Nam Cường cảnh báo việc mua bán quyền bốc thăm

HẠNH LIÊN

05/11/2009 11:54 (GMT+7)

picture Xếp hàng chờ "vận may" góp vốn mua nhà.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Tập đoàn Nam Cường đã khuyến cáo nhà đầu tư không nên tham gia hoạt động mua bán quyền tham dự chương trình bốc thăm mua căn hộ, khi tiếp tục tham gia vào các chương trình bán hàng tiếp theo thuộc dự án chung cư Lê Văn Lương Residentials và Khu hỗn hợp khách sạn, thương mại và nhà ở HH2, thuộc phân khu C dự án Khu đô thị mới Dương Nội (Hà Nội).

Sau khi chính thức tiến hành nhận đặt cọc bốc thăm quyền góp vốn mua căn hộ chung cư Lê Văn Lương Residentials và Khu hỗn hợp khách sạn, thương mại và nhà ở HH2, thuộc phân khu C dự án Khu đô thị mới Dương Nội (Hà Nội), ngày 4/11, tại sàn giao dịch bất động sản Tập đoàn Nam Cường đã tổ chức bốc thăm quyền góp vốn các dự án trên.

Sau 2 ngày đăng ký và nộp luôn tiền đặt cọc 50 triệu đồng, hơn 300 khách hàng đã may mắn nhận được cơ hội góp vốn mua 300 căn hộ từ tổng số 900 người “lọt vào vòng trong” và hàng nghìn người ra về trong nuối tiếc ngay từ vòng bốc thăm quyền góp vốn.

Việc áp dụng hình thức bốc thăm quyền mua căn hộ, theo chủ đầu tư, là hình thức đưa sản phẩm có giá gốc đến trực tiếp nhà đầu tư có nhu cầu thực sự.
 
Trong đợt huy động vốn này, Nam Cường đưa ra giá gốc mỗi căn hộ là 800 USD/m2, cứ lên 01 tầng cao giá căn hộ sẽ tăng thêm 16 USD/m2.

Tuy nhiên, trong thông báo chính thức mới được phát ra từ Nam Cường, tập đoàn bất động sản này cho biết: “Chúng tôi thấy có hiện tượng một số trường hợp xảy ra việc chuyển nhượng, hưởng chênh lệch hay nói cách khác là một hình thức mua bán quyền tham dự chương trình bốc thăm căn hộ này”.

Thực tế, ngay tại sàn giao dịch bất động sản Tập đoàn Nam Cường, nơi tổ chức hoạt động bốc thăm trên, nhiều cuộc ngã giá mạo hiểm mua lại suất tham dự phiên bốc thăm vào ngày 4/11 với mức giá lên tới hàng chục triệu đồng.

Cũng trong khuyến cáo chính thức trên, Tập đoàn này cho biết, thời gian tới Nam Cường sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình bán hàng tiếp theo thuộc dự án này. Vi vậy để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và tránh bị "cò" đất lợi dụng, các khách hàng và đối tác không nên tham gia hoạt động chuyển nhượng, hưởng chênh lệch hay nói cách khác là một hình thức mua bán quyền tham dự chương trình bốc thăm căn hộ này.
 
Theo Nam Cường, đây mới chỉ là quyền tham dự chương trình bốc thăm. Hơn nữa, tham gia bốc thăm phải là người đứng tên trên phiếu tham dự chương trình bốc thăm. Khi nhà đầu tư tham gia phải xuất trình chứng minh thư để đảm bảo người tham gia bốc thăm đúng là người đã đăng ký tên trên phiếu bốc thăm.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Hoàng Thắng

    21:12 (GMT+7) - Chủ Nhật, 8/11/2009

    Tôi là người đã và đang làm trong lĩnh vực bất động sản gần 10 năm nay. Tuy nhiên, khi chứng kiến các chủ đầu tư lợi dụng quá mức tình trạng sốt nóng của thị trường bất động sản hiện nay thì tôi xin có ý kiến như sau:

    1. Gần như chắc chắn những người mua nhà thật sự để ở không thể có cơ hội nhận được phiếu bốc thăm hoặc nếu có thì cũng sẽ không được bốc hoặc chỉ nhận được những căn hộ xấu.

    2. Danh sách căn hộ được bán có thể đã được đăng ký từ trước cho những đối tượng tay trong rồi.

    3. Nếu ai đã từng tham dự một buổi bốc thăm mua căn hộ sẽ biết ngay đây chỉ là một "chiêu bài tiếp thị" xưa như trái đất mà các doanh nghiệp nước ngoài đã từng làm ở thị trường việt nam. (Capital Land, Phú Mỹ Hưng...). Vì hầu hết đối tượng tham gia là dân môi giới và dân đầu tư.

    4. Còn rất nhiều nguyên nhân, lý do, chiêu bài mà các chủ đầu tư tung ra để lùa người mua nhà nói chung bao gồm người mua để ở, nhà đầu tư, nhà môi giới... vào chung một chiếc "rọ".

    Tôi còn muốn liệt kê ra nhiều điều nữa nhưng nói tóm lại. Nếu muốn mua nhà theo đúng giá trị của nó thì chỉ trông chờ vào chính sách của nhà nước trong thời gian tới hoặc khi thị trường đóng băng trong thời gian dài.

  • Đinh Sơn

    13:41 (GMT+7) - Thứ Sáu, 6/11/2009

    Thực ra vấn đề này không khó giải quyết. Quan trọng là công ty Nam Cường có thực sự muốn làm hay không.

    Công ty Nam Cường chỉ cần đưa ra một thông báo rộng rãi là: Những ai có tên trong danh sách thì mới được tham gia bốc thăm, nếu bốc thăm được quyền mua căn hộ thì chỉ người đó mới được đứng tên trong hợp đồng mua căn hộ. Vậy là sẽ giảm được việc bán quyền mua bởi vì người mua quyền sẽ có khả năng rủi ro cao.

    Và một điều quan trọng hơn là Công ty Nam Cường có thể quản lý được nhân viên của mình trong việc sang tên quyền mua hay không thôi.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Bất động sản

Pvd

10:14 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/2/2012

“Dù vậy, cũng đã có thêm những dấu hiệu cho định hướng của thị trường như Chính phủ sẽ giảm mức lãi suất nếu lạm...

Trong bài: Khó đoán thời điểm phục hồi thị trường nhà đất Tp.HCM (2 ý kiến)

Pvd

09:42 (GMT+7) - Thứ Hai, 6/2/2012

Nếu hiểu đất đai thuộc sở hữu “toàn dân” thì kế cả nhà nước (Chính phủ), dù là người có quyền quản lý toàn bộ...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)

Minh Dự

10:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Giá nhà đất ở Việt Nam tương đương với giá nhà đất ở những nước có thu nhập mấy chục ngàn USD/người thì việc khủng...

Trong bài: Thị trường bất động sản 2012 vẫn nhiều ẩn số (2 ý kiến)

Hữu Trần

00:08 (GMT+7) - Chủ Nhật, 5/2/2012

Tôi chưa rõ ai đúng ai sai trong việc này vì chính quyền ở Tiên Lãng thì nói là các ông phát biểu trên báo...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)

Trần Tuấn

19:55 (GMT+7) - Thứ Bảy, 4/2/2012

Người dân phá hoại của Nhà nước thì bị đi tù. Còn Nhà nước phá hoại của dân thì sao nhỉ!?...

Trong bài: Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai (13 ý kiến)