Warren Buffett sắp có thương vụ lớn nhất trong lịch sử

DUY CƯỜNG

03/11/2009 22:36 (GMT+7)

picture Tỷ phú Warren Buffett - Ảnh: Bloomberg.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã đồng ý rót 26 tỷ USD để mua lại 77,4% cổ phần của công ty đường sắt Burlington Northern Santa Fe.

Theo kế hoạch, Berkshire Hathaway sẽ trả cho Burlington Northern Santa Fe 100 USD/cổ phiếu bằng tiền mặt và cổ phiếu - mức giá này cao hơn 31,5% so với giá đóng cửa của cổ phiếu này ngày 2/11 và đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường của Burlington Northern Santa Fe lên 34 tỷ USD. Với giá 100 USD/cổ phiếu, Berkshire Hathaway đã trả giá cao gấp 18,2 lần thu nhập ước tính năm 2010 của Burlington Northern Santa Fe.

Trong thư gửi cổ đông, Berkshire Hathaway đã xin ý kiến chia tách cổ phiếu hạng B của hãng theo tỷ lệ 1:50 (1 cổ phiếu BRK hạng B sẽ chuyển thành 50 cổ phiếu mới). Nếu việc chia tách này được thực hiện thì tính theo giá hiện hành, cổ phiếu mới sẽ có giá 65,3 USD/cổ phiếu hạng B.

Hiện Berkshire Hathaway đang nắm giữ 22% cổ phần của Burlington Northern Santa Fe. Nếu thương vụ trị giá khoảng 26 tỷ USD được thực hiện thì Berkshire Hathaway sẽ nắm giữ gần 100% cổ phần Burlington Northern Santa Fe và trở thành thương vụ đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của tỷ phú Warren Buffett trong vai trò là người đứng đầu tập đoàn bảo hiểm, quản lý tài sản này.

“Chúng tôi đặt cược tất cả vào tương lai của kinh tế Mỹ và tôi yêu thích sự đặt cược này”, Chủ tịch, Giám đốc điều hành của Berkshire Hathaway cho biết.

Trả lời trên CNBC khi được hỏi về mục tiêu của kế hoạch thâu tóm Burlington Northern Santa Fe, tỷ phú Warren Buffett nói: “Chúng tôi sẽ có nhiều người sử dụng dịch vụ hơn trong 10, 20, 30 năm tới và tôi rất tin tưởng rằng đất nước của chúng ta sẽ thịnh vượng hơn”.

Cổ phiếu của Burlington Northern đã tăng tới 29% trước giờ giao dịch chính thức lên 97,78 USD/cổ phiếu. Cổ phiếu các công ty cùng ngành khác như Union Pacific, CSX Corp cũng tăng trên 8%.

Trong khi đó, lúc 9h50 (giờ địa phương) cổ phiếu hạng B của Berkshire Hathaway (BRK.B-NYSE) tăng 44 USD/cổ phiếu, tương đương 1,35% lên 3.309 USD/cổ phiếu. Còn cổ phiếu hạng A của Berkshire Hathaway (BRK.A -NYSE) ở mức 100.139 USD/cổ phiếu, tăng 1,41% so với phiên trước đó.

(Theo Reuters, AP, Bloomberg)

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Bùi Lâm

    05:42 (GMT+7) - Chủ Nhật, 8/11/2009

    Trọng&Tuấn: Tôi cũng nghĩ như 2 bạn.

  • Daythi

    18:55 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/11/2009

    Hồi kết của cuốn tiểu thuyết

    Lý thuyết tương đối hiện không phải là duy nhất nhưng nó vẫn là thước đo quy chuẩn khi xem xét mọi việc. Tất nhiên muốn thành công thì phải biết tính toán xa gần, nắm được quy luật của sự vận động và còn phải táo bạo chớp lấy thời cơ.

    Nhưng không phải mọi nước cờ điều chính xác tuyệt đối. Vị trí của nền kinh tế Mỹ không thể trong một thời gian ngắn có thể lột xác để đủ sức cạnh tranh với các "Thế lực mới về kinh tế " đầy sức trẻ và tiềm năng.

    Ván cá cược của Warren Buffett xem ra lành ít dữ nhiều. Một sai lầm nảy sinh từ những chuỗi thắng lợi và vinh quang. Hồi kết của một cuốn tiểu thuyết cho hậu bối ngẫm suy.

  • Trọng

    11:21 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/11/2009

    Warren Buffett muốn đóng góp cho tương lai nước Mỹ thông qua việc phát triển hệ thống đường sắt này.

    Vào tuổi đó, người ta tính đến di sản để lại cho thế hệ sau hơn là một thương vụ thuần túy vì mục tiêu lợi nhuận.

  • Tuấn

    09:20 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/11/2009

    Hiện nay thì ngành đường sắt của Mỹ khá kém. Nhất là những vùng đông bắc nước Mỹ nơi thường có 2-6 lanes dành cho xe cộ trong khi khu phía tây thường có từ 6-10 lanes. Trong khi đó Châu Âu, Nhật, Hong Kong,... thì đa số dùng tàu điện ngầm và các tàu cao tốc còn Mỹ thì lại chủ trương làm đường nhựa.

    Vì thế ngành tàu điện yếu kém của Mỹ sẽ có cơ hội nâng cấp trong 20 đến 30 năm sau. Đây là một cuộc đầu tư đúng nhưng mà thời gian sẽ rất lâu.

  • TTA

    00:32 (GMT+7) - Thứ Tư, 4/11/2009

    Chúng ta không thể đánh giá thương vụ này của ngài Warren Buffett này bằng một cái nhìn chính xác nhất bởi vì những thông tin liên quan về thương vụ này là yếu tố cản trở điều đó.

    Vị trí kinh tế thuộc khu vực quản lý của công ty vận tải đường sắt Burlington Northern Santa Fe sẽ nói lên nhiều nhất sự thành công của thương vụ này. Giống như Jesse Levermore, nhìn nhận nền kinh tế theo quy luật đơn giản nhưng hoàn toàn chính xác đó là sự vận động không ngừng, điều này đúng với cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

    Chúng ta cũng nên học hỏi những gì mà những người thành công đã làm.

  • Hoàng Khôi

    23:48 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Ông lão này chưa chịu nghỉ hưu để bảo toàn danh tiếng, đây là một thương vụ hiếm thấy.

    "Chúng tôi đặt cược tất cả vào tương lai của kinh tế Mỹ" không giống với triết lý của Warren Buffett là luôn luôn chỉ đặt cược vào tương lai của doanh nghiệp chứ không bao giờ đặt cược vào thị trường, tương lai của thị trường, các yếu tố vĩ mô.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thế giới

Lý Chí Đức

15:52 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Mấy bác cứ quan trọng hóa vấn đề. Điều cần làm là hành động để thay đổi đất nước. Mỗi người làm một tý còn...

Trong bài: Dự trữ ngoại hối của Trung Quốc giảm lần đầu trong 13 năm (10 ý kiến)

Lý Chí Đức

15:46 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Thống kê chỉ là số liệu đã được sàng lọc. Thực tế thì làm sao mà biết được. Chỉ có điều giàu mà không làm...

Trong bài: Trung Quốc đứng ngay sau Mỹ về số tỷ phú (2 ý kiến)

Quang Vỹ

11:11 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Số tỷ phú ở Mỹ gấp 4,2 lần của Trung Quốc, nhưng tỷ phú của Mỹ có tài sản lớn hơn tài sản của tỷ...

Trong bài: Trung Quốc đứng ngay sau Mỹ về số tỷ phú (2 ý kiến)

Việt Hùng

11:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 3/2/2012

Ở những nước phát triển (VD: Anh quốc), các hiệp hội du lịch đóng vai trò rất quan trọng, mỗi hiệp hội sẽ có các...

Trong bài: Vì sao Lanta Tour Voyage bất ngờ phá sản? (1 ý kiến)

Kiệt

10:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 2/2/2012

Nước Mỹ là quốc gia sử dụng vốn hiệu quả nhất thế giới nên chuyện họ vay mượn nhiều cũng chẳng có gì là lạ!...

Trong bài: 15 chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ (2 ý kiến)