Nhận định thị trường chứng khoán tuần từ ngày 16 - 20/11
 
  E-mail        Bản để in        Cỡ chữ       Chia sẻ:         
▪  DUY CƯỜNG
14/11/2009 11:23 (GMT+7)
 

Mặc dù VN-Index nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư tổ chức trong những phiên gần đây, thì tính thanh khoản thấp của thị trường vẫn khiến chúng ta phải thận trọng - Nguồn: VNDS.

VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 16 - 20/11
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ ngày 16 - 20/11.

Nên giữ tỷ lệ tiền mặt khoảng 40% giá trị danh mục

(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)

“Tuần qua, chỉ số VN-Index đã giảm 1,2% so với tuần trước đó, xuống 548,21 điểm. Khối lượng và giá trị giao dịch tiếp tục giảm nhẹ so với tuần trước khi đạt 46,24 triệu cổ phiếu, tương đương 2.105 tỷ đồng, từ mức 57,63 triệu cổ phiếu, tương ứng 2.664 tỷ đồng của tuần trước đó.

Tuần giao dịch thứ hai của tháng 11 kết thúc, tâm lý của nhà đầu tư đã bớt căng thẳng so với hai tuần trước đó. Chúng tôi cho rằng nhân tố chính giúp ổn định tâm lý của nhà đầu tư tại thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua đến từ thị trường Mỹ.

Việc chỉ số Dow Jones giữ được mức trên 10 nghìn điểm cùng với một vài thông tin tương đối tích cực về phục hồi kinh tế chính là nhân tố giúp cho chỉ số VN-Index có tới 3 phiên tăng điểm liên tiếp.

Trong thời gian gần đây các thị trường vàng, đô la và bất động sản đang có những biến động mạnh. Đặc biệt là thị trường bất động sản (nhất là khu vực Hà Nội) đang có hiện tượng sốt nóng. Thông thường sau giai đoạn đó thì việc đầu tư vào bất động sản sẽ có nhiều rủi ro nên sẽ có một bộ phận nhà đầu cơ bất động sản rút vốn ra khỏi thị trường này.

Trong khi đó, thị trường vàng và đô la cũng đang có nhiều biến động khó lường và tiềm ẩn rủi ro cao. Do đó chúng tôi cho rằng nếu như “bong bóng” bất động sản xì hơi thì cơ hội cho thị trường chứng khoán trong trung hạn là rất lớn.

Trong ngắn hạn vẫn đang có những yếu tố có thể tác động tiêu cực đến thị trường. Đó là thông tin Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng không thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các khoản cho vay đầu tư bất động sản và tài sản tài chính.

Trong điều kiện đang có những căng thẳng về huy động vốn, các ngân hàng phải đẩy lãi suất huy động lên cao thì điều đó đồng nghĩa việc cho vay đầu tư bất động sản hay đầu tư chứng khoán sẽ bị hạn chế. Hệ quả là nguồn vốn đổ thêm vào thị trường sẽ không dồi dào như thời gian gần đây.

Với những phân tích ở trên, chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán sẽ khó có đột biến trong tuần tới. Sự phân hóa trên thị trường sẽ lớn hơn chứ không còn hiện tượng các cổ phiếu giảm đồng loạt (hoặc tăng đồng loạt trong những phiên phục hồi) như thời gian vừa qua.

Nhà đầu tư nên giữ tỷ lệ tiền mặt khoảng 40% giá trị danh mục để chờ những cơ hội rõ ràng hơn trong thời gian tới. Nếu quyết định mua vào thì chỉ nên mua những cổ phiếu có thanh khoản tốt và chỉ số cơ bản đẹp. Hạn chế đầu tư vào những cổ phiếu kém thanh khoản cho dù cổ phiếu đó biến động mạnh trước đó”.

Kỳ vọng thị trường tiếp tục tăng điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)

“Trong tuần qua, thị trường vàng và ngoại tệ đã biến động mạnh khi giá vàng và giá ngoại tệ trên thị trường tự do liên tiếp lập những kỷ lục mới. Tuy nhiên, tình hình đã ổn định trở lại khi Chính phủ bác bỏ tin đồn về việc nới lỏng biên độ tỷ giá và Ngân hàng Nhà nước ra thông tin cho phép nhập khẩu vàng.

VnEconomy chiều ngày 13/11 đưa tin về việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng không thực hiện lãi suất cho vay thỏa thuận đối với các khoản cho vay đầu tư tài chính, bất động sản và yêu cầu các ngân hàng xử lý trước ngày 31/3/2010 đối với các trường hợp cho vay lãi suất thỏa thuận chưa đúng quy định.

Theo chúng tôi, nhiều khả năng các ngân hàng thương mại sẽ ưu tiên thu hồi vốn hơn là cho vay với lãi suất 10,5%/năm vì lợi nhuận quá thấp. Nhà đầu tư nên theo dõi chặt chẽ diễn biến này vì có thể ảnh hưởng tới dòng tiền vào hai kênh đầu tư này.

Tuy nhiên, xét trong ngắn hạn, thị trường vẫn có những thông tin hỗ trợ như thông tin chia thưởng trong tháng cuối năm, và triển vọng lợi nhuận tốt trong quý 4/2009 của nhiều doanh nghiệp.

Phân tích kỹ thuật của chúng tôi cũng cho thấy VN-Index vẫn đang trong giai đoạn phục hồi ngắn hạn với mục tiêu là 565-570 điểm. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, trước hết VN-Index phải chinh phục được ngưỡng kháng cự tâm lý 550 điểm và có khả năng là nhiều nhà đầu tư tranh thủ chốt lời ngắn hạn.

Chúng tôi khuyến nghị, các nhà đầu tư dài hạn có thể xem xét mua vào các cổ phiếu cơ bản tốt ở vùng giá mục tiêu nhằm đón đầu kết quả kinh doanh quý 4”.

Thận trọng khi thanh khoản thấp

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Tp.HCM - HSC)

“Nói chung là sự phục hồi của VN-Index về cuối phiên ngày 13/11 là điều khá bất ngờ. Điều này cho thấy trong ngắn hạn thị trường có lẽ hoặc sẽ lình xình hoặc tăng nhẹ.

Có lẽ sự bình ổn trên thị trường vàng và ngoại tệ đã giúp các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán tạm thời bình tâm trở lại. Tuy vậy, thị trường lại thiếu động lực để có thể tăng tiếp.

Đây là phiên thứ hai lượng đặt mua đứng ở mức gần ngưỡng 10 triệu đơn vị nhưng vẫn không vượt qua được ngưỡng này. Bên cạnh đó lượng đặt bán ở mức xấp xỉ 8 triệu đơn vị cho thấy các nhà đầu tư vẫn rất lưỡng lự và chưa xác định được xu thế sắp tới của thị trường.

Do đó, chúng tôi vẫn giữ quan điểm thận trọng. Mặc dù VN-Index nhận được sự hỗ trợ từ các nhà đầu tư tổ chức trong những phiên gần đây, thì tính thanh khoản thấp của thị trường vẫn khiến chúng ta phải thận trọng”.

Nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt - BVSC)

“Trong tuần tới, chúng tôi đánh giá nhiều khả năng thị trường sẽ tiếp tục giằng co theo chiều hướng có thể sẽ tích cực hơn với một số lý do sau:

Thứ nhất, hiện tâm lý của các nhà đầu tư đã lạc quan hơn và không còn hoang mang như thời gian trước. Điều này được thể hiện qua diễn biến cung cầu khi mà nhà đầu tư đã không bán tháo cổ phiếu với giá rẻ nữa, trong khi lực cầu đã liên tục được cải thiện.

Thứ hai, trong thời gian qua các nhà đầu tư bị nhiều tác động từ những thông tin sai lệch về chính sách thắt chặt tín dụng cũng như những động thái có ảnh hưởng đến thị trường của cơ quan quản lý. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán đều đã lên tiếng phủ nhận những tin đồn thất thiệt đó, nên phần nào đã củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư.

Thứ ba, diễn biến thuận lợi của thị trường chứng khoán thế giới trong thời gian qua, và khả năng cả trong thời gian tới, sẽ tiếp tục hỗ trợ tâm lý cho các nhà đầu tư trong nước trong giai đoạn khan hiếm thông tin hỗ trợ hiện nay.

Hiện tại mức độ rủi ro so với lợi nhuận có thể thu được trên thị trường đang ở mức tương đối cân bằng, nhiều khả năng thị trường sẽ sớm có sự phân hóa mạnh. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư nên xem xét cơ cấu lại danh mục đầu tư và tăng tỷ trọng đối với các ngành tài chính, bất động sản, hàng tiêu dùng, công nghiệp vận tải và vật liệu cơ bản (cao su)”.

* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
 
Thảo luận (32 ý kiến)
(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. VnEconomy có thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)
 
114111
09:53 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Tôi hy vọng đầu tuần này, các mã mà goi là blue chip dẫn dắt thị trường sẽ không làm thất vọng sự tăng điểm. Vì cuối tuần trước các blue chip đã làm hãm đà tăng của Vn Index.
Và mong rằng UBCKNN sẽ buộc sàn HOSE và HNX sẽ có cùng giờ giao dịch mở cửa và đóng cửa. Để có sự bình đẳng của các sàn, để HNX không là cái bóng của HOSE như thời gian vừa qua, điển hình là phiên cuối tuần 13/11, HNX cứ lình xình mãi không thay đổi đến khi HOSE đóng cửa có xu hướng giảm thế là HNX mất điểm chung cuộc.
Triet Minh
07:33 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Tuần qua Vn-Index có 3 phiên tăng điểm, người đầu tư được chút tia hy vọng. Nếu ai sáng suốt thì đã tranh thủ được 3 phiên vừa rồi xả bớt hàng. Thời điểm cuối năm chỉ giành cho vàng và ngoại tệ thôi.

Chứng khoán sẽ tạm lắng đọng, do đó tuần này sẽ có tăng và giảm nhưng chung cuộc là VVN-Index giảm điểm lùi về 500. Với tình hình kinh tế Việt Nam hiện nay VN-Index ở mức 400-450 là hợp lý nhất.

Chúc mọi người đầu tuần vui tươi, gặt được nhiều thành công!
Nguyễn văn Chiến
05:55 (GMT+7) - Thứ Hai, 16/11/2009

Việc Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng không thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các khoản cho vay đầu tư bất động sản và tài sản tài chính, Điều này cỏ vẻ mới nhưng không mới. Theo tôi biết chẳng có ngân hàng nào cho vay đầu tư chứng khoán cả, tuy nhiên Nhà đầu tư có thể vay qua hình thức tiêu dùng thay vì tiêu dùng có thể quay sang đầu tư chứng khoán. Bản chất của tiền là lưu chuyển nên không ai có thể kiểm soát và phân biệt được rạch ròi kiểu " đồng nào mua muối, đồng nào mua mắm được". Mặt khác dòng tiền hiện nay là dòng vốn tự có của nhà Đầu tư. Do vậy thanh khoản tuần này tăng, TTCK còn tăng cao hơn thanh khoản. Cuối tháng 11 VNindex 650
Hoang Chien Thang
23:13 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Cuối tuần qua, Vn-Index đã có 3 phiên tăng điểm, mặc dù khối lượng giao dịch không cao nhưng theo tôi đây là dòng tiền thật, nghĩa là dòng tiền không dùng đòn bẩy.

Các bạn có thể nghiên cứu đưa ra cho mình một chiến lược đầu tư thích hợp cho thời điểm cuối năm 2009 như sau:

1. Mua vào các mã có kết quả kinh doanh quý 3 và 4 cao, các mã có P/E thấp và EPS cao như bất động sản, dệt may, cao su, mía đường, ngành đường thường có xu thế lợi nhuận tốt vào cuối năm.

2. Chỉ số BDI tăng mạnh, báo hiệu ngành vận tải cảng biển phục hồi, đặc biệt lưu ý các mã blue-chip trong ngành cảng biển như GMD. Về dòng tiền, các mã cảng biển và vận tải thường có xu hướng lợi nhuận tăng mạnh cuối năm và dòng tiền tư CFO tăng nhanh.

Các mã tiếp trong lĩnh vực cao su, mía đường, các ngành thực phẩm và hàng tiêu dùng có xu hướng lợi nhuận cao vào cuối năm.

3. Mặc dù VN-Index trong 3 phiên vừa qua đêu là giữ màu xanh, nhưng tốc độ tăng chậm, đây là tín hiệu tích cực cho một sóng tăng giá mới vào thời điểm cuối năm.

4. Hạn chế bán khống, chỉ tham gia dùng đòn bẩy với một room an toàn nhất.

5. Tiếp tục phương án cơ cấu danh mục, thị trường sẽ luân chuyển vốn sang các ngành có lợi nhuận cao vào cuối năm như ngành dầu mỏ, ngành mía đường, ngành bánh kẹo, vận tải và xuất khẩu.

Theo nhận định của tôi, VN-Index thường có xu hướng tăng mạnh trong tháng 12 hàng năm qua đồ thị phân tích kỹ thuật. Qua đó cho thấy đây là thời điểm cho hoạt động đầu tư ngắn hạn từ 2-4 tháng.
Trịnh Văn Triệu
22:39 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Anh Quốc Quân luôn nhận xét tiêu cực nhiều. Hình như anh không biết chơi chứng khoán thì phải.

Mai VN-Index sẽ vượt mốc 550 điểm các bạn ạ. Sẽ có một màu xanh và tín hiệu rõ trên sàn. Các bạn hãy chờ xem. Các mã bất động sản sẽ rất hấp dẫn đấy nhé.

Chúc các bạn may mắn!
Duy Thai
21:43 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Theo tôi nghĩ thứ Hai và Ba sẽ giậm chân tại chỗ, thứ Tư và thứ Năm sẽ xanh toàn sàn, thứ Sáu có lẽ cuối tuần sẽ xả hàng nên đỏ sàn. Các bạn chờ xem nhé!
Nguyễn Ngọc Hùng
20:56 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Thị trường chứng khoán đã chứng kiến nhiều kỷ lục trong tháng 10 (kể cả kỷ lục liên tục giảm sút trong nă 2008). Điều chỉnh giảm rồi tăng là điều bình thường. Vấn đề đặt ra cho các nhà đầu tư là thu được bao nhiêu lợi nhuận? trong khoảng thời gian nào đó mới là quan trọng. Thậm chí nhà đầu tư có thể lỗ.

Tuy nhiên, tôi cho rằng cơ hội luôn có cho những nhà đầu tư sáng suốt và thất bại đối với những nhà đầu tư chưa thực sự hiểu hết thị trường và chưa có may mắn.

Hãy tin rằng: thị trường chứng khoán luôn là một kênh đầu tư hấp dẫn. Vì thế, khi nền kinh tế đã thoát ra khỏi thời kỳ khó khăn nhất, nghĩa là thị trường chứng khoán sẽ còn mãi với nhà đầu tư.

Ngày mai, thị trường tăng hay giảm, nhà đầu tư sẽ rõ.

Chúc may mắn,
Ngô Dũng PYV
20:20 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Không còn ghi ngờ gì nữa nếu cho rằng hiện tại VN-Index có ít thông tin hỗ trợ nội bộ để tạo ra đợt tăng giá kéo dài cho đến hết tháng 11.

Việc thị trường Mỹ tiếp tục duy trì xu thế tăng cuối tuần qua sẽ hỗ trợ về tâm lý cho VN-Index trong ngày đầu tuần. Hơn nữa, khi niềm tin của nhà đầu tư dần ổn định, tỉ lệ nhà đầu tư sử dụng đaon bẩy tài chính là rất thấp, cộng việc khối ngọai tiếp tục mua ròng trong vài phiên gần đây tại tâm lý vững vàn hơn cho nhà đâu tư khi tham gia giao dịch.

Đây là giai đọan không dành cho những nhà đầu tư thiếu kiên nhẫn và non kinh nghiệm tham gia thị trường. Đối với những nhà đâu tư này nên đợi thị trường khẳng định xu thế của mình trong ít nhất 3 phiền nữa rồi mới đưa ra quyết định nên hay không tham gia thị trường.

Còn đối với những nhà đầu tư theo trường phái giá trị thì đây thực sự là giai đọan vàng để lựa chọn cổ phiếu có yếu tố cơ bản tốt để giải ngân. Khuyến nghị những cổ phiếu ngành vận tải, may mặc, bánh kẹo, mía đường, thủ sản. Có thể xem xét mua cổ phiếu phòng thủ như ngành điện, y tế. Một số nhóm cổ phiếu ngành tài chính chứng khoán cũng đang rơi về vùng giá nên mua.

Dự đoán Vn-Index kết thúc tuần giao dịch tới ở mức từ 570 đến 590 điểm. Và đây là tuần giao dịch chịu sự chi phối nhiều bởi thông tin tốt (khả năng lợi nhuận các công ty bán lẻ trên thị truờng Mỹ sẽ tăng cao) trên thị trường chứng khoán Mỹ .
Y Nhung
18:34 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Tôi đồng ý với bạn An Khánh. Thị trường chứng khoán mà lẻ tẻ mấy nhà đầu tư thì còn là thị trường không?

Tôi không có kiến thức gì về chứng khoán. Tôi không đủ bản lĩnh để đi "ngược gió". Tôi chỉ mua khi thị trường lên và có dấu hiệu nhiều nhà đầu tư vào cuộc. Chỉ có điều là tôi yếu bóng vía nên có lãi chút ít là tôi ù té chạy, khi bán được rồi nó có lên cũng không tiếc nữa. Mấy chuyến thế rồi nên trộm vía cũng kiếm được cái xe.

Anh Quốc Quân khuyên mọi người đừng theo bầy đần. Tôi nghĩ nếu lời khuyên của anh được mọi người chấp nhận thì cũng đầu có thoát khỏi bầy đàn như anh nói mà chỉ là sự thay thế từ bầy đàn này sang bầy đàn khác thôi mà.

Tuần tới tôi mua. Hi. Chúc mọi người thành công.
Vo Manh Duy
18:27 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Trước hết xin chào mọi người, tôi đang lam việc tại ngân hàng HDBank, tình hình là thấy mọi người bình luận nhiều nên cũng xin bình luận vài điểm như sau:

- Hiện nay, tín dụng ngân hàng đang thắt chặt, hạn chế cho vay chứng khoán sẽ là một rào cản không nhỏ.

- Theo Fibonaci thi mốc 565-570 trong ngắn hạn VN-Index sẽ đạt được, tuy nhiên khi kết thúc sóng c thì giảm khá mạnh xuống xoay quanh 500 điểm.

- Lượng tiền gửi tại các ngân hàng đang tăng lên? Tôi nghĩ đây là giai đoạn nhạy cảm khi mua vào!
Phạm Hùng Cường
15:29 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Tuần tới thị trường sẽ tăng điểm mạnh trở lại. Tuy nhiên tính thanh khoản của thị trường vẫn thấp, vì ngân hàng dần siết chặt các khoản cho vay.

Khối ngành ngân hàng vẫn là một ẩn số tăng điểm.
Nguyễn Tường Mạnh
15:26 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Theo anh Quốc Quân nói thì anh ấy chẳng có cổ phiếu nào cả. Chắc cũng đang dò đáy để mua vào.
Nguyễn Duy Khánh
13:13 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Trong tuần tới thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều khả năng bước vào chu kì điều chỉnh với các thông tin công bố trong cuối tuần vừa rồi về việc thắt chặt tín dụng ngừng cho vay thoả thuận về đầu tư tài chính, sẽ có những tác động không tốt lên thị trường.

Nhất là trong bối cảnh niềm tin và tâm lí của nhà đầu tư đang tỏ ra khá thận trọng.

Dòng tiền bị giảm sút tất yếu dẫn tới sự sụt giảm thanh khoản trong giao dịch, hơn nữa trong thời gian tới sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp niêm yết cộng thêm việc phát hàng thêm các cổ phiếu của các doanh nghiệp đang niêm yết với khối lượng không nhỏ, thì đòi hỏi thị trường cần có thời gian cũng như dòng tiền lớn để hấp thụ.
Can Hoc Hoi
11:51 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Tôi nghĩ bạn Đức Thuận nên suy nghĩ kỷ trước khi đưa ra những nhận xét của mình, để không ảnh hưởng đến suy nghỉ của những nhà đầu tư khác.

Mặc dù không nên nghe theo những nhận định của các công ty chứng khoán, nhưng cũng đáng để tham khảo khi quyết định đầu tư. Vì họ cũng dựa trên những phân tích kỹ thuật mà ra. Nên tôi nghĩ bạn phải có cái nhìn tích cực hơn về phía những công ty chứng khoán.
Ynguyen
10:33 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Tôi ủng hộ ý kiến của bạn An Khánh, tôi nghĩ rằng bạn Quốc Quân chưa hiểu từ "bầy đàn" và người ta nói cái đó là thế nào, trong tình huống nào, mà chỉ nói theo người ta đã nói và chính đó "bầy đàn".

Không nên dùng từ "bầy đàn" hoặc giả có thì cũng nên thận trọng và có lựa chọn cho từng tình huống.

Trân trọng xây dựng góp ý với các bạn.
Lynch
09:14 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Tôi đồng ý với nhận định của Âu Việt. Triển vọng kinh tế thế giới và Việt Nam rất sáng sủa. Các bạn hãy cảnh giác với một số nhận định bi quan nhằm gom hàng.
Nguyễn văn Chiến
07:58 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Tôi đã thống kê và nhận thấy dòng tiền khoảng 3.000 tỉ/phiên là dòng vốn có thật của các nhà đầu tư. Ở mức dòng vốn kể trên, nhà đầu tư có tâm lý rất vững vàng, bình tĩnh suy xét nhận định và phân tích tình hình.

Do vậy tôi cho rằng việc thắt chặt tín dụng không phải là yếu tố ảnh hưởng nhiều đến thị trường chứng khoán mà chính là các yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô của trong nước và trên thế giới.

Mà các yếu tố này hiện nay đã được công bố khá tốt ngoài dự đoán các chuyên gia kinh tế. Như vậy thị trường chứng khoán tuần sau sẽ tiếp tục tăng, chắc VN-Index sẽ lên 600 điểm.

Chúc các bạn thành công!
Nguyễn Lan Anh
00:58 (GMT+7) - Chủ Nhật, 15/11/2009

Trong tuần tới thị trường cần thử niềm tin và tâm lí của các nhà đầu tư. Nhưng theo cá nhân tôi nghĩ thị trường từ giờ đến cuối năm khó có sự tăng trưởng mạnh như trong thời gian vừa qua.

Vì hiện tại dòng tiền đang bị các ngân hàng siết chặt và điều đặc biệt hiện tại đã có văn bản hướng dẫn cụ thể của Ngân hàng Nhà nước về việc không cho vay lãi suất thoả thuận về đầu tư tài chính. Cộng thêm các nguồn tiền đang được ưu tiên cho việc vay đầu tư sản xuất nên có thể khẳng định đó là các yếu tố không tích cực ảnh hưởng đến chứng khoán.

Nhưng bên cạnh cái không tích cực đó tôi thấy thị trường cần trở lại trạng thái cân bằng với dòng tiền thật, có như vậy thị trường mới phát triển mang tính bền vững.

Các nhà đầu tư lúc này cần có cái nhìn nhận thực tế về thị trường cũng như quan điểm đầu tư của mình. Có thể lúc này thị trường thích hợp những người đầu tư mang tính trung và dài hạn.

Các nhóm cổ phiếu mà nhà đầu tư nên quan tâm là: ngân hàng, vận tải, sản xuất hàng hoá, tiêu dùng, xây dựng khi mà các yếu tố về sự phục hồi kinh tế đã rõ ràng.

Tuần tới thị trường dao động trong khoảng 515 - 550 điểm.
Nguyễn Khánh Huy
21:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Rất hay! Ai cũng có cái lý của riêng mình. Riêng tôi nhận thấy những nhận định của các công ty chứng khoán thì không đáng tin lắm, nhiều nhất thì để tham khảo.
Thanhlong|_vkdb
20:06 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Theo tôi mỗi người có một quan điểm đầu tư riêng, mà quan điểm đó họ phải trả bằng những cái giá khác nhau, chúng thử thách bản lĩnh của mỗi người, kể cả phân tích kỹ thuật cũng không còn đúng nữa.

Thị trường, trong đó giá trị hàng hoá được quyết định bởi hai yêu tố giá trị thực và yếu tố tâm lý. Quan trọng là khi đi ngược thị trường bạn phải xác định được mã nào cực tốt có triển vọng lâu dài. Khối ngoại là một ví dụ hùng hồn.
Solo
19:09 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Sao anh Quân mua sớm thế. Anh từng khẳng định là khi nào VN-Index xuống dưới 500 anh mới giải ngân cơ mà.
Hải
17:53 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Tôi thấy nếu nhà đầu tư suy nghĩ kỹ về quyết định của NHNN không cho các tổ chức tín dụng cho vay "với lãi suất thỏa thuận" kinh doanh tài chính, bất động sản chưa chắc đã tác động xấu tới thị trường, mà có khi còn ngược lại.

Vấn đề chỉ là tâm lý. Thực tế diễn ra vừa qua (tôi hiểu như vậy) nhiều khoản tiền vay đổ vào chứng khoán có lẽ đã thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Điều quan trọng nhất hiện nay là kinh tế Mỹ và thế giới đã hồi phục nhưng các chính phủ vẫn tiếp tục các hình thức kích cầu,Việt Nam cũng không ngoại lệ.

Không còn nỗi lo suy thoái kép, triển vọng kinh doanh quý 4 tốt hơn quý 3, dòng tiền sẽ lại đổ vào chứng khoán từ những kênh khác như vàng, bất động sản, triển vọng đầu tư của nước ngoài vào Việt Nam cả trực tiếp và gián tiếp tăng mạnh. Có dấu hiệu thấy rõ nhiều tổ chức lớn bắt đầu mua vào, đương nhiên sau đó sẽ đánh lên. Tuần tới thị trường có thể đạt mốc 570 điểm.
An Khánh
16:49 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Tôi thấy có cái anh Quốc Quân hay viết bài trên diễn đàn này. Hầu như bài nào anh cũng lên án cái gọi là "bầy đàn". Trước hết tôi nghĩ chúng ta là những con người kể cả những người đang đầu tư theo tâm lý đám đông ấy.

Tôi nghĩ với thị trường chứng khoán không ai phải dạy khôn cho ai mà chính thị trường sẽ mang đến cho người chơi những bài học. Tôi nghĩ vấn đề không phải theo đám đông hay không theo đám đông mà là có lãi hay không có lãi!

Hôm nay thị trường xuống thấp nhiều người tích lũy đã bắt đầu gom hàng, dòng tiền có thể sẽ quay trở lại, điều đó tất nhiên sẽ kéo thị trường lên và nó đồng nghĩa với nhiều nhà đầu tư vào cuộc - xin đừng gọi họ là "bầy đàn" - họ kiếm được nhiều đấy!

Thị trường cuốn hút đám đông và đám đông tạo nên thị trường. Đó là một trong những trong những trạng thái tất yếu của một thị trường đang phát triển và vươn tới hoàn chỉnh.

Một thị trường có lịch sử phát triển như thị trường Mỹ mà cũng đã thoát khỏi tâm lý đám đông đâu! Một phần hấp dẫn của thị trường cũng là chỗ ấy.
Ngô Dũng Pyv
16:28 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Đầu tuần VN-Index sẽ tăng mạnh, vượt 550 điểm do hỗ trợ từ thị trường Mỹ. Hơn nữa kênh vàng đang tiềm ẩn rủi ro lớn, do đó cơ hội cho chứng khoán tuần tới.

Tất cả tùy thuộc vào khối lượng giao dịch mà thôi.
Pro
16:05 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Tuần tới thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào tâm lí, niềm tin của các nhà đầu tư. Có thể thấy hiện tại các tổ chức lớn vẫn chưa nhập cuộc mà họ còn chờ các thông tin cụ thể về tín dụng, gói kích cầu 2 cũng như các dự thảo luật về tín dụng - ngân hàng mà Quốc hội đang thảo luận.

Theo quan điểm của tôi, sau thời gian tăng trưởng nóng vừa qua, hiện tại thị trường khó có thể có những bước tăng trưởng mạnh nữa mà thay vào đó là các phiên tăng giảm xen kẽ tuy nhiên mức độ tăng sẽ không mạnh. Để tạo tích luỹ cho chu kì tăng điểm trong năm 2010.

Hiện tại, có thể yếu tố được các nhà đầu tư xem xét đó là việc giải ngân vào các nhóm cổ phiếu có tính thanh khoản cao, hoạt động kinh doanh tốt, nhiều dự án tiềm năng trong thời gian tới.

Từ những nhìn nhận đó theo tôi các nhà đầu tư giờ nên có cái nhìn nhận đánh giá một cách chi tiết về các cổ phiếu mình định đầu tư với các tiêu chí như: ngành nghề, thời gian ngắn hay dài hạn, lĩnh vực kinh doanh cốt lõi có phát triển tốt hay không?

Tuần tới thị trường cần chinh phục mức 550 điểm, nếu vượt qua chúng ta có thể hy vọng thị trường có những bước tiến cao hơn trong trường hợp ngược lại thì thị trường cần "test" lại mức 524 trong tuần qua.
Dao Minh
15:55 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Dù muốn nói gì thì nói. Chứng khoán khó mà tăng được khi ngân hàng đưa ra những biện pháp hạn chế nguồn tiền vào kênh đầu tư này.

- Tăng lãi suất đối với gửi tiếc kiệm ngắn hạn.

- Ngân hàng Nhà nước vừa yêu cầu các tổ chức tín dụng không thực hiện lãi suất thỏa thuận đối với các khoản cho vay đầu tư chứng khoán. Đồng thời thu hồi những khoản cho vay thỏa thuận dính dáng đến chứng khoán, và giải quyết triệt để trước tháng 3 năm 2010.

Đây có lẽ là tin mà bất kỳ ai đầu tư chứng khoán cũng ngại nhất. Ảnh hưởng tới nguồn tiền đổ vào đầu tư chứng khoán bao nhiêu chưa biết. Nhưng sẽ là đòn tâm lý giáng mạnh vào nhà đầu tư.

Thị trường tăng điểm gần đây là do nhà đầu tư muốn bán với giá cao hơn. Chứ không phải do dòng tiền chảy mạnh. Nên giao dịch luôn ở mức thấp.

Tuần tới không phải là một tuần yên ả đối với VN-Index.
Lý Thiên Vương
15:54 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Chứng khoán cũng như một trò may rủi, tuy rằng nó vẫn sẽ lên nhưng vì lòng tham con người đã đẩy nó đi quá xa giá trị thực tại của nó. Bởi thế việc đầu tư bây giờ có thể chỉ như việc "ném" tiền vào túi các nhà đầu tư lớn...
Nguyễn Minh Hải
15:25 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Bạn Nguyễn Quốc Quân chắc vừa mua cổ phiếu tuần vừa qua nên đỡ tiêu cực hơn?
Ht_huy
12:30 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Chào các NĐT và anh Nguyễn Quốc Quân!

Tôi thấy anh cũng rất hay viết bài bình luận trên VnEconomy nên chắc anh cũng rất hay theo dõi tình hình thông tin kinh tế và đặc biệt là TTCK.

Nhưng theo những gì các công ty chứng khoán vừa nhận xét và suy đoán thì tôi nghĩ trong tuần tới thị trường sẽ không đi ngang mà có sẽ có một đợt tăng điểm vào đầu tuần và có thể cuối tuần sẽ có điều chỉnh.
Phan Trường Thái
11:59 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Thị trường sẽ khó giảm điểm nhiều từ đây cho đến cuối năm. Rõ ràng tình hình đã sáng sủa hơn rất nhiều cho nhà đầu tư. Hiện tại có quá nhiều cổ phiếu có chỉ số + tăng trưởng ấn tượng với mức giá hấp dẫn để có thể mua vào.

Thời gian qua thị trường xuống điểm theo tôi là có sự tác động của 'thế lực' để gom hàng. Sắp tới, cụ thể cho đến đầu năm sau sẽ có không dưới 10% số lượng cổ phiếu tăng trưởng ít nhất 50%. Các bạn hãy chờ xem chuyện gì sẽ sắp đến nhé.

Theo quan điểm của tôi thì mua SBT là chọn lựa không tồi ở thời điểm này.
Đức Thuận
11:59 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Thi trường sẽ tốt hơn thôi. Các thông tin DJ có thể đạt 11500 vào cuối năm; trong nước, mùa chia cổ tức, thưởng cuối năm sẽ hấp dẫn hơn; nguồn ngoại hối thường được gửi về nhiều vào 2 tháng cuối năm; kinh tế trong nước càng lộ rõ sự phát triển tốt hơn. Mặt khác thị trường đã có sự giảm sâu trong giai đoạn qua làm cho giá các cp hấp dẫn.

Tôi tin rằng trong 2- 3 tuần tới chứng khoan Vn sẽ có những bất ngờ. Nguồn tiền tự khắc sẽ xuất hiện. Ở đâu ư? ở sự hấp dẫn của lợi nhuận. Nhà đầu tư không nên nghe theo nhận định của các công ty chứng khoán, vì có bao giờ họ nhận định đúng đâu mà. Họ cũng giống như ông thầy bói đoán mò thôi, khi không đúng thì họ lại bảo là thị trường luôn có sự bất ngờ!

Hãy tự tin vào vào sự đi lên của nền kinh tế và quyết định của cá nhân để gặt hái thành quả.
Nguyễn Quốc Quân
11:36 (GMT+7) - Thứ Bảy, 14/11/2009

Theo tôi tuần này VN-Index sẽ đi ngang để tích lũy, đồng thời tâm lý các nhà đầu tư "sợ hãi" sẽ được củng cố thêm niềm tin, các cổ phiếu sẽ tiếp tục có sự phân hóa rõ ràng và đây là tín hiệu tốt cho các nhà đầu tư.
Vừa qua là một bài học kinh nghiệm cho các nhà đầu tư theo kiểu tâm lý bầy đàn ở lĩnh vực chứng khoán và vàng.
 
Ý kiến của bạn
(Để thuận tiện cho việc đăng tải, bạn vui lòng nhập các ý kiến phản hồi bằng tiếng Việt có dấu. VnEconomy xin chân thành cảm ơn bạn!)