Vốn ODA Nhật dành cho Việt Nam lớn chưa từng có

ANH QUÂN

27/10/2009 11:03 (GMT+7)

picture Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Mitsuo Sakaba và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc tại lễ ký công hàm trao đổi.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Chiều 26/10, Đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc đã ký công hàm trao đổi.

Theo đó, Nhật Bản sẽ cung cấp khoản tín dụng ưu đãi đợt một trị giá gần 65 tỷ Yên, khoảng 704 triệu USD, cho Việt Nam trong nửa đầu năm tài khóa 2009 (theo quy định của Nhật Bản, sẽ kéo dài từ 1/4/2009 đến 31/3/2010).

Khoản tín dụng này, ngoài hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, môi trường, còn giúp khắc phục hậu quả từ khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế thế giới, tập trung vào 5 dự án.

Cụ thể bao gồm: dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình và đường dây truyền tải điện trị giá 20,737 tỷ Yên; dự án phát triển cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ cho người nghèo 17,9 tỷ Yên; dự án tài trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn ba 17,379 tỷ Yên; dự án tăng cường năng lượng hiệu quả và tái tạo năng lượng 4,682 tỷ yên; và dự án xây dựng tuyến đường tránh thành phố Cần Thơ 4,141 tỷ Yên.

Mức lãi suất áp dụng chung cho các dự án là 1,2%/năm, trong thời hạn 30 năm và 10 năm ân hạn. Riêng dự án tăng cường năng lượng hiệu quả và tái tạo năng lượng hưởng lãi suất 0,25%/năm, thời hạn 40 năm và cũng có 10 năm ân hạn.

Dự kiến, lễ ký hiệp định vay vốn chính thức sẽ diễn ra vào ngày 10/11 tới đây, tại Nhật Bản. Cũng trong ngày này, Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua khoản vay khẩn cấp nhằm chống chọi với suy thoái kinh tế trị giá 55 tỷ Yên cho Việt Nam.

Cùng với con số vốn viện trợ phát triển chính thức đợt hai có thể tương đương đợt một, ước tính tổng vốn ODA của Nhật Bản cung cấp cho Việt Nam trong năm tài khóa 2009 sẽ đạt trên 180 tỷ Yên, khoảng 2 tỷ USD, Đại sứ Nhật Bản Mitsuo Sakaba cho biết.

Như vậy, đây sẽ là năm Chính phủ Nhật Bản cung cấp viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam từ trước đến nay.

Kể từ khi các nước nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam vào năm 1992 đến nay, Nhật Bản luôn là nhà tài trợ lớn nhất. Tổng cam kết ODA của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam tính đến sau con số mới đạt được này đã lên tới 1.542 tỷ Yên.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Nguyen My Hanh

    19:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/10/2009

    Việc Nhật viện trợ vốn ODA cho Việt Nam là một cơ hội, nhưng đồng thời cũng là một thách thức. Quan trọng là Việt Nam có những biện pháp giải ngân vốn hiệu quả.

  • Tran Van Phong

    00:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/10/2009

    Trong phần lớn mọi trường hợp, đi vay nợ chẳng có gì là đáng mừng. Vay qua ODA được cái lợi là lãi suất thấp nhưng lại bị ràng buộc nhiều điều kiện khác, ví dụ phải mua hàng của các hãng Nhật chẳng hạn.

    Nếu hàng hoá / dịch vụ của các hãng này mà đắt hoặc chất lượng không tốt so với những gì ta có thể có khi đấu thầu cạnh tranh thì những khoản chi phí tăng thêm này có thể gấp mấy lần số tiền tiết kiệm được do lãi suất thấp.

    Vì vậy cho vay ODA nhiều khi về thực chất là Việt Nam hỗ trợ kích thích nền kinh tế Nhật Bản, vốn đã suy thoái trong hơn 10 năm nay (mà người Nhật gọi là "thập kỷ bị đánh mất" - the lost decade).

    Không phải ngẫu nhiên mà trong lúc kinh tế họ đang khó khăn mà họ lại "cấp" ODA nhiều kỷ lục cho VN.

  • Nguyen Phuoc Dat

    14:58 (GMT+7) - Thứ Ba, 27/10/2009

    Thật là một tin đáng mừng cho nền kinh tế Việt Nam. Nhất là trong giai đoạn hậu khủng hoảng kinh tế thế giới như hiện nay. Về phần mình, tôi thật sự rất vui mừng khi đọc được tin này.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn