Cuối tháng 10 sẽ quyết định gói kích cầu thứ hai

TỪ NGUYÊN

01/10/2009 13:55 (GMT+7)

picture Bộ trưởng - Chủ nhiệm Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi họp báo - Ảnh: T.Nguyên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Việc tiếp tục đưa ra gói kích cầu thứ hai hay không sẽ được Chính phủ quyết định vào cuối tháng này.

Thông tin trên được Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đưa ra tại cuộc họp báo Chính phủ vào sáng nay (1/10).

Tại buổi họp báo, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trước đó, tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các thành viên Chính phủ đã tập trung thảo luận tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 9 và 9 tháng năm 2009. Đặc biệt, tại phiên họp này, Chính phủ cũng đã ưu tiên bàn các giải pháp giúp các tỉnh miền Trung vượt qua bão lũ, nhanh chóng khắc phục hậu quả do cơn bão số 9 gây ra đối với nhân dân trong vùng.

Bộ trưởng Phúc cũng cho biết, ngay trong chiều nay (1/10), đích thân Thủ tướng sẽ có mặt tại các địa phương chịu bão lũ để trực tiếp chỉ đạo chính quyền địa phương, ban ngành và nhân dân ứng phó với bão, lũ.

Về tình hình kinh tế - xã hội trong thời gian qua, Chính phủ kết luận: nền kinh tế đã phục hồi ngày càng rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Tổng nguồn vốn đầu tư liên tục tăng cao, nhiều cân đối vĩ mô tiếp tục được ổn định. Đặc biệt, kết quả khích lệ nhất theo đánh giá của Chính phủ là đời sống nhân dân vẫn được quan tâm đúng mức và ngày càng được cải thiện, dù kinh tế trong nước và thế giới rơi vào khó khăn.

Với những chuyển biến tích cực trên, các thành viên Chính phủ đều nhất trí, mục tiêu tăng trưởng GDP trong năm nay trên 5% là hoàn toàn có thể đạt được. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn khẳng định, mục tiêu trong năm tới vẫn là làm sao để nền kinh tế tiếp tục phục hồi, đảm bảo tăng trưởng như mục tiêu đề ra.

Đặc biệt, Chính phủ dự báo về triển vọng kinh tế trong năm 2010 có nhiều khả năng sẽ khởi sắc hơn nên khá nhiều các chỉ tiêu về vĩ mô phải được tính toán lại cho phù hợp. Trong đó, chỉ tiêu về bội chi ngân sách phải được quan tâm để có thể giảm dần xuống mức 5% khi các khoản chi kích thích kinh tế có thể sẽ được rút lại. Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tính toán cụ thể, chi tiết các chỉ số vĩ mô, đặc biệt là chỉ số lạm phát trong năm 2010.

Liên quan đến việc có tiếp tục triển khai gói kích cầu tiếp theo hay không, Bộ trưởng Phúc cho biết, quan điểm của Chính phủ là phải xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định có hay không.

Chính phủ thống nhất gói kích thích kinh tế thứ nhất là đúng đắn, đã phát huy hiệu quả, góp phần đưa nền kinh tế thoát khỏi ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng tài chính thế giới, giữ được kinh tế trong nước chỉ dừng lại ở mức suy giảm.

Tuy nhiên, các thành viên Chính phủ cũng thống nhất về tính hai mặt của chính sách kích thích kinh tế. Đó là chính sách đúng đắn, cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế suy giảm. Nhưng ngược lại, chính sách này cũng có thể gây nên những bất lợi, tạo sức ì cho các doanh nghiệp và cả toàn bộ nền kinh tế trong điều kiện tình hình đã chuyển biến tích cực hơn.

Do đó, Bộ trưởng Phúc cho biết, hiện Chính phủ đang tiếp tục tham vấn ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức kinh tế trong nước và quốc tế về gói kích cầu tiếp theo. Quyết định có hay không đưa ra gói kích cầu tiếp theo sẽ được Chính phủ đưa ra trong phiên họp Chính phủ vào cuối tháng 10 này.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Lê Minh Bích Hồng

    13:55 (GMT+7) - Thứ Sáu, 2/10/2009

    Theo tôi việc đưa ra gói kích cầu lần này chúng ta phải rút kinh nghiệm từ gói kích cầu lần 1.

    Chúng ta phải đảm bảo cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận được nguồn vốn vay. Bên cạnh đó ta cũng phải có biện pháp để theo dõi doanh nghiệp dùng nguồn vốn này vào mục đích gì. Bởi nếu các doanh nghiệp không dùng vốn vào mục đích sản xuất kinh doanh mà dùng vào lĩnh vực phi vật chất, thì như vậy việc kích cầu trở nên vô nghĩa.

  • Nguyễn Việt Tiến

    16:54 (GMT+7) - Thứ Năm, 1/10/2009

    Theo tôi với Việt Nam, nền kinh tế ở trạng thái bình thường (không phải khủng hoảng và sau khủng hoảng kinh tế như hiện nay) đều cần có gói kích cầu và gói kích cầu đúng đối tượng đó là:

    1. Doanh nghiệp vừa và nhỏ làm ăn có hiệu quả.

    2. Hộ kinh doanh cá thể có phương án làm ăn hiệu quả.

    Gói kích cầu đó đôi khi không cần phải mất nhiều chi phí của Chính phủ mà chỉ là: Làm cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận được với nguồn vốn vay với chi phí vừa phải, dễ tiếp cận (bất kể thành phần doanh nghiệp có quá trình kinh doanh tốt, có phương án đảm bảo trả nợ đều được vay).

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Doanh nhân

Van Tuyen

17:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chức danh chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) không thể tự quyết gì cả. Tất cả các quyết định phải có nghị quyết của...

Trong bài: Miễn nhiệm Chủ tịch EVN vì để EVN Telecom thua lỗ (2 ý kiến)

Lê Anh

09:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chúng ta phát điên vì sung sướng khi được cầm chiếc iPhone, iPad bấy nhiêu thì có những người cũng phát điên đến muốn chết...

Trong bài: Góc khuất Foxconn qua lời người trong cuộc (5 ý kiến)

Mai Thiên Bình

07:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Chẳng có cách nào hữu hiệu hơn khi mà thanh khoản ngân hàng căng thẳng, giá vốn vay từ ngân hàng cao chót vót, chỉ...

Trong bài: 2,67 tỷ USD và thời của mua bán, sáp nhập (1 ý kiến)

Long Vũ

22:32 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Trung Quốc vừa công bố con số thu nhập đầu người năm 2011 là 5440 đô la/ người. Nếu nhìn vào mức lương 200 đô...

Trong bài: Góc khuất Foxconn qua lời người trong cuộc (5 ý kiến)

Quang Vỹ

16:59 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Tuy là lương thấp thật so với thế giới nhưng ở Trung Quốc thì Foxconn là nơi trả lương khá cao so với các xí...

Trong bài: Góc khuất Foxconn qua lời người trong cuộc (5 ý kiến)