Chứng khoán ngày 13/11: Hài lòng với lợi nhuận thấp?

LAN NGỌC

13/11/2009 13:24 (GMT+7)

picture Mức tăng chung cuộc 2,23 điểm có ý nghĩa lớn đối với tâm lý nhà đầu tư hiện nay, nhất là khi đặt trong áp lực chốt lời ngắn hạn đã mạnh lên.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Nhiều quyết định bán ra hài lòng với chênh lệch quanh 10%, khi thị trường khó tạo lợi nhuận hấp dẫn từ 20% - 30%, thậm chí cao hơn như những đợt tăng trước.

Thứ Sáu thường là ngày không bình yên đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, nhất là sau thứ Sáu ngày 23/10 vừa qua. Điều này dường như một lần nữa được “kiểm chứng” đầu phiên hôm nay.

Sự trùng lặp đó là ngẫu nhiên. Còn hôm nay, đó là lượng hàng mua giá thấp trước đó về tài khoản theo kỳ thanh toán, và hẳn nhiều nhà đầu tư hài lòng với chênh lệch lợi nhuận thấp so với những đợt sóng vừa qua, khi khả năng đi lên mạnh mẽ của thị trường không dễ dàng.

Thực tế, ngay trong phiên tăng điểm khá ấn tượng liền trước, lượng hàng kẹt giá cao đã cho thấy một phần ý đồ này. Đầu phiên sáng nay, bên bán cũng “phô” hàng từ khá sớm, tạo áp lực như dự tính trước giờ mở của của một số nhà môi giới. Nhưng thị trường hiện nay vẫn luôn có yếu tố bất ngờ, dù không thể hiện về điểm số nhưng diễn biến của chỉ số và giá chứng khoán đều có trong biên độ rộng.

Hoạt động “phô” hàng dễ dàng nhận thấy ở một số mã trụ cột. Tại SSI, thử thách đầu tiên có ở gần nửa triệu đơn vị sẵn sàng bán ở trên giá tham chiếu một bước nhỏ. Hay tại REE, tương tự là hơn nửa triệu đơn vị… Giá SSI hay REE phải tranh chấp dưới tham chiếu, cùng giảm nhẹ 500 đồng. Điều này cũng có thể thấy ở nhiều cổ phiếu khác, phổ biến ở nhóm ngân hàng tài chính.

Điều mà thị trường mong đợi lúc này là sự khẳng định của sức cầu. Liệu niềm tin và tiềm lực tài chính cho thị trường có đủ sức vượt qua hoạt động cung hàng dứt khoát từ khá sớm như vậy? Con số 100 tỷ đồng của đợt giao dịch mở cửa là một thất vọng lớn, HOSE rơi về trạng thái khởi động của thời tâm điểm khủng hoảng cuối tháng 2 đầu tháng 3/2009.

Những diễn biến xấu khởi đầu này thể hiện ngay ở mức giảm khá mạnh của điểm số. VN-Index giảm 5,34 điểm trong đợt 1. 3 phút đầu đợt 2, mức giảm đã là 9,08 điểm, VN-Index xuống 536,9 điểm - mức thấp nhất trong phiên. Nhưng chưa hẳn đã có một phiên dễ dàng buông xuôi.

Sự thận trọng của bên bán có cơ sở để chờ đợi, bởi họ không mất nhiều thời gian để nhận thấy một nỗ lực bật trở lại mạnh mẽ. VN-Index mất khoảng 15 phút nối tiếp với sức đẩy của 343 tỷ đồng để trở về vạch xuất phát, chớm tăng 0,04 điểm. Tuy nhiên, một lần nữa bên bán đẩy hàng đè giá, VN-Index thoái lui và mức giảm mạnh nhất ghi nhận 6,11 điểm. Đó cũng là thời điểm thị trường giằng co mạnh, trong đó thất vọng thuộc về nhóm cổ phiếu ngân hàng, trong khi lực đỡ trọng yếu cho chỉ số có từ sức tăng mạnh của những cổ phiếu lớn nhóm bất động sản, cộng thêm sự hỗ trợ từ nỗ lực đảo chiều thành công của SSI, REE hay mức tăng khá mạnh của HPG... Và những phút cuối khớp lệnh liên tục, “màu xanh” trở lại.

VN-Index đạt mức cao nhất trong phiên 549,22 điểm. Dường như 550 điểm vẫn là mốc kháng cự mạnh. Nhưng mức tăng chung cuộc 2,23 điểm có ý nghĩa lớn đối với tâm lý nhà đầu tư hiện nay, nhất là khi đặt trong áp lực chốt lời ngắn hạn đã mạnh lên. Kết quả này cũng ít nhiều gây bất ngờ, ít nhất là với nhận định của một số nhà môi giới trước thềm phiên hôm nay. Và có thể so sánh khập khiễng, nhưng một lần nữa VN-Index lại ngược chiều với thị trường thế giới.

Thế nhưng HNX-Index hôm nay lại không có được điều đó. Giảm nhẹ đầu phiên, đảo chiều tăng nhẹ sau VN-Index 10 phút, nhưng mức tăng của HNX-Index không thể quá 1 điểm. Chỉ số này chung cuộc giảm nhẹ 0,73 điểm (0,4%), đóng cửa ở mức 183,64 điểm. Giá trị giao dịch tại đây tiếp tục ở dưới mức 1.000 tỷ đồng, đạt 973,4 tỷ đồng.

Ngoài VCG có cú bật thành công cuối phiên và đáng chú ý là các tổ chức với lệnh quy mô lớn đã bắt đầu trở lại, những cổ phiếu lớn như ACB, SHB, KBC, KLS đều có giá giao dịch thành công dưới mức tham chiếu suốt phiên.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Peter Lynch

    23:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Chào các bạn!

    Trong khủng hoảng do tâm lý hoang mang nhà đầu tư thường mạnh tay bán tháo. Tuy nhiên kinh tế đã phục hồi. Nhà đầu tư huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại Buffet đã nói kinh tế đã hết khủng hoảng.

    Như vậy khoảng thời gian còn lại ít nhất là 5-7 năm sẽ là thịnh vượng.

    Chính vì vậy mọi người không có gì phải hoảng sợ mà bán cổ phiếu với mức giá rẻ hiện nay. Cho dù có chính sách nào đi chăng nữa. Buffet mua cổ phiếu của Golman Sach, GE năm 2008 chưa phải là đáy thấp nhất. Một người vĩ đại như ông ta mà không thể mua tại mức đáy thấp nhất huống gì chúng ta.

    Buffet nói 1 nguyên tác quan trọng nhất là nghĩ đến triển vọng dài hạn tốt đẹp chứ không phải là 1, 2 tháng.

    Chúng ta phải học hỏi nguyên tắc đó.

    Nhà đầu tư chúng ta hãy học hỏi Buffet và những nhà đầu tư vĩ đại khác.

    Peter Lynch nhà quản lý quỹ vĩ đại trong cuộc khủng hoảng 1987 cũng đã không kịp bán cổ phiếu của quỹ. Tuy nhiên giá cổ phiếu đã phục hồi ngay trong những năm sau (trên đỉnh phố wall).

    Peter Lych khuyên chúng ta không phải lo lắng về những chính sách, biến động ngắn hạn.Bạn hãy đọc kỹ cuốn trên đỉnh phố wall.

    Hiện tại tôi thấy có 1 số bình luận tiêu cực nhằm đánh xuống và gom hàng. Các bạn hãy tỉnh táo.

    Hãy nghĩ những điều lớn lao các bạn à.

    Chúc mọi người thành công trong sự thoải mái chứ không phải sự lo lắng.

    Tháng 1/2010 thị trường sẽ trên 720 điểm.

  • 114111

    21:49 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Phiên giao dịch cuối tuần, nhóm được coi là blue chip dẫn giắt thị trường phân lớn đã giảm điểm làm hãm đà tăng của VN Index và giảm điểm HNX-Index.

    Tuy coi là cổ phiếu tốt nhưng thực chất chỉ số cơ bản không hẳn là tốt so với nhiều cổ phiếu khác, mà những cổ phiếu này chỉ có lợi thế là đã được đánh bóng rất lớn, nhiều người chú ý.

    Hy vọng NĐT sẽ chú ý đến nhiều cổ phiếu khác có chỉ số cơ bản tốt như VDL, CNT, KHA, L10, một số cổ phiếu ngành than, giáo dục, dược...nhưng có giá đang thấp. Nếu hôm nay nhóm gọi là blue chip nếu dẫn dắt thị trường theo hướng tích cực thì VN Index đã có sự tăng điểm mạnh mẽ.

    Phiên hôm nay VN Index tăng nhẹ, CK Mỹ điều chỉnh giảm nhưng tôi cho rằng CK Mỹ sẽ có phiên tăng cuối tuần rất tốt, vì vậy đầu tuần tời VN Index sẽ có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên giá trị giao dịch thì chưa thể có đột biến, vì dòng tiền còn lại hiện tại là tiền thật, và sẽ tăng dần qua từng phiên.

  • Thang Nguyen

    19:58 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Hôm nay tôi cũng nghĩ thị trường sẽ giảm nhưng đã tăng, các tổ chức đã bắt đầu giữ nhịp cho chiến dịch sắp tới của họ. Những NĐT nào muốn bán thì nên bán ngay ! Còn những nhà đầu tư muốn có mặt trong bữa tiệc sắp tới thì tôi nghĩ cứ nhẫn nại thêm một thời gian ngắn nữa.

    Tuần sẽ mkt sẽ không tăng mạnh nhưng sẽ được giữ nhịp bởi các loạt lệnh lô lớn đầy chủ đích.

  • Dao Minh

    16:14 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Phiên hôm nay, những ai đã thoát ra khỏi thị trường có thể đã may mắn chăng?

    Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng không được thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các khoản cho vay để đầu tư bất động sản, tài sản tài chính (vàng, ngoại tệ, chứng khoán và các tài sản tài chính khác) và các hoạt động có liên quan đến sản xuất – kinh doanh.

    Đây sẽ là tin làm cho ai đẩy giá mua vào hôm nay không khỏi ngỡ ngàng. Thông tin này sẽ tác động rất mạnh tới giá chứng khoán tuần sau. Liệu lại có 1 đợt bán tháo tiếp diễn ra không?

  • 114111

    15:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Thị trường CK VN đang khá dao động, dù đã có 2 phiên tăng điểm khá trước đó, hôm nay tôi nghĩ thị trường có thể giảm điểm. Và đúng như thế, khi đợt giao dịch mở cửa VN Index đã giảm, nhưng chung cuộc đã vươn lên tăng điểm.

    Vì thị trường CK VN luôn có sự "khác biệt" nên tối qua tôi nghĩ, nếu thị trường CK Mỹ đêm nay có phiên điều chỉnh giảm thì VN Index có thể tiếp tục tăng. Và quả thật đúng như vậy.

    Đây là một tín hiệu tốt cho cho tuần sau. Kết hợp với việc sử dụng đòn bẩy tài chính đã hạn chế, thị trường vàng và đô la đã hạ nhiệt, đặc biệt là nhiều NĐT rút được "bài học" từ thị trường vàng tuần này (giá từ 29.3 triệu/ lượng xuống hơn 25triệu/lượng trong vòng hơn 1 ngày - điều này không xẩy ra được ở TT CK) để quay lại đầu tư thị trường CK.

    Khi có thêm lượng tiền đổ vào thì CK sẽ khởi sắc như CK Mỹ.

  • Ht_huy

    15:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Hôm nay chúng ta lại được chứng kiến việc đi ngược chiều của TTCK Việt Nam với TTCK thế giới, trong khi thị trường của đa số các nước đều có phiên giảm điểm thì chúng ta lại tăng nhẹ.

    Nhưng mức tăng của thị trường trong nước không ổn định và khá bấp bênh. Vừa rồi giá vàng trong nước đã giảm mạnh từ mức 29 triệu/ lượng xuống gần 26 triệu/ lượng và trước quyết định nhập khẩu vàng có lẽ sắp tới giá vàng sẽ khó mà tăng mạnh được như những phiên vừa rồi, vậy thì dòng tiền từ kênh đầu tư vàng sẽ được chuyển đi đâu?

    Nền kinh tế nước ta đang trong tình trạng nhập siêu, vì điều này nên nhà nước sẽ làm mọi cách để ổn định tỷ giá ngoại tệ và việc giữ ổn định tỷ giá là việc cần làm trước mắt, vì thế việc mất giá của VNĐ trước USD sẽ khó xảy ra.

    Vừa rồi thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam có quyết định các tổ chức tín dụng không được phép cho vay để đầu tư tài chính và BĐS, điều này có nghĩa là trong thời gian tới TTCK tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, 3 phiên tăng điểm liên tiếp gần đây của VNI cũng chưa thể nói được gì nhiều (đặc biệt là phiên tăng điểm ngày hôm nay tăng rất nhẹ và tưởng chừng như phải giảm điểm).

    Sau phiên bắt đáy của mấy ngày vừa qua các NĐT cũng đã gom được một lượng CP tương đối nhiều, hôm nay đã cho thấy dấu hiệu chốt lời của một số NĐT.

    Theo nhận định của tôi đầu tuần sau thị trường sẽ có phiên điều chỉnh giảm. Hiện tại không có nhiều thông tin tích cực cho thị trường chính vì thế nên các NĐT hãy cẩn thận vào lúc này và không nên tham lam khi thị trường chưa có dấu hiệu phục hồi tích cực.

  • Lê Anh Dũng

    13:39 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Quả thật là TTCK VN luôn mang yếu tố riêng của nó. Khi tâm lý được cũng cố thì mọi việc có thể khác đi chứ không hẳn thị trường phải đi theo đâu đó ở Châu Âu hay Mỹ.

    Sự phục hồi của nhóm chứng khoán BĐS và ngành Thủy Sản mấy ngày hôm nay cho thấy rằng NĐT đã tin tưởng hơn đến triển vọng sáng sủa của kinh tế toàn cầu. Bản thân tôi cũng thấy tiếc cho mình vì đã giải phóng hơn 50% danh mục tốt.

    Có lẽ chúng ta đang tạo cho NDT nước ngoài hưởng lợi. Tuần tới có thể là một tuần tươi sáng cho CK VN.

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Chứng khoán

Vu Hao

05:01 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Năm 2011, 100 % nhà đầu tư đều thua lỗ, trên 50 % là còn ít, tiền bốc hơi có người mất trên 80%. Năm 2012,...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

Hồng Anh

00:29 (GMT+7) - Thứ Sáu, 10/2/2012

Thế này mới gọi là kết quả kinh doanh chứ. Mong rằng trên HSX và HNX có nhiều doanh nghiệp có kết quả như vậy....

Trong bài: Năm 2011, MSN báo lãi 3.276 tỷ đồng (1 ý kiến)

Bình Nguyễn

23:09 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

TTCK cuộc chơi giành cho các " Ông lớn " ...? Trước tết chúng ta nghe vài câu chuyện về " tái cơ cấu, hợp nhất...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)

TDD

20:30 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Lãi suất chắc chắn sẽ hạ ngay sau khi giải quyết xong vấn đề thanh khoản của các ngân hàng. Dòng tiền sau khi đẩy...

Trong bài: Nhận định thị trường chứng khoán ngày 10/2 (1 ý kiến)

Pham Trong Duong

19:55 (GMT+7) - Thứ Năm, 9/2/2012

Tôi đồng ý quan điểm của bạn Tùng. Phiên ngày mai đầu phiên có thể giảm nhẹ sau đó thị trường lại bứt phá, đặc...

Trong bài: Chứng khoán ngày 9/2: Không chạy giá rẻ (10 ý kiến)