Tăng trưởng tín dụng lên 28%, vốn gián tiếp gia tăng

THÙY DUYÊN

06/10/2009 15:30 (GMT+7)

picture Ngân hàng Nhà nước cho biết nguồn cung ngoại tệ còn được cải thiện đáng kể do dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam đang có xu hướng gia tăng - Ảnh: Reuters.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Đây là những điểm chính có trong thông tin về hoạt động ngân hàng quý 3 do Ngân hàng Nhà nước công bố chiều nay (6/10).

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước cho biết, tín dụng đối với nền kinh tế ước đến cuối quý 3 đã tăng khoảng 28% so với cuối năm 2008, đã sát với định hướng tăng trưởng khoảng 30% trong năm nay.

Cũng theo thông tin được công bố, so với cuối năm 2008, huy động vốn của hệ thống ước đến cuối quý 3 chỉ tăng khoảng 22,45% so với cuối năm 2008; tổng phương tiện thanh toán ước tăng khoảng 21,69%.

Về diễn biến của lãi suất, Ngân hàng Nhà nước đánh giá mặt bằng lãi suất huy động và cho vay của các tổ chức tín dụng vẫn tương đối ổn định. Trong đó, lãi suất cho vay VND đang phổ biến ở mức 9,5% - 10,5%/năm; lãi suất cho vay đối với các khoản cho vay được hỗ trợ lãi suất chỉ còn ở mức 4,5% - 6%/năm, riêng lãi suất cho vay phục vụ nhu cầu đời sống và cho vay thông qua thẻ tín dụng ở mức 12% - 16%/năm; lãi suất cho vay USD tăng từ 0,5% - 1%/năm và đang phổ biến ở mức 3,5% - 7,5%/năm.

Về diễn biến của tỷ giá USD/VND, tỷ giá bình quân trên thị trường liên ngân hàng dao động nhẹ, ngày 30/9/2009 ở mức 16.991 VND, tăng 0,08% so với cuối năm 2008. Tỷ giá giao dịch của các ngân hàng thương mại vẫn luôn sát trần cho phép.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng trong quý 3 đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để giữ ổn định thị trường ngoại tệ, như tăng cường thông tin, tuyên truyền, chống buôn bán ngoại tệ trái phép và duy trì sự hấp dẫn của lãi suất tiền gửi VND so với lãi suất tiền gửi ngoại tệ để hạn chế tâm lý găm giữ ngoại tệ; yêu cầu các tổ chức tín dụng không được phép thu phí dưới mọi hình thức nhằm làm tăng giá mua bán ngoại tệ thực tế vượt tỷ giá trần qui định và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các qui định liên quan…

Với những biện pháp trên, từ cuối tháng 7/2009 đến nay, các ngân hàng thương mại đã mua được ngoại tệ từ khách hàng và đang dần tự cân đối được nguồn ngoại tệ.

Đáng chú ý là Ngân hàng Nhà nước cho biết nguồn cung ngoại tệ còn được cải thiện đáng kể do dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam đang có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, các dữ liệu về những kết quả trên không được công bố cụ thể.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyễn Thanh Quang

    18:04 (GMT+7) - Thứ Ba, 6/10/2009

    Tôi có vài nhận xét này, mong anh em tham khảo:

    Thứ 1, tính đến thời điềm này, tăng trưởng các phương tiện thanh toán và tín dụng đã đạt 28% so với đầu năm 2009. Vậy thì ngày 5-6/9/09 đã phản ánh giá trị giao dịch nằm mức dưới 3000 tỷ. Thế thì những cp nào vừa qua đã tăng mạnh, khối lượng tiền tập trung theo dòng thông tin? Có lẽ cổ phiếu nhóm ngành XD – BDS.

    Vậy thì theo nhận định chủ quan, nếu có tình trạng tăng trưởng 28% quá nóng tín giảm cho vay chứng khoán (repo, bảo tín, T+) tất cả phải giảm xuống. Vậy nhóm cp nào sắp tới sẽ ăn quả đắng đây.

    Thứ 2, nếu theo các báo cáo của HSBC, Credit Suisse thì hiện theo đánh giá P/E thì xét xem chỉ số nhóm ngành nào vượt mức an toàn 14-15 lần, và không còn hấp dẫn đây? Đơn cử P/E của HAG 9 tháng là 24 lần. Sắp tới là con nào torng nhóm BDS khi tung ra báo cáo 9 tháng đây. Tự suy xét

    Thứ 3, xét về tình hình cho vay trung, dài hạn thì liệu các ngân hàng có thể mạnh tay cho vay ra hay không khi mức tăng trưởng đã chạm gần 30%, trong khi thanh khoản ngăn hạn cho vay trong dài hạn chỉ mức 30%.

    Vậy thì nguồn tiền đỗ vào nhóm ngành được xem là hỗ trợ của chính sách kích cầu vừa qua sẽ bị giới hạn đầu ra? Và đó có phải là cho vay mua nhà và xây nhà hạn chế, liệu nhóm BDS và XD có trụ nỗi quý IV, chưa nói đến dự án đầu tư BĐS, có thể bị thiếu vốn tạm thời đề kịp thực hiện theo tiến độ. Vậy thì làm sao hạch toán vào LN cho năm 2009 đây. Độ rủi ro ngành quá lớn liệu có đánh đổi với nhóm ngành XD và BDS hay không?

    Thứ 4, khi quý 3/2009 ngành Ngân tăng trưởng 28% vậy thì có thể cho biết đó là tín hiệu của sự lạc quan về ngành này trong báo cáo hợp nhất quí III/2009. Tôi chỉ đơn cử cả ACB và STB nếu hợp nhất lợi nhuận từ cho vay vàng và chứng khoán cộng với LN từ kinh doanh ck cũng thấy sự khả qua đến mức nào.

    Như vậy, nếu chỉ số VNI tăng không mạnh theo chỉ số ngành Ngân hàng – Tài chính thì chỉ có 1 phương án đánh đổi nhóm ngành đã tăng nóng bất hợp lý và có lý do down mạnh, và đồng thời đẩy nhóm ngành có khả năng đưa tin tốt trong báo cáo Quí III/2009,. Ngành nào mọi người tự phán đoán.

    Trên đây là vài lợi nhận định, chỉ có nhóm ngành có thể đưa VNI trên 600 và ổn định đến cuối năm

    Trân trọng.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Tài chính

Tri

15:28 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Doanh nghiệp bây giờ giống như một bệnh nhân suy kiệt, chỉ hấp thụ được chút cháo loãng thôi. Câu cửa miệng của doanh nhân...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (14 ý kiến)

le hoang

14:57 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Hoan hô Vietcombank! Bác là ngân hàng lớn, ngân hàng đầu tàu, phải làm gương chứ!...

Trong bài: Vietcombank tung gói lãi suất cho vay 13 - 14% (1 ý kiến)

le hoang

13:09 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn Bùi Huy Tuấn, Mai Thiên An và bạn Ly Quoc Dung!...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (14 ý kiến)

Vũ Hoàng An

13:02 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Theo tôi, tại sao chúng ta phải lình xình câu chuyện lãi suất cơ bản, cứ để lãi suất cơ bản theo đúng nghĩa của...

Trong bài: Sẽ dứt điểm câu chuyện lãi suất cơ bản? (3 ý kiến)

Ngafnguyen

12:08 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Hoàn toàn đồng ý với bạn HOPw. Tôi còn cho rằng nên để giảm phát một thời gian cũng không sao. Giá cả lên cao...

Trong bài: Ngân hàng thừa thanh khoản, doanh nghiệp suy kiệt vốn (14 ý kiến)