Chứng khoán ngày 3/11: Vơi dần hàng “rẻ”

LAN NGỌC

03/11/2009 12:19 (GMT+7)

picture Hôm qua, kết quả xấu không chỉ ở điểm số, giá chứng khoán mà còn có ở lượng kẹt sàn rất lớn tại nhiều mã khi kết thúc phiên. Nhưng sáng nay, gánh nặng này đã vơi dần - Ảnh: Quang Liên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Hoạt động bắt đáy và “cover” lại danh mục giúp thị trường duy trì thanh khoản và lượng hàng xả sàn cũng vơi dần.

Đêm qua, một đêm thức ròng với các diễn đàn và Phố Wall của nhiều nhà đầu tư. Những biến động mạnh trên thị trường Mỹ cho thấy một sự trở lại là khó khăn ở thời điểm này. Nỗ lực cuối ngày giúp các chỉ số chính ở thị trường này trở lại. Với thị trường trong nước, đó là “lưng vốn” hỗ trợ để bước vào một phiên giao dịch mới, nhất là khi mối liên hệ với chứng khoán Mỹ trở nên sâu sắc những ngày gần đây.

Tuy nhiên, kết quả phiên sáng nay trên cả HOSE và HNX lại cho thấy một nhu cầu nội tại nổi trội hơn: tạm thoát. Tất nhiên, bên cạnh đó vẫn là nhu cầu bắt đáy, “cover” lại danh mục để duy trì thanh khoản cho thị trường.

Sau phiên rơi tự do đầu tuần, đà đổ dốc nối tiếp sáng nay ít nhiều gây bất ngờ, khi mốc 550 điểm được cho là có giá trị hỗ trợ khá mạnh, chứng khoán Mỹ đã “xanh” trở lại. Chỉ mất khoảng 30 phút của đợt 2 trên HOSE để nhà đầu tư làm quen với bước giảm trên 20 điểm của chỉ số. Và nối tiếp là quãng giao dịch khá đặc biệt. Sau khi xuống mức thấp nhất trong phiên, xuyên thủng mốc 540 điểm, còn 539,46 điểm, VN-Index lình xình quanh mức thay đổi +/-1 điểm và kéo dài đến hết phiên, đi cùng với nguồn tiền trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng.

Chỉ số không giảm mạnh hơn, cũng không bật lên và giao dịch khá sôi động. Quãng giao dịch đó là sự nhộn nhịp của hoạt động bắt đáy. Nhưng đáng chú ý hơn là sự thuận lợi cho những nhà đầu tư, tổ chức theo chiến lược dài hạn mua lại nguồn hàng đã bán từ những phiên trước, đảm bảo cơ cấu danh mục nhưng với giá thấp hơn nhiều. Chiến lược này được sử dụng như một công thức tạo tiền dành cho thời điểm này và tất nhiên là loại trừ nhu cầu đánh lên, nhưng tạo thanh khoản cho thị trường và cùng với lực lượng bắt đáy giải phóng bớt nhu cầu bán giá thấp (hôm nay vẫn chủ yếu là tiếp tục bán sàn).

Đó cũng là một điểm tích cực của phiên hôm nay. Hôm qua, kết quả xấu không chỉ ở điểm số, giá chứng khoán mà còn có ở lượng kẹt sàn rất lớn tại nhiều mã khi kết thúc phiên. Nhưng sáng nay, gánh nặng này đã vơi.

Điển hình tại SSI. Nỗ lực thoát giá sàn cuối phiên không thành, nhưng có thể thấy nhu cầu quyết bán bằng mọi giá tại đây đã được đáp ứng. Phiên liền trước, tại SSI còn dư tới 3,4 triệu đơn vị chờ bán giá thấp, hôm nay chỉ còn chưa đầy 140.000 đơn vị. Khối lượng tại mã này cũng tăng vọt lên 5,37 triệu đơn vị, trong khi phiên trước chỉ 2,32 triệu. Điều này cũng có thể thấy ở HPG hay REE… cùng với sự bùng nổ của khối lượng. Tất nhiên, đây cũng là kết quả của sự chọn lọc, khi hoạt động cơ cấu lại danh mục đang được nhiều nhà đầu tư thực hiện.

Điển hình của sự chọn lọc này có thể nhìn về PVX của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp dầu khí trên sàn Hà Nội, với quyết tâm chọn và thắng thế của lực lượng đánh lên. Chiếm giá trần khá nhanh đầu phiên với uy thế trên 600.000 đơn vị canh mua giá cao nhất, giá PVX liên tục giao động trước diễn biến xấu chung của thị trường, nhưng sức tăng được hỗ trợ từ loạt lệnh lô lớn rải ở những thời điểm cần thiết. Kết thúc phiên, PVX vững giá và còn dư mua trần hơn 274.000 đơn vị.

Không vượt trên tham chiếu nhưng KBC cũng là một điểm lựa chọn ưa thích của một lực lượng sáng nay, trong đó có khối đầu tư nước ngoài. Giá cổ phiếu của Đô thị Kinh Bắc đóng cửa với mức giảm chỉ 100 đồng (0,14%), là sự bám trụ nổi bật trong nhóm blue-chips trên HNX.

Trong khi đó, BVS lại có sự trở lại thành công với bước giá khá mạnh bạo kết thúc phiên, từ mức tăng 800 đồng lên 1.300 đồng/cổ phiếu. Trên HOSE, KDC cũng tạo bất ngờ lớn khi từ giá sàn bật tăng tới 3.000 đồng (3,49%) kết thúc phiên.

Tính chung, trên HNX phiên này có 8 mã tăng trần, 20 mã trên tham chiếu; trên HOSE là 4 mã tăng trần, 7 mã có giá trên tham chiếu. Một số lượng ít ỏi tăng giá trên cả hai sàn, nhưng tạo được sự ấn tượng trong bối cảnh chung, đặc biệt ở sức bật của KDC hay BVS.

Trong nhóm cổ phiếu ngân hàng, VCB không còn tạo hiện tượng, trong khi STB đã tránh giá sàn và lực lượng bán không còn quyết liệt như phiên liền trước, EIB vẫn là mã khối ngoại mua vào mạnh (tiếp tục mua 814.220 đơn vị), ACB cũng thể hiện nỗ lực cuối phiên, trong khi CTG và SHB cùng giảm mạnh.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hải

    17:42 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Tôi nghĩ rằng những bình luận của mọi người suy cho cùng đều phục vụ lợi ích của mình.

    Ai vừa qua đã bán thì nay cố tình bằng mọi cách để thị trường xuống có cơ hội mua giá thật rẻ. Ai còn nắm giữ cổ phiếu thì muốn thị trường lên để lãi hơn hoặc bớt lỗ. Do đó rất thiếu tính khách quan.

    Tôi cho rằng điều quan trọng nhất là kinh tế VN đã và đang phục hồi,đà tăng trưởng đã rõ. Gói kích cầu 2 có thể không được như kỳ vọng nhưng xét một cách toàn diện trong bối cảnh hiện tại đã là quá tốt. Kinh tế Mỹ hồi phục và tăng trưởng là điều chắc chắn,là xu hướng chủ yếu bất chấp những thay đổi lên xuống hàng ngày.

    Chẳng lẽ CK Việt Nam lại hoảng loạn như những phiên vừa qua. Hãy cảnh giác với những thủ đoạn tinh vi làm lũng đoạn thị trường.

  • Đức Thuận

    17:08 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Đã vào cuộc chơi ai cũng có toan tính. Đừng gọi nhau là "cò, vạc". Hôm qua tôi khuyên mọi người nghỉ một hai tuần, nhưng hôm nay tôi vẫn mua. Lời khuyên là đánh giá chung toàn thị trường còn cụ thể tùng mã thì hoàn toàn khác.

    Nếu chỉ đọc các lời khuyên của tất cả các bạn thì cũng chẳng khác nào ta đi xem bói. Ai cũng có cái lý của mình. Trong sự đỏ rực của thị trường vẫn có mã tăng trần trong suốt những ngày qua?

    Vậy thì lý thuyết nào trả lời thay cho được bằng đích thực doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả mà nhà đầu tư chân chính chung ta phải nhận ra.

    Chúc các bạn bình tĩnh và thành công!

  • Nhức Đầu

    16:25 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa phản ánh đúng tình hình làm ăn của các doanh nghiệp, kinh tế Việt Nam cần liều kích cầu dài hạn thứ 2, rõ ràng kinh tế vẫn còn rất ốm yếu, nguy cơ lạm phát đang đợi ở phía trước.

    Những ai đang nắm giữ CP hãy bán ra để được thanh thản tâm hồn, hay cố ôm giữ để giảm thọ vì đau tim. Tuỳ vào sự lựa chọn của mỗi người.

    Sức chịu đựng con người là có giới hạn, đừng bao giờ cho rằng minh luôn đúng, quan trọng là biết nhận ra sai lầm và nhanh chóng giải quyết hậu quả nhanh chóng, ít tổn thất nhất có thể.

  • Minh Tuấn

    16:11 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Khi chưa đến đáy thì không ai có thể khẳng định đâu là đáy. Chắc giờ vẫn chưa ai nghĩ tới kịch bản của mô hình Đầu-Vai đâu nhỉ?

    Ngưỡng hỗ trợ 550 phải nói là cực mạnh nhưng không hề phát huy được chút tác dụng nào. TT này thoát ra cho lành.

  • Lương Hoàng Hải

    16:01 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Các bác cần phải biết thông tin phân tích thì chỉ có ý nghĩa là thông tin thôi. Đừng dễ chạy theo những bài phân tích như thế này. Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Quốc Quân, VN Index chỉ xứng đáng quanh mốc 500 mà thôi.

  • Nguyễn Hùng

    15:44 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Các bạn cứ bình tĩnh, làm sao mà hốt hỏang bán tống bán tháo cổ phiếu như thế này. Thị trường mai kia lại ngóc đầu đi lên vù vù bây giờ.

    Tôi thấy có quá nhiều mã giảm oan như DPM... giá 40.1 thì là mức giá đầu tháng năm đấy.

    Vài hôm nữa giới đầu cơ tay to mua vào tha hồ thì giá lại phi lên cho mà xem.

    Theo tôi giữa tháng 11 VN-Index lại quay về 600 điểm.

  • 114111

    15:43 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Quả thật là rất nhiều NĐT cũng như các chuyên gia phân tích không thể ngờ rằng VNI lại xuyên thủng ngưỡng 540 điểm, mất đi hơn 80 điểm chỉ trong vòng 2 tuần.

    Có lẽ tâm lý bầy đàn của phần lớn NĐT đã bị những kẻ tung tin xấu lợi dụng, gây hoang mang, sẳn sàng bán gía sàn, dù lỗ, trong khi các thông tin vĩ mô và thị trường thế giới cũng như báo cáo của phần lớn doanh nghiệp là khá tốt.

    Những nhà đầu tư lớn, dài hạn, NĐT nước ngoài đã có dịp để mua cổ phiếu tốt và cực rẻ!

  • Như Quỳnh

    15:36 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Chứng khoán là hàn thử biểu của nền kinh tế! Không ai phủ nhận điều đó. Vậy mà thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn này lại đi ngược chân lý.

    Tôi vẫn biết thị trường muốn đi lên mạnh và bền vững thì không thể không có các phiên điều chỉnh, nhưng sự điều chỉnh ngày nào cũng trắng bên mua như hiện nay thì tôi rất đồng quan điểm với bạn Thanh Thy: "Chắc chắn đang có bọn cò vạc khuấy động".

    Đến hôm nay tôi vẫn chưa thoát ra khỏi thị trường, tài khoản của tôi sau hai tuần hai ngày đã mất đi gần 50% giá trị, nhưng ngày mai tôi sẽ từ giã cuộc chơi và coi như đã bị kẻ gian móc túi chứ nhất định không để mình phải nằm mãi trên "vũng nước bẩn" do bọn cò vạc tạo lên nữa.

    Tôi tin chắc bọn cò vạc sẽ làm lũng loạn thị trường đến khi các bác chán ngán TTCK, VN index lùi về 450 điểm thì bọn cò vạc sẽ gom hết hàng giá rẻ. Lúc đó bọn chúng sẽ ngồi hưởng lợi và câu chúng ta.

  • Nguyễn Xuân Hữu

    15:26 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Nếu bạn có chí và biết chờ đợi thì cứ để đấy 3 tháng 1 năm, 2 năm... có ngày sẽ có lãi vì quy luật đầu tư của Việt Nam là vậy. Nóng đến lạnh và có ngày lại nóng.

    Nếu bạn là người đầu tư ngắn hạn, đặc biệt là người còn dính đến các khoản vay sắp đến ngày phải trả thì bán ngay kẻo muộn, vì TTCK Việt Nam còn nặng tính bầy đàn lắm!

    Ai cũng sợ mình bị muộn, mua muộn, bán muộn nên đã bán thì tất cả sẽ bán và bán đến mức không còn gì để bán nữa mới dừng. Các bạn cứ hình dung như trên đường giao thông vậy, khi đã bị tắc đường thì mọi người cùng tìm cách vượt lên vậy mà.

    Phân tích kỹ thuật ư, báo cáo tài chính ư, tất cả đều vô nghĩa lúc này nhé!

    Ở Thái Lan ngày hôm qua cảnh sát vừa bắt hai tên tung tin đồn làm rối loạn TTCK. Việt Nam ta hình như việc tung tin đồn trên TTCK không bị xem là một hành động phạm pháp!

    Tin đồn trên các sàn giao dịch tràn lan, cứ vô tư nói, vô tư thảo luận và vô tư đến nổi ngày 23/10 tin đồn về việc không có gói kích cầu 2 còn được tung ra bởi một ai đó theo hình thức tin nhắn diện rộng làm thị trường quay ngược 180 độ và hậu quả đến hôm nay vẫn còn!

    Vậy còn chần chừ gì nữa, hãy tự tìm cho mình một lối thoát an toàn nhất thôi. 36 chước, chước chuồn là thượng sách.

    Chúc các bạn thành công!

  • Nguyễn Tiến Trung

    14:59 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Tôi nghĩ bức tranh kinh tế ngày càng sáng sủa hơn rất nhiều. Do đó không có lý do nào để thị trường chứng khoán tụt giảm mạnh. Chẳng qua do tâm lý bầy đàn và phản ứng thái quá của các nhà đầu tư trong thời gian qua mà thôi.

    Hiện giờ mức điểm 539 của VNI là vùng khá hợp lý để chúng ta cơ cấu lại danh mục đầu tư. Về dài hạn thì từ nay cho đến quý I năm 2009 VNI sẽ từng bước tiệm cận mức 700 điểm.

    Chúc các nhà đầu tư may mắn.

  • Le Kim Quang

    14:51 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Tôi rất đồng tình với ban Thanh Thy.

    Cá nhân tôi vẫn kiên định ý kiến mình là đà giảm điểm sẽ kết thúc vào ngày mai, và cuối tuần sẽ tăng điểm, không những tăng mà còn tăng mạnh vì những phiên bắt đáy đã không còn cơ hội.

    Nhà đầu tư cứ nhìn tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam thì thấy, rõ ràng là rất tốt.

    Không những thế, thông tin gói kích cầu thứ hai của Chính phủ đáng lẽ phải tạo tâm lý tốt chứ, sao thị trường lại giảm mạnh.

    Chúc mọi người thành công!

  • Nguyễn Quốc Quân

    14:18 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    VN-Index giảm hôm nay thật sự ngoài sức tưởng tượng của tôi, đó cũng là sự thể hiện tâm lý bầy đàn đua nhau mua giá cao bằng mọi giá và "nằm sàn" như hiện nay.

    Những ai tranh nhau cổ phiểu SZL giá "trần" vào ngày hôm qua và hôm nay trước sau gì cũng nằm "sàn" vào ngày thứ Năm và thứ Sáu tới đây.

    Sự kỳ vọng đã được hô hào cho VN-Index lên mức 650 đến 700 ở thời điểm cuối năm 2009 ngày càng xa vời, theo tôi VN-Index năm 2009 nằm ở mức 450 - 500 là phù hợp với sự phát triển của kinh tế Việt Nam.

  • Dao Minh

    13:57 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Phải công nhận một điều rằng lượng bán đè giá sàn không lớn nhưng cũng không hết. Mỗi khi có lực mua là y rằng có 1 lượng bán đáp ứng ngay ở mức giá sàn. Lúc nãy đã bắt đầu đến lúc mua vào những cổ phiếu chúng ta bán ra khi trên 600 điểm.

    Như SSI, HCM hay điển hình là KSH, một cổ phiếu không thể mua được các đây 2 tuần.

  • Thanh Thy

    13:42 (GMT+7) - Thứ Ba, 3/11/2009

    Cái chuyện ép TT xuống một cách trắng trợn như thế này thì tôi đã chứng kiến nhiều rồi. Tuy nhiên nếu bắt bài bọn cò vạc thì vẫn được chén.

    Các bác hãy đánh kiểu du kích. Nghiên cứu chọn những em làm ăn có lãi và chưa bị thổi giá làm mục tiêu tấn công.

    Khi DJ lên các bác hãy đặt lệnh bán trên tham chiếu thu xèng về và đi uống cà fê. Cuối phiên 3 quay lai thấy một cục ATC to đùng xuất hiện mà không nhấp nháy nhảy số thì đó đúng là hàng của cò vạc khuân ra để kéo giá xuống sàn (bọn này phải đặt lệnh ATC ở cuối phiên 3 vì muốn làm giá xuống nhưng lại sợ cao thủ đột kích mất hàng) các bác cứ bình tĩnh đặt 1 lệnh FL tiu cho nó một phát.

    Nếu tất cả bà con nhỏ lẻ đều đồng lòng theo cách đó thì chúng sẽ hết tác oai tác quái và TT sẽ ổn thôi. Chúc bà con thắng lợi.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Bờm

21:25 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Bờm đã cảnh báo các bạn rất sớm về sóng giảm này (chính xác là ngày 7.5). đây là các đường link bờm đã cảnh...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (2 ý kiến)

Nguyễn Quốc Quân

20:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Chào các nhà đầu tư! Theo dõi thảo luận lẫn tranh luận của các nhà đầu tư trên diễn đàn trong một thời gian dài, tôi...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (1 ý kiến)

Van Dung

18:59 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Theo ACBS thì vượt 78 mới mua, sau T 4 thì đứng trên đỉnh đợi sóng tiếp theo các bạn ạ...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (2 ý kiến)

Cá Diếc

17:51 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Ha Ha. Mới mua hết hôm nọ khi mọi người thi nhau xả hàng giá sàn. Hôm nay lại a dua mua trần tôi bán...

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (6 ý kiến)

phan Múc

17:14 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Cụ Trứ hôm qua phán chuẩn quá hén. Cấm cải ông thị trường....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (6 ý kiến)