Nhận định thị trường chứng khoán ngày 13/11

DUY CƯỜNG

12/11/2009 17:59 (GMT+7)

picture VCBS cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn nên đầu tư thận trọng và không nên kỳ vọng thị trường sẽ đi xa với mức thanh khoản hiện tại - Nguồn: VNDS.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 13/11.

Không nên kỳ vọng thị trường sẽ đi xa


(Công ty Chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“Diễn biến phiên giao dịch cho thấy tâm lý chung của nhà đầu tư đã lạc quan hơn nhưng trong thận trọng, đợt tăng nóng giữa phiên khi thị trường chạm 550 điểm sớm bị điều chỉnh bớt đà tăng vào cuối phiên. Lượng cổ phiếu chờ bán ở giá trần tăng nhanh khiến nhiều cổ phiếu không thể giữ được mức giá cao.

Về cơ bản chúng tôi cho rằng, với thanh khoản thấp hiện nay sẽ tạo áp lực bán ra khi tăng điểm, do đó sẽ khiến thị trường khó có thể lấy đà đi lên.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm đợt hồi phục này sẽ diễn ra ngắn bởi khó khăn về cung tiền vẫn chưa được giải quyết.

Đang có những kỳ vọng sự bình ổn trên thị trường vàng sẽ giúp dòng tiền từ kênh này chảy vào chứng khoán nhưng điều này là không đơn giản bởi giá vàng thế giới vẫn đang tăng và không ai có thể chắc rằng nhà đầu tư không trở lại với vàng, nhưng dù sao điều này cũng giúp về mặt tinh thần.

Chúng tôi cho rằng nhà đầu tư ngắn hạn nên đầu tư thận trọng và không nên kỳ vọng thị trường sẽ đi xa với mức thanh khoản hiện tại”.

Cân nhắc bán ra ở những phiên tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Khối nhà đầu tư nước ngoài hôm 12/11 đã tăng lượng mua ròng trên HOSE với giá trị hơn 37 tỷ đồng.

Phiên tăng điểm ngày 12/11 có lẽ được tác động một phần bởi việc giá vàng giảm mạnh, từ mức trên 29 triệu đồng/lượng ngày 11/11 xuống còn 26 triệu đồng/lượng vào sáng 12/11, nên nhà đầu tư kỳ vọng sẽ có dòng vốn từ vàng đổ vào chứng khoán.

Thị trường đã có một phiên tăng điểm khá tốt, nhưng có vẻ như dòng tiền vẫn chưa cho thấy dấu hiệu quay trở lại thị trường. Trong khi đó, ở thời điểm hiện tại mức độ chấp nhận lợi nhuận kỳ vọng của nhà đầu tư đã được hạ thấp dần, nên có thể thấy trên thị trường lúc nào cũng tồn tại một lượng cung giá cao khá lớn.

Chúng tôi cho rằng, việc Ngân hàng Nhà nước cho phép nhập khẩu vàng mà thâm hụt cán cân thương mại ngày càng tăng, nên áp lực lên cán cân thanh toán sẽ ngày càng gia tăng, dĩ nhiên điều này sẽ tác động không nhỏ lên tỉ giá.

Nhìn chung, tỉ giá biến động nhanh trong thời gian ngắn vừa qua là không tốt cho ổn định kinh tế vĩ mô vào lúc này. Vì vậy, chúng tôi cho rằng, vấn đề vĩ mô cần ưu tiên giải quyết trong giai đoạn hiện nay là ở việc ổn định tỉ giá.

Thị trường ở thời điểm hiện tại đã có hai phiên hồi phục khá tốt. Theo chúng tôi, chiến lược thận trọng trong ngắn hạn là nhà đầu tư có thể cân nhắc bán ra ở những phiên tăng điểm, và chờ đợi mua vào ở những mức giá tốt hơn”.

Thị trường có thể tiếp tục một vài phiên điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt - VCSC)

“Sau một thời gian giảm mạnh do áp lực giải chấp, thị trường đã điều chỉnh về một mức giá khá hấp dẫn khi nhiều cổ phiếu đã giảm 20-30% so với trước đây. Do giá nhiều cổ phiếu đã trở về mức kỳ vọng cùng với những diễn biến tích cực của thị trường chứng khoán thế giới, những nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt cũng bắt đầu tham gia thị trường.

Khi áp lực thanh lý cổ phiếu để thanh toán các khoản nợ tới hạn đã giảm nhiều thì tương quan giữa cung và cầu cũng trở nên khá cân bằng trong thời điểm hiện tại. Do đó, mặc dù thị trường có thể tiếp tục một vài phiên điều chỉnh nhưng rủi ro một đợt suy giảm mạnh tương tự như thời gian qua là rất thấp.

Chúng tôi vẫn kỳ vọng một cú hích để thị trường có thể hồi phục bền vững. Triển vọng lợi nhuận tốt trong quý 4, khả năng chia cổ tức ngay trong tháng cuối năm trước khi Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực, sẽ là yếu tố hỗ trợ khá tốt cho khả năng tăng trưởng của thị trường trong tháng 12.

Bên cạnh đó, sau bài học đắt giá khi sử dụng vay nợ, nhà đầu tư sẽ trở nên thận trọng hơn, gián tiếp làm giảm lượng tiền “nóng” đổ vào chứng khoán. Tính thanh khoản sẽ khó có thể bằng với thời điểm sôi động nhất của thị trường cách đây 1 tháng nhưng bù lại, thị trường sẽ cho thấy những bước tiến bền vững hơn trong giai đoạn cuối năm”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Phù Vân

    22:28 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Bạn Thanh Khùng có vẻ dày dặn kinh nghiệm và xem ra khá am tường đấy! Nhưng ở một lĩnh vực kinh doanh khác thì tôi có thể đồng ý, còn trên thị trường chứng khoán thì cũng cần chia sẻ ngay với bạn là không có cái gọi là: kinh nghiệm.

    Không thể rút kinh nghiệm từ những lần thành công hay thất bại trước để làm bài học cho các lần đầu tư sau được. Tâm lý thị trường hồi năm 2006 nó khác, đến bây giờ nó khác.

    Sự non nớt và vụng dại của nhiều nhà đầu tư xưa kia giờ đây dường như đã qua đi hết rồi, và với từng ấy thời gian trải qua biết bao thăng trầm trên thị trường hẳn nhiên họ đã trưởng thành và bản lĩnh rõ rệt.

    Bạn đón đợi cơ hội VN-Index xuống 400 điểm để nhập hàng tôi cho là một điều hết sức vô vọng. Hoặc giả sử nếu bạn cố gắng kiên nhẫn đợi cho đến khi có một đợt khủng hoản tài chính toàn cầu lần nữa thì cái điều bạn mong mỏi sẽ xảy đến?!

    Còn như tình hình kinh tế vĩ mô trên thế giới và trong nước quá đỗi khả quan như hiện nay thì tôi khuyên bạn đừng nên hy vọng thế.

    Nhiều chuyên gia cả trong và ngoài nước dự đoán VN-Index sẽ đạt đến mốc 1.000 điểm vào năm 2011. Nhưng đấy là dự đoán dựa trên những phân tích kỹ thuật của họ và là dự đoán về tương lai xa. Còn tôi thì chỉ dự đoán từ nay tới cuối năm, với những kết quả kinh rất tốt của phần lớn các các công ty niêm yết cho đến hiện tại, tôi đưa ra mốc khiêm tốn là 688 điểm.

    Vậy cuối cùng lời khuyên của tôi dành cho bạn là: Bạn hãy nhanh tay nhập hàng vào ngay thứ Hai tuần sau đi khi còn chưa muộn!

    Chúc thành công!

  • Phù Vân

    22:22 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Bạn Thanh Khùng có vẻ dày dặn kinh nghiệm và xem ra khá am tường đấy! Nhưng ở một lĩnh vực kinh doanh khác thì tôi có thể đồng ý, còn trên TTCK thi cũng cần chia sẻ ngay với bạn là không có cái gọi là: kinh nghiệm.

    Không thể rút kinh nghiệm từ những lần thành công hay thất bại trước để làm bài học cho các lần đầu tư sau được. Tâm lý thị trường hồi năm 2006 nó khác, đến bây giờ nó khác.

    Sự non nớt và vụng dại của các NĐT xưa kia giờ đây dường như đã qua đi hết rồi, và với từng ấy thời gian trải qua biết bao thăng trầm trên TT hẳn nhiên họ đã trưởng thành và bản lĩnh rõ rệt.

    Bạn đón đợi cơ hội VN-Index xuống 400 điểm để nhập hàng, tôi cho là một điều hết sức vô vọng, là một sự toan tính quá ư là hão huyền. Hoặc giả nếu bạn cố gắng kiên nhẫn đợi cho đến khi có một đợt khủng hoản tài chính toàn cầu lần nữa thì cái điều bạn mong mỏi sẽ xảy đến?! Còn như tình hình kinh tế vĩ mô trên thế giới và trong nước quá đỗi khả quan như hiện nay thì tôi khuyên bạn đừng nên ảo tưởng như thế!

    Nhiều chuyên gia cả trong và ngoài nước dự đoán VN-In sẽ đạt sẽ đạt đến mốc 1000 điểm vào năm 2011. Nhưng đấy là dự đoán dựa trên những phân tích kỹ thuật của họ và là dự đoán về tương lai xa. Còn tôi thì chỉ dự đoán từ nay tới cuối năm, với những kết quả kinh doanh rất tốt của phần lớn các các công ty niêm yết trên cả 2 sàn cho đến thời điểm hiện tại, tôi đưa ra mốc khiêm tốn là 688 điểm.

    Vậy cuối cùng lời khuyên của tôi dành cho bạn là: Bạn hãy nhanh tay nhập hàng vào ngay thứ Hai tuần sau khi còn chưa muộn!

    Chúc bạn thành công!

  • Dang Duc

    13:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Hôm nay thị trường có phiên tăng điểm nhẹ, nhưng bạn Thang khung nói đúng. Thực ra bạn ấy nhận định như vậy theo tôi là không khùng chút nào. Gía trị thực của VN lúc này chỉ ở mức 400. Đầu tuần sau thị trường sẽ có một phiên giảm điểm mạnh.
    Hy vọng mọi người có những quyết định đúng cho mình.

    Chúc an lành!

  • Thang Khung

    13:11 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Bạn Quang khá mà chẳng khá chút nào cả. Một câu như thế mà bạn đọc còn không hiểu được thì làm sao bạn kinh doanh chứng khoán được đây?

    Còn mốc 400 ư? Bạn hãy chờ đi, nó sẽ tới rong vòng 1-2 tháng nữa thôi. Tất nhiên từ đây cho đến đó sẽ có rất nhiều bulltrap giống như vừa rồi.

    Chắc bạn mới chơi CK gần đây nên bạn không biết chuyện xảy ra hồi năm 2006. Lúc đó sau một thời gian tăng trưởng VNI đã lên đến hơn 600, nhưng rồi sau khi đạt đỉnh VNI đã lao xuống 399. Mặc dù lúc đó mọi sự tốt đẹp hơn bây giờ rất nhiều. Lúc đó đầu tư nước ngoài vào rất mạnh, tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao và ổn định, đất nước đang chuẩn bị hội nhập với thế giới,... Có thể nói những thông tin tốt thì không thể có gì hơn. Thế nhưng cô nàng VNI vẫn đỏng đảnh như vậy đó.

    Còn bây giờ cái gì đang chờ đón chúng ta. Kinh tế chúng ta mới qua thời nguy kịch, vẫn đang phải bồi bổ. Tăng trưởng tín dụng đã vượt mức cho phép. Nguy cơ lạm phát, nhập siêu,... đã hiển hiện.

    Một điều dễ nhận thấy nữa là giá cổ phiếu ngành ngân hàng, vốn là huyết mạch của nền kinh tế. Đã từ khá lâu rồi thị giá của nhóm này không thể lên, nguyên nhân là do đâu? Phải chăng những con cáo già đã đánh hơi được những điều xấu sẽ đến.

    Hãy bình tĩnh và nhìn nhận vấn đề cho đúng. Thị trường không theo ý bạn đâu? Nó luôn có lý của nó. Đặc biệt bạn không nên cãi thị trường làm gì.

  • Thang Khung

    11:23 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Bạn Phamnguyen quá máy móc về giá trị thực của CP rồi. Thực ra thì không có cái gì gọi là giá trị thực của CP cả, nó chỉ là đánh giá của mỗi người về giá mua vào và bán ra của CP đó.

    Mà cách đánh giá đó của mỗi người thì khác xa nhau lắm. Bạn sử dụng P/E để đánh giá, nhưng P/E thì có của quá khứ, của hiện tại, của dự báo trong tương lai. Bạn sẽ dùng cái gì? Nguyên tắc thì phải là số của tương lai, nhưng các đánh giá P/E tương lai lại mỗi người 1 khác...

    Ngoài P/E ra thì còn có P/B, ROE, ROA,... nhiều lắm. Đó là những yếu tố cơ bản. Ngoài ra còn có yếu tố kỹ thuật nữa giúp cho việc xác định giá nên mua hay không. Nói chung là không có cái gọi là giá trị thật của CP.

    Tôi lấy ví dụ về giá trị chiếc quần anh đang mặc. Cái giá mà anh mua về nó gọi là giá thị trường (thị giá) là cái giá mà anh chấp nhận mua. Anh mua nó bởi anh xác định: (1) nó có giá trị sử dụng (anh dùng được nó); (2) nó có giá trị thời trang (đang mốt); và có thể có 1 vài giá trị khác.

    Nhưng nếu là 1 người phụ nữ thì cái quần đó không có giá trị sử dụng, do đó cũng không có giá trị thời trang. Do đó người phụ nữ sẽ đánh gá chiếc quần đó khác anh.

    Với một người lớn tuổi, kô quan tâm thời trang thì họ cũng sẽ đánh giá khác.

    Với nhà sản xuất thì giá trị của chiếc quần là tiền vải + tiền công + ...

    Với người bán hàng thì giá trị là tiền vải + tiền công + tiền bán hàng + ...

    Như vậy với chỉ 1 cái quần anh mặc mà có tới rất nhiều cách đánh giá cái giá trị của nó. Như vậy làm sao anh có thể đánh giá giá trị thật của cổ phiếu.

  • Quang Khá

    11:09 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Bạn Thang Khung đúng là "khùng" thiệt. Ngay cả trong giai đoạn mấy tháng trước mà VN-Index còn không giảm xuống đến 400. Trong bối cảnh tình hình vĩ mô ngày càng khả quan hơn thì không có lí do gì để thị trường giảm sâu đến như vậy.

    Tôi không hiểu câu "kết thúc những phiên điều chỉnh và tiếp tục xu hướng giảm của nó" của bạn. Đã "kết thúc" rồi mà còn "tiếp tục". Phải chăng bạn có sự nhầm lẫn?

  • Thanh Hoa

    10:56 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Rất may là hôm nay VN-Index tăng điểm dù mức tăng không lớn. Thanh khoản của thị trường vẫn ở mức thấp nhưng dù sao cũng đã cải thiện đôi chút so với những phiên giao dịch trước đó. Tối nay, Mỹ sẽ công bố một số chỉ tiêu quan trọng về thương mại, xuất nhập khẩu và chỉ số niềm tin người tiêu dùng. Hy vọng các số liệu sẽ khả quan hơn để tạo "đà" cho các thị trường đi lên trong tuần sau.

  • Xuân Phong

    08:05 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Theo tôi việc điều chỉnh trong thời gian qua quá mạnh mẽ nên trong tâm lí nhà đầu tư ai cũng có phần lo sợ. Tuy nhiên nếu bình tĩnh lại thì cho thấy về kinh tế vĩ mô không có gì là xấu. Việc VN-Index điều chỉnh mạnh như thế một phần là do tâm lý bầy đàn và phần nữa là trong khi tâm lý NĐT đang không biết nên mua bán như thế nào.

  • LNA

    08:02 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Cũng có thể bạn Phạm Nguyên đã nói đúng, mỗi người có một kiến thức khác nhau để đánh giá khác nhau.
    Theo tôi thì chứng khoán sẽ tăng, nhưng sẽ không tăng nóng mà ở mức ổn định, lý do:

    - Giá vàng đã ổn định, Ngân hàng Nhà nước đã cho phép nhập khẩu vàng nên sẽ không còn hiện tượng đầu cơ nữa.

    - Giá USD đã xuống.

    Cả 2 kênh này nhà đầu cơ đã thoát ra và có khả năng sẽ quay lại thị trường chứng khoán.

    Bên cạnh đó còn các yếu tố khác như:

    - Các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong năm 2009.

    - Chính sách chia cổ tức cao và không tính thuế thu nhập năm nay.

    - Nếu không có ai mua thì lấy đâu ra mỗi ngày giao dịch 2000 tỷ.

    Tôi cho rằng vừa qua thị trường điều chỉnh 25%, thậm chí có cổ phiếu điều chỉnh 40% nên đây là mức hợp lý để có thể xem xét giải ngân nếu không sẽ không kịp.

    Chúc các nhà đầu tư có lợi và đừng dùng diễn đàn để viết những điều quá khích hoặc tiêu cực.

  • Thang Khung

    06:48 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Hôm nay VN-Index kết thúc những phiên điều chỉnh và tiếp tục xu hướng giảm của nó. VN-Index sẽ lại tiếp tục có bulltrap tại mốc 500 vào nửa cuối tuần sau.

    Điểm mục tiêu của sóng xuống này sẽ là 400.

  • Pham Nguyen

    05:28 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Phản hồi ý kiến của bạn Peter L.

    Trong bài " Nhận định thị trường chứng khoán ngày 12/11 " tôi viết:

    Lý do để chứng khoán tăng hay giảm là ở sức khoẻ của nền kinh tế nói chung và hiệu quả của từng doanh nghiệp nói riêng.

    Vì vậy chưa có lý do gì để chứng khoán tăng điểm trong ngắn hạn. Theo tôi chứng khoán sẽ còn tiếp tục giảm điểm trong thời gian tới.

    Trong trường hợp những nhà đầu tư vàng và USD quay sang đầu tư chứng khoán (vì giá vàng và USD đã quá cao) thì chứng khoán có thể tăng được 1-2 phiên rồi lại tiếp tục giảm điểm. Giá trị thực của VN-Index hiện nay chỉ khoảng 400 điểm.

    Sau đó bạn Peter L có phản hồi lại như sau :

    Pham Nguyen ơi bạn không thể biết giá trị thực của 1 cổ phiếu chứ đừng nói là biết giá trị thực của cả thị trường đâu nhé. Tôi tin VNI sẽ lên trên 700 điểm.

    Qua ý kiến của bạn tôi muốn trao đổi thêm như sau :

    Giá trị thực của 1 cổ phiếu là khả năng sinh lời mà cổ phiếu đó mang lại cho ta (ở đây tôi chỉ nói đến đầu tư dài hạn chứ không nói đến đầu tư kiểu lướt sóng - đánh bạc đâu nhé) tức là mức cổ tức mỗi năm ta thu được phải bằng hoặc hơn gửi tiết kiệm.

    Lãi suất tiết kiệm hiện nay khoảng 10%/năm thì cổ tức ta thu được phải hơn hoặc băng 10%thị giá của cổ phiếu đó hay nói cách khác là những cổ phiếu có hệ số P/E nhỏ hơn hoặc bằng 10.

    Chúng ta cũng không thể lấy hệ số P/E của VN để so sánh với hệ số P/E của Mỹ, Nhật hay một số nước Châu Âu. Hệ số P/E của họ cao hơn của ta 2-3 lần không có nghĩa là cổ phiếu của ta rẻ hơn, hấp dẫn hơn cổ phiếu của họ, vì mức độ lạm phát và lãi suất tiền gửi tiết kiệm của họ thấp hơn của ta. Của họ chỉ khoảng 2-4%/năm trong khi đó của ta khoảng 6-10%/năm.

    Tôi rất mong được trao đổi với các bạn trên tinh thần học hỏi và tôn trọng lẫn nhau.

  • Anh Đức

    01:13 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Việc sử dụng đòn bẩy tài chính trong thị trường chứng khoán là việc làm rất bình thường ở bất kì thị trường chứng khoán nào trên thế giới. Hiện tại các ngân hàng đang ráo riết thu hồi vốn và như thế thì các nhà đầu tư vốn vay tiền để đầu tư vào chứng khoán cần phải bán cổ phiếu ra để trả nợ.

    Trong tình hình hiện nay, việc nhà đầu tư muốn quay vốn để đổ vào chứng khoán nhằm bắt đầu một chu kì tăng điêm mới là rất khó khăn. Và hiện tại thì gần như không có thông tin kinh tế vĩ mô nào đủ mạnh để kéo thị trường đi lên cả nên thị trường chỉ có thể dao động trong một biên độ hẹp mà thôi.

  • Nguyễn Quốc Quân

    23:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Theo tôi ngày mai VN-Index vẫn có chiều hướng tăng và khả năng là ngày thứ Hai của tuần sau mới điều chỉnh giảm, tuy nhiên sẽ có sự phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu. Ở thời điểm này nhìn chung ta không thể kỳ vọng VN-Index tăng mạnh được, nó cần phải đi ngang từ nay đến cuối tháng để tích lũy rồi mới tăng vào cuối năm 2009 trong mức 550 - 600.
    Riêng hai cổ phiếu DQC và TAC, tôi nghĩ nhà đầu tư nào bắt đáy vào ngày 05/11 và ngày 12/11 giờ chắc thấp thỏm lắm đây, theo phân tích và nhận định của riêng tôi 2 cổ phiếu này vẫn tiếp tục giảm hoặc nằm sàn.
    Thời điểm thị trường đi ngang này sẽ rất thích hợp cho những nhà đầu tư "tham lam".

  • Dương Văn Sỹ

    23:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Tôi thấy đợt tăng điểm này chỉ kéo dài đến hôm nay, ngày mai thị trường sẽ giảm điểm bất kể thị trường Hoa Kỳ ra sao. Không ai đi ngượi lại xu hướng được, dòng tiền vào chứng khoán không còn nhiều như trước. Những ai cổ vũ cho thị trường đi lên do không chịu chấp nhận xu hướng và đang nắm giữ cổ phiếu thôi. Tôi vẫn đứng ngoài và chỉ thấy cổ phiếu hấp dẫn khi VN-Index xuống dưới 450 điểm.

  • Lê Mạnh Hùng

    22:35 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Theo tôi sau vài phiên tăng điểm liên tiếp, thị trường ngày 13/11 sẽ có xu hướng đều chỉnh. Sự điều chỉnh này là cần thiết, tuy nhiên một số mã có tính thanh khoản tốt vẫn có xu hướng tăng. Phiên điều chỉnh này sẽ là cơ hội để có được những cổ phiếu tốt với giá hấp dẫn.

  • Hung Dang

    22:21 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Có thể nói, những ảnh hưởng tiêu cực từ vụ bão vàng đã tạm lắng, VN-Index sẽ bắt lại đà tăng trong vòng 1 tuần qua cùng với đà tăng của thế giới.

    Mua bán là quyết định của mỗi nhà dầu tư, nhưng một lời khuyên là ngày mai ai muốn bán thì cứ bán, nhưng đừng nên bán quá sớm hoằc đặt giá quá thấp.

  • Nguyễn Quang

    22:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Từ nay đừng nên bám víu vào lý do tín dụng thu hẹp hay chính sách điều tiết cung tiền của Ngân hàng Nhà nước để bình luận nữa. Bởi lẽ không phải đổ vào thì trường nhiều tiền thì chứng khoán sẽ lên...

    Cứ còn cảnh bán tống bán tháo, bán bằng mọi giá bất chấp cổ phiếu tốt xấu thì bỏ vào nhiều tiền chứng khoán cũng giảm điểm!

    Sao lúc nào cũng phải đi vay để đầu tư chứng khoán mà không sử dụng nội lực của mình... Như vậy có phải bền vững hơn không?

    Đâu còn phải xảy ra cảnh đùng đùng ngân hàng rút vốn và nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu trả nợ...

  • Boybank

    22:02 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Một bài học đắt giá khi các nhà đầu tư tranh mua vàng vào ngày 11/11/2009. Đó là tâm lý bầy đàn của một bộ phận nhà đầu tư. Thị trường vàng sẽ ổn định trở lại các nhà đầu tư thông minh sẽ thấy kênh đầu tư chứng khoán khả quan từ giờ đến cuối năm.

    Tôi tin rằng từ nay sẽ có một lượng vốn rất lớn sẽ đầu tư vào thị trường chứng khoán. Tình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước đã được ổn định. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phát triển ổn định bằng tiền thật của các nhà đầu tư, không dùng đòn bẩy tài chính.

    Giá trị giao dịch mỗi phiên vào khoảng từ 2.000 tỷ đến 3000 tỷ cũng đủ để VN-Index đế cuối năm vào khoảng 650 điểm.

    Chúc các bạn thành công!

  • Sunny

    22:01 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Nếu thi trường vượt được lên 550 thì tự nhiên dòng tiền sẽ trở lại ngay. Theo biểu đồ kỹ thuật thì tôi thấy có tín hiệu của sự phân kỳ. Tuy chưa rõ lắm nhưng hình như càng ngày càng rõ. Hơn nữa, thị trường quốc tế đã tăng cao rồi, chứng khoán Việt Nam lên cũng lá điều tất yếu. Vấn đề là các bạn phải giữ cổ phiếu cho chắc.

  • Đỗ Xuân Đương

    21:58 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Tôi là cán bộ ngân hàng, thời gian không có nhiều để bám sàn nên tôi hay đầu tư theo xu hướng thị trường và tôi thường xuyên tham khảo các nhận định của các công ty chứng khoán.

    Trong các nhận định của công ty chứng khoán, có một công ty mà tôi đã chọn làm kim chỉ nam cho hoạt động và tôi đã thu được thành công rất lớn từ đầu năm đến nay, đó là nhận định của VCBS. Nhận định của VCBS tương đối khách quan và chính xác.

    Xu hướng thị trường được quyết định nhiều bởi tính thanh khoản, hiện nay tính thanh khoản có xu hướng giảm thì thông tin có tốt cũng không kéo lại được.

    Vừa qua, có tin không tốt về dòng tiền vào chứng khoán, mặc dù tin không tốt nhưng đó là sự thật, tôi làm trong ngân hàng nên đã thấy trước điều đó, nhiều ngân hàng hiện nay chỉ tập trung thu nợ, nguồn vốn cho vay mới cực kỳ khó khăn. Có lẽ chúng ta chỉ quen với thông tin tốt, có nhiều nhà đầu tư phản đối tin này nhưng tôi nghĩ những người phản đối là những người đang đánh lên.

    Tín dụng và tính thanh khoản của thị trường tiếp tục khó khăn hết tháng 11, khi nào khơi thông được dòng chảy tín dụng và tính thanh khoản cải thiện thì xu hướng đánh lên sẽ thắng lợi.
    Đây là quan điểm của các nhân tôi muốn chia sẻ.

    Chúc các bạn thành công!

  • Đỗ Quốc Quân

    21:54 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Tôi nghĩ ai đủ bản lĩnh thì lãi, thiếu bản lĩnh thì phải chịu hậu quả, và tốt nhất là đừng bước chân vào thị trường chứng khoán. Ngày mai là phiên giao dịch để chứng minh ai hơn ai, kém.

    Chúc các nhà đầu tư bình tĩnh và có cái nhìn dài hơi hơn.

  • Nguyễn Thuận

    21:52 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Mai tôi bán hết nghỉ thư giãn vài tuần sau một thời gian dài căng thẳng nhưng vô cùng thú vị.

    Chúc mọi người thành công với quyết định của mình.

  • Dieuhien

    21:29 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Thị trường chứng khoán châu Á, Mỹ gần đây đang dần dần có chiều hướng tốt. Tình hình kinh tế trong nước cũng khả quan hơn... , tuy nhiên chứng khoán Việt Nam lại không phản ánh được bức tranh kinh tế thực tại. Hình như phụ thuộc tâm lý người chơi là chủ yếu.

    Mong các nhà đầu tư hãy bình tĩnh.

  • Nguyen Sy

    21:28 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Tôi đồng ý với 114111. Nếu theo nhận định của các công ty chứng khoán tôi e rằng chẳng ai mua khi thị trường tăng điểm và chẳng ai bán ra khi thị trường giảm điểm và hệ quả là thanh khoản rất thấp.

  • Nguyễn Hòang

    21:18 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Nếu mọi nhà đầu tư làm theo lời khuyên của các công ty chứng khoán thì chắc là ngày mai thị trường giảm là chắc.

  • Hải

    20:47 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Tôi nghĩ nếu đang nắm giữ cổ phiếu lúc này bán ra sẽ rủi ro hơn giữ lại. Nếu còn tiền nên giải ngân dần dần. Khối lượng giao dịch chưa lớn nhưng cũng không quá bi quan, dòng tiền sẽ mau chóng quay trở lại từ những kênh đầu tư khác ( vàng, USD, bất động sản).

    Dư địa cho tín dụng vẫn còn khi các ngân hàng thương mại vừa qua đã thu lại nợ. Cùng với tâm lý nhà đầu tư ổn định, thị trường sẽ đi lên dần, các đòn bẩy tài chính tiếp tục phát huy. Đợt điều chỉnh giảm vừa qua quá mạnh, nhưng cũng có cơ hội bật dậy cũng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế, chứng khoán Mỹ phục hồi vững chắc, nỗi lo suy thoái kép bị loại bỏ.

  • Tran Hoang Long

    20:29 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Dù cho chứng khoán châu Á giảm điểm thì VN-Index sẽ không giảm vì thị trường chứng khoán Việt Nam luông đi ngược lại, nhà đầu tư đừng lo.

    Chúc nhà đầu tư may mắn!

  • Nguyễn Khang

    19:23 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Thị trường đang tiến đến mức thử 550. Các nhà đầu tư cần tỉnh táo. Việc điều chỉnh có thể xảy ra, tuy nhiên hãy nhìn vào tương lai của kinh tế. Vội vã bán ra các cổ phiếu tốt chỉ hứng chịu sự thua thiệt.

    Hãy nhìn các nhà đầu tư nước ngoài, họ vẫn mua ròng, chứng tỏ họ kì vọng vào phát triển của VN-Index. Qua tháng 11 sẽ là sự phân hoá rõ rệt để có sự bùng nổ vào năm 2010.

    Ngày mai có thể là sự thử thách bản lĩnh của nhà đầu tư. Ai muốn bán cứ bán còn tôi thì không, bởi mứa giá mua là hợp lý so với những cổ phiếu tôi đang nắm giữ.

    Chúc may mắn!

  • Leloan

    19:17 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Tôi có vài ý kiến để nói về thị trường chứng khoáng tháng 11.

    Đầu tiên, tôi thấy nhận định của các công ty chứng khoán là đúng. Đôi khi cũng dè dặt sợ phản ứng của nhà đầu tư.

    Tôi nghĩ rằng thị trường sẽ đi ngang trong tháng 11 này. Vì thanh khoản yếu và không có thông tin hộ trợ, nếu chỉ có thị trường thế giới hỗ trợ thì không đủ lực để tăng mạnh.

  • Nguyễn Văn Yên

    19:06 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Những nhà đầu tư vàng đã thấm thía sự rủi ro trên kênh đầu tư này. Và sẽ có một lượng lớn chuyển sang chứng khoán.

    Hơn nữa chứng khoán thế giới đã có sự bứt phá mạnh mẽ, trong khi đó kinh tế Việt Nam đang có tốc độ tăng trưởng khá vững chắc, kết quả kinh doanh tháng 10 nhiều doanh nghiệp tăng khá ấn tượng.

    Không lẽ nào chứng khoán Việt Nam lại đi ngược xu thế đáng ra phải có. Theo tôi, ngày mai chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục đà tăng điểm, nhất là ngành tài chính, dược phẩm, nông nghiệp.

  • Phan Truong Hải

    19:05 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Thị trường Việt Nam đang 'không ổn định', do đó ngày mai và những ngày tiếp theo nó cũng có thể không theo nhiều diễn biến từ chứng khoán Mỹ, châu Âu hay châu Á. Chỉ có điều duy nhất mà nhà đầu tư dài hạn có thể 'tạm' yên tâm là: Có thể giải ngân mạnh vào thời điểm này, sau đó 'đóng cửa' và đi chơi một thời gian 2 tháng rồi quay lại.

    Rất có thể lúc đó giá cổ phiếu sẽ cao hơn 20 - 30% so với trị giá hiện tại. Đầu tư một số tiền mà sau khoảng 2 tháng thu lợi nhuận khoảng trên 20% thì có thể gọi là siêu lợi nhuận, có phải vậy không? Hãy chờ xem những ngày cuối năm.

    Riêng đối với những nhà đầu tư ngắn hạn và lướt sóng thì đây khó nói là thời điểm phù hợp với họ, vì họ 'sóng' hiện giờ rất khó lường nên chắc chắn sẽ có những đêm mất ngủ vì sự thay đổi chóng mặt.

    Đầu năm sau chứng khoán sẽ đạt mốc hơn 650 điểm. Chúc nhà đầu tư quyết định quyết đoán hơn và thành công hơn.

  • Phí Thu Hiền

    18:57 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Tôi đồng ý với quan điểm đánh giá nhận định thị trường của công ty chứng khoán, nhất là của Công ty Chứng khoán Âu Việt. Chúng ta hãy lựa chọn khôn khéo để bán ra khi có mức giá tốt và rồi mua lại khi có giá phù hợp, chúc các bạn may mắn...

  • Dao Minh

    18:32 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Thị trường đã tới mức 550 điểm nên việc phiên ngày mai nhà đầu tư bán mạnh cổ phiếu là rất lớn. Không nên mua cổ phiếu bằng mọi giá vào lúc này vì thị trường có thể đảo chiều bất cứ lúc nào.

    Mua khi thị trường giảm điểm, thị trường cứ tăng điểm là bán ra là một quyết định hợp lý cho việc lướt sóng vào lúc này.

  • Phan Văn Bình

    18:24 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Rất tiếc chứng khoán châu Á hôm nay giảm, và như vậy chứng khoán Việt Nam ngày mai rất khó tăng điểm. Các nhà đầu tư lại bán tháo nhưng tôi nghĩ rằng ai có cổ phiếu nên nắm giữ sẽ tốt hơn...

  • 114111

    18:16 (GMT+7) - Thứ Năm, 12/11/2009

    Nhận định là cung cấp thêm cho nhà đầu tư, tuy nhiên cũng có những nhận định làm nhà đầu tư thêm hoang mang. Thị trường có thể tăng giảm lúc này nhưng những nhận định trong vòng 2 tuần lại đây hầu như không đúng với diễn biến thị trường.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

New Dealer

22:06 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Quốc Quân, Bạn quá khen, tôi cũng hớ mấy phen rồi chứ chẳng ít, VD ném con EFI,VPK quá sớm, giữ con HMC quá...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Cuong

22:00 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@: Bờm: Không ai nói trước được điều gì cả! Cứ đoán mò như Bờm nếu đúng thì nổ tung trời, sai cũng chả chết...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (4 ý kiến)

Cuong_HP

21:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Lại một phiên tranh nhau mua trần nữa , thật đáng tội nghiệp cho những chú cừu ... cắt lỗ đúng đáy ....

Trong bài: Chứng khoán chiều 25/5: Quá nhàm (7 ý kiến)

Minh

21:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

@ Nguyễn Quốc Quân: Chắc bạn vẫn giữ quan điểm đến tháng 7 mới mụa chứ? Bữa trước nói vậy mà hôm nay đã mua...

Trong bài: Blog chứng khoán: Nén sức căng (3 ý kiến)

Hạnh

21:50 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Hôm nay tôi thấy có nhiều Bờm quá. Kể cả các công ty chứng khoán cũng bờm. Từ nay chúng ta sẽ không bao giờ nhìn...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ 28/5-1/6 (4 ý kiến)