Điện hạt nhân: Một, hay hai nhà máy?

NGUYÊN BÌNH

13/11/2009 22:06 (GMT+7)

picture Nhiều đại biểu Quốc hội nhất trí chủ trương đầu tư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.
E-mail Bản để in Cỡ chữ Chia sẻ: facebook twitter google rss
Thảo luận về dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận chiều 13/11, đa số ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị trước mắt chỉ nên xây một trong số hai nhà máy mà Chính phủ đã đề nghị. Vì, hiện còn thiếu cả nhân lực lẫn vật lực cho dự án.

Là đại biểu tỉnh Ninh Thuận, nơi được chọn đặt nhà máy điện hạt nhân, đại biểu Hoàng Ngọc Thái phát biểu đầu tiên với nỗi băn khoăn về mức độ an toàn và công tác tái định cư cho dân. Đây cũng là các vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận.

Các đại biểu Lê Văn Học, Trần Văn, Nguyễn Minh Hồng, Bế Xuân Trường, Nguyễn Lân Dũng… đều đưa ra đề nghị chỉ nên xây một nhà máy để đúc rút kinh nghiệm. Đồng thời, không lấy mốc năm 2020 phải có hai nhà máy điện hạt nhân như đề nghị của Chính phủ. Về công nghệ, thì nên chọn công nghệ tiên tiến, đã được trải nghiệm để hạn chế thấp nhất rủi ro.

Trước con số 75% vốn đầu tư đi vay nước ngoài và chỉ có mấy chục cán bộ hiểu nghề, nhiều đại biểu cho rằng hiện nước ta đang thiếu cả nhân lực và vật lực cho cả hai nhà máy, nên khó có thể thực hiện theo kế hoạch như Chính phủ trình.

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết nêu nhiều lý do chứng minh nhận định “vào lúc này Việt Nam chưa đủ điều kiện và chưa sẵn sàng đề xây nhà máy điện hạt nhân”. Đó là nguồn nguyên liệu hoàn toàn trông cậy vào nước ngoài và người bán có thể có cả trăm lý do để không bán hoặc trì hoãn, cung cấp chậm.

"75% vốn là đi vay, trong khi cần đến 12 tỷ USD. Hiện chỉ có mấy chục người có thể đảm đương công việc, trong khi cần ít nhất 1000 chuyên gia thành thạo. 10 năm nữa có thể đào tạo được không?", đại biểu Thuyết đặt câu hỏi.

Cũng theo ông Thuyết, tính mạo hiểm của dự án này là cao, song hiệu quả kinh tế thấp. "Đến giờ này thì tôi không dám bấm nút thông qua", đại biểu Thuyết nói.

Được mời làm rõ thêm những vấn đề đại biểu quan tâm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết vì đang ở giai đoạn lập báo cáo đầu tư nên nhiều vấn đề đại biểu nêu chưa thể hiện trong báo cáo.

"Ở giai đoạn lập dự án đầu tư, sẽ căn cứ tình hình cụ thể để chọn công nghệ thứ ba hay ba cộng" Bộ trưởng Hoàng nói.

Cũng theo Bộ trưởng, có 34 tiêu chí để xác định và lựa chọn vị trí xây nhà máy, trong đó có tiêu chí độ an toàn, địa chất đặc biệt tiêu chí về sự đồng thuận của người dân. Và sau khi thu thập, tính toán, chốt lại còn 8 địa điểm thì Ninh Thuận hội đủ nhất.

Về việc xây hai nhà máy, theo Bộ trưởng, là xuất phát từ bài toán cân bằng năng lượng. Trong báo cáo tóm tắt phát triển điện hạt nhân Việt Nam đến 2025 thì phải tính đến 2015 là phát triển các nguồn điện thay thế, vì than đá đang cạn kiệt.

"Dự báo đến 2020, thiếu điện rất nghiêm trọng, vì vậy chúng tôi mạnh dạn đề nghị xây dựng 2 nhà máy. Làm như vậy có cơ hội thu hút công nghệ nguồn. Còn quyền quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào Quốc hội", Bộ trưởng Hoàng nói.

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)

  • Viet Nga

    09:48 (GMT+7) - Thứ Hai, 23/11/2009

    Bài toán cân bằng năng lương được nêu ra để lý giải cho nhu cầu đầu tư điện hạt nhân chưa thuyết phục. Các tính toán so sánh chưa cụ thể.

    Chưa nói đến rủi ro và các điều kiện khả thi, cái gốc của vấn đề mà được chuẩn bị như vậy thì làm sao mà không lo ngại?

  • Nguyễn Tiến Hiệp

    11:49 (GMT+7) - Thứ Tư, 18/11/2009

    Xây một hay hai nhà máy là tùy thuộc nhu cầu và năng lực của nhà đầu tư. Về vấn đề nhu cầu thì xây được 1 nhà máy đã tốt còn 2 nhà máy thì càng tốt. Tuy nhiên năng lực có đáp ứng được không mới là vấn đề.

    Về năng lực của chúng ta, rất nhiều người đã phân tích, nhưng tôi thấy trong vấn đề năng lực có 2 vấn đề chưa được nêu ra, đó là năng lực tài chính và khả năng giải quyết khủng hoảng, mà lại phải xem hai vấn đề này cùng lúc với nhau.

    Vấn đề tài chính không chỉ gói gọn trong chi phí xây dựng và vận hành mà còn là chi phí để xử lý sự cố và khắc phục sau sự cố. Bài học rút ra từ sự cố Chernobyl là chúng ta không chỉ cần tiền để xây dựng nhà máy mà còn phải có sẵn tiền bạc, vật tư thiết bị và chuyên gia để khắc phục khủng hoảng trong trường hợp nó xảy ra và xử lý cả những di hại tiếp theo của nó.

    Phải khẳng định ngay rằng bất kỳ nhà máy điện nguyên tử nào cũng áp dụng những thành tựu công nghệ tiên tiến nhất tại thời điểm đó, nhưng sự cố vẫn có thể xảy ra và xảy ra một cách bất ngờ nhất.

  • Nguyễn Thu Đông

    14:31 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

    Theo tôi, việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trước tiên phải điện khí hóa. Thận trọng trong thi công là cần thiết nhưng không nhất thiết những quốc gia đã có tai nạn về hạt nhân thì kinh nghiệm của họ thiếu mà theo tôi là ngược lại.

    Đây là vấn đề cần làm ngay trong thời kỳ hội nhập phát triển đất nước.

  • Original

    11:09 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

    Thật sự mà nói với tốc độ phát triển dân số của nước ta như hiện nay và sự cạn kiệt về than đá thì nguy cơ thiếu điện là điều sớm hay muộn.

    Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân là điều cần làm ngay. Tuy nhiên, hiện nay nước ta chưa có đủ nguồn nhân lực cho lĩnh vực này. Từ nay cho đến 2020 còn khoảng 10 năm, tại sao chúng ta không cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài. Chính phủ nên có các chính sách ưu đãi để thu hút sinh viên tham gia lĩnh vực này. Chi phí hỗ trợ sinh viên, cử cán bộ đi học tập và xây dựng nhà máy quả thật rất lớn, nhưng lợi ích nó đem lại sẽ còn lớn hơn.

  • Tony Nguyen

    22:00 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

    Dúng là Việt Nam cần năng lượng mới, trong đó có năng lượng hạt nhân, phải dám nghĩ dám làm, nhưng trước tiên hãy đào tạo 1.000 chuyên viên về năng lượng hạt nhân đi, sau đó mới nói chuyện tiếp.

    Làm nhà máy điện hạt nhân không phải đơn giản, cứ thử rồi rút kinh nghiệm.

  • Tân Hoàng

    17:42 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

    Phát triển nhà máy điện hạt nhân là cần thiết. Nguyên liệu có thể nhập khẩu. Con người có thể đào tạo, trước mắt nếu chưa đủ có thể thuê chuyên gia nước ngoài. Không thiếu người Việt đang là những nhà khoa học, những giáo sư giảng dạy các ngành khoa học công nghệ cao tại các nước phát triển.

    Theo tôi, tiềm năng người Việt đảm đương được công nghệ này không hề viễn vông. Nếu cứ e ngại, bao giờ mới có cơ hội vươn lên? Ngoài năng lượng điện hạt nhân, chúng ta cũng cần ưu tiên phát triển năng lượng điện tự nhiên từ nắng, gió. Những thứ này chúng ta không thiếu, chỉ còn thiếu một quyết tâm mà thôi.

  • Đặng Tùng

    16:50 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

    Các nước tiên tiến dùng vì đó là công nghệ nguồn, do họ phát triển và làm chủ được toàn bộ (từ thiết kế, thi công, vận hành, nguyên liệu, xử lý chất thải). Tuy nhiên cũng có nhiều nước (ví dụ Đức) đã lên kế hoạch dần loại bỏ điện hạt nhân do yếu tố an toàn và tương quan so sánh với các dạng năng lượng sạch khác.

    Việt Nam muốn có công nghệ điện hạt nhân, trong khi lại vô cùng phong phú tiềm năng các dạng năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt (với chi phí ban đầu là tương đương, và càng dùng càng rẻ) nhưng hoàn toàn chưa được đầu tư phát triển.

  • Lê Thu

    11:13 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

    Các nước tiên tiến đều sử dụng điện hạt nhân vì rẻ và gọn. Tuy nhiên ta nên chọn nhà thầu của những nước đã thi công an toàn trong quá khứ. Những nước có tai nạn về hạt nhân thì nên tránh.Theo tôi thì nên xúc tiến nhanh.

  • Long Hải

    23:02 (GMT+7) - Thứ Sáu, 13/11/2009

    Nên xây dựng một nhà máy, với số tổ máy phù hợp. Chúng ta cần có điện hạt nhân. Phải dám nghĩ dám làm mới đưa Việt Nam phát triển hùng mạnh được

Gõ Telex   Gõ VNI

(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)

Họ và tên bạn: Tên của bạn
Địa chỉ e-mail: Email của bạn
Nội dung của bạn
Thời sự

Mai Thiên Bình

19:24 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Phải làm gì cho đầu tư FDI khởi sắc? Đơn giản hóa thủ tục Minh bạch thông tin Bảo vệ lợi ích hợp pháp nhà đầu tư Nâng cao...

Trong bài: Thu hút FDI vẫn chưa thể khởi sắc (2 ý kiến)

HORE

17:57 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Thà đừng khởi sắc để ta "tích cốc phòng cơ" thắt lưng buộc bụng; còn hơn là bị cho ăn "bánh vẽ", FDI ảo như...

Trong bài: Thu hút FDI vẫn chưa thể khởi sắc (2 ý kiến)

Le Hoang

15:54 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Hoan nghênh Đại biểu Trần Hoàng Ngân! Bác nói hay thật! Đúng thật! Mong sao các vị lãnh đạo bỏ chút thời gian đọc bài này! Ngân...

Trong bài: “Lãi suất cao đang giết chết nền kinh tế” (1 ý kiến)

Nguyễn Bình Minh

14:52 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Về hưu cùng tuổi như nam giới, đó là bình đẳng giới. "Ưu tiên" là phụ nữ được về hưu sớm. Còn ai không muốn quyền...

Trong bài: Nữ đại biểu: Sao bắt chúng tôi nghỉ hưu sớm thế? (12 ý kiến)

Nguyễn Ngọc Kiên

14:24 (GMT+7) - Thứ Sáu, 25/5/2012

Trong tình hình nền kinh tế Việt Nam hiện nay, Chính phủ cần có sách lược và chiến lược cụ thể, để làm thế nào...

Trong bài: Kinh tế Việt Nam 2012: “Tôi không quá bi quan” (3 ý kiến)