Tại vì chỗ em là tư nhân nên hầu như máy móc trang thiết bị hư cũng phải tự tìm cách sửa chữa chứ cũng chẳng biết chỗ nào có thợ sửa. hoặc 1 trường hợp nữa là nếu em muốn chuyển sang kinh doanh mặt hàng gỗ khác như ván lót sàn chẳng hạn thì không biết phải tìm hiểu như thế nào? ở đâu? mặt hàng ra sao? có bao nhiêu loại? cách phân biệt các loại hay loại nào phù hợp với nhiệt độ nào?...

    Những thứ này thì hoàn toàn mù tịt, vì ở thành phố HCM không có nơi nào dạy cả, dù chỉ là ngắn hạn. nếu vậy thì làm sao có sức cạnh tranh được với những người theo nghề mấy đời rồi chứ?

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Nguyễn Ngọc Chung

09:39 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Tôi hoàn toàn ủng hộ đề án huy động vàng trong dân của NHNN, xong chỉ mong rằng làm gì cũng phải nghĩ đến người...

Trong bài: Cà phê cuối tuần: Làm sao khơi nguồn lực hàng trăm tấn vàng? (4 ý kiến)

Thị Huyền

01:10 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Cảm ơn vì thông tin bổ ích. Dù tự luôn nhắc mình phải dậy sớm, đi học sớm nhưng tôi chưa bao giờ duy trì được...

Trong bài: Thói quen dậy sớm của các CEO nổi tiếng (3 ý kiến)

VIC

22:36 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Gửi bạn Le Hong Nhung: Bạn nói rất hay nhưng căn bản là bạn không hiểu gì cả? Đúng là công việc của ngành điện có...

Trong bài: Lại “giật mình” với lương tại EVN (24 ý kiến)

Trần Lê Nguyên Vũ

22:31 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Đề án huy động vàng là đúng đắn, đã đến lúc NHNN nên công nhận vàng là tiền tệ thứ 3 lưu thông trong nền...

Trong bài: Cà phê cuối tuần: Làm sao khơi nguồn lực hàng trăm tấn vàng? (4 ý kiến)

Hoàng Sơn

20:23 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

NHNN không nên lạm dụng quá tay vì phải cân nhắc vấn đề có dự phòng. Nếu có lợi nhuận người dân sẽ ồ ạt mua...

Trong bài: Cà phê cuối tuần: Làm sao khơi nguồn lực hàng trăm tấn vàng? (4 ý kiến)