Gói kích cầu thứ hai còn để ngỏ

MINH ĐỨC

28/10/2009 08:52 (GMT+7)

picture Có không nhiều ý kiến kiến nghị Quốc hội ủng hộ Chính phủ đưa ra gói kích cầu thứ hai, bên cạnh việc kéo dài gói hỗ trợ ngắn hạn đến hết quý 1/2010.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Trên diễn đàn Quốc hội, vẫn còn những quan điểm khác nhau về hướng triển khai gói kích cầu thứ hai hay không.

Cuối tuần qua và đầu tuần này, tâm điểm chú ý của giới đầu tư chứng khoán là “tiến độ” xem xét khả năng thông qua hay không gói kích cầu thứ hai. Đây cũng là mong đợi có ở nhiều doanh nghiệp. Và dự kiến ngày 29/10 này Chính phủ cũng sẽ có một cuộc họp bàn cụ thể.

Trên diễn đàn Quốc hội, trong phiên thảo luận tại hội trường ngày 27/10, có nhiều quan điểm khác nhau về sự chờ đợi trên.

Gói kích cầu đã hoàn thành sứ mệnh?

21/35 đại biểu đăng ký được đưa ra quan điểm của mình tại phiên thảo luận. Hầu hết đều đánh giá cao giá trị và hiệu quả mà gói kích cầu đã mang lại trong thời gian qua. Với những giá trị và hiệu quả đó, theo ý kiến một số đại biểu, gói kích cầu đã hoàn thành sứ mệnh.

Đại biểu Nguyễn Thị Bạch Mai cho rằng: “Đến giờ này chúng ta thấy gói kích cầu đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Tôi cũng đồng tình với ý kiến của nhiều đại biểu Quốc hội là chúng ta nên kết thúc, theo như kế hoạch chúng ta đề ra là 31/12/2009”.

Ngắn gọn, ông Nguyễn Bá Thanh (đại biểu Đà Nẵng), đề xuất cuối phát biểu của mình: “Dừng ngay và không triển khai gói kích cầu thứ hai”.

Đại biểu Nguyễn Văn Sỹ (Quảng Nam) cũng khuyến nghị nên “thôi” chủ trương hỗ trợ cho vay ngắn hạn; chỉ giữ lại cho vay hỗ trợ lãi suất ở khu vực nông nghiệp, nông thôn, tập trung hỗ trợ lãi suất vay trung và dài hạn để khuyến khích đổi mới về công nghệ đào tạo về nhân lực… Thực tế mà đại biểu này đưa ra là chính sách hỗ trợ lãi suất tác động khu vực nông nghiệp, nông thôn không được bao nhiêu. Dẫn chứng là đến tháng 8/2009, dư nợ hỗ trợ lãi suất cho khu vực này theo Quyết định 497 chỉ có 0,2%.

Cùng quan điểm trên, bà Phạm Thị Loan (Hà Nội) đề nghị chỉ nên thực hiện gói kích cầu “số 1” ở mức độ và thời gian như đã được Quốc hội thông qua. Thay vào đó, Chính phủ cần có chương trình, cơ chế trung và dài hạn để tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng sắp xếp trật tự ưu tiên để kích thích ưu đãi phù hợp.

Tuy không đưa ra quan điểm cụ thể nhưng một số đại biểu bày tỏ quan ngại về thực tế triển khai chính sách kích cầu thời gian qua với những khả năng có bất cập, tiêu cực. Yêu cầu đặt ra là cần nhìn nhận đúng những hạn chế này trước khi tính đến gói kích cầu tiếp theo.

Khẳng định giá trị tích cực của chính sách kích cầu, nhưng đại biểu Trần Ngọc Vinh cho rằng những mặt trái của nó cũng không ít. “Dường như gói kích thích kinh tế của chúng ta mới tập trung chủ yếu vào kích cung chứ không hoàn toàn vào kích cầu. Trong hơn 400.000 doanh nghiệp chỉ có khoảng 20% được hỗ trợ. Cùng một môi trường kinh doanh và người được hỗ trợ, người không là thiếu bình đẳng. Khu vực nông nghiệp, nông dân được hưởng từ chính sách này chưa xứng đáng, quá ít, do vậy không tạo được sự chuyển biến như mong muốn”, đại biểu này đánh giá.

Và một lần nữa hiện tượng đảo nợ, vay tiền từ ngân hàng này gửi sang ngân hàng khác để lấy chênh lệch lãi suất lại được đề cập, được yêu cầu kiểm tra cụ thể. Còn theo kết quả kiểm tra ban đầu của Ngân hàng Nhà nước thì chưa phát hiện thấy trường hợp đảo nợ hay những sai phạm nghiêm trọng, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Trong khi đó, ông Hồ Quốc Dũng (đại biểu tỉnh Tây Ninh) lưu ý đến những trường hợp thiếu công bằng trong triển khai, khi ngân hàng ưu tiên vốn cho khách hàng truyền thống, có quan hệ. Tỷ lệ 0,2% dư nợ ở khu vực nông nghiệp, nông thôn và 20% doanh nghiệp tiếp cận được vốn một lần nữa được dẫn chứng, để có có kết luận từ đại biểu này, rằng: “Tuyệt đại đa số dân cư sống ở nông thôn, các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã không tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước”.

Về quan điểm trên, trao đổi bên hành lang Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu lưu ý rằng trên thực tế cần xét đến những tình huống là nhu cầu vay của doanh nghiệp và các đối tượng loại trừ. “Nếu doanh nghiệp người ta có vốn thì đầu cần vay ngân hàng. Đâu phải doanh nghiệp nào cũng cần vay vốn. Trong Quyết định 131, cái gốc hình thành chính sách này, có 13 nhóm đối tượng mình cũng đâu có hỗ trợ…”, Thống đốc nói.

Mặt khác, điểm mà người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh là cần nắm rõ các chính sách hỗ trợ và phân vùng đối tượng cụ thể.

“Tha thiết đề nghị ủng hộ gói kích cầu thứ hai”

Ông Nguyễn Văn Thời, đại biểu tỉnh Thái Nguyên và cũng là một tiếng nói từ đại diện doanh nghiệp, là một trong số ít ý kiến kiến nghị Quốc hội ủng hộ Chính phủ đưa ra gói kích cầu thứ hai, bên cạnh việc kéo dài gói hỗ trợ ngắn hạn đến hết quý 1/2010.

“Tôi tha thiết đề nghị Quốc hội nên ủng hộ để Chính phủ đưa ra gói kích cầu thứ hai. Gói kích cầu thứ hai nên tập trung vào dài hạn và giúp cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới tạo ra những sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao, để tạo ra sức cạnh tranh trên thị trường thế giới”, ông Thời nói.

Đại biểu này cũng “lưu ý” rằng: “Nếu không được sự giúp đỡ của Chính phủ thì sản phẩm của doanh nghiệp khó mà cạnh tranh được, các chỉ tiêu của chúng ta khó mà thực hiện được. Khi không thực hiện được thì đến kỳ họp tháng 5 năm tới chúng ta lại ngồi kiểm điểm và lúc đó lại nói Chính phủ đưa ra những dự đoán, dự báo không chính xác, cho nên chúng ta không đạt được những chỉ tiêu đó”.

Trong khi đó, đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng (tỉnh Bình Dương) đưa ra một nhận định đáng chú ý: “Nếu bây giờ ta ngưng hỗ trợ cho vay và thu hồi vốn thì chẳng những thuốc không còn công hiệu, mà còn có thể phản tác dụng, tạo hệ quả xấu về mặt xã hội”.

Tuy nhiên, hướng mà ông Đáng đưa ra là tiếp tục hỗ trợ cho vay ngắn hạn nhưng có chọn lọc đối tượng, chỉ nên ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, những doanh nghiệp có nhiều lao động, các doanh nghiệp thuộc khối ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản, ngành nông nghiệp chế biến và hoạt động khoa học công nghệ.

Thứ hai là tiếp tục hỗ trợ vốn vay trung và dài hạn, nhưng nên làm rõ vì sao trong thời gian qua nguốn vốn vay này dư nợ quá thấp. Và thứ ba là cần tiếp tục hỗ trợ vốn vay cho nông dân, nông thôn và hộ nghèo, hộ chính sách không chỉ trong năm tới mà dài hạn hơn.

Về những khả năng có tiêu cực, hạn chế trong thực hiện chính sách kích cầu, đại biểu Huỳnh Ngọc Đáng cho rằng “là có”, nhưng không vì thế mà ý nghĩa và hiệu quả của chính sách mới và năng động này giảm đi.

Theo kế hoạch, sáng 28/10, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2009; phương hướng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010. Trong đó, dự kiến gói kích cầu thứ hai sẽ tiếp tục là một nội dung được đề cập tới.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Phạm Uyên Thâm

    14:27 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/10/2009

    Dear all,

    Tôi nghĩ những người nào trực tiếp điều hành nền kinh tế cũng như có tham gia trực tiếp vào hoạt động của nền kinh tế thì hãy phát biểu, đưa ra quan điểm về các gói kích cầu.

    Vì nhiều vị không có thời gian nghiên cứu sâu về các chính sách kinh tế mà vẫn bày tỏ quan điểm thì hơi thiếu chính xác.

    Theo ý tôi thì Quốc hội nên cân nhắc diễn biến của nền kinh tế trong thời gian tới và đưa ra các quốc sách phù hợp, đừng đợi mọi việc rõ ràng rồi mới quyết thì e sẽ muộn màng...

    Thanks.

  • Trung Nguyen

    10:39 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/10/2009

    Những điều cần làm ngay:

    - Yêu cầu dừng hỗ trợ gói kích cầu thứ nhất theo đúng thời hạn đã quy định. Yêu cầu chính phủ có đánh giá tổng thể về gói kích cầu thứ nhất dựa trên việc tổng hợp các báo cáo đánh giá từ các Bộ, ngành, địa phương. Nên xem xét việc kéo dài thời gian trả nợ cho các đối tượng đã vay nhưng không quá 1 năm.

    - Nên dừng việc xem xét tiếp tục gói kích cầu thứ hai và chờ tới khi có báo cáo kết quả về gói kích cầu đầu tiên. Trong khi đó, giao chính phủ nghiên cứu việc hỗ trợ cho các đối tượng như nông dân hay các doanh nghiệp có nhu cầu đổi mới công nghệ với thời gian cho vay dài hơn.

    - Việc hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ là cần thiết nhưng theo tôi đã chậm và bỏ qua thời cơ tốt nhất khi các nước đang chìm trong khủng hoảng, cần bán hàng với giá rẻ và có tỷ giá tốt. Đổi mới công nghệ ở thời điểm này, doanh nghiệp Việt Nam đã bị "mua đắt" khá nhiều so với 1 năm trước đây nên cũng cần phải được tính toán thận trọng để đưa ra chính sách hỗ trợ phù hợp.

    - Cuối cùng, nên nhớ một điều là không phải bất cứ hỗ trợ nào của nhà nước cũng nên bằng tiền. Hỗ trợ bằng những chính sách hợp lý trong từng thời điểm sẽ có lợi cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế hơn nhiều so với hỗ trợ bằng tiền mặt.

  • Phucdd

    06:31 (GMT+7) - Thứ Năm, 29/10/2009

    Nếu bình luận về gói kích cầu thứ nhất ở thời điểm trước khi quyết định thực hiện thì tôi tin rằng cũng sẽ có nhiều ý kiến khác nhau, sẽ có nhiều người do dự và nghi ngờ về hiệu quả của nó..nhưng bằng chứng rõ ràng rằng, gói kích cầu thứ nhất là rất cần thiết giúp nền kinh tế việt nam vượt qua được thời kỳ khó khăn của mình..

    Tương tự như vậy, gói thứ hai cũng sẽ có nhiều ý kiến, tuy nhiên cá nhân tôi cho rằng chính phủ và những bộ phận có trách nhiệm lên kế hoạch là những nhà chuyên môn cao nhất, chỉ có họ mới có thể hiểu rõ và dự đoán sát nhất về tính hiệu quả của gói thứ hai...

    Chúng ta cần xác định rõ mục tiêu chính của ta là gì, đó là "duy trì tăng trưởng kinh tế cao và tái cấu trúc kinh tế xã hội"... còn những phản ứng phụ ảnh hưởng là không thể tránh hết được.

    Việc các gói kích cầu được đưa ra ngoài ý nghĩa tạo công ăn việc làm, hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động còn có ý nghĩa là công cụ quan trọng trong việc tạo cơ hội cho các thành phần kinh tế có thể cơ cấu lại hoạt động của mình, phát triển các định hướng tốt, mạnh dạn đầu tư, đổi mới công nghệ, hạ tầng..

    Nếu nhìn nhận vấn đề trong một khoảng thời gian trung và dài hạn thì các cơ hội tốt như đã nói trên càng sớm được thực hiện thì càng tốt hiệu quả sẽ dần được khẳng định và rõ ràng sẽ tốt hơn so với không có kích cầu và không có thêm cơ hội nào.

  • Nguyễn Quang Phát

    17:36 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/10/2009

    Theo tôi nên thực hiện gói kích cầu thứ 2 nhưng tập chung vào khu vực nông dân nông thôn và tập chung vào dài hạn áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp cần vốn để ứng dụng khoa học đổi mới công nghệ vì nhưng lý do sau:

    Thứ 1: nhiệm vụ gói kích cầu thứ nhất căn bản đã hoàn thành. Nó giúp nền kinh tế lấy lại đà tăng trưởng. cần hiểu đây là nhiệm vụ chính của gói kích cầu thứ 1.

    Theo tôi nên thực hiện gói kích cầu thứ 2 nhưng tập chung vào khu vực nông dân, nông thôn và tập chung vào dài hạn áp dụng cho đối tượng doanh nghiệp cần vốn để ứng dụng khoa học đổi mới công nghệ vì nhưng lý do sau:

    Thứ nhất: Nhiệm vụ gói kích cầu thứ nhất căn bản đã hoàn thành. Nó giúp nền kinh tế lấy lại đà tăng trưởng.

    Thứ hai: Tuy nhiệm vụ của gói kích cầu thứ 1 đã hoàn thành. Ta cũng cần nghiên cứu rõ những khiếm khuyết của nó. Chỉ số ICOR của Việt Nam tăng cao cho thấy hiệu quả sử dụng vốn rất thấp.

    Trong khi đó khu vực nông dân nông thôn là chưa tiếp cận nguồn vốn từ gói kích cầu thứ 1, và trong thời kỳ khủng hoảng như hiện nay chính là cơ hội tốt để nhiều doanh nghiệp thực hiện cuộc cách mạng hay nói cách khác chính là chiến lược đi tắt đón đầu trong khi các đối thủ của chúng ta (doanh nghiệp nước ngoài) có dấu hiệu suy yếu.

    Việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm là mục tiêu ưu tiên của tất cả doanh nghiệp, nhưng gói kích cầu thứ 1 lại chưa làm được nhiều như kỳ vọng.

    Thứ ba: Nếu nhìn trên phương diện tổng thể thì 2 gói kích cầu này thực ra chỉ là 1. Tức là trong tổng gói kích cầu thì gói đầu tiên chỉ giúp doanh nghiệp trụ lại trong cơn khủng hoảng mà trưa thể hồi phục hoàn toàn và gói kích cầu thứ 2 có thể giúp phát triển mạnh trở lại.

    Tuy nhiên tôi cũng lo ngại vấn đề thâm hụt ngân sách.

    Chúng ta thử nghĩ rằng nếu dừng lại ở gói kích cầu thứ nhất thì điều gì sẽ xảy ra sau này đối với nền kinh tế của chúng ta, nhất là khi đang chuẩn bị một chiến lược quan trọng hơn cả đó là tái cấu trúc nền kinh tế trong hoàn cảnh mà nó không hoàn toàn khỏe mạnh nhất.

  • Trung

    10:30 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/10/2009

    Kích cầu lấy nguồn từ đâu? Từ ngân sách nhà nước.

    Ngân sách từ đâu? Từ tiền thuế các loại,các khoản đóng góp từ nhân dân, doanh nghiệp.

    Bây giờ nhân dân khó khăn thì việc mang ra giải ngân cũng là điều hợp lẽ. Việc các đại biểu nêu ra là có sai phạm hay cho vay ko đúng đối tượng thì đó là trách nhiệm quản lý nhà nước, không thể vì thế mà bỏ qua khó khăn của doanh nghiệp.

    Người ốm mới đứng dậy ko cho tiếp thuốc bổ thì làm sao khỏe mạnh như thường được? Ở đây dưới góc độ người dân tôi ko hiểu những đại biểu cho rằng ko cần thêm chính sách kích cầu đang bảo vệ cái gì? Rõ ràng ko phải là bảo vệ nền kinh tế, nếu bảo vệ ngân sách thì ta cũng nên hiểu rằng ngân sách là để chúng ta phát triển kinh tế xã hội.

  • Quang

    09:51 (GMT+7) - Thứ Tư, 28/10/2009

    Theo tôi: chưa nên đưa ra gói kích cầu thứ hai tại thời điểm này và nên lùi tới thời điểm khoảng quý 2/2010 mới xem xét vì:

    - Chúng ta chưa có một đánh giá tổng quan/và khoa học về tác dụng của gói kích cầu thứ nhất (tỷ lệ lợi/hại toàn diện từ vi mô/đến vĩ mô).

    - Để hoàn thành 1 dự án phải mất 5-7, hoặc hàng chục năm. vậy số tiền đưa ra không thể hấp thụ hết trong một khoảng thời gian quá ngắn được.

    - Trong khi ngân sách đang thâm hụt / vậy việc vội vã cứ nhất thiết phải đưa ra một gói kích cầu thứ 2 ngay lập tức có cần thiết không?

    - Nếu quyết định sai lầm, hệ quả của nó sẽ bùng lên vào thời điểm cuối năm 2010. Đây cũng là thời điểm rất nhạy cảm.

    - Do vậy cần phải cân nhắc kỹ cái lợi toàn cục và bền vững chứ không phải nhìn thấy cái lợi ngắn hạn mà xã hội phải gánh chịu hệ quả của nó hàng chục năm mới ổn định.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thời sự

Việt Hùng

09:15 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Sự vào cuộc nhanh chóng của báo chí và các cơ quan Trung ương (nhanh nhất từ trước đến nay) đã buộc Hải Phòng phải...

Trong bài: Đình chỉ công tác Chủ tịch, Phó chủ tịch huyện trong vụ Tiên Lãng (1 ý kiến)

Tran Viet

08:59 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Tôi thấy Chính phủ không nên tăng lương tối thiểu, mỗi lần tăng lương tối thiểu thì giá cả tăng vọt, tất cả các dịch...

Trong bài: Tăng lương tối thiểu của công chức từ 1/5/2012 (22 ý kiến)

HNL

08:39 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Cũng như mọi người ở trên, mình cũng ko đồng ý với việc mở casino ở Việt Nam tại thời điểm này. Thứ nhất, đây...

Trong bài: Las Vegas Sands đầu tư vào Việt Nam: Casino là “rào cản lớn nhất” (20 ý kiến)

Nguyễn Thị Thanh Nga

07:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 8/2/2012

Cảm ơn bác Lê Đức Anh, cháu mong những người nắm vai trò lãnh đạo cũng thấu hiểu được lòng dân như vậy. Chúc bác...

Trong bài: Nguyên Chủ tịch nước nói về bốn “cái sai” trong vụ Tiên Lãng (5 ý kiến)

Thienth

22:43 (GMT+7) - Thứ Ba, 7/2/2012

Mình thấy nguy cơ rất nhiều và tiềm năng cũng có. Các bạn đã xem phim In Time chưa, ở đấy học mua từng giờ...

Trong bài: Las Vegas Sands đầu tư vào Việt Nam: Casino là “rào cản lớn nhất” (20 ý kiến)